1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Bọn Nga toàn mõm mà bắn rơi mấy chục máy bay chiến đấu chả thấy nói phi công Ukraine như nào . Ngoài hôm đầu con Su-27 do Ukr bắn nhầm thì bọn ăn hại Nga chưa bắn hạ được máy bay chiến đấu nào của Ukr .
    Chả có thước phim nào xác máy bay chiến đấu Ukr hiện nay .
  2. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    302
    Số liệu khí tài người ngoài sẽ khó biết được con số chính xác và chắc chắn quân phắc sích đã có chuẩn bị, che dấu 1 số khí tài. Vấn đề của phắc sích giờ là sỹ khí và nguồn bổ sung binh lính dự phòng. Bao nhiêu năm phương Tây nhồi nhét tư tưởng, nhưng rõ ràng, 1 người dân bình thường cũng hiểu chủ nghĩa phắc sích không bao giờ là lý tưởng để hy sinh thân mình.
    Phyeudyeu thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Lấy máu đổi độc lập, tự do, và toàn vẹn lãnh thổ thôi. Mỗi một chiếc Flankers, Ka, Mi, Tor, T-80BVM, Kamaz .....bị tiêu diệt thì sức chiến đấu của Nga sẽ giảm dần. Mỗi một ngày trôi qua thì thanh niên Ukraina sẽ quen thuộc hơn với vũ khí của phương tây, sức chiến đấu sẽ tăng dần. Đánh mãi thì bọn Nga sẽ thua Ukraina về quân sự.

    Mặt trận miền đông thì cũng sẽ như một Mariupol phóng to: cố thủ, gây tổn thất, rút lui chiến thuật, cố thủ ở tuyến mới...

    Về mặt chiến lược chiến trường thì mình nghĩ nên gom hết bọn lê dương + một số lính mới đạt tiêu chuẩn ở miền tây tổ chức thành một tập đoàn quân xung kích chạy bán tải rồi đánh lớn ở hướng Kherson-Crimea. Thu hút lực lượng Nga. Nga phải giữ hướng này nếu muốn duy trì mạch tiếp vận cho cánh quân miền nam từ Crimea lên. Hy vọng chia lửa được với cụm quân miền đông.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Sử dụng Switchblade đánh vào hậu cần thôi. Mùa hè đến các vùng đầm lầy đồng ruộng bên miền đông miền nam cỏ cây xanh mướt đường sá lầy lội xe cơ giới chỉ đi được đường nhựa. Cứ yếm trá áp sát nắm lấy thắt lưng địch mà đánh. Sử dụng ưu thế quang học hiện đại của mình mà đánh. Đánh lớn cấp tiểu đoàn trở lên nhất định đánh ban đêm bọn không quân Nga sẽ bắn xe nó cháy quá nửa.
    bahero thích bài này.
  5. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    363
    Ngố nó chỉ chờ có 1 tập đoàn quân kiểu hừng hực khí thế đó để nó hốt trong vòng vài nốt nhạc lão ạ.
    bahero thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Mưa rào mùa xuân, mặt trận Kherson hưu chiến. Chỉ có cái ông lính tây này lạc quan thái quá, bọn Nga thủ đô thị có hạ tầng dân sinh để chịu mưa, ướt cái gì chứ.

    https://twitter.com/CanadianUkrain1/status/1513632038913548293
    It was a quiet day here, not a lot going on other than tactical regrouping. It's raining, it's muddy, gloomy and grey. The upside is that we're going to enjoy complete cloud cover tonight, and I bet the #Russians are feeling real uncomfortable and wet. See you all soon
  7. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    5.416
    Mình thì ngồi xổm lên trật tự là luật lệ Quốc tế, giờ lại gào lên kiện là sao nhỉ

    mà bị cấm vận kt Ngú càng mạnh,
    Sao mà vỡ nợ được, hư cấu quá
    Chắc bọn PT làm pha ke niu


    Nga sẽ có hành động pháp lý nếu phương Tây cố đẩy họ vào tình thế không thể thanh toán nợ công, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết như vậy trong cuộc trả lời báo Izvestia ngày 11/4.
    https://s.biz.vn/3OzL7Mq
  8. VienthongQuandoiHaiPhong

    VienthongQuandoiHaiPhong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1.583
    cái này đúng, Nga thiếu thiết bị nhìn đêm, mà thiết bị nhìn đêm thì Mỹ nó bao la, Ukraina cứ đánh đêm, bọn nó ko ngủ đc là chúng nó mệt mỏi, Ukraina lấy lợi thế am hiểu địa hình đánh tiêu hao địch tất thua
  9. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    5.416
    Mỗi ngày Nga lại thêm 1 lý do mới để xâm lược, sức sáng tạo của người Nga thật là vĩ cmn đại :-D

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11/4 tuyên bố chiến dịch quân sự ở Ukraine được tiến hành nhằm ngăn chặn con đường trở thành bá chủ của Mỹ và phương Tây.

    "Chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm chấm dứt sự bành trướng không kiểm soát, con đường hướng tới sự bá chủ tuyệt đối của Mỹ và phương Tây trên vũ đài quốc tế", Ngoại trưởng Lavrov nói, TASS đưa tin.



    https://zingnews.vn/ngoai-truong-ng...raine-de-ngan-my-banh-truong-post1308923.html
    tifosimilan thích bài này.
  10. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    nay mai Nga nhập hàng quang học quảng châu về là xong ngay ấy mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này