1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Tôi thấy chủ yếu là tại trình cũng không cao nên vào bảng nào cũng ngại thôi, chứ bốc thăm thế cũng là bình thường. Sau này bọn AFC mà huỷ khu vực Đông Tây cho bốc thăm chung thì còn ngại nữa.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Yếu thì bảng nào chả là bảng tử thần, ông Viettel năm ngoái đá với Thái còn thua liểng xiểng nữa là. Nói chung đá thế nào thì đá, đừng thua kiểu cắm mặt rồi tạo nghiệp cho bọn đi sau như các hổ tướng SHB ĐN mấy năm nào là được.

    Năm nay được đá C1 cũng là cái tốt đấy, đá nhiều mặt trận thì phải phân phối sức hợp lí, có nghĩa là bọn trẻ với dự bị sẽ được đá nhiều hơn ở những trận VL vô thưởng vô phạt hoặc cúp quốc gia, nói chung ăn vào ko ra dọc thì cũng ra ngang, ko đi đâu mà thiệt cả.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Đá với đội mạnh là cơ hội đấy bác. Đá tốt với nó thì chào hàng được sang Nhật, Hàn mà đá.
    Mấy khí được đá với đội vô địch các giải đấy đâu.
    Năm nay nên giữ Văn Thanh lại mà đá C1 châu Á. Nếu gặp cái bảng c1 dễ ăn hơn thì nó đi cũng được. Nhưng được đá với đội mạnh thì giữ nó lại mà đá.
    Còn ngoại binh thì năm nay sắm ngon rồi, 2 CB cứng, 2 Tây chơi phất dài được. Đội hình ngon nhất HAGL trong gần chục năm.
    halosun thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Đá kiểu tập chung như đá cúp này thì bóng chưa lăn cũng chưa biết đâu mà lần. Bọn Jeonbuk với Yokohama F. Marinos đá ở C1 vẫn thua những đội dưới cơ nhiều lần mà các bác. Anh Sắc anh ấy lại bơm cho anh em cầu thủ kiểu như: mấy ông đá hết năm nay là hết hợp đồng rồi, muốn sang Nhật, Hàn đá thì liệu mà đá hết sức vào để được CLB ngon ngon nó để ý. Bơm kiểu như vậy có khi anh em cầu thủ lại chiến hết sức mình tạo địa chấn đấy chứ chẳng chơi. HAGL hiện giờ khác gì Tuyển Việt Nam được tăng cường thêm ngoại binh chất lượng tốt đâu.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    HAGL là HAGL thôi. Bác đừng lôi tuyển VN vào.
    Thứ nhất là HAGL đá có giống tuyển VN tí nào đâu. Trụ cột tuyển VN cũng có phải HAGL đâu.
    Không nên mượn danh như thế và cũng không cần phải mượn danh tuyển VN.
    Cứ làm HAGL tốt nhất từ trước đến giờ là được.

    Còn chưa đá thì đúng là chưa nói gì được kết quả. Và đá tập trung tôi nghĩ là có lợi nhất cho HAGL. Không bị phân tâm kiểu để dành cầu thủ này cho giải QG, thằng này dùng đá c1.
    Địa chấn hay không thì cũng khó nói. Bên kia nó cũng có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn thật.
    Cái được của HAGL là những cái yếu của khoá 1 JMG thì đội hình này đều bổ khuyết hết cả. Cao to sức mạnh ở hàng thủ. Tiền đạo to, chạy khoẻ, chịu phối hợp. Quan trọng là lối chơi đặt cầu thủ JMG làm hạt nhân. Không đội nào có điều này cả. Nếu tầm như thế này mà cũng thua thì tầm của JMG cũng chỉ đến vậy. Cầu thủ ngoại với nội support cho JMG cũng chỉ tốt được đến thế. Những cái gì mà ae fan JMG gào thét bao nhiêu năm thì giờ đều có cả rồi.
    CHỉ chờ màn thể hiện năm nay thôi.
    atlas07 thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Quan trọng là đá thật để biết trình độ CLB, cầu thủ mình đang ở đâu. Chứ nhiều khi xem CLB mình đá ở Châu Á đếch biết được đá thật hay giả, ức chế phết. :(( Năm nay hơi tiếc là ông Hà Nội có vẻ đá thật, nhiệt huyết thật thì lại không đủ điều kiện tham gia C2. :((
    thansau_72 thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Ko phải trụ cột nhưng cũng là đội có số lượng thành viên lên tuyển nhiều nhất rồi, thậm chí đá chính cũng được đều đều tầm 3-4 thằng tuỳ lúc thì gọi như vậy cũng được. Có điều là lối đá khác tuyển VN thôi, còn con người thì ko tệ đâu, cho tuyển VN đá với HAGL bây giờ chắc gì đã ăn được, gì chứ 4 tây tiền đạo với hậu vệ là hơn chắc rồi.
    Năm ngoái Viettel đá với Jeonbuk trận đầu cũng ko tệ, nhưng là đá kiểu khổ dâm ở nhà, để xem HAGL năm nay đá kiểu gì, đôi công thì chắc chắn ko ăn được rồi, nhưng mà cứ thử xem kiểu thua nhưng sướng nó khác kiểu khổ mà vẫn thua thế nào.
    Tôi nghĩ là HAGL nó ko đá giả vờ đâu, bọn này có thể đá ngáo hoặc tâm lí lúc lên xuống nhưng về cơ bản cả quân lẫn tướng nó ko có vấn đề ngoài chuyên môn, cả ông chủ cũng ko có kiểu ỡm ờ, dù hơi nổ nhưng đảm bảo bọn nó đá là thắng thật thua thật chứ ko có kiểu vừa đá vừa ngóng thưởng với cả giữ chân về ao làng bơi như mấy ông VL khác.

    Gì thì gì lứa này HAGL nó cũng lên voi xuống chó, đá tây đá tàu đá nhật đủ hết rồi, thì dù thắng hay thua nó cũng chỉ là đá bóng thôi chứ ko như mấy thanh niên VL xuất khẩu lao động lấy cớ đi đá bóng để mua hàng xách tay về nhà tặng vợ hoặc các anh lớn sợ đi máy bay nhường cho cầu thủ trẻ ra làm quân xanh cho bọn kia tập sút.
    atlas07 thích bài này.
  9. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    Chả hiểu mấy ông trên này xem kiểu gì mà toàn nhớ loạn xạ cả lên. rồi còn chả biết đá thật, giả. Nói thể để đủ hiểu trình độ xem bóng của mấy ông như thế nào.^:)^.
    riêng HAGL, không nên đặt quá kì vọng, đây là sân chơi AFC Champions League chứ không phải ao làng Vleague. Đá nếu đôi công, 5,6 bàn là ít. còn nếu khổ dâm giống Viettel thì 3 bàn trở xuống.
    Buriam united hồi đó trên thì có Diogo bạn Neymar, dưới có Andres Tunez hậu vệ tuyển Venezuela,cũng từng đá ở La liga các kiểu, giữa thì có cựu cầu thủ Hàn từng lên ngôi ACL trong màu áo Ulsan hyundai, cầu thủ nội cũng những cầu thủ rất chất lượng, trong đó có Bunmathan mà còn chả ăn ai. huống hồ gì ông HAGL với ngoại binh toàn hàng thải từ hạng 2 Nhật, Hàn, cầu thủ nội thì trên tuyển cũng đa số dự bị. Đừng tinh tướng nghĩ mình đã tiệm cận Nhật, Hàn. Mơ cao thì té đau. Đá thua thì nghĩ nó đá bán độ, đá không hết sức, không muốn đá chứ cái rõ rành rành ra là trình độ kém thì không dám nhìn thẳng vào.
    Lần cập nhật cuối: 18/01/2022
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Thì cứ chờ đá xem thế nào. Thấy chả ai mơ cao, mỗi ông vào bảo mơ cao rồi thế này thế kia.
    Cầu thủ HAGL nó không bằng bọn J-league, K-league thì ok rồi. Không ai cãi.
    Nhưng đá 1 trận bóng không phải là cứ lến so đội hình là có kết quả luôn. Thế thì RM với Inter đã không thua đội SHeriff toàn hàng thải, cầu thủ vô danh.

    CÒn đừng nâng tầm mấy cái thằng Thái rồi hạ nhục cầu thủ VN. Đội Nhật nó cũng ưu ái mấy thằng THái, cho vào sân nhiều. CHứ cái tầm cầu thủ như nó, có trên sân hay nó nhặt bất cứ thằng cầu thủ Nhật nào khác cũng chả khác mẹ gì.

Chia sẻ trang này