1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    :o hàng quốc bảo đấy nhỉ. Chưa có thông tin về tên lửa phòng không nhỉ, nghi của bọn Anh lắm ?
    Thế này mà trước Putin đòi đánh chìm siêu chiến hạm Hms Type 45 của Anh ở biển đen, đúng là hài hước =))
  2. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    5.416
    ( FB Anh Quoc )

    "CHÂU ÂU PHỤ THUỘC KHÍ CỦA NGA CHỈ VÌ GIÁ RẺ, KHÔNG PHẢI NGUỒN CUNG.
    (Hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật, không liên quan đến thuyết âm mưu, chính trị)

    - HIỂU THẾ NÀO VỀ GIÁ RẺ?
    Giá khí Nga bán cho châu Âu rẻ, không phải là Nga ưu đãi gì cho châu Âu.
    Hay châu Âu chèn ép gì Nga.
    Nó đơn giản chỉ là vấn đề kỹ thuật.

    Rẻ là do khí tự nhiên được cung cấp trực tiếp từ mỏ qua đường ống được hạ áp từ cao xuống thấp đến trực tiếp khách hàng sử dụng.
    Khí này gọi là CNG, tiếng Anh (Compressed Natural Gas- khí nén thiên nhiên)

    Ta có thể hiểu đơn giản như thế này.
    Để vận chuyển khí thiên nhiên có hai cách:
    - Cách thứ nhất là theo đường ống (như Nga đang cấp cho châu Âu).
    - Trong trường hợp không cấp qua đường ống, khí thiên nhiên sẽ được vận chuyển bằng các bồn chứa đặt trên các phương tiện vận tải (tàu thủy, ô tô, tàu hỏa).
    Và đưa về các kho sau đó phân phối cho khách hàng.

    Để có thể vận chuyển được khối lượng lớn, khí tự nhiên sẽ được làm lạnh ở nhiệt độ - 162 oC
    Lúc này khí tự nhiên sẽ hoá lỏng và giảm thể tích đi 1/600 lần so với trạng thái khí.
    Trong tiếng Anh gọi là khí LNG (Liquefied Natural Gas - khí thiên nhiên hoá lỏng)
    Chính vì vậy giá thành của LNG sẽ cao hơn qua đường ống, vì đội giá vào vận chuyển và đầu tư vào hệ thống kho lạnh.

    CHÂU ÂU SẼ MUA KHÍ TỪ ĐÂU, NẾU NGA KHÔNG BÁN?
    Trong xu thế để không phụ thuộc vào Nga, hay một nhóm quốc gia về năng lượng, châu Âu đã phát triển cơ sở vật chất để sử dụng LNG.
    Và LNG đã thay thế được khoảng 30% khí do Nga cung cấp bắt đầu từ năm 2019.

    Như nội dung đã nêu ở trên, chúng ta có thể hiểu không phải châu Âu phụ thuộc Nga về nguồn cung, mà là chính vì giá rẻ.

    Cũng nên biết rằng, Mỹ mới là nước khai thác khí thiên nhiên lớn nhất thế giới.
    Trên thế giới có 97 quốc gia khai thác được khí thiên nhiên.
    Và đây là danh sách của 10 quốc gia hàng đầu:
    (Tính MMcf/năm)
    1 United States 32,914,647,000
    2 Russia 22,728,734,000
    3 Iran 9,097,956,245
    4 Canada 6,751,698,275
    5 Algeria 6,491,744,560
    6 Qatar 6,000,936,690
    7 Norway 5,763,408,000
    8 China 4,559,625,595
    9 Saudi Arabia 4,231,796,450
    10 United Arab Emirates 3,178,738,465

    Cho nên Nga đóng van khí, không cung cấp cho châu Âu, thì châu Âu sẽ phải bỏ tiền nhiều hơn để mua LNG từ Mỹ và các quốc gia khác bằng vận chuyển thủy.

    Với sự xuất hiện của những con tàu thủy có thể chở được hàng chục đến hàng trăm nghìn tấn khí, và hoàn thành các kho chứa lạnh trong kế hoạch đến 2027, châu Âu sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào Nga.

    Trong ngắn hạn, với lượng dự trữ và nguồn cung khí LNG hiện tại, cộng với các biện pháp tiết kiệm và cắt giảm, cùng với việc chấp nhận tái sử dụng năng lượng từ than, dầu.. châu Âu vẫn có thể vượt qua cơn sóng gió để thách thức với Nga.

