1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    [​IMG]

    Quân Ukr đang tấn công phòng tuyến cuối cùng của quân xâm lược Nga bên ngoài TP Kherson Znam'yanka
    --- Gộp bài viết: 19/06/2022, Bài cũ từ: 19/06/2022 ---
    Video tội ác của quân phát xít, dám lấy bông băng thuốc đỏ của bọn NATO băng bó cho tù binh Nga :-D
    https://twitter.com/i/status/1538351371921108993
  2. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    5.416
    Sau nhiều chiến thắng liên tiếp ở chiến trường UA, quân xâm lược Nga gây ra những tổn thấy kinh hoàng cho quân kháng chiến với phương châm: địch chết 3 còn ta chết cả

    tại hậu phương nước Nga xa xôi, a Hói đang tích cực động viên, tuyển dụng từ thanh niên tranh tráng- trụ cột của đấy nước tương lai đến các Ông cụ gần đấy xa trời U65 để tiếp tục ném vào cối xay với mức lương hấp dẫn.

    Nga nỗ lực tuyển quân giữa chiến sự Ukraine


    https://vnexpress.net/nga-no-luc-tuyen-quan-giua-chien-su-ukraine-4477218.html
    usadok, notatmydesk, kuyomuko3 người khác thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    Mấy con Nga vàng giờ có dám chê quân UKR chỉ biết duyệt binh giỏi mới đu càng nhanh không nhỉ. Hiện tại bọn Tây Lông đều phải thừa nhận quân UKR chiến đấu quá dũng cảm, trước hỏa lực vượt trội của quân lực hạng 2.
    OnlySilverMoon, tifosimilanchienbinhTECA thích bài này.
  4. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.379
    Đã được thích:
    3.205
    Chính bọn Nga vàng ấy mới là bọn quỳ gối đầu tiên nếu ở vào tình thế khó khăn như quân đội UA . Cá nhân e thấy bọn ấy rất là rẻ rách :(
    huntinghunter, minhchau1110tifosimilan thích bài này.
  5. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    4.756
    Trả lời phỏng vấn RT, ông Fyodor Lukyanov, chuyên gia cấp cao về quan hệ quốc tế và cũng là tổng biên tập của báo Global Affairs tại Nga, nhận định xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài, cùng với đó là nguy cơ "tách rời" giữa kinh tế Nga và phương Tây do các lệnh trừng phạt.

    Theo ông Lukyanov, ở giai đoạn đầu, cả Nga và phương Tây tin chiến sự ở Ukraine có thể giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao, nhưng hiện giờ, cả Nga và Ukraine đều cho rằng bất cứ quyết định ngừng hành động quân sự nào đồng nghĩa với tạo cơ hội cho đối phương tái tập hợp lực lượng, mở rộng tấn công.

    "Do đó, không có cơ hội cho một giải pháp chính trị hoặc ngoại giao vào thời điểm này, tôi e rằng chiến dịch quân sự sẽ còn tiếp tục trong một thời gian khá dài", ông Lukyanov bình luận.

    Ông Lukyanov nhận định, Nga đã không chuẩn bị tốt cho chiến dịch quân sự, do vậy, sau những bước tiến ban đầu, Moscow buộc phải rút lực lượng khỏi một số vùng lãnh thổ đã chiếm giữ. Hiện nay, theo ông Lukyanov, tiến độ mà các lực lượng Nga đang đạt được rất chậm nhưng chắc chắn. Chuyên gia Lukyanov cũng tỏ ra hoài nghi việc Nga biết chắc khi nào chiến dịch quân sự sẽ chấm dứt và chấm dứt như thế nào.

    Theo ông, trước tiến trình quân sự của Nga ở Ukraine, phương Tây có 2 lựa chọn: Tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev nhưng không đảm bảo rằng họ có thể giành chiến thắng trước Moscow, hoặc tìm cách đình chiến để "có thể mang lại một thời gian hòa bình". Tuy nhiên, hiện tại, cách tiếp cận thứ nhất dường như đang chiếm ưu thế.

    Liên quan đến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, ông Lukyanov nhận định, nguy cơ "tách rời" giữa kinh tế Nga và châu Âu là "không thể đảo ngược trong một thời gian rất dài" do các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Theo ông, kinh tế Nga sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều do các lệnh trừng phạt, vì vậy mục tiêu chính của nước này hiện nay là "thích ứng với tình hình mới và tìm ra những hướng đi mới để phát triển".

    [​IMG]
  6. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    1.273
    [​IMG]
    Sau khi anh Igor Konashenkov được thêm một sao thì đã thấy ý kiến là phải điều ra chiến trường, lính lác oánh nhau trầy trật không bằng một thẳng chuyên phụ trách họp báo :D
    phuongbasetifosimilan thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Với tình hình gắn lon loạn xạ như này chắc quân đội Nga nên bổ sung các quân hàm:
    - đại cố tổ tướng
    - đại cố nội tướng
    - bố đại tướng
    Để anh em có mục tiêu phấn đấu kiếm tiền mà mua
    chienbinhTECA thích bài này.
  8. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745

    Đăng link youtube cho các bác đỡ phải ấn vào link twitter
    --- Gộp bài viết: 19/06/2022 ---
    Ông này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nói láo nên tăng lon là đúng =))
    --- Gộp bài viết: 19/06/2022 ---


    Đại đội siêu pháo phản lực BM-21 Nga với chữ Z truyền thống rất to trên mui xe bị hoàn toàn xoá sổ bởi pháo binh Ukraine . Lỗi lầm được cho là ở khâu tác chiến điện tử , binh sĩ Nga như thường lệ đã chọc mù NATO nhưng lại quên chọc mù pháo binh Ukraine dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra .
    kuyomukotohophuongbase thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Chiến trường Địa ngục tại Severodonetsk, rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài và binh sĩ Ukraine bị thuơng và thiệt mạng.
    Hoả lực vượt trội, trang bị hiện đại, hiệp đồng binh chủng rành mạch của Nga đã khiến quân phát xít chết như ngả rạ.
    Bọn chúng càng cay cú ném quân vào, càng nướng càng thua.
    Nhưng ở Kiev thì bọn đầu sỏ vẫn hô hào chiến thắng, vẫn xin tiền, xin bom đạn.

    https://t.me/quantin_vic/15258
    Phyeudyeu thích bài này.
  10. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    4.756
    Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã phát biểu về những cải cách quy mô lớn của đất nước ông và mối quan hệ với Nga tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm thứ Sáu

    Margarita Simonyan, người đứng đầu kênh Russia Today do Điện Kremlin tài trợ, đã hỏi Tokayev về thái độ ở Kazakhstan đối với điều mà Nga mô tả là “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

    “Có nhiều ý kiến khác nhau, chúng ta có một xã hội cởi mở. Luật quốc tế hiện đại là Hiến chương Liên hợp quốc. Tuy nhiên, hai nguyên tắc của Liên hợp quốc đã mâu thuẫn với nhau - sự toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước và quyền tự quyết của một quốc gia. Vì những nguyên tắc này mâu thuẫn với nhau, nên có những cách hiểu khác nhau về chúng, ”ông nói.

    Ông tiếp tục nói rằng "chúng tôi không công nhận Đài Loan, Kosovo, cũng như Nam Ossetia và Abkhazia."

    Tokayev giải thích: “Trong tất cả các khả năng, nguyên tắc này sẽ được áp dụng cho các thực thể gần như nhà nước, theo quan điểm của chúng tôi, là Luhansk và Donetsk".

    Tokayev chọc tức anh Tin rồi. Anh Tin hãy mau mau chuẩn bị đi 'phi phát xít hóa' Kazakhstan và đưa nước này trở về với đất 'mother' :-D:-D:-D

    [​IMG]
    Eatmenowphuongbase thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này