1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    5.759
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    5.417
    Có những thứ ko thể thay đổi được. Nó như 1 chân lý, và nga vàng rất chung thành với chân lý đó.
    Nếu nga thua ở U thì với nga vàng chỉ là BT vì nga đang đánh nhau với 30 nước NaTo, chứ ko phải đánh nhau với U. Nên nếu thua thì cũng là thường thôi,
    Chỉ có người đầu óc không bình thường mới cho rằng nga đang thắng. Đến giờ thì mọi chuyện sáng rõ. Nga ko thể chiến thắng trong Cuộc chiến này. Năng lực bơm thổi của mỹ là không thể cản được. Cuộc chiến này chỉ giúp nga ngày càng thất bại trên mọi phương diện. Lời nói của nga ko còn trọng lượng, sức naqngj hay sự răn đe cần thiêt xứng đáng như 1 cường quốc. Nga đã chính thức bước chân vào loại cường quốc hạng 2 , nga chỉ có chó thể xem là cường quốc khu vực đứng chung mâm với thổ mà thôi.
    Về kinh tế thì cứ từ từ đợi đến năm sau khi đức nó hoà thành các cảng tiếp nhận khí hoá lỏng của mỹ , đừng hòng mỹ nó bỏ xích với iran hay với bọn đất nước hoa hậu. Mỹ nó xẽ thay nga trở thành nhà xuất khẩu khí hoá lỏng lớn nhất canh tranh với úc và trung đông. Mỹ xẽ trở lại nền kinh tế thế giới với vai trò nhà xuất khẩu năng lượng. Đợi mỹ nó chết thì nga vàng chết 3 đời xong nhìn lại mỹ nó vẫn còn trơ trơ.
    Nga xẽ trở thành con tin của tín dụng trung quốc. Hiện tại ngoài TQ và ấn độ ra nga ko thể có vốn ở đâu mà làm bất kỳ 1 dự án năng lượng hay kiến thiết nào. Còn mấy chú ỏ đông nam á. Mồm cứ nói to chứ nghèo kiết xác lấy gì mà giúp nga, mà giúp để làm cái gì.
    Nga điên cuồng bán tháo dầu với khí đốt là tăng kim ngạch xuất khẩu nhưng tiền lại chẳng kiếm được bao nhiêu vì triết khấu quá cao. Bà bán cũng chưa có ai dám mua số lượng lớn. Mất thị phần châu âu là 1 đòn đánh phải nói là đứt động mạch chủ chứ ko phải chỉ là cụt mẹ tay.
    Về VK thì nga tầm này chắc 1.2 năm nữa các tổ hợp quốc phòng nằm mà ngáp. Ko có đơn hàng, cũng ko có linh kiện, công nghệ mà lắp ráp, ko có tiền mà nghiên cứu, ko có đối tác để phát triễn chung dự án, và đau nhất là ko có khách hàng. 1 màn quảng cáo vk tệ hại của nga, đánh mất 20 năm phát triễn dưới thời tin hói, giờ cả thế giới nó cười vào VK nga. Cái đó mới là đòn đau. Nga tuy nghèo, nhưng quân sự thì ko thua ai, đấy là luận điệu của các nga vàng. Và giờ chúng. nó đang ôm cái đống sắt vụn bơm hơi của nga mà đồ rằng. Đánh đấm như cái CC. Hazz
    Chỉ cần 1 năm nữa thôi là các thương binh, các quân nhân được về nhà. Lúc đó tin hói có tài thánh cũng không thể che mắt được dân trong nước về con số thương binh cũng như chết của quân đội. Nếu cứ như cho rằng 30 ngàn quân chết. Thì số bị thương, què quặt phải ít nhất gấp tù 3 đến 5 lần số ng chết. Cả trăm ngàn thanh niên sau chiến tranh mất việc, mất sức lao động. Đó xẽ là 1 gánh nặng tâm lý làm xáo trộn xã hội nga.
    Giờ nga nó tiến ko được. Lùi không xong. Muối mặt mà rút quân thì tội cho bộ mặt của rin hói và uy tín sức mạnh nga. Mà kiên quyết đánh tiếp thì sức đã tàn. Đổ quân vào ko đủ, ko tạo được trận đánh quyết định thì nga làm sao chiến thắng. 3/4 đất nước chống lại 1 dẽo đất bé tý miền đông. Nga cơ bản ko có đủ không gian để bình định, chống tái chiếm. Cứ chiếm được vài vùng đất, xong kéo quân đi vunhf khác. U NÓ lại chiếm lại. Cus mãi cù cưa như thế thì nga đời nào mới hoàn tất được cuộc chiến này. U ĐANG CÓ gần 1 triệu quân khi nó sắp huấn luyện chuẩn nato xong. Lúc đó nga chỉ có đái ra máu chứ hết bