1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    UCAV Nga quất trật lất mục tiêu mà nó cũng đem khoe quảng cáo nữa này. Hiện Nga có 6 con này để thử nghiệm, bay bằng động cơ Rotax của bọn tây

  2. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Nói chung, cuộc chiến lần này nga mất nhiều hơn được.
    May ra chỉ được mục tiêu tối thiểu là Ukraina trung lập, vùng crimea chắc vẫn lập lờ tranh chấp, Ukraina phải cung cấp nước tưới tiêu
    2 vùng donbas khả năng cao là tự trị
  3. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Quân đội Ukraine bắn rơi máy bay trực thăng Ka-52 của bọn phế vật Nga gần Mykolaiv, số hiệu RF-13411



    Quân đội Ukraine bắt được pháo tự hành Msta-SM2 ở Mykolaiev. Đây là pháo tự hành hiện đại nhất của bọn ăn hại Nga.

    [​IMG]

    T-72B3M của bọn ăn hại Nga bỏ lại cho Ukraine

    [​IMG]
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Tớ thì thực dụng và đơn giản hơn. Tớ không nói gì đến Krym và Donbass cũng kệ pà nó. Tớ chỉ thấy quân đội Nga mất nhiều trang bị đến mức 10 năm sau họ chưa thể tái lập được. Tớ ngộ ra 1 điều là quân đội Nga thời Shoigu quản lý thực ra chỉ là hổ giấy, gấu giấy.

    Giờ thị bọn Thổ nó có thể an tâm ra khỏi NATO được rồi. Giờ mấy tay Mỹ Pháp doạ Erdogan đek sợ nữa đâu. Cái thứ quân đội vô hại của Putin đó mà đòi cương với Thổ chỉ có mà mất nước
  5. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Cứ phải đập nhau nhiều mới biết mình khôn dở ra sao cụ ơi
    Đánh ukraina đã bầm dập thế này, sao đỡ nổi nato
    Cp nga xem chừng phải bớt húng lại, học tàu nhẫn nhịn mà làm lại
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Cho đến hiện tại tớ thấy lối ra duy nhất cho Nga mà còn có chút lợi ích trong cuộc chiến này là dốc hết lực hết quân cố gắng 1 tháng nữa lấy được miền đông trừ Kiev. Sau đó thì lấy cuộc chiến này mà thanh lọc quân đội, tướng tá và thanh lọc trang bị. Làm y như tầu khựa làm với ta từ 1979-1988 vậy nhưng diện rộng hơn.

    Giờ thì máy bay sắt vụn với xe tăng sắt vụn cứ lôi ra phang hết lực vào. Ném bom bất chấp thiệt hại ném nát hạ tầng quân sự Ukraine ra chứ không nhát ké thế. Lôi hết Tu-95 cho đến Tu-22 ra cho bay hết. Mấy cái Su-30SM mua lại quả chia chác nhưng xài không được thì cứ mang đi ném bom. Ném rải thảm dày vào. Còn bọn tây nó làm quá thì gọi đại sứ đến đưa cho nó cái thư bảo mang về cùng vali và gia đình, trong thư có mỗi cái hình này. Nước Nga hiện không còn đường lùi... à quên... còn 1 cách là Putin uống novichok chết mất xác trong rừng taiga
    [​IMG]
    cuchuoi_kt115 thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Chú kùi lại nhân chuyện chọc cho bọn Nga trắng bạn mình tức hộc máu thế là không được. Đánh nhau ở Ukraina là Nga đánh với NATO chứ không phải chỉ đơn giản là Nga đánh với bọn Kiev.

    _ Mấy chục cái vệ tinh trên trời, cái nào cũng lắp camera ultra resolution có thể nhìn phân biệt thằng lính đứng đái hay thằng lính ngồi ỉa. Mấy thứ đấy là của Ukraina à ?
    _ 2 chiếc AWAC bay vòng vòng trên không phận NATO sát Ukraina là của Ukraina à ?
    _ Mấy đài ELINT nghe lén liên lạc của Nga là của Urkaina à ?
    _ Hệ thống tình báo kỹ thuật bên trong nước Nga của phươgn tây là của Urkaina à ?
    _ Đạn dược, thuốc men, lương thảo chiến tranh là của Ukraina làm ra à ?

    Bọn Ukraina chỉ đánh 1/2 cuộc chiến. Dùng trí tuệ để tổ chức kháng chiến bài bản đúng phương pháp và dùng máu để trả giá cho những tổn thất nhân mạng va TBKT của Nga.

    Không có NATO chống lưng bọn TNK, Israel không chịu được Nga trong 1 tuần cường tập.

