1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U23 Châu Á 2022: Việt Nam dừng bước ở tứ kết

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 23/05/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.568
    Đã được thích:
    1.055
    Tôi ít khi nói ai ngu, nhưng đọc câu thứ 2 của ông này mới thấy ngu.
    --- Gộp bài viết: 28/05/2022, Bài cũ từ: 28/05/2022 ---
    Nói chung là ai thích ai biết ơn thì biết ơn thôi bác, chẳng ai bắt ai được cả :D
    nhnglhn thích bài này.
  2. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    116
    Có 1 điều ít ai chú ý về lứa cầu thủ Việt Nam những năm gần đây , đó chính là thể lực. Khi giải U23 Châu Á ở Thường Châu kết thúc , nhìn lại 3 trận liên tục kéo dài 120 phút , tứ kết , bán kết , chung kết với những đối thủ sừng sỏ Châu Á mà các cầu thủ Việt Nam vẫn chạy băng băng thì cá nhân tôi rất kinh ngạc và lúc đó đã có cảm giác là trong tiềm ẩn , thể lực cầu thủ VN không hề yếu kém như mọi người thường nghĩ bao lâu nay ,mà thậm chí thuộc dạng khủng của Châu Á, chẳng qua là nó bị kìm nén và chưa có dịp phát tiết mà thôi . Và những năm qua là thời điểm tuyệt vời để có câu trả lời này , có thể do kèm thêm cung cách huấn luyện, ăn uống, cũng như biết cách phân phối sức khoa học nên có cảm giác cầu thủ VN thể lực vượt trội đối phương, rất nhiều trận đấu chúng ta phá sức đối thủ , cho đến phút 70 trở đi là VN tăng tốc để kết liễu trong khi đối thủ đã kiệt sức. Muốn đá được như vậy thì phải có 1 nền thể lực cuồn cuộn và ở thời điểm này, thể lực rõ ràng là sự tiến bộ nhất của cầu thủ VN.
    fancom, nhnglhnatlas07 thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Theo em đó có thể là nền tảng do bác Miura để lại.
    Lần cập nhật cuối: 28/05/2022
    wildness thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thân con ếch mà cứ thích ngoi lên làm người =))
    đội hình xuất phát Iran đá Asiad trận gặp VN
    Sedghi 1993 - Vakia 1993, Khanzadeh 1991, Daneshgar 1994 , Haydarien 1993 - Ali Karimi 1994, Rezavand 1993 , Pahlavan 1993, Mosalman 1991 - Rezaei 1993, Sharif 1992.

    Nhìn xem, đội hình kia bao nhiêu thằng U21 và bao nhiêu thằng 23t, đang nói ở đây là cái đội hình gặp VN, đội hình xuất phát khác cái danh sách đăng ký dự giải, bảo ngu si đần thì lại tự ái :))

    cái ông hoa khánh kia ông ấy có ý đề cao Iran, tôi phản biện lại là ở châu Á giải trẻ Iran rất thường, và nhiều lần thua các đội yếu, thì thắng nó chả có j mà phải đề cao. Đấy là luận điểm đúng đã đc chứng minh, toàn thành phần ngu si đần k có khả năng đọc hiểu.

    hôm nọ bi bô lên bài đạo đức, bị tôi chỉ cho cái ngu chắc vẫn còn ôm hậm hực trong lòng =))
    lần sau biết thì thưa thớt, k biết thì im mẹ cái mồm của ông đi, ông tuổi j mà đòi vào đây bàn bóng bánh với tôi, đã ếch lại hay thích bi bô :))
  5. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Đúng rồi Bác. Toàn gốc Châu Phi di cư đi các Châu khác mà. Bọn Nam Mỹ với Mình đều cùng chung ngồn gốc cả. Bác nào học địa lý sẽ biết. Còn loài cười đều là loại vô học *** biết gì về địa lý cả
  6. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    606
    Nền tảng bác Miura để lại đã bị Hữu Thắng vét sạch rồi. Đá giao hữu thì dùng đội nòng cốt Miura +HAGL để toàn thắng. Khi vào giải chính thức thì loại nhóm Miura đi và thay bằng nhóm xuất thân SLNA. Loại Huy Hùng, giữ Hoàng Thịnh, đến khi Thịnh chấn thương không có dự phòng thì tuyến giữa gãy luôn.
    Đến bây giờ, những trụ cột thời Miura dù già và không cạnh tranh được so với lứa vàng ở ĐTQG nhưng vẫn được các clb săn đón, ko lo thất nghiệp như MHQ, Vũ Minh Tuấn, Huy Toàn, Huy Hùng, Tiến Thành, Hòang Lâm.
    Đến trước VL3 WC thì ông Park vẫn tin dùng vài nhân tố sót lại từ thời Miura như QNH, Dũng 4, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Trọng Hoàng và cả Hùng Dũng.
    nhnglhn thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thái thua Hongkong 0-1
    đọc trên mạng có khả nhiều tin tức (chưa được kiểm chứng với U23 Thái)

    Hầu hết các cầu thủ Thái kiều đều k giao tiếp đc = tiếng Thái. Trong các buổi tập cũng bắt đầu thấy nhóm Thái kiều vẫn chưa thân thiết vs các cầu thủ bản địa

    Thấy hôm nọ họp đội, Madam Pang đặt chỉ tiêu cho U23 TL phải có ít nhất 6 điểm và phải tiến sâu trong giải u23 châu Á này. Vừa nói xong cả đội (cầu thủ lẫn HLV) đều im re =))
    nhnglhn thích bài này.
  8. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Ý bác là giáo trình hay nhận thức? Cầu thủ thời Miura còn lại có mấy ai đâu bác :D
    nhnglhn thích bài này.
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Chính Mano pokiing cũng đánh giá thể lực cầu thủ Việt và Mã tốt nhất Đông Nam Á. Chỉ có mấy thằng chiên da với bình luận viên nói Việt Nam thể lực yếu thôi.
    nhnglhnkhanhlq thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Chính ra Miến cũng dai sức phết! Trận vs Vịt thấy nó chạy phăm phăm cả trận!
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này