1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.565
    Thôi đi ông, dốt còn cứ bày đặt. Người ta chỉ dùng vàng để neo giá trị đồng tiền một quốc gia khi vàng đấy có thể lưu thông trong hệ thống tài chính quốc tế. Mà giờ vàng Nga có ai dám mua bán, trao đổi, cầm cố, kí cược gì nữa đâu. Nên về giá trị thì vàng Nga chắc hơn vàng trong hầm cầu nhà ông có tí ti thôi.

    Trên bloomberg chúng nó có phân tích về đống vàng nhà Putin đấy. Đọc và hiểu rồi thì sẽ bớt luyên thuyên mấy chuyện ruồi bâu như trên đấy.
    DuongVIB, yankme119, lambert2 người khác thích bài này.
  2. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    5.436
  3. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Ông trình đã yếu rồi lại hay lý luận.

    Ông biết cấm vận với Nga khác với cấm vận do Liên hợp quốc đưa ra thế nào không? Cấm vận của Nga chỉ do mấy ông phương tây cấm thôi, không phải toàn thế giới không kinh doanh với Nga. Hơn nữa, trò cấm vàng của phương tây là nực cười vì vàng nó thanh khoản cao hơn USD hay EURO vì vàng nó là tiền tệ đặc biệt không bị mất giá. Là nơi trú ẩn tài sản giai đoạn lạm phát của EU và USD như hiện nay. Có bao vàng mang sang bất cứ nước nào ngoài EU và Mỹ thì mua tất. Vàng nào chẳng là vàng, dầu lọc xong còn không phân biệt được nữa là vàng.

    Hơn nữa, ông mà biết về tiền tệ thì phải biết Nga giờ nó thặng dư thương mại cả trăm tỷ khi nó thu ngoại tệ hàng năm tầm 300 tỷ. Do vậy, sản xuất tầm 15 tỷ USD vàng của nó thì nó giữ làm tăng dự trữ quốc gia. Khi kho vàng nó càng to thì chơi kiểu bản vị vàng thì tiền nó là nhất hạng vì không bị lạm phát, chỉ có tăng giá. Mỹ đã dùng bản vị vàng đến năm 1971, sau phải chuyển đổi do chiến phí Việt Nam lớn quá, giờ không quốc gia nào dám chơi bản vị vàng. Nga mà chơi kiểu đó thì chỉ phục vụ thanh toán nên nó rất mạnh.
    Phyeudyeu thích bài này.
  4. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    5.436
    Em hãi mấy bác rồ Ngú quá, nghỉ sao mà một đám nhà giàu xúm lại trừng phạt kinh tế một thằng không giàu .Kết quả cả đám nhà giàu bị phản dame , khủng hoảng nghèo đi ,còn thằng bị trừng phạt lại giàu thêm. Nghe nó thần kinh quá .!

    Mấy Bác cuồng Nga đi xa quá , Già đầu hết rồi mà cứ ngây thơ như trẻ lên 3 :-D

    Đồng ý là bọn nhà giầu trừng phạt thì bản thân nó cũng ảnh hưởng, cơ mà không như mong muốn mà báo chí nước Đại Lỗ hay đưa dạng như: dân Trâu Âu vào rừng kiếm củi về sưởi, 1/6 dân Đức đói ăn... vân vân và mây mây nghe nó hài làm sao :-p
  5. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Lần đầu tiên khai hỏa, tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp đã khiến một đại tá và 40 lính Nga thiệt mạng


    https://cungcau.vn/lan-dau-tien-kha...40-linh-nga-thiet-mang-174220627221121358.htm

    HIMARS của Mỹ đã lập công lần đầu ra trận giết một đại tá và 40 lính Nga . Vũ khí Mỹ được Ukraine sử dụng rất hiệu quả chỉ giết lính Nga .

    hoalongtrangphuongbase thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.565
    Ngày em bảo vệ trượt thạc sĩ kinh tế ở nước ngoài thì chắc bác em còn chưa tốt nghiệp cấp 2 :-D

    Nga giờ có giao dịch vàng trên chợ đen thì còn được, nhá

    https://warontherocks.com/2022/03/the-unfreezable-asset-gold-sanctions-and-russia/
    huntinghunter thích bài này.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Bị cấm vận thì thị trường hàng hóa, nhất là hàng hóa công nghệ cao của Nga bị đánh gục. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của dân Nga, khỏi phải bàn. Nhưng phương tây, nhất là EU giờ đang mất năng lực cạnh tranh với nhiều nền kinh tế Châu Á. G7 vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, tương lai kinh tế thế giới đang nghiêng về Châu Á chứ không phải Châu Âu vì Châu Á là cực tăng trưởng mới của thế giới.

    Các cụ cứ xem sức mạnh của G7 so với cách đây 2 thập kỷ thì biết. Giờ G7 không còn vị trí độc tôn trên diễn đàn kinh tế thế giới như trước nữa. Khu vực Châu Á ngày càng mạnh với sự trỗi dậy của Trung Quốc, chúng ta có thích hay ghét Trung Quốc thì cũng phải chấp nhận nó là nền kinh tế quy mô hàng đầu thế giới trong 5 - 8 năm nữa. Quy mô nó thành số 1, Trung Quốc không tham vọng phân chia miếng bánh tài chính bằng hệ thống thanh toán thì mới lạ.
    --- Gộp bài viết: 28/06/2022, Bài cũ từ: 28/06/2022 ---
    Trình độ thạc sỹ của bạn đâu có gì ghê. Xin lỗi tôi nói thẳng thế.
    --- Gộp bài viết: 28/06/2022 ---
    Nếu bạn tự xưng có trình độ thạc sỹ quốc tế. Bạn thử giải thích cho tôi "Tại sao Mỹ bỏ kết tội Việt Nam thao túng tiền tệ sau khi Ngân hàng Nhà nước giải trình với Mỹ". Câu trả lời không khó nhưng xem trình độ học tập của bạn thế nào, đúng là thạc sỹ kinh tế quốc tế không?
    Phyeudyeu thích bài này.
  8. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    5.436
    Pháp có kế hoạch chuyển giao các xe bọc thép VAB cho Ukraine "với số lượng đáng kể", và thêm 6 hệ thống pháo Caesar - Tờ Le Parisien (Pháp) đưa tin

    Đồng thời, họ cũng cho biết rằng Pháp cũng đang xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa chống hạm Exocet.

    Exocet là hệ thống tên lửa chống hạm thành công nhất trong thực chiến từ trước đến nay.

    Điểm ấn tượng nhất của nó chính là sự hoạt động đa năng. Từ trang bị trên tàu chiến, các xuồng cao tốc cho đến máy bay và cả bệ phóng trên bờ

    Năm 1982, cuộc chiến chớp nhoáng diễn ra giữa sức mạnh Hải quân Hoàng gia Anh với Argentina. Chỉ phóng 3 quả mà Argentina đã tiêu diệt 2 chiến hạm lớn được bảo vệ kỹ càng của Anh. Nếu Anh ko sử dụng sức mạnh chính trị để ngăn Pháp cung cấp tiếp cho Argentina, thì có lẽ Hải quân Anh sẽ buộc phải chuyển thành bộ binh

    Tàu chiến Mỹ cũng từng là nạn nhân của loại tên lửa này
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.727
    Trước tớ nói không chịu nghe. Sang LX tập trung buôn lậu kiếm tiền về VN ta sắm hẳn bằng tiến sỹ không chịu. Cứ sĩ diện
    --- Gộp bài viết: 28/06/2022, Bài cũ từ: 28/06/2022 ---
    Thì tớ bảo bọn nó toàn đồ vô học, thần kinh lại không chịu. Nói cấm vận nghe cho oai. Đơn giản bọn giàu nó nghỉ chơi với thằng nghèo và nó vẫn chơi với nhau bình thường thì bổng dưng thằng nghèo nó lăn ra ... giàu lên. Còn bọn giàu thì khốn khó. Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi thằng nghèo đêm hôm đi trộm khắp làng.
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Ucraina không nhận ra đâu là lợi ích, đâu là chiến tranh. Đúng ra, vẫn duy trì trung chuyển khí đốt qua Châu Âu và lấy đó làm nguồn kinh tế sau này hòa bình. Trung chuyển khí Ucraina có lợi nhuận lớn, vừa được khí nhưng vừa được mua khí giá siêu rẻ. Trong năm qua, do chiến tranh Ucraina kêu gọi cấm dầu, khí của Nga và tự tay ngắt đường ống. Giờ Nga lại tiếp tục hạ sản lượng khí qua EU với lý do Siemen không trả tuabin làm khí tăng. Châu Âu cũng không còn dám xuống tay mạnh hơn cắt hẳn khí vì làm thế cũng là thảm họa với chính họ.

    Bungary đi đầu ngắt khí Nga, giờ bất ổn và bị dân phản đối. Ông Hung quyết tâm chây ỳ thì lại được hưởng quy chế tiếp tục nhập khí. Giờ không chuyển khí qua Ucraina thì Ucraina lại phản đối. Chẳng hiểu chiều ông thế nào? Thực tế, Ucraina chơi bài khá dở về kinh tế, sau này khí không đi qua Ucrain đã mất hàng chục tỷ USD rồi lại tốn thêm dăm tỷ bù đắp giá khí chuyển vòng về Ucraina và mua đắt hơn, phải mua LNG thì vỡ mặt. Hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, Ucraina đàm phán được với Nga để có cơ chế mua khí như cũ. Tuy nhiên, cũng thực sự khó nếu hai nước còn thù hận.

    Bài này nói về việc Nga chuyển khí qua Hungary mà phớt lờ Ucraina do báo trong nước nhưng phân tích cũng được.
    Phyeudyeu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này