    Hiện tai sau cuộc chiến này mình cho rằng Nga đứng thứ 6 trong hàng ngũ siêu cường, sau 4 thằng to đầu trong HĐBA với nước Đức. Chỉ 5 thằng này thì mới có cửa đánh tay bo thắng Nga. Thắng cuộc chiến tính trên nhiệm vụ chính trị chứ không phải đếm xác đếm xe tuyên thắng nhé.
    Lần cập nhật cuối: 17/03/2022
    phuongbase, ChuyenGiaNemDaconvitbuoc thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Chẳng phải mấy cái ELINT vặt của NATO đó không làm gì được Nga là gì. Nga có tác chiến điện tử vác hàng núi sào tre đi khắp thiên hạ mà. Còn vệ tinh NATO không soi gì được Nga cả do Nga có loại mền trùm xe tăng lại là không cách chi trinh sát được. Tớ nghe rồ nga nói thế:-D

    Quân đội Nga trở nên vô hại trong thời gian qua chính là

    1/ Nga không trinh sát tình báo được kẻ địch nên không lập được kế hoạch hành quân. Đẩy cả đội quân mấy chục vạn người, xe pháo đầy mình vào thế bạ đâu đánh đó vừa đánh vừa dò đường;
    2/ Cũng chính vì lý do thứ nhất nên tham mưu Nga thiếu tự tin, quyết đoán trong hành quân, công kích địch. Rất nhiều nơi đánh kiểu ba mứa. Ở Odessa hay Lvov họ không kích bằng tên lửa rất tốn kém nhưng lại làm kiểu cầu âu gặp chăng hay chớ. Quá phụ thuộc vào tình báo mặt đất do thiếu trang bị;
    3/Rất nhiều trang bị đã không hoạt động hiệu quả, lạc hậu. Kể cả các trang bị mới;
    4/Mục tiêu chiến dịch không rõ ràng, mông lung -> binh lính thiếu động lực chiến đấu.

    Chìa khoá thành công của mọi chiến dịch là công tác tình báo tham mưu. Trong công tác tình báo tham mưu thì tình báo quân sự hay trinh sát chỉ là 1 phần. Nắm rõ được phương pháp tác chiến của kẻ địch thì chưa chắc đã bẻ gảy được các mắc xích cấu thành nó. Nhưng không nắm thì chắc chắn không làm gì được.

    Lại nói chuyện Nga phang nhau với TNK. Về đường bộ, Nga đến TNK núi non hiểm trở, bộ binh Nga ngày nay đi đến đó mà không phải đánh ai có khi còn phân nửa số xe. Về không quân Nga chỉ có mấy cái máy bay Tu-22 là đánh được TNK. Máy bay cổ đó không quân TNK nó bóp chết ngay, chỉ 3 ngày là không còn chiếc nào. Nếu Nga đi đường biển thì hoàn toàn không có khả năng đổ bộ. Đổ quá ít nó đánh 1 ngày hết quân. Nếu với vũ khí quy ước thì quân đội Nga hiện nay không có khả năng xâm lược được TNK. Còn Israel lãnh thổ nó nhỏ quá không tính rồi.
    Nói 1 cách ngắn gọn là với năng lực cơ giới trên bộ, trên không và trên biển hiện nay Nga không đủ khả năng với tới lãnh thổ TNK chứ không phải là đánh không lại. Chỉ cần nó thả cho đi 1 nửa nước TNK thì Nga đã đuối sức bỏ cuộc. Hiện tại Ukraine nó chấp tập trung quân không cần vận chuyển mà chỉ vận động vào chiếm lĩnh thôi đã làm không xong.
    --- Gộp bài viết: 17/03/2022, Bài cũ từ: 17/03/2022 ---
    Phản ánh rõ nét nhất về năng lực tấn công của không quân Nga là tụi NATO nó không thèm phát triển năng lực phòng không mặt đất. Phát triển để đánh ai? Còn nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra thì mấy thứ ấy không hữu dụng nữa vì Nga chơi toàn tên lửa đạn đạo và hành trình tầm xa. Cho nên tụi NATO nó chỉ phát triển các hệ thống phòng không chống tên lửa là vậy. Không quân Nga vô hại với mặt đất trên diện rộng nếu dùng vũ khí thông thường
    convitbuocCHUOISAUBAO thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 17/03/2022, Bài cũ từ: 17/03/2022 ---
    Slovakia đã đồng ý sơ bộ cung cấp cho Ukraine một hệ thống phòng không quan trọng từ thời Liên Xô để giúp phòng thủ trước các cuộc không kích của Nga
    --- Gộp bài viết: 17/03/2022 ---
    According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.635
    Đã được thích:
    4.613
    Anh Ze chắc năm nay đoạt giải Nobel kinh tế rồi, mới có mấy tuần mà gọi đuợc hơi bị nhiều gói đầu tư khủng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này