1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ABC2018

    ABC2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2018
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    260
    Bài đăng ngày 13/12/2021 trên website chính thức của Không quân Mỹ

    The US–Vietnam Comprehensive Partnership and the Key Role of Air Force Relations / Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam và Vai trò then chốt của Quan hệ Không quân

    Link:
    https://www.airuniversity.af.edu/JI...ship-and-the-key-role-of-air-force-relations/


    Trích:
    ......
    In the coming years, the USAF would like the ADAF to draw closer, with the sale of 12 T-6 trainers and a maintenance package, which would upgrade the capabilities of the ADAF. US officials would like ADAF pilots eventually to be able to fly in difficult weather and at night. The package for 12 T-6s would cost $225 million over 10 years and includes sustainment and maintenance and would require 50 students to produce 30 pilots to fly 12 T-6s. Eventually, the USAF would like the ADAF to participate in Red Flag. This would help Vietnam to have more HA/DR and S&R engagement as well as C2 experience. The United States would like the T-6 program to be a stepping-stone to Vietnam’s acquisition of USAF F-15E Strike Eagle fighters in the late 2020s. An alternative would be Israel selling F-16s to Vietnam in the 2030s as the T-6 program develops.

    .....



    Hector_S thích bài này.
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Đúng là muốn tiến lên hiện đại thì phải dùng vũ khí phương tây nhưng những con F15, F16 thời điểm đó nếu mua được có còn gọi là hiện đại nữa không? Mình e là không.
    nhnglhnlamali1 thích bài này.
  3. ABC2018

    ABC2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2018
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    260
    Với câu này:
    "The United States would like the T-6 program to be a stepping-stone to Vietnam’s acquisition of USAF F-15E Strike Eagle fighters in the late 2020s. " nếu là F-15EX hay F-15EX+ thì đến cuối thập niên tôi nghĩ 2020 vẫn Ok bác :-) còn F-16 mà đợi tới 2030s thì lạc hậu mất rồi.
  4. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Mình vẫn rất kết thiết kế của dòng F15. Nhìn rất ngầu, mạnh mẽ. :-)
    Dòng F cũ thì phải là F15EX+, F21. Còn nếu không thì chơi luôn F35 cho nó máu. :cool:
    Cứ mơ thế đã. :-D
    nhnglhn thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    1 thằng sỹ quan đi học mất 6 năm trời trong đó có 2 năm học ngôn ngữ và 5 năm học chuyên môn. Đào tạo từ đầu từ trong trứng nước. Phải đến lứa thứ 3 mới tiếp nhận được hệ thống trang bị và tự tổ chức huấn luyện bay đề cao. Cả 1 hệ thống khoa mục khai thác ứng dụng trang bị chứ không như đi mua cái bánh mì

    Bọn tầu đến nay vẫn tiếp tục đưa sỹ quan qua Nga học bay nâng cao trên Su-35 của chính nó. Tự bản thân nó cũng tổ chức huấn luyện riêng trong nước. Xây dựng 1 lực lượng cấp quân chủng 1 quốc gia không phải ngày 1 ngày 2. Cơ sở vật chất nền tảng lại không thể tự lập vì chịu không nổi chi phí
    hk111333, JICKLE, nhnglhn2 người khác thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Thôi mang qua đây đi
    Sai rùi gái ơi. Jewish là phường buôn gian bán lận, là đám sale chạy dự án. Nó khác thằng SAM là ban sơ bao giờ nó cũng thể hiện kiểu thằng đầu gấu. Đứa nào ngớp mặt nó cho nằm dưới hẩy lên thí pà nội luôn. Còn đứa nào cứng nó sẽ lùi lại thăm dò gọi là "giai đoạn xây dựng lòng tin". Về quan điểm thì có thể ngắn gọn là 2 nước cần thiết lập quan hệ ở cấp độ lợi ích chiến lược cấp quốc gia và khu vực trên cơ sở mỗi bên đều cấu thành lợi ích của nhau. 1 chú SAM kiêu hãnh là có lợi cho Lào và 1 nước Lào vững mạnh luôn có lợi cho chú SAM. Tất cả nền tảng quan hệ đó đều phải được "luật hoá" để không phụ thuộc quá nhiều vào đảng phái hay nhiệm kỳ. Hiện nay nó chính là vướng mắc cần tiếp tục xây dựng lòng tin.
    hk111333JICKLE thích bài này.
  7. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Mỹ bàn giao thêm xưởng bảo dưỡng tàu cho Cảnh sát Biển Việt Nam

    06/05/2022


    Cơ quan Giảm thiểu đe dọa quốc phòng Hoa Kỳ (DTRA) vừa bàn giao thêm một cơ sở sửa chữa bảo dưỡng tàu và hệ thống nâng hạ tàu cho Cảnh sát biển Việt Nam tại một hải đoàn ở Hải Phòng, trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam giám sát các vùng biển của mình để đảm bảo tự do hàng hải và thương mại.
    hk111333, JICKLEnhnglhn thích bài này.
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Viện trợ liên tục cho ucrai, mới nhất là 40 củ nhằm bỏ cái suy nghĩ là thằng hay bỏ con giữa chợ, ngược lại nó ngầm khẳng định “tao chỉ ở lại với thằng nào đáng và đúng”
    vô tình làm cho thằng hàng xóm nhà ta nó giật mình… nếu cái kiểu bơm máu cho thằng Việt như thế này thì không khéo nó đánh sang tới bắc kinh chứ ý định đánh răng đe nó chắc phải bỏ túi cất lại rồi
    nhnglhn thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Thôi đánh tới Trạm Giang được rồi đánh đi đâu xa thế tốn xăng. Giá xăng đang cao quá. Chừng nào ta có xe tăng chạy điện hẳng tính chuyện đưa quân sang đó để “phi vũ trang hoá” quân đội nhân dân tầu khựa

    Thủ tướng đề nghị Mỹ - ASEAN hợp tác đảm bảo an ninh Biển Đông
    Tổng thống Mỹ đón lãnh đạo ASEAN, cam kết hỗ trợ 150 triệu USD

    Việt Nam cũng như các cô gái đoan trinh vậy á. Đối với ta tiền chưa bao giờ là quan trọng. Ta cần tình cảm chân thành và sự sẽ chia. Sau khi có mấy thứ ấy ta mới bắt đầu hỏi đến tiền :-D. Không có thì tan vỡ quan hệ

    Tổng thống Biden nói dành nhiều tình cảm cho Việt Nam
    hk111333, nhnglhnlamali1 thích bài này.
  10. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    VN ko muốn nâng mối quan hệ ĐTCL vì sợ thằng mập hàng xóm nó giận nó cà khịa ko yên ổn làm ăn. Nhưng thấy thống nhất cả khối asean là đối tác chiến lược với Mỹ là đường vòng của nhà ta rồi … ranh mãnh thật, mà sao cả khối nó đồng thuận chuyện này thấy cũng lạ
    JICKLEnhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này