1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    1.395
    Mình nhớ chú phốt to mấy ngày trước có khoe chiến tích bắn bọn u cà vượt sông. Có lẽ là vụ này nhỉ
    tifosimilankuyomukotoho thích bài này.
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Tớ không hề chém bất kỳ diễn đàn nào trừ ở đây, thật:rolleyes:. Tớ đek nghiện chém như các ngài tưởng đâu. Chẳng là vì tớ yêu cái xó chợ TTVNOL này vì ngày nào cũng ra trêu mấy mụ điên rồ nga đang hát rú lên rất thích :-D
    Có vài xe còn nguyên xi chưa xước miếng nào nhưng chắc kíp lái đã kịp "thoát ly" chiến thuật khi nhìn quanh thấy đồng đội bật nắp với hoá tro cả.
    Cái này nom như 1 BTG đấy. Có vẻ định đột kích bất ngờ chổ nào đó nhưng bị bắt bài cài sẵn
    huntinghunter thích bài này.
  3. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    1.395
    Lần cập nhật cuối: 12/05/2022
  4. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    4.763
    Pháo M777A2 đã vào vị trí chiến đấu và sẵn sàng cho chương trình giao lưu hóa kiếp lính Nga đi đoàn tụ ông bà :-D:-D:-D

    Lần cập nhật cuối: 12/05/2022
  5. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Video sau trình bày chi tiết thấy lính Pu chạy táng lạng và tổng số xe tanks cháy là 32 cái ...
  6. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    CÂY CẦU QUA SÔNG SIVERSKYI DONETS

    Tôi là kỹ sư quân sự UA + sĩ quan EOD. Tôi đã phục vụ ở Donbas trước đây. Gần đây, tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ có ảnh hưởng lớn đến tổn thất của Nga và hoàn thành kế hoạch bao vây Lysychansk của họ.

    Ban đầu, có tin tình báo từ tiền tuyến cho biết có người Nga ở bên kia sông cùng nhiều phương tiện khác nhau. Vì vậy, vào ngày 6 tháng 5, chỉ huy đã yêu cầu tôi là một trong những kỹ sư quân sự giỏi nhất thực hiện trinh sát kỹ thuật trên sông Siverskyi Donets.

    Cùng với các đơn vị trinh sát dự phòng, tôi đi khám phá khu vực Hryhorivka và Bilohorivka vào ngày 7 tháng 5. Các đơn vị tiền tuyến ở Bilohorivka báo cáo có nhiều xe Nga tập trung ở phía bên kia sông. Tôi đã thăm dò khu vực và đề xuất một địa điểm mà người Nga có thể cố gắng lắp một cây cầu công binh để sang phía bên kia. Và, các máy đo khoảng cách được sử dụng để xác định sông rộng 80m, do đó người Nga sẽ cần một cây cầu 8 phần (mỗi phần 10m) để kết nối sang bờ bên kia. Với dòng chảy của sông, tôi biết họ sẽ cần thuyền cơ giới để bố trí một cây cầu như vậy, và họ sẽ mất ít nhất hai giờ làm việc.

    Tôi đã báo cáo thông tin này cho chỉ huy của mình. Ngoài ra, tôi nói với đơn vị quan sát đoạn sông đó rằng họ cần đề phòng tiếng động cơ của thuyền. Tầm nhìn bị hạn chế vì người Nga đốt cháy các cánh đồng và rừng, bọn nó cũng ném rất nhiều lựu đạn khói. Trời cũng đầy sương mù nên đơn vị quan sát đoạn sông phải nghe thấy âm thanh.

    Bọn Nga bắt tay dựng cầu vào sáng sớm ngày 8 tháng Năm. Ngay tại nơi tôi đã nói. Tôi cũng ở đó để theo dõi bằng máy bay không người lái. Báo cáo ngay cho chỉ huy. Đơn vị quan sát đoạn sông không nhìn thấy bọn Nga, nhưng có thể nghe thấy tiếng thuyền máy và họ cũng báo cáo về ngay lập tức. Chúng tôi đã có thể xác nhận người Nga đã lắp 7/8 bộ phận của cây cầu. Người Nga thậm chí đã thành công trong việc di chuyển một số binh lính và phương tiện qua sông.

    Trận chiến bắt đầu.

    Trong khoảng 20 phút sau khi đơn vị trinh sát xác nhận cây cầu của Nga đã được lắp đặt, pháo binh hạng nặng và sau đó là không quân cũng tham gia phá nát cây cầu.

    Sau một ngày chiến đấu, sáng ngày 9 tháng 5 cây cầu đã bị sập. Một số lực lượng Nga (~ 30-50 xe + bộ binh) đã bị mắc kẹt ở phía sông do quân Ukraine trấn thủ, bọn Nga này không còn đường lui. Chúng cố gắng bỏ chạy bằng cách sử dụng cây cầu bị hỏng. Sau đó, họ cố gắng dựng một cây cầu mới. Sau đó, không quân bắt đầu ném bom dữ dội vào khu vực và phá hủy tất cả những gì còn lại của người Nga ở đó, và một cây cầu khác mà họ cố gắng làm. Tin đồn nói rằng bọn Nga đã chết ~ 1500.

    Mục tiêu chiến lược của bọn nó là vượt sông và sau đó bao vây Lysychansk. Thất bại thảm hại. Ngày 10 tháng 5, cây cầu bị sập hoàn toàn. Đó là khoảng thời gian khi các bạn bắt đầu có được tất cả các bức ảnh từ khu vực này.
    Tôi đã ở trên mặt đất, làm công việc ở đó, cùng với các anh hùng Ukraine khác.
    Tôi đã làm phần việc của mình và nó có tác động đáng kể.

    Tự hào được phục vụ Ukraine! Donate cho tôi nhé để sau này hoà bình tôi có thể bắt đầu ngay với một cô vợ xinh đẹp.
    bahero, hoalongtrang, goodbyept6 người khác thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.566
    Nhanh nhở, từ lúc Mĩ tuyên bố viện trợ đến khi Ukraine đưa vào chiến đấu mất khoảng 1 tháng :-D
  8. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Mình chưa hiểu nhiều về quân sự. Tại sao khi qua được sông không ngay lập tức tản ra mà lại tụ như vậy rồi bị pháo binh nó giã cho nát bét ?
    Hoặc Nga nó cũng phải đi trinh sát trước xem vượt sông rồi làm gì nữa chứ ?
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.566
    Bác xem ảnh thì có cảm giác thế thôi. Chứ thực tế pháo Ukraine cứ nhằm khoảnh đất đầu cầu mà giã, còn tăng Nga thì cố vượt qua điểm đấy rồi hết chiếc này đến chiếc kia bị bắn cháy. Điều này diễn ra trong một thời gian dài. Chứ ko phải bằng đấy chiếc xe tụ lại rồi bị bắn cháy trong một thời gian ngắn.

    Nói chung Nga cứ xách xe rời điểm tập kết là UA đã biết trước và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi. Pháo thì căn sẵn tọa độ còn drone trên trời luôn sẵn sàng chỉ thị mục tiêu. Người Nga biết đấy nhưng đây là bài toán giữa lợi ích và chi phí, họ hi vọng sẽ vượt được sông, thiết lập một đầu cầu vững chắc ở bờ bên kia với tổn thất chấp nhận được. Chả qua thực tế ko chiều lòng người Nga thôi :-D
    phuongbasehoangaka thích bài này.
  10. VienthongQuandoiHaiPhong

    VienthongQuandoiHaiPhong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1.583
    Lựu pháo 155 mà nặng có hơn 2 tấn bằng 1/3 các lưuk pháo cùng loại, cơ động hơn hẳn
    hoalongtrang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này