1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Đồng ý, làm web còn lưu đc, fb khó.
  2. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    Tình hình hôm nay mua được vé trận Vn France rồi các bác, chờ ngày cổ vũ cho các em nó thôi.
    atlas07, R0thoBlueSea96 thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.361
    Đã được thích:
    6.806
    Ko biết chị em nhà mình có được chia nửa tiền vé không bác? :)
    Hỏi cho vui chứ chắc cũng tuỳ đối thủ, nếu biết đối thủ chỉ là VN e ít người đi xem. Trừ mấy đứa fans đi xem chân cẳng đội nhà
    À nhưng mà Pháp nhiều Việt kiều, ko biết hội đấy có rủ nhau đi không
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    VFF đặt mục tiêu

    - vào top 4 châu Á sau 4 năm
    - đăng cai WC 2027 hoặc 2031

    Các bác nghĩ làm thế nào để vào top 4? Tức là phải thắng được Hàn/Úc/Nhật/TQ?
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.361
    Đã được thích:
    6.806
    Việc đầu tiên là phải kiếm được các em gái cao to. Ko cao to thì không thể nào ra được với TG.
    Sắp có giải Euro 2022 của nữ, các bác nhìn sẽ thấy. Bọn gái Tây con nào cũng to như con bò, mà còn nhanh khoẻ khéo nữa. VN dù có "kỹ thuật" cách mấy cũng ko thể đọ lại. Mình chạy 1m nó chạy 1.5m. Tranh chấp 50/50 thì mình bật ra nó đứng yên. Bóng bổng thì mình đứng tới nách nó làm được gì.

    Nhưng vấn đề đối với tìm các em gái to cao là không ai chịu đi đá bóng. Vì đi đá bóng quá gian khổ, ảnh hưởng đường chồng con về sau. Chân dài thì đi làm diễn viên người mẫu chứ tội gì. Điển hình là em gì VĐV bóng chuyền đấy. Nhìn được được cái là đi thi hoa hậu chứ đánh bóng làm gì cho nhọc. Mà đó là bóng chuyền ko phải dãi nắng dầm mưa.

    Tìm VK thì có hai vấn đề, thứ nhất là rào cản của VFF quá khó khăn. Thứ hai cho dù có thông qua thì cũng chỉ 2-3 người chứ ko thể xây cả một đội bóng toàn từ lai và VK.

    Tóm lại là trừ khi bóng đá nữ được hâm mộ nhiều như bóng đá nam, có bản quyền truyền hình các thứ, được đãi ngộ tiền tấn như bóng đá nam, có hệ thống giải xuyên suốt như bóng đá nam, thì hoạ may. Còn cứ dựa vào một vài ông bầu + một vài HLV tâm huyết như hiện nay thì giấc mơ top 4 là không tưởng.
    hoalongtrang, fancomR0tho thích bài này.
  6. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    1.055
    Tôi để ý bọn Hàn Quốc (BĐ nữ) mấy năm gần đây. Trước đây nó là hạng 5 châu Á (giờ vẫn thế) nhưng chênh lệch với bốn đội ở trên (đội thấp nhất trong Bắc Triều, Nhật Bản, Tàu, Úc) bằng với chênh lệch giữa nó với Việt Nam - đội xếp thứ 6. Nhưng mấy năm gần đây BĐ Nữ Hàn phát triển rất mạnh, giờ sắp đuổi kịp Tàu rồi, mà nhìn thì nó cũng ko cao to hơn trước. Tôi rất tò mò liệu rằng BĐ Nữ của mình có học được gì từ nó mà tăng tiến về đẳng cấp không. Chứ BĐ Nữ của Việt, Thái, Đài nếu không nhập tịch như Phi thì có cảm giác không bao giờ tiến lên trên vị trí thứ 6 được nữa, phần lớn là do thể hình thể lực.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Thấy VFF đặt mục tiêu mà chư thấy đưa ra hướng giải quyết. Thể hình là điểm chí mạng, ko thể giải quyết trong 4 năm. Như vậy chỉ còn thể lực.

    Nữ của Nhật và Triều cao trung bình thế nào các bác nhỉ.

    Tin khác là trong tháng 6, Phillipines đá giao hữu với Ireland và Bosnia (2 trận, tổng 3).
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Bóng đá nữ đâu được đầu tư mạnh như nam, ăn đc ao làng do tố chất và khả năng liệu cơm gắp mắm của Chung xe ca thôi. Câu chuyện đi đá có giải đc thưởng cao chỉ giải quyết vấn đề phần ngọn trong khi các em thi đấu tại ClB địa phương thì lương 3 cọc 3 đồng là 1 chuyện nhưng cơ sở vật chất, dinh dưỡng thiếu thốn,công nghệ đào tạo lạc hậu khi các hlv chuyên môn thấp mới chuyển sang làm bóng đá nữ. Nếu có thể , vff hỗ trợ các lò lớn như hanoi, viettel, hagl lập thêm các đội nữ, hưởng ké cơ sở vật chất của đội nam và có sự giao lưu chia sẻ kinh nghiệm , chỉ bảo từ các đồng nghiệp nam thì mới mong tiến bộ hơn. Còn trông chờ vào các lò kiểu nhà nước thì trình bóng đá vn đến thế này là tới hạn, ko thể lên đc nữa. Thái sau này nó đầu tư bài bản quy mô hơn , ông Chung tuổi cao ko còn dắt đội thì dần mình sẽ tụt lại thôi.
    PPCChoa_khanh thích bài này.
  9. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    Chắc k chia, bọn liên đoàn pháp mời qua nó đã chi ra bao hết cho mình từ a đến z nên chắc phải thu lại ít từ bán vé.

    Hội vk thì ít quan tâm bóng bánh, chỉ có hội sinh viên máu, rủ đi từ tháng trước mà lúc đó chưa có vé, đến giờ chưa nghe nói gì, tôi thì đi với nhóm bạn bè tôi.
    hoa_khanhfancom thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.361
    Đã được thích:
    6.806

Chia sẻ trang này