1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Từ đầu Tôi đã bàn tới việc chính xác đâu
    Tôi nếu các yếu tố để bàn thôi
    Đọc hiểu có vấn đề à ?
    Đang nói tuổi thọ nòng mà ?
    Muốn chính xác cần có tiền - tiền và tiền

    tiền - tiền và tiền - tiền - tiền và tiền
    tiền - tiền và tiền - tiền - tiền và tiền
    tiền - tiền và tiền - tiền - tiền và tiền
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.177
    Đã được thích:
    4.520
    Thì em cũng nói tiếp cái ý của cụ cùi là tuổi thọ nòng với lối thiết kế bắn éo có teungs của tăng nga chứ sao nữa. Còn tiền ko có thì do nga nó ngú. Có vậy thôi. Hehe
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Theo tớ Nga nên dẹp mẹ cái T-14 vì với tư duy của tớ thì T-14 chưa trực chiến đã lạc hậu, như Su-57 thôi.

    Giờ tự nhiên đi cắm đầu vào đấu bằng thế mạnh của người khác là công nghệ thì ắt đó là hạ sách. T-14 vẫn là xe tăng bắn không trúng như T-72/90 và T-80 thôi. Đưa pháo thủ và trưởng xe ra khỏi tháp pháo để thoát thân khỏi xe an toàn khi nó chuẩn bị bật nắp =)). Kéo dài nòng ra - nới đuýt tháp pháo ra để có chổ cân bằng và để nạp thanh xà beng uranium vào. Tất cả làm tháp pháo nặng hơn và kém cơ động. Lại phải chế ra cái T-15 để bảo vệ T-14. Chưa làm đã thấy lạc hậu.

    Tương lai Nga bắt buộc phải phát triển 1 xe tăng rẻ tiền và khó làm chết lính tăng Nga vì mấy bà mẹ Nga nay ít đẻ, đẻ không kịp. Chiếc xe tăng như thế giá chỉ được phép khoảng 20% tăng tây và phải là xe điều khiển từ xa để khi bị bật nắp không làm chết người.

    Kết luận: dẹp T-14 vào thùng rác. Làm xe tăng lái dây điều khiển từ xa mang pháo 100ly L40 nhẹ tầm 20-25 tấn. Cái An-124 hay tương đương phải chở được 4 chiếc. IL-76 chở 2 chiếc.

    Muốn làm đuợc loại vũ khí hiện đại thế thì cần thay đổi chế độ ở Nga trước. Cần khiêng hết bọn hoạn quan ra khỏi nuớc Nga với chân đi đằng trước

    Đã là tăng Nga thì phải luôn hát bài ♫♫ “kìa nòng pháo đã bay lên zời cao” ♬♬. Vấn đề là bay tháp pháo lên zời thì bay như nào cho ít thiệt hại về người và của. Thế... phải thay đổi tư duy
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.177
    Đã được thích:
    4.520
    Thế em mới nói với cụ rồi mà. Tương lai em ko hề nhắc đến T14 . Con này làm ra khè bọn phương tây là " đấy chúng mày lã lũ đốt tiền, tao có 60 tỷ 1 năm mà tao làm ra đủ thứ siêu việt, vô đối " chứ thực ra con đó chả có cái vẹo gì cả.
    Nga xẽ vẫn nâng cấp T90 vì chúng nó còn nhiều khung thân xe đó lắm. Nó còn khá mới nên nó vẫn xẽ được tận dụng nâng cấp tiếp. Thay hết T72 , T80 đúc lại làm tăng tầm trung giáp vừa phải ko làm mới tăng hạng nặng nữa, bác đòi giáp dầy làm gì có giầy gấp đôi đi nữa thì dính chống tăng vẫn bay nắp như thường. Nga sau nên làm tăng tầm trung vì khu vực phía tây nó toàn là đồng bằng. Tăng hạng nặng như đX thấy đấy. Mắc kẹt hết mà lại tốn nhiên liệu.
    Vấn đề là nga nó cứ cố để pháo tăng phải bắn xa như bọn tay mà phải bền như pháo đức. Trong khi đạn của tăng nga thì to chà bá, liều phóng to trong khi pháo thì loại nòng trơn, công nghệ luyện thì cổ đại, muốn bắn xa thì phải tăng chiều dài nòng. Mà tăng thì lại khiến nòng yếu đi, tăng nó bắn bác thấy đít con tăng nó dí cả xuống đất. Bật bênh như thế thì trúng cái gì. Trong khi tây nó làm liều phóng nhỏ, nòng vừa phải quan trọng là đạn dưới cỡ của mẽo nó là động năng uranium ngèo chứ ko phải thanh xuyên cổ đại của thập niên 70 như nga.
  5. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.015
    Đã được thích:
    3.466
    ái chà, cụ lại lấy đề án của giải phóng quân trung hoa anh hùng ra hù mọi người à :-D
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Ko có topic cho UGCV nên post cái này vào đây

    Một sản phẩm đến từ Milrem Robotics ở Estonia, robot đa dụng thồ hàng, cứu thương, chiến đấu, chở người được.

    viagraless, OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Quân đội nhân dân tầu khựa làm gì có đề án tăng lái dây như của tớ chư
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Nên dùng diều UAV thiết lập liên lạc vô tuyến về sở chỉ huy thay vì chạy dây. Dây dễ vướng địa hình, dễ rối nếu nhiều xe chạy trái chạy phải.

    Thiết kế theo mô hình trung tâm chỉ huy <-> xe chỉ huy <-> các xe trong đại đội.

    Thiết kế một chiếc xe tăng chỉ huy và một con UAV nối với xe bằng sợi dây để cung cấp điện. Xe chỉ huy vứt hết súng đạn đi, vác máy phát điện và một trạm BTS thu phát 5G để liên lạc chỉ huy toàn đại đội. Con UAV vác ănten to phát tín hiệu về trung tâm điều khiển nơi các game thủ lái xe tăng tiêu diệt quân thù như chơi WoT.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Không phải. Dây rồi sẽ rút. Vấn đề tớ muốn là nó cứ mang dây lần tới điểm công kích rồi mới thoát ly cái dây dùng vô tuyến. Elint bên kia không cách nào đoán trước được. Khi nó giải phóng dây thì thu về thôi. Lái vô tuyến phải được 15km mới có thể công kích vào đô thị thách mấy thằng kia bắn được.
  10. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232
    Làm gì thì làm, vẫn phải chừa cái ghế để khi cần thì lại lái bằng cơm lão Cùi nhé!

Chia sẻ trang này