1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Tiền đi ăn ở tập huấn dài ngày cả đội bên nước ngoài thì cũng phải vài chục tỏi. Thế thì tổ chức mẹ nó cái Youth League cho chúng nó đá hàng tuần có phải ngon không. Chia vùng ra, bắc - trung - nam, hoặc bắc - nam, để tiện di chuyển bằng ô tô cho tiết kiệm chi phí ăn ở, đi lại. Rồi cuối mùa chọn ra vài thằng đầu mỗi vùng đá chung kết, thế là đẹp.
    Đằng này cứ vẽ vời tập huấn chả tác dụng mẹ gì, chỉ béo mấy thằng quan chức đi ké du lịch chơi bời.
    fancom, vanhleg, darkara1 người khác thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cái tôi đang bảo là chiến lược, bước đi, phải thực hiện từ thấp đến cao và coi đó là thị trường
    chỉ cần 2-3 cầu thủ thành công thì nó sẽ tạo sự tự tin cho thế hệ kế tiếp rất nhiều
    trước mấy thằng ra nước ngoài thất bại, nên QH hay Hoàng Đức giờ chúng nó muốn ra nước ngoài thì cũng rất rén, ko dám đi.

    FAT nó ký HĐ chiến lược với JFA, được bảo kê nên cầu thủ Thái nó có đường sang Jleague
  3. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    76
    Sao nó ký với FAT chứ không phải VFF, có phải nó tin tưởng chất lượng cầu thủ FAT hơn không bác.
    QH, HĐ thì có thể xuất ngoại thành công đấy, nhưng 2 con người này quá ít không đại diện cho chất lượng đào tạo.
    Quanh đi quẫn lại vẫn là bài toán nâng cao chất lượng con người trước rồi muốn tính gì thì tính. Những cái bác nói là cần thiết nhưng là bước đi cao hơn, VN đang đi chập chững, chưa bước tới đâu bác.
  4. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    https://vff.org.vn/vff-va-jfa-gia-han-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien/
    ối giời, ai nói VFF không hợp tác 'chiến lượng với JFA
    trong đó có: Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn về bóng đá trong khu vực và quốc tế; Chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực để phát triển bóng đá. Trao đổi hỗ trợ tập huấn, thi đấu cho các ĐTQG; Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành chính, pháp lý…; Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm điều hành các giải đấu chuyên nghiệp, bóng đá nam, nữ, bóng đá trẻ, futsal, bóng đá phong trào…;Hỗ trợ sự hợp tác giữa V-League và J-League, tạo cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam thi đấu tại J-League và các cầu thủ Nhật Bản thi đấu tại V-League; Trao đổi kiến thức khoa học và công nghệ trong y học thể thao, phương pháp luận về phục hồi chức năng;…
    còn với liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.
    https://vtv.vn/the-thao/lien-doan-b...y-ket-thoa-thuan-hop-tac-2018032216512835.htm
    ẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bên liên quan tại các cuộc họp về bóng đá trong khu vực và quốc tế.

    - Chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực để phát triển bóng đá.

    - Cử các chuyên gia bóng đá tham gia vào các hội thảo bóng đá, diễn đàn bóng đá, các khóa học về bóng đá tổ chức tại mỗi quốc gia.

    - Cử các Huấn luyện viên có kinh nghiệm sang giảng dạy hoặc hỗ trợ tại các mô hình học viện bóng đá quốc gia tại mỗi quốc gia.

    - Gửi và trao đổi các chuyên gia về truyền thông và tiếp thị trong lãnh vực bóng đá sang các giải đấu và các sự kiện bóng đá liên quan tại mỗi quốc gia.

    - Trao đổi trọng tài & giảng viên trọng tài bóng đá.

    - Trao đổi các đội bóng (Giúp đỡ trong các lãnh vực chuyên môn, hậu cần, trang thiết bị... khi có đội tuyển quốc gia (nam & nữ) tập huấn tại mỗi quốc gia)...

    - Trao đổi kinh nghiệm trong lãnh vực quản lý bóng đá; các vấn đề pháp lý về bóng đá.

    - Trao đổi các kiến thức về khoa học và công nghệ trong y học thể thao và thông tin về phương pháp phục hồi chức năng thông qua rèn luyện thể chất.

    - Trao đổi kinh nghiệm trong lãnh vực quản lý các trang thiết bị bóng đá.



