1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Tòa nhà chính phủ.

    [​IMG]
  2. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    sao trông giống UKR hồi trước quá vậy...
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Sĩ quan cảnh sát Kazakhstan bị các phần tử cực đoan chặt đầu
    Khoảng 353 nhân viên trực thuộc lực lượng thực thi pháp luật Kazakhstan đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình ở Almaty, trong đó 12 người thiệt mạng - một trong các nạn nhân đã bị các phần tử cực đoan chặt đầu. Kênh truyền hình Khabar-24 trích dẫn thông báo của văn phòng chỉ huy Almaty cho biết.


    Biể.u t.ình ôn hòa thế cơ mờ.
    Hóng đại sứ Mỹ ra quảng trường Almaty phát bánh mỳ.
    Hóng tên lửa hành trình Toma hốc của Mỹ bắn vào thủ đô Kazac để ủng hộ người Biể.u t.ình ôn hòa.

    [​IMG]
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Kyrgyzstan từ chối tham gia vào nhóm CSTO gửi quân đến Kazakhstan.

    Phải thế chứ, lập ra liên minh quân sự là để chống người ngoài, chứ ai lại đem quân can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước đồng minh. Bảo sao một loạt nước bỏ CSTO chạy mất dép :-D
    --- Gộp bài viết: 06/01/2022, Bài cũ từ: 06/01/2022 ---
    Lính Kazakh triển khai trên đường phố thủ đô. Hàng chục người biểu tình bị giết chết

    namtuocAudiA7 thích bài này.
  5. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
    Tên lửa Mỹ muốn bắn vào thằng này thì phải bay xuyên lục địa qua Nga hoặc Trung Quốc. Kiểu này thì làm khó nhau quá :))
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    387
    Về cuộc bạo loạn này, phong cách Nga/Tàu thích xây dựng vài nhân vật hoặc đảng phái thân Nga/Tàu hơn trò cách mạng màu nên khả năng Nga, Tàu đứng đằng sau là rất ít.

    Không loại trừ khả năng Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan khi mà năm ngoái TNK công khai ảnh Ê Đồ Gàn đứng cạnh bản đồ "vùng ảnh hưởng" của TNK trong đó bao gồm lãnh thổ cũ đế chế Ottoman kéo đến Tân Cương-TQ !
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    18 nhân viên an ninh Ka-dắc-tăng đã thiệt mạng trong các đụng độ với người biểu tình. Hơn 700 người bị thương.
    --- Gộp bài viết: 06/01/2022, Bài cũ từ: 06/01/2022 ---
    Mức độ lan toả và leo thang khốc liệt của các cuộc đụng độ nhìn giống như có một nhóm trong nội bộ cầm quyền Ka-dắc-tăng tiếp tay, dẫn dắt. Chứ can thiệp từ bên ngoài không leo thang nhanh như vậy được.
    --- Gộp bài viết: 06/01/2022 ---
    Về phần quốc tế thì TNK tuyên bố ủng hộ chính quyền Astana hiện tại và mong muốn Astana có thể sớm thành lập chính phủ mới để ổn định tình hình.

    TQ thì tuyên bố chuyện này là chuyện nội bộ của Ka-dắc-tăng nên TQ không muốn bình luận, can thiệp. Cũng đúng, vì thật chất TQ không ưa Nazarbayev. Ông này chống sự lan toả ảnh hưởng của TQ về phía trung á suốt 30 năm.

    Nga thì đã gửi lính dù sang hỗ trợ bảo vệ an ninh.

    Mỹ và EU thì đang đợi phe nào trong nội bộ cầm quyền của Ka-dắc-tăng đứng sau vụ leo thang này. Chỉ tuyên bố nước đôi. nNhờ nhà cầm quyền nhẹ tay với người biểu tình. Và năn nỉ người biểu tình tôn trọng các thiết chế luật pháp.
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.385
    Đã được thích:
    13.419
    Hỉnh như tình hình đã yên, quy ra hết là khủng bố nên dẹp nhanh lắm :-D
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Cắt internet rồi nên tin tức không lan truyền được nữa. Cắt hồi sáng sớm bên ấy.

    Tin trên mạng thì sau khi bọn đặc nhiệm, chống bạo động Kazakhstan được lệnh nổ súng tiêu diệt các phần tử quá khích ở Almaty thì bọn quá khích đã rút vào bí mật lại. Chắc chạy sang chỗ khác phòng thủ yếu hơn để phá.
    lamali1 thích bài này.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Cắt Internet thì tụi Nga nó lôi từng ẻm khủng bố một ra nó chén. Nói chung chặt đầu sỹ quan cảnh sát là căng rồi. Tụi Nga nó lấy cớ khủng bố nó vào nó dập cho bét xác.
    Có Internet còn hô hào, tụ tập được.
    Chứ cắt Internet rồi thì hô bằng mồm mãi sao được, tụi Nga nó xé lẻ ra nó tóm từng em.
    Bọn Nga nó thừa kinh nghiệm xử lý khủng hoảng trong nước, Belarusia, Ukr rồi.
    Buồn một nỗi là tụi lính lác Kazakhstan được đánh giá rất cao trong khu vực Trung Á - chỉ đứng sau Nga, mà nằm im chờ thời. Có vẻ tụi quân đội này cũng không trung thành với chính phủ đương nhiệm lắm.
    OnlySilverMoon thích bài này.

Chia sẻ trang này