1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Nhiệm vụ của BaLan là tuyến đầu công kích các cụm quân tại Crưm bằng B-61 nên cần vũ khí hiện đại hơn
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    cỡ F-21 bản cuối F16 đủ cầm cự rồi
    Nga di quân sát BaLan là Nato triển khai hơn 100k ngay ấy mà và đủ các loại khí tài luôn
    Nhưng mà
    Ông chuối đang mơ nước Nga đc chúa ban phép cho có đủ tiền để đánh tới Balan à ?
    Hiện g đang gom tiền đánh nhau với Ukra
    Nếu cuối năm nay cũng cắt giảm 10% ngân sách để lo an sinh - tỷ lệ dân Nga thất nghiệp cao thì chả vui vẻ gì đâu.
    tifosimilan thích bài này.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
    Đó là khi NATO cần xâm lược sang phía đông ấy chứ. Cần tạo điều kiện để trang bị và huấn luyện trước cho nó sẵn sàng chiến đấu để có sẵn lực lượng tại chổ. Trang bị cho nó và ẩn bớt tính năng đi khi cần active lên. Nếu Nga mà yếu và Mỹ nó thấy rõ lợi thế là nó phang ngay ấy chứ. Quân sự mà, lợi là làm chứ đâu có chổ cho kẻ nhát gan.

    Riêng cá nhân tớ dự đoán nạn nhân tiếp theo của Mỹ rất có thể là Thổ Nhĩ Kỳ.
    --- Gộp bài viết: 02/04/2022, Bài cũ từ: 02/04/2022 ---
    Không thể để tồn tại những tay tiểu bá thế này được theo logic của Mỹ xưa nay. 1 thằng nằm trong chuỗi giá trị vươn lên làm tiểu bá thách thức đại ca thì kiểu gì cũng bị nó thịt. Bản thân TNK hiện trong khu vực lại không có đối thủ ngoài Hy Lạp ngày càng yếu đi. Làm đảo chính kiểu gì đó cô lập phần Châu Âu của TNK và các mỏ dầu ngoài khơi của nó vốn ngày xưa do bọn Anh quản lý có thể là 1 giải pháp ít tham vọng có thể thực hiện được.
    quaden2012bahero thích bài này.
  4. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Ông cụ nói rõ ra chứ ... Mà Là Đức - Pháp - Anh - Mỹ cũng méo bán rẻ F35 cho Balan làm gì ?
    Không quân chủ lực để cho 4 nước này lo , đưa qua mấy con F16 hết đát cảm tử - mồi nhử thôi .
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Người ta đang thương lượng. Tụi Châu Âu nó vẫn muốn 1 máy bay có cả bản có người lái làm tiêm kích và bản không người lái làm tấn công nếu nền tảng con Tempes tụi Anh xây dựng tốt. Khả năng Đức sẽ đi theo con đường đốt tiền mới này chứ không mặn mà lắm với F-35. Các máy bay như Typhoon còn rất lâu mới lạc hậu khi đối thủ chính của nó còn là Su-35S thêm ít nhất 20 năm nữa
    bahero thích bài này.
  6. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Mấy năm nữa Nga tái cơ cấu không quân dùng J-20 rồi, không lạc hậu nữa đâu :D
    bahero, phuongbasekuyomuko thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Tầu nó bán cho thì nó cũng nghe bọn rồ nga rồi hàn chết động cơ J-20 lại cho Nga khỏi tháo ra ngâm kíu =)). Muốn tháo ra phải xách cà lê máy cắt qua tháo động cơ Su-35k ra trước cho nó đã
    usadokigansanzenin thích bài này.
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    HAWC tiếp tục thử nghiệm thành công

    [​IMG]
    kuyomuko thích bài này.
  9. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    Không bình luận

    [​IMG]
  10. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Ngày 15/4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo việc bán 12 máy bay trực thăng tấn công Viper trị giá gần 1 tỷ USD cho Nigeria.

    Thỏa thuận mua bán này bao gồm hệ thống dẫn đường và quan sát ban đêm, cũng như đào tạo nhân lực với trị giá ước tính khoảng 997 triệu USD.

    Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết các máy bay nói trên giúp Nigeria được trang bị tốt hơn, nhằm góp phần đảm bảo các mục tiêu an ninh chung, thúc đẩy ổn định khu vực và xây dựng khả năng tương tác với Mỹ và các đối tác phương Tây.
    ---------------------
    Bell AH-1Z Viper - khách hàng nước ngoài đầu tiên đã đặt bút ký
    tifosimilan thích bài này.

Chia sẻ trang này