1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VienthongQuandoiHaiPhong

    VienthongQuandoiHaiPhong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1.583
    10 loại thiết giáp Nga chịu thiệt hại nặng nhất trên chiến trường Ukraine
    [​IMG]

    Tuy nhiên chỉ sử dụng bằng chứng hình ảnh và video được xác thực, trang Defense Express đã đưa ra bảng xếp hạng các phương tiện bọc thép của Nga chịu thiệt hại nặng nhất trên chiến trường Ukraine.
    [​IMG]
    Vị trí thứ nhất là xe chiến đấu bộ binh BMP-2 ra đời từ thời Liên Xô với tổng thiệt hại là 156 chiếc. Trong số này, 99 đơn vị đã bị phá hủy, số còn lại đã bị Lực lượng vũ trang Nga bỏ rơi và trở thành chiến lợi phẩm của Ukraine.

    [​IMG]
    Vị trí thứ 2 - một "di tích" khác của quân đội Liên Xô, xe bọc thép đa năng hạng nhẹ MT-LB. Điều thú vị là trong số 111 chiếc bị mất thì chỉ có 28 chiếc bị phá hủy, còn lại 82 chiếc khác chỉ đơn giản là bị binh sĩ Nga bỏ rơi.

    [​IMG]
    Vị trí thứ 3 thuộc về BTR-82A, đây là phiên bản hiện đại hóa xe bọc thép chở quân BTR-80 của Liên Xô với pháo 30 mm, được thông qua vào năm 2013. Trong số 103 chiếc bị mất, 58 xe bị phá hủy và 44 chiếc bị bỏ rơi.

    [​IMG]
    Vị trí thứ 4 là xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 model 2016. Cho đến nay, 82 chiến xa loại này đã bị tổn thất, trong đó 37 chiếc bị phá hủy bởi Lực lượng vũ trang Ukraine và số còn lại do quân Nga bỏ rơi.

    [​IMG]
    Vị trí thứ 5 là T-72B của Liên Xô (được thông qua năm 1985), nó vẫn giữ vai trò dòng chiến xa xương sống của Quân đội Nga. Hiện tại thiệt hại được xác định là 75 chiếc, trong đó có 39 xe tăng bị phá hủy tại trận.

    [​IMG]
    Đứng thứ 6 về tổn thất là xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 từ thời Liên Xô (sản xuất trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1991).

    [​IMG]
    Những chiếc BMD bằng nhôm nhẹ đã bị hạ gục hàng loạt bởi quân phòng thủ tại Bucha, Irpen và Gostomel, nơi này đường phố vẫn tắc nghẽn bởi những chiếc xe bọc thép bị phá hủy hoặc bị bỏ rơi của lực lượng đổ bộ đường không Nga.

    [​IMG]
    Trong số 72 chiếc BMD-2 được xác định, 30 chiếc đã bị phá hủy, phần còn lại bị hư hại hoặc thậm chí còn nguyên vẹn hoàn toàn, chúng bị bỏ đi chỉ đơn giản là vì hết nhiên liệu

    [​IMG]

    Vị trí thứ 7 thuộc về phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 model 2012. Trong số 63 chiến xa loại này bị tổn thất ở Ukraine, 31 chiếc bị phá hủy và 32 chiếc bị kíp lái bỏ rơi.

    [​IMG]
    Đứng thứ 8 về tổn thất là xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U trang bị động cơ turbine khí đặc trưng, được Quân đội Liên Xô sử dụng từ năm 1985. Phần lớn số xe tăng loại này đã được đưa trở lại phục vụ Quân đội Nga vào năm 2018.

    [​IMG]
    Các phiên bản khác của T-80 (không chỉ T-80U) trang bị cho một đơn vị tinh nhuệ nổi tiếng khác của Quân đội Nga - Sư đoàn Thiết giáp Kantemirov (hay Cận vệ 4). Tuy nhiên đây cũng là đơn vị để mất rất nhiều chiếc T-80 trên chiến trường Ukraine.

    [​IMG]
    Đáng chú ý là trong số 53 xe tăng T-80 của Nga bị mất trên chiến trường, chỉ có 13 phương tiện là bị phá hủy, trong khi 40 xe trở thành chiến lợi phẩm của Lực lượng vũ trang Ukraine.

    [​IMG]
    Vị trí thứ 9 là chiếc GAZ-2975 "Tiger-M" khét tiếng. Trong số 58 xe bọc thép bị mất, 31 chiếc bị quân phòng thủ Ukraine phá hủy và những xe còn lại bị thu giữ.