    - Tạo điều kiện thông qua việc mời các Huấn luyện viên, trọng tài, các quan chức bóng đá sang tham dự các hội thảo, hội nghị... được tổ chức tại mỗi quốc gia nhằm gặp gỡ và trao đổi các thông tin, kiến thức trong bóng đá.
    làm ăn với cả 2 nước có nền bóng đá mạnh nhất châu Á, cũng có cầu thủ tới đá bóng, nhưng kết quả thu được chỉ là thương mại, du học tự túc
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.571
    Đã được thích:
    2.885
    Nhật và Ả rập Xê út mới kí với Việt Nam rồi bác. Kí trước các trận đá VL WC tại Mỹ Đình đó.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Việt Nam ký kết hợp tác với JFA thì nó vứt cho cục xương Miura
    Thái hợp tác với JFA thì được bát cơm thơm Nishino
    Đó là sự khác biệt
    Thái nó được bảo kê ngoài việc tâm và thế nó khác (thành tích của các CLB Thái tại ACL) , cách đi đc chuẩn bị kỹ hơn còn là cả thị trường màu mỡ đc Toyota hậu thuẫn. Không phải ngẫu nhiên mà thằng Toyota nó bỏ rơi Vleague và nhảy sang Thai League dù mức tài trợ của Thai league cao gấp 4 lần Vleague

    VN trước giờ vốn là quốc gia ngửa tay đi ăn xin, đến vác xin Covid còn đi ăn xin nước khác thì lấy đâu ra được nước khác tôn trọng. Nếu k có kế hoạch và tâm thế, thành tích CLB thì be bét, thị trường thì yếu hơn, lấy cơ sở gì để hợp tác kiểu đôi bên? Nếu không có tâm thế và cũng k có bảo kê thì rất khó để cầu thủ VN sang Jleague đá chính đc, trừ khi cực kỳ xuất sắc. Vì bọn Nhật vốn dĩ nó nhìn VN bằng nửa con mắt, khác j bảo cầu thủ Lào sang VN đâu, bị coi thường thì ai cho đá chính?

    Chưa kể cái câu chữ "hợp tác" luôn đc báo chí cách mạng bơm thổi, đánh bóng, thực ra chả có gì, nói thẳng ra là mình đi xin xỏ nó, ngoài mấy câu chữ hợp tác vs chiến lược chung chung thì k có j đặc biệt
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2022
    hoalongtrang thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.571
    Đã được thích:
    2.885
    Em thấy bác dùng từ hơi quá đà rồi đó. Tự dưng kêu Tổ quốc mình là nước ngửa tay đi ăn xin? Sao phải tự nhục khổ thế?
    NhamNhi thích bài này.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    sự thật nó là thế, từ những năm mở cửa cho đến giờ thì vẫn là thế
    vốn ODA với các khoản tài trợ k hoàn lại thì đi xin nó chứ là gì
    --- Gộp bài viết: 10/01/2022, Bài cũ từ: 10/01/2022 ---
    JFA nó muốn hợp tác với VN nhưng nhìn Vleague thì nó cũng chạy mất dép, miệng thì lẩm bẩm: mấy thằng rừng rú.

    VN mình tố chất bóng đá tốt hơn Thái, thể hình và tầm vóc được đôi chút hưởng lợi từ gen Đông Á, chứ k hoàn toàn thuần ĐNA như Thái hay Indo, Miến, Phi. Nhưng cái cơ chế và bộ máy quản lý của mình nó kéo tụt hậu lại
    atlas07 thích bài này.
  9. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    76
    Tóm lại là bác có kế hoạch gì để VN giàu hơn Thái chưa, nếu chưa thì ngồi chờ nhé. VN còn đang bận thoát nghèo và làm những việc có thể làm ngay, tầm của bác cao quá, đợi 5-10 năm nữa hãy bàn nhé.
    NhamNhi thích bài này.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cái này là cần phải cả hệ thống, VFF phải ngồi làm việc lại với CLB, không có gì là k làm đc cả
    việc xuất khẩu cầu thủ, nếu làm đc sẽ đem lại nguồn thu lớn và kích thích những người làm bóng đá chi tiền cho đào tạo trẻ
    nhưng bản thân VFF và VPF xưa nay có đoàn kết đâu, toàn đấu đá nhau
    nguyên cái nội quy , quy chế chuyển nhượng ở VN chả giống ai, cầu thủ ra đi thì CLB k thu đc đồng nào, k có nguồn thu thì ai ngta dám đào tạo cầu thủ với mục đích để bán?
    atlas07hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này