    Cho nên Putin cắt nguồn khí của châu Âu bên thiệt hại nhất vẫn là Nga.
    Sự thiệt hại của Nga không đơn giản chỉ là khó khăn mà có thể sập cả một nền kinh tế, vì lĩnh vực dầu khí chiếm khoảng 40% thu ngân sách của Nga và tới 60% kim ngạch xuất khẩu của nước này

    BỔ SUNG:
    Một loại khí nữa cũng có nguồn gốc từ khí thiên nhiên là LPG, Khí dầu mỏ hoá lỏng (viết tắt là LPG-Liquified Petroleum Gas).
    Khí này có trong các giếng dầu thô, được sử lý ở nhà máy để bỏ tạp chất.

    Trong khi thành phần của CNG, LNG chủ yếu là methane (CH4), thì LPG lại là của propane có công thức hóa học là C3H8 và butane có công thức hóa học là C4H10 "
    VoThanTrieuVan thích bài này.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Tớ nghỉ là có trả, nhưng sợ không mua nổi mấy lít xăng mà đi nhận về ấy chứ. Cần phải hiểu về nội dung thật của các tuyên bố mạnh mẽ mà các cán bộ phán. Thí dụ xứ ơ kìa cũng trả chi phí mai táng cho nạn nhân covid vậy. Có đấy.
    bahero, Russianfanlamali1 thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.389
    Đã được thích:
    13.423
    Pro Nga đang bảo không có con máy bay nào rơi mà như được cẩu đặt xuống như kia, phải vỡ tung tóe khả năng cao là bon UKR làm hàng fake , cẩu xuống xong đốt.
    Việt Nam cũng nên chuyển hướng sang máy bay Tây đi chứ nhỉ, hàng thánh khí mà thấy rơi đơn giản quá.
    tifosimilan thích bài này.
  5. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Chưa đủ cơ sở kết luận Su-35S hay Su-27S.

    Đặc điểm dễ nhận biết nhất là cái phao câu nhọn phía sau đuýt Su-35S nó to hơn gấp đôi, tròn và ngóc lên phía nửa trên tâm 2 cái động cơ so với Su-27SM
    Chú lã này lơ mơ nhể. Cái này nó bán thùng nhiễu mua xăng bay nên không có đeo theo. 2 cái thùng đó to lắm và rơi kiểu đó nó hay gảy văng ra ngoài không nhầm vào đâu được.
  7. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Nga nó nát bét, có nguy cơ thành 1 thằng chí phèo như BTT, được TQ hà hơi thổi ngạt vừa đủ sống. Cái quan trọng nhất là thằng TQ trong ngắn hạn và trung hạn nó đang cần núp gió, tránh các mũi dùi trực tiếp từ Mỹ, vậy thì nó sẽ giúp Nga sống vừa đủ để tiếp tục quậy ở Đông Âu. Với tính cách của người Nga, họ cứ sống vật vờ như giờ trong ngắn hạn thoải mái. Và nếu họ tiếp tục như thế thì người U cà định làm gì ;)
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.389
    Đã được thích:
    13.423
    Em vừa hóng bên Otofun họ kết luận là máy bay fake, chả có con máy bay nào rơi mà lại không tung tóe cả. Có bắt được phi công thì họ cũng ếch tin, chắc lại đóng phi công.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.584
    Đã được thích:
    18.372
    Ờ, thì kệ mẹ chúng nó. Trên thế giới này có cả tỉ thằng ngu, người tỉnh táo như mình việc mẹ gì phải thổi tắt bóng đèn tuýp mua vui cho chúng nó :))
    --- Gộp bài viết: 03/04/2022, Bài cũ từ: 03/04/2022 ---
    Thì Ukraine và Nga vật vờ cùng với nhau. Chứ bác nghĩ Ukraine nhường đất cho Nga thì rốt cuộc được yên ổn làm ăn hở???

    Người như bác mà sinh ra trong thời loạn thì dễ bán chủ quyền quốc gia lấy mấy đồng bạc lắm ;)
  10. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Lại phải đợi Stalin đệ nhị băng hà thôi. U-cà thì bao lâu nay cũng vật vờ chắc họ cũng chán lắm rồi, bị cái danh nghèo nhất châu Âu thì quá sỉ nhục. Vật chất quyết định ý thức. Nga mà giàu mạnh lên được như Tàu thì lại đồng chí tốt nhanh lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này