    [​IMG]
    Cuối cùng trong danh sách là xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Với sự trợ giúp từ những hình ảnh và video, có thể xác định được 54 phương tiện như vậy bị mất, trong đó hơn một nửa (32 chiếc) đã bị phá hủy và số còn lại bị bỏ rơi.


    https://www.anninhthudo.vn/10-loai-...hat-tren-chien-truong-ukraine-post500934.antd

    Nga viện trợ cho Ukraina nhiều thế, đơn vị được viện trợ nhiều nhất là các bác nông dân Ukraina
  2. VienthongQuandoiHaiPhong

    VienthongQuandoiHaiPhong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1.583
    [​IMG]
    bức thư lính Nga ghi lại trên bảng phấn tại 1 trường tiểu học thuộc làng Katyuzhanka, quận Vyshgorod, Kiev. Đây là bức thư của sự hi vọng dành cho thế hệ tương lai, không phải thù hận:
    - Bảng bên phải: Mấy đứa à, bọn anh xin lỗi vì làm mọi thứ lộn xộn. Bọn anh đã cố bảo vệ ngôi trường nhưng bọn ấy đã bắn bọn anh. Mấy đứa sẽ tiếp tục sống trong hòa bình, tự chăm sóc chính mình và hãy nhớ đừng thực hiện những sai lầm tai hại của thế hệ đi trước. Ukraine và Nga đều chung 1 dòng máu, chúng ta đều có thể chung sống hòa binh....
    - Bảng bên trái: Chúc việc học của mấy đứa thuận lợi, may mắn. Chiến tranh sẽ sớm kết thúc, rồi mấy đứa sẽ cùng giúp đất nước hồi sinh. Hãy sống một cách công bằng và thành thực với nhau, hãy giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn đến. Bọn anh mong rằng sau này chúng ta sẽ lại là bạn...
    Hãy trở thành kĩ sư, bác sĩ, thầy giáo ... để vun đắp hòa bình. Cầu mong Chúa bảo vệ mấy đứa và tha thứ cho bọn anh vì đã chiếm đóng ngôi trường này.

    Fb Trang Quân sự Việt Nam

    Người lính Nga ko phải ai cũng thích chiến tranh, cuộc chiến ko nên xảy ra, tất cả do sự ảo tưởng địa chính trị của Putin
  3. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Thế ông đánh thuế cắt cổ lên ô tô, ĐTDĐ... của chúng nó thì sao? ... Như nhau cả thôi
    hoalongtrang thích bài này.
  4. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Tàu dạt từ Hồ Động Đình xuống, tự hào ngàn năm văn hiến mà giờ vẫn thua mấy ông thổ dân, thì phải lấy đó làm sự sỉ nhục.
  5. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Thế thì bọn tư bẩn Tây Âu nhục nhỉ, ngàn năm văn minh, cái nôi văn minh nhân loại, giờ còn phải làm chó cho bọn mạt hạng, bán mạng ở Tây Bán cầu, sao bọn nó không thấy bị sỉ nhục nhỉ ;)
    Thổ dân tích lũy tư bản từ 1945, đồng minh không thể tách rời của đế quốc Mỹ hiện đã thua GDP per cap với thằng bị ném nhiều bom nhất trong lịch sử loài người, với hơn 100 năm đô hộ của thực dân, thoát chiến tranh nhõn 30 năm. Mà nhân tiện, thì nhiều anh vàng vàng con cháu ngàn năm văn vật trên này đang lại muốn hô hào tổ quốc tiếp tục làm anh hùng thời đại, kéo nền văn minh đất nước tụt thêm vài trăm năm nữa lắm ;)
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Ông nào trong này muốn VN thành Ukr thứ 2 giơ tay điểm danh nào ;-)
  7. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    419
    [​IMG]
    Thủ tướng Anh Boris Johnson gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kyiv, 9 tháng 4
    Không biết có cho thêm đồ chơi gì không?

    [​IMG]

    [​IMG]
    Su-34 RF-95010 số 35
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2022
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    Thèng nào hô hào thay Mẽo làm tiền đồn chống Tầu. Hay ở cái mồm Nga vàng?
  9. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Linza MRAP hàng viện trợ từ Nga :-D
    [​IMG]
    tifosimilanphuongbase thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.413
    Đã được thích:
    13.486
    Hai anh Hề này máu phết nhỉ, không bù cho thánh Putin giờ ngồi bàn 20m vẫn nghĩ bọn nó có khinh công phi đến cắt cổ mình.
    Con Su34 kia rơi từ lâu rồi mà nhỉ ?
    kametock thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này