1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.378
    Đã được thích:
    13.405
    Đây là lởi giải thích của Nga khi mà có dân thường bị thiệt mạng sau các vụ tấn công tên lửa
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không Buk-M1 Ukraine đã bắn rơi hai tên lửa S-300... của đồng đội trong nỗ lực chặn đòn tập kích bằng tên lửa hành trình nhằm vào nhà xưởng của tập đoàn Artyom, nơi sản xuất đạn pháo phản lực phóng loạt cho quân đội Ukraine, ở ngoại ô thủ đô Kiev hôm 26/6.
    Theo đó, máy bay Nga phóng 4 tên lửa hành trình nhằm vào khu vực, trong khi các khẩu đội S-300 và Buk-M1 Ukraine phóng 10 đạn để đánh chặn. Tuy nhiên, hai đạn S-300 bị hệ thống Buk-M1 bắn trúng, trong đó một quả rơi xuống khu dân cư. Còn 4 tên lửa hành trình của Nga đều bay đến đích
    tifosimilan, phuongbasechienbinhTECA thích bài này.
  2. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.375
    Đã được thích:
    3.202
    Kinh dị vậy :o
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.564
    Đã được thích:
    18.338
    Cãi nhau về cái này hệt như năm 2014 cãi nhau xem có lính Nga ở Donbass hay không í.
    phuongbase thích bài này.
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Hiện nay do tình hình nhiễu loạn trên chiến trường do sự di tản chiến thuột ồ ạt của các đơn vị, các đơn vị Ukr không có liên kết, không có hiệp đồng tác chiến nên có tình trang đấm nhầm quân ta liên tục. Thiệt mạng không ít.
    Ukr vẫn có máy bay bay được, và bị hạ liên tục. Chả hiểu bọn Nga báo cáo láo hay không mà cứ vài ngày lại một con Su-25 hoặc 1 con Mi-8 bị Nga bắn hạ. Số này chắc chắn là hàng gom góp từ thời Liên Xô của các nước Đông Âu. Chứ Ukr hết máy bay từ lâu rồi.
    TB-2 vẫn bị phế vật và bị hành hạ bằng tên lửa tầm trung, tầm ngắn của Nga. Cũng tình trạng hai hoặc ba ngày lại bị bắn một con.

    1 video thể hiện tinh thần tử thủ của quân đội phát xít với mấy khẩu súng máy ông cụ tổ:
    Phyeudyeu thích bài này.
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Tớ biết rồi, trước kia UAV Mỹ bắn heo phai vào Taliban nhưng do TLPK nó bắn rơi heo phai vào đám cưới :-D
    Hồi nẵm NATO bắn tên lửa vào quân đội Nam Tư nhưng bị TLPK Nga bắn rơi tên lửa NATO vào toà đại sứ TQ =))
    hk111333 thích bài này.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Gì vậy chú? Tôi đang nghi ngờ về việc tại sao tên lả rơi trúng trung tâm thương mại nhưng chỉ thấy đám cháy. Xung quanh thì dân, lính đứng xem. Các xe cạnh đấy ko thấy chịu áp lực của vụ nổ. Một vài xe chữa cháy đang làm việc số liệu thương vong thì Tổng nghiện bảo có hơn 1000 dân thường đang mua sắm trong đó. Nhưng thấy bạn đầu là chết khoảng 2 b.thương 20. Sau đó chết 10 bị thương 40. .vv.
    Tên lả chym to Tin hói nổ ko bằng sức công phá cái hộp quẹt. Chú suy luận đi đâu thế. Chích liều nào chưa? :D
    Phyeudyeu thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.564
    Đã được thích:
    18.338
    HIMARS ở mặt trận phía Đông

    [​IMG]
    chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  8. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    5.415
    Trong 7 ngày qua theo Arestovych, Quân đội Ukraine đã phá hủy 16 kho đạn của Nga bằng cách xử dụng Tochka và HIMARS. 4 kho đạn ở Luhansk và 12 kho đạn ở Donetsk.

    Tôi nhớ khi mọi người nghi ngờ rằng HIMARS sẽ là một "vũ khí thay đổi cuộc chơi - game changer" và chế giễu sự kiện hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS đã được gửi cho Ukraine. Tôi cũng chỉ trích quyết định chỉ gửi 4 cho đến khi tôi nhận ra rằng Hoa Kỳ đã thực hiện cách tiếp cận tương tự với đại bác xe kéo 155mm M777. Lúc đầu 18 khẩu đại bác M777 và sau đó là cộng thêm 96 khẩu đại bác M777.

    Đúng vậy, HIMARS hiện đang cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao. Một khi các mục tiêu có giá trị cao, như các trạm chỉ huy và kho đạn, bị hủy diệt, tôi chắc chắn rằng hệ thống phòng không sẽ bị xuống cấp để máy bay không người lái Bayraktar TB2 có thể hạ gục các mục tiêu khác như hệ thống rocket dẫn đường phóng loạt MLRS và pháo binh tầm xa của Nga.

    Khả năng HIMARS và Bayraktar TB2 hạ gục pháo binh tầm xa của Nga cho phép Ukraine xử dụng pháo binh tự hành phương Tây 155mm (PzH 2000, CAESAR, M777, FH70, M109, và AHS Krab) mà không bị trừng phạt. Đây là những gì sẽ xảy ra trong 4 tuần tới.

    Khả năng tấn công tầm xa của Ukraine đang được cải thiện trong khi khả năng tấn công tầm xa của Nga đang bắt đầu bị suy giảm.

    Giờ đây, Nga có tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhưng ngay sau khi hệ thống phòng không Ukraine được nâng cấp với NASAMS cũng sẽ thay đổi.

    Vì vậy, Ukraine phải phải theo đuổi nhiệm vụ khó khăn này cho đến cùng:

    1-hạ gục các trạm chỉ huy và kho đạn

    2-hủy diệt các hệ thống phòng không SAM của Nga

    3-xử dụng HIMARS và Bayraktar TB2 để hạ gục hệ thống rocket dẫn đường phóng loạt MLRS và pháo binh tầm xa của Nga

    4-khi những điều trên đã được thực hiện theo trình tự, xử dụng sự tập trung HIMARS, Bayraktar, và pháo binh tự hành phương Tây 155mm (PzH 2000, CAESAR, M777, FH70, M109, và AHS Krab) để xóa sổ các điểm mạnh phòng thủ của Nga khiến các cuộc tấn công của Ukraine sẽ gặp ít sự kháng cự trong tương lai.

    Chiến dịch trên sẽ kéo dài khoảng 5 tuần. Đến tháng Tám, Ukraine đã dọn đường cho họ tiến hành cuộc tấn công với rất ít sự kháng cự của Nga./.

    =====

    A little goes a long way thread. In the last 7 days according to Arestovych the Ukrainian military has destroyed 16 Russian ammo dumps using Tochka and HIMARS. 4 in Luhansk and 12 in Donetsk.

    I remember when people doubted that HIMARS would be a “game changer” and mocked the fact that initially 4 were being sent. I too criticized the decision to send 4 until I realized that the US had taken the same approach with the M777. At first 18 and then 96 plus.

    Well HIMARS is now allowing Ukraine to make precise strikes on high value targets. Once those are taken out ie command posts and ammo dumps I’m sure air defenses will be degraded so that TB-2 Bayrakter can take out other targets such as MLRS and long range artillery.

    The ability for HIMARS and TB2 to take out long range artillery allows Ukraine to use western self-propelled howitzers with impunity. This is what will happen over the next 4 weeks. The long range strike capabilities of the Ukrainians are improving while those of the Russians are starting to be degraded.

    Now Russia has cruise and ballistic missiles but as soon as Ukraine air defenses are upgraded with NASAMS that will change too.

    So the Ukrainans must stay the course:

    1-take out command posts and ammo dumps

    2-target Russian SAM sites

    3-use Bayrakter and HIMARS to knock out Russian long range MLRS/artillery

    4-once the above is done in sequence use concentration of HIMARS, Bayrakter, M777 and self-propelled howitzers to obliterate Russian defensive strong points so that Ukraine offensives meet little resistance.

    The above campaign should last about 5 weeks. By August Ukrainains will have cleared the way for them to go on the offensive with little Russian resistance./.

    --George J Stathakis
    https://twitter.com/GJStathakis/status/1541523245245124609
    --- Gộp bài viết: 28/06/2022, Bài cũ từ: 28/06/2022 ---
    Điện Cẩm Linh toàn tay quên uống thuốc

    Nhạc phẩm : "Cho vừa lòng anh". Sáng tác: Putix, trình bày: ca xĩ Pét kốp.

    Quân đội quần thủng đít, trộm gà bắt cho đang yêu cầu quân đội tiến tới chuẩn La Tô đầu hàng


    Điện Kremlin: Nga sẽ dừng tấn công ngay khi Ukraine đầu hàng
    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/6 thúc giục giới chức Ukraine ra lệnh cho quân đội hạ vũ khí đầu hàng để chấm dứt xung đột, theo AFP.
    https://zingnews.vn/dien-kremlin-ng...y6O6PTUZUdWc1MA2roXL***_Xe2WcviTxc9drYGOdiMJ0
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Chúng ta cử ngay nick clone @cuchuoi_kt115 sang thuyết phục bọn U cà đầu hàng nhể
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Hôm trước mình có nhận xét việc cấm vận thanh toán trên Swift có 2 mặt vì giảm vị thế của EURO và USD. Giờ Nga chơi bài bản vị vàng, gắn Rub với vàng, kể cũng gấu. Kiểu gì BRICS cũng xây dựng hệ thống thanh toán riêng. Như vậy, toàn thế giới được lợi khi phương tây không còn độc quyền khống chế hệ thống thanh toán.

    Trước xuất hiện ECB làm USD yếu chút nhưng nó vẫn là phương tây do G7 quyết định. Việc cấm vận tài chính, lợi dụng in tiền của EU và US cũng sẽ giảm tác dụng nếu các nền kinh tế ngoài Mỹ và EU lập hệ thống thanh toán đối trọng. Chắc chắn điều này xảy ra, vấn đề là nhanh hay lâu thôi.

    Phyeudyeuengkhoi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này