1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Lính phải vậy chứ sao nữa? Ko lẽ bỏ nhóm đi tìm WC công cộng cho bị bắn nát gáo?
    onelove114 thích bài này.
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    13.480
    [​IMG]
    Former Russian foreign minister: War in Ukraine "a barbaric act"
    Trong một cuộc phỏng vấn với Christiane Amanpour của CNN, Kozyrev nói, “Đó là một hành động man rợ. Liệu tôi có thể tưởng tượng được điều đó khi tôi là bộ trưởng ngoại giao hay không, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán ”.
    Kozyrev là ngoại trưởng đầu tiên của Nga dưới thời Boris Yeltsin sau khi Liên Xô tan rã.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.476
    Hỏi thật các bác rồ Nga, giờ này các bác đã tin Putin ám sát Nemtsov và đầu độc Navalny chưa?
  4. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    có bạn này nói chuẩn này, với người lính thì hoàn thành nhiệm vụ và giữ mạng sống là quan trọng nhất
    iloveubaby thích bài này.
  5. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    719
    Em vẫn chưa tin lắm, nếu thủ tiêu bịt đầu mối, chả ai dại gì để lại bằng chứng hay thủ tiêu ở nhà mình để thiên hạ biết cả. Thiếu gì cách giết nhẹ nhàng, ít cồng kềnh hơn
    souri, convitbuoc, Phyeudyeu1 người khác thích bài này.
  6. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    em ạ bác. lại có chuyện tin hay không tin. kết tội ai đó giết người thì phải có bằng chứng
    Nếu không có bằng chứng, hoặc không đủ cơ sở thì nghi can vẫn được xem vô tội
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.363
    Đã được thích:
    26.707
    Đồn gì đâu! Bọn rồ nga dốt ở đây nó phịa ra ấy. Chứ mà rồ nga không dốt thì nó chả điên đến thế. Quân chiến đấu bên miền đông U là quân chính quy, trang bị chính quy. Đầu gấu đầu mèo chó gà gì thì không thể lái cơ giới Nga nhuần nhuyễn và bắn đấm chính xác như thế được. Trình lái xe BTR, xe tăng Nga của họ có khi quân đội VN hiện nay kiếm đỏ mắt không ra đấy. Ở đấy Nga nó đưa qua quân số lượng ít nhưng rất chất, bọn Ukraine đánh không lại, bất lực
    convitbuoc thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    bản đồ chiến sự tới hnay 4/3/2022

    [​IMG]

    bây giờ đã khá rõ là Nga sẽ sử dụng các quân đoàn cơ động nhanh cùng với việc làm chủ vùng trời để tạo thành các nồi hầm lớn bao vây quân chủ lực U cà, vốn phần lớn đóng ở khu vực phía Đông.

    Bao vây xong sẽ bắt đầu hầm, tất nhiên là như vậy, cho nên mấy ngày đầu là kị binh thọc sâu kết hợp vũ khí chính xác tiêu diệt phòng không U cà.

    Dự là trong 1 vài tuần tới quân U sẽ phải tìm cách phá vây chạy về phía Tây.

    Tới giờ Nga cơ bản đã thành công trong việc chia cắt quân đội Ukr thành từng mảng rời rạc, không còn là 1 lực lượng quân sự thống nhất hỗ trợ nhau đc nữa.

    Như vậy chắc cũng sẽ như mọi người dự đoán từ trc, Nga sẽ đẩy quyền kiểm soát thực địa của Novorussia tới bờ Đông sông Dnepr
    Phyeudyeu thích bài này.
  9. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Bản đồ này em thấy hơi lạc quan và thiên vị Nga, Các đơn vị Nga chủ yếu vẫn tiến độc lập theo các trục giao thông, hầu hết chưa kết nối được với nhau ngoại trừ hướng Mariupol.

    Sumi bị vây 3 mặt nhưng hướng tây Nam vẫn chưa bị chia cắt, vẫn còn liên kết được hậu tuyến Ukr
    Kharkov thì quân Nga vẫn ở phía đông thành phố, các nỗ lực vòng ra sau để hợp vây chưa có kết quả


    Em thấy cái bản đồ này của bọn Wiki có vẻ khách quan hơn

    [​IMG]

    Các bản đồ thân Ukr thì nó vẽ Mariupol vẫn chưa bị hợp vây, cánh đông Bắc kiev thì còn xa lắm
    https://liveuamap.com/en/2022/4-march-ukraine-state-inspectorate-for-nuclear-regulation
    halosun thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Cái bản đồ cụ đưa Kherson vẫn đang giao tranh nhưng bọn Nga nói đã take control rồi

    bọn Nga nó vẻ bản đồ khu vực Mariupol ntn

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/03/2022, Bài cũ từ: 04/03/2022 ---
    Tin chưa kiểm chứng nói hải quân Ukr đã tự đánh chìm kì hạm "Hetman Sahaydachny" của họ trong cảng Nikolaev

    [​IMG]
    Phyeudyeu thích bài này.

Chia sẻ trang này