1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết Seagames 2022: 19h 22/5 Việt Nam - Thái Lan: 1-0: THÁI ƠI, XƯA RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 13/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    1.948
    Kể cũng hay. Thời Park trở về trước Seagames nào Vn đá vòng bảng cũng hay. Ban bật tanh tách, spam bàn thắng ầm ầm. Rồi đến khi vào vòng trong thua vỡ mặt thì bảo là do lộ bài vở. Không có chiến thuật chiến lược. Ko giữ sức cho cầu thủ.

    Đến 2 Seagames thời Park đá vòng bảng rất chán. Seagames trước được mỗi trận ra quân, sau đó hút chết trước Inđo, Thái Lan. Cũng may mắn mới thắng được Sing. Mà nói luôn là xem cũng rất tức mắt. Cuối cùng vẫn vô địch. Seagames này thì như thế. Cho nên nói gì bây giờ cũng là quá sớm. Ít nhất là nhiều cầu thủ VN mà tôi nghĩ chưa phát huy hết năng lực của chúng nó. Cụ thể là Hoàng Đức, Tiến Linh, có thể là cả Mạnh Dũng, Văn Tùng nữa.

    Về mặt Thái Lan thì theo tôi ko còn gì để giấu. 3 trận điểm yếu điểm mạnh của Thái đã lộ ra hết. Cho nên tuy cũng giống như Aff cup nhưng tâm thế trái ngược. Hồi Aff VN có vẻ hơi chiếu trên, chủ quan. Thái âm thầm hơn. Còn giờ thì Thái đang rất tự tin sau 2 trận ghi những 10 bàn thắng. Mọi khuất khúc từ trận thua Malay đã bị gạt đi hết. Nhưng nên nhớ là trận đó Thái bị mất thế trận từ lúc còn đủ 11 người. Thẻ đỏ chỉ là hệ quả tất yếu thôi.

    Về mặt VN thì tôi ko lo gì về đẳng cấp của Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài. Chỉ lo tâm lý của bọn nó ko biết có đủ lạnh ko. Riêng trận gặp Myanmar hụt bóng mấy phát. Hy vọng Park phải làm tâm lý cho bọn nó thật cẩn thận.

    Dù sao đồng ý với ông vanhleg là sau giải này Park dừng được rồi. Đội tuyển cần một sức sống mới. Ko thể lúc nào cũng chơi 3 hậu vệ. Lúc nào cũng Hoàng Đức, Quang Hải, Hùng Dũng.
    atlas07, hoa_khanhfancom thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.873
    Đã được thích:
    3.950
    Chơi 3 trung vệ sao đâu, cái chính là biết phát triển bóng và lên tấn công khi ép sân.
    nhnglhn thích bài này.
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.952
    Đã được thích:
    1.784
    Park đá chắc quá 3 trung vệ đứng tịt ở nhà chứ có mấy khi dâng lên đâu mà công đc. Như ở chelsea chơi 352 thì trung vệ lệch trái rudiger hay đc dâng cao hợp với Marcos alonso tạo ra 1 cánh trái rất biến ảo. Park ko chơi đc như thế thì cũng phải biết lựa đối thủ khi cần chứ gặp ai cũng 3CB dí nhà thì bế tắc vô cùng. Mà nói chung tư duy bám rễ như vậy rồi cũng chả thay đổi đc. Bảo sao trước làm hlv hạng 3 bên hàn cũng chả xong. Giờ căn bản nếu park nghỉ thì vff có chịu chi tiền để mời coach ngon ko, hay lại hàng giới thiệu, gửi gắm như miura thì giữ park lại còn hơn. Hoặc chờ bọn ỉn hết kiên nhẫn với cậu bé bút chì shin thì hốt luôn cũng đc. Nhìn bọn phil, miến dưới ỉn chút thôi mà ỉn nó công đâu ra đấy, bài vở tấn công hơn park nhiều
  4. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Park cũng không cấm trung vệ lên đâu. Có điều lứa giờ nó không biết lúc nào lên lúc nào tụt thành ra cứ đứng yên ở nhà cho chắc. Chứ thời có Trọng lùn nó lên giữa sân đứng thoải mái mà. Chả ai bắt nó ở nhà cả.
    nhnglhn thích bài này.
  5. bangkthd1

    bangkthd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    9
    Có phải ai cũng bản lĩnh như thằng Trọng đâu. Chỉ cần trung vẹ U23 như thằng Xuân Mạnh thôi là mừng rồi.
    nhnglhn thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.873
    Đã được thích:
    3.950
    Xuân Mạnh toàn đá RB, trung vệ được 1,2 lần mà lên gì đâu. Hay ý bác là Duy Mạnh? Duy Mạnh cũng k lên mấy.
    Thằng biết lên có lẽ là Văn Hậu, Sg trước nó đá lệch trái còn lên nhiều hơn Thanh Thịnh. Năm nay Park nhét Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng chắc cũng có ý đó nhưng chưa thành công.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    994
    Mấy trận gần đây Việt Anh đẩy lên cao mà, thấy bật tường tạt bóng ở 1/3 sân bạn ầm ầm, Phan Tấn Tài lúc đá trung vệ tôi để ý cũng có lên. Thỉnh thoảng còn sút xa nữa.

    Nhưng chắc chưa tập nhiều, bọn kia lại thủ sâu nên chưa thấy hiệu quả.
    --- Gộp bài viết: 16/05/2022, Bài cũ từ: 16/05/2022 ---
    Miura trở lại chắc bác vanhleg ủng hộ lắm, đúng chuẩn 9 to cao đẹp trai + 2,3 lùn ngoáy đít như bác ấy mong muốn. Phong cách đấy gọi là “thua nhưng to” cũng được.
  8. Me_Neo_Diehard

    Me_Neo_Diehard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    39
    Văn Xuân thì em xem từ u19 VN rùi đá vleauge... Chính xác là có vài pha bóng xuất thần nhưng cảm giác của em thì đây là cầu thủ dạng không xử dụng cái đầu,.. hơi bị đần độn...
    Hải Long được nâng bị quá. Em thấy không có tương lại. Sút phạt kém, chuyền bóng không nhạy cảm. Tranh cấp thì tệ
    Đội VN đá vậy chứ ai biết lại vô địch nữa. Sân nhà, không mất sức.. trọng tài cứ cho đội bạn việt vị...
    atlas07hoa_khanh thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.777
    Fan trung lập thì còn khả dĩ mắc cỡ (mắc cỡ thôi chứ có gì mà nhục), fan Indo thì không. Bọn nó nói thế chẳng qua vì sợ Thái quá nên mong VN gặp giải quyết hộ chứ có gì đâu :)
    Mà ngay cả fan Indo thì 10 thằng chắc 1 thằng nó care. Chứ bọn nó ko có ám ảnh như fan VN đâu.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Chơi ba trung vệ thực chất là mong manh hơn 2 trung vệ đó bác. Nếu chơi hai trung vệ thì luôn có hai ông đánh chặn, bọc lót cho nhau, còn chơi 3 trung vệ thì hầu hết là các pha solo 1 đối 1 thôi. Chơi ba trung vệ cần thêm một tiền vệ trung tâm ngon sẵn sàng hỗ trợ trung vệ nữa để tránh đánh vỗ mặt khi hai trung vệ lệch đá giãn biên, và đứng nhô cao như hậu vệ cánh.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này