1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bào giờ thì Nga nó chén bọn phát xít Ukr nhỉ ?
    Suốt ngày nói đến "lằn ranh đỏ". Nga cũng có lằn ranh đỏ. Nato cũng có lằn ranh đỏ. Ukr cũng có lằn ranh đỏ. TỤi Nga bước luôn qua lằn ranh đỏ xem NATO phản ứng ra sao nhỉ. CHứ giờ Mỹ nó nuôi con pet Ukr thỉnh thoảng cắn Nga một phát cũng nhọc. 3000km đường biên giới Nga-Ukr phải luôn được yên bình mới yên tâm làm ăn được.
    Bụp luôn cho nhanh, bọn Ukr xác định theo chủ nghĩa phát xít là dở rồi.
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Sticker
    [​IMG]
    souri thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.424
    Đã được thích:
    18.036
    Ngày 17/1/2022. Máy bay vận tải C-17 của Vương quốc Anh vận chuyển vũ khí chống tăng đến Ukraine.

    [​IMG]

    Tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Anh trước Hạ viện ngày 17/1/2022:

    ..... Nga khẳng định việc triển khai quân đội ở biên giới Ukraine là để đối phó với sự xâm lược của NATO và ý đồ của phương Tây là sử dụng Ukraine để "chia để trị" nước Nga. Họ đã đưa ra quan điểm phi lí là NATO đang cố gắng bao vây Nga.

    Tôi xin nói rõ, thưa ông Chủ tịch Hạ viện, không ai đang cố gắng "cai trị" nước Nga. Chỉ 1/16 nước Nga có chung đường biên giới với các nước thành viên NATO. Và NATO - luôn là - một liên minh phòng thủ.

    NATO có một nguyên tắc cốt lõi rằng bất kỳ quốc gia nào trong liên minh, dù lớn hay nhỏ, - theo quyền thành viên - đều có cam kết bảo vệ lẫn nhau. Bạn tấn công một thành viên có nghĩa là bạn tấn công tất cả. Từ 12 quốc gia ban đầu thành lập vào năm 1949, Liên minh NATO đã phát triển lên tổng số 30 ngày nay.

    Các nước này gia nhập Liên minh không phải vì NATO bắt họ làm như vậy - mà vì mong muốn của chính phủ và người dân các nước đó. Các nước chọn NATO; NATO không chọn họ. Nếu Nga lo ngại về vấn đề mở rộng, có lẽ nước này nên tự hỏi tại sao, khi mọi người được tự do lựa chọn, họ lại chọn NATO ....

    https://www.gov.uk/government/speec...etary-in-the-house-of-commons-17-january-2022
  4. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Nga có ép buộc mấy nc đó đâu, Nga đang bảo NATO đuổi mịa bọn đấy đi mà. Hoàn toàn tuân thủ tự do đấy chứ.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.278
    Đã được thích:
    26.586
    Có cái câu nguỵ biện
    Các nước chọn NATO; NATO không chọn họ.
    Chả nhẽ NATO bị họ bắt buộc.
    Có cái câu đúng
    Nếu Nga lo ngại về vấn đề mở rộng, có lẽ nước này nên tự hỏi tại sao, khi mọi người được tự do lựa chọn, họ lại chọn NATO
    Đúng là nếu Nga chỉ di chuyển quân trong nội bộ nước họ thì đó không phải là vấn đề cần đem ra thoả hiệp. Cũng như vấn đề phát triển thành viên của NATO là vấn đề nội bộ của các thành viên NATO mà từng thành viên không có quyền mang đi đàm phán. Một khi anh đã chấp nhận mang vấn đề nội bộ của người khác ra đòi đàm phán thì anh cũng phải đưa vấn đề nội bộ tương đương. Quan trọng là anh là kẻ mạnh thế thì anh sẽ có lợi thế khi đàm phán.

    Về động cơ, NATO không có trách nhiệm làm dịu tình hình ở Ukraine và Nga cũng vậy. Ukraine chỉ là cái cớ của các bên. NATO muốn dùng Ukraine để gây áp lực đàm phán có lợi cho mình - Nga muốn sử dụng hiện tượng lên cơn chính trị ở Ukraine làm cớ để củng cố bố phòng tại phía đông.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Putin thua rồi cụ ạ, bị cả đống thằng nó ăn hiếp mà bất lực, tấn công Uca là Putin sẽ bị quần chúng treo cổ giống Sa hoàng
    German FM Baerbock in Moscow to ease Ukraine tensions | DW News
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.424
    Đã được thích:
    18.036
    Bọn Nga thật mất dạy, bảo sao cả Châu Âu ghét. Những ngày như thế này mà Bộ ngoại giao Nga còn ôn lại lịch sử ngày 18/1/1654 là ngày Ukraine hợp nhất vào Nga. Khiêu khích trắng trợn đến thế là cùng.

    Thế khác gì Bộ ngoại giao Trung quốc kỉ niệm ngày Mã Viện dựng cột trụ đồng ở đất Giao Chỉ cơ chứ :)

    [​IMG]

    https://twitter.com/mfa_russia/status/1483417022105104393
    --- Gộp bài viết: 19/01/2022, Bài cũ từ: 19/01/2022 ---
    Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly đến thăm bức tường tưởng niệm tại Kyiv, nơi ghi lại tên tuổi 4.500 binh sĩ Ukraine bỏ mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

    [​IMG]
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.269
    Đã được thích:
    13.204
    :-D Putin có cái bài xâm lược UKR cứ diễn đi diễn lại nhỉ :-D Thách kẹo Putin cũng không dám tẩn UKR
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.424
    Đã được thích:
    18.036
    Cứ giá dầu lên, dự trữ được ít tiền là Tin hói bắt đầu dở trò quậy phá. Mà GDP của anh mới chỉ hơn Tây Ban Nha một chút thôi đấy. Thật là khốn khổ khốn nạn cho các dân tộc ở Châu Âu :D

    Chính ra Nga phải nhìn Tàu mà học tập. Tàu giấu mình bao nhiêu năm, vừa mới ngóc đầu lên ở biển Đông và biển Hoa đông thì bị Mĩ và đồng minh nắm đầu dúi xuống, thế là lại ngoan ngoãn nằm xuống chờ thời tiếp :))
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.424
    Đã được thích:
    18.036
    Anh sẽ gửi thêm 100 binh sĩ đến Ukraine để huấn luyện sử dụng 1.100 hệ thống tên lửa chống tăng hạng nhẹ NLAW vừa chuyển giao (trong 5 chuyến bay C-17)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này