1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Tôi lấy 2 bàn đó vì nó tiêu biểu nhất chứ Ramos nó còn cả đống bàn quan trọng khác chứ chỉ có 2 bàn đó hồi nào? Mà 2 cái bàn đó mang về 2 cup c1 nhiều ngôi sao phấn đấu cả đời ko thể với tới nổi. Rô béo vĩ đại kìa cả đời ăn nổi cái C1 nào chưa mà nghĩ nó đơn giản. Nói Ramos sinh sớm hơn ko có nổi danh thiệu thế bọn maldini, nesta sinh muộn hơn có đảm bảo ăn nổi 4 C1 như thằng Ramos hay gặp đối thủ nó pressing ngạt thở cho cầm nổi quả bóng rồi lớ ngớ chuyền mie vào chân tiền đạo của nó? Mà chả cần Ramos, nhìn thằng Van Djjk hay Thiago Silva đá trung vệ xem, thủ chắc, kỹ thuật đỉnh, luân chuyển bóng, chuyền dài éo khác gì tiền vệ trung tâm , dâng cao đánh đầu như hack là đủ thấy mấy thằng già hậu vệ ý ngày xưa éo có cửa rồi.Bóng đá bây giờ tiến hóa khác xa ngày xưa mà cứ đem cái chuẩn trung vệ phải thủ 1vs1 giỏi ra so.2008 và 2010 TBN đá trên bộ khung của Barca nên ưu tiên cặp Pique Puyol là đương nhiên , Ramos nó đa năng khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ phải thì nó dạt ra cánh là phù hợp chiến thuật. Năm 2012 nó đẩy vào giữa và chơi vẫn hay giúp TBN vô địch thì càng chứng tỏ Ramos kỹ năng toàn diện và xuất sắc khi chơi hay ở nhiều vị trí chứ chả phải vì nó kém hơn 2 thằng pique puyol.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Maradona sợ nhất ko phải Matthaus mà là Gentile nhé :D :D :D.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    Nhưng mà cái cách di chuyển của Puyol nó thế nào ấy. Trông nó như hậu v ệ cánh chứ ko phải trung vệ. Thằng Ramos cũng thế.
    hihi 2008 đến 2012 thằng Ramos đã có cái số má gì. Đá c1 thì thảm thương đến khổ. Nó không phải nhân vật quan trọng trên tuyển nhé bác. Còn em ko muốn bôi bác làm gì. Thằng Ramos giờ nó đã rất nổi tiếng và là huyền thoại của Real cơ mà. Nhưng vĩ đại nhất lịch sử thì mơ đi. Hihihi
  4. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.533
    Đã được thích:
    995
    Maldini vào CK C1 8 lần, vô địch 5 lần. So sánh cầu thủ các thời đại với nhau thì đúng là khập khiễng, nhưng về thành tích Maldini vẫn đang nhiều nhất. Ramos cố làm thêm cái CL một lần nữa đi là ngang.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    Uh nhưng mà Ramos là nhân tố quan trọng giúp tây ban nha vô địch worldcup và 2 euro. Maldini ko có danh hiệu quốc gia.haha
    darkara thích bài này.
  6. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Messi đã đi qua tới 4 hậu vệ Bilbao trước khi ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
    Quay trở lại với pha solo của Messi, nếu có Nesta lúc đó thì Messi sẽ bắn lên trời sau một cú xoạc. Nếu có Maldini thì Messi có thể sẽ “chột” luôn không dám rê kiểu ấy. Nếu có Ivan Cordoba thôi thì đã lĩnh nguyên một cú cùi chỏ. Nếu có Claudio Gentile thì chắc Messi đã phải khóc hận như tiền bối Diego Maradona năm 1982 vì bị cấu véo quá nhiều. Hoặc chỉ cần Materazzi thôi, thì Messi có thể đã bị đuổi khỏi sân vì một cú “tê giác húc” vào hậu vệ người Ý.
    Thế nên bàn thắng solo vừa qua của Messi chỉ đơn giản là tô đậm thêm cho sự “ngớ ngẩn” của hậu vệ La Liga.

    Ông Ivan Cordoba hồi xưa cũng ác phết, nói chung thời đó toàn hảo thủ, chứ ko như giờ cả hơn chục năm chỉ quanh quẩn CR7 vs M10, nản. Mà thời đó còn có tinh thần thức đêm coi đá quốc tế, chứ giờ nhìn nhan nhản các giải vô địch mỗi tuần coi muốn bội thực, giờ chỉ có VN còn xem tí.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    Cordoba như nào mà ác hả bác? Dự bị Inter thì có gì ghê gớm đâu
    --- Gộp bài viết: 26/01/2022, Bài cũ từ: 26/01/2022 ---
    Maradona nói thế
  8. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Maradona sợ Matthaus cũng đúng vì Maradona là số 10 còn Matthaus là tiền vệ thủ.
    Matthaus đá ôm sân như Kante. Chuyền dài như Pirlo , đâm xiên dứt điểm kiểu Nedved. Vừa quái vừa nhiệt . Nói chung cũng là dị nhân hiếm gặp vài chục năm mới có 1 ông.
    Mà thể hình chỉ ngang Quang Hải :))
    Lần cập nhật cuối: 26/01/2022
    nuadieuthuoc thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    Thực sự là oing Matthaus này kinh vkl ý . Gentile thì chỉ dùng tiểu xảo còn Matthaus phong toả được cả tuyến giữa. Mà ko ai nhắc ông này mà chỉ nhắc Zidane
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Tiền vệ phòng ngự thì nó khác. Thời đó người ta ưa số 10 thôi, kiểu tiền vệ tấn công như Maradona hoặc tối thiểu phải trung tuyến như ông tóc xù Carlos của Colombia. Với lại Matthaus cũng chỉ ở năm 1990 thôi, 94 Đức đã chán lắm rồi. 98 trận CK C1 với MU thì lại .... xin ra phút cuối, sau bọn đàn em cứ nói ông già mà sợ áp lực, làm các em mới vào để MU ăn 2 bàn :D
    nuadieuthuoc thích bài này.

Chia sẻ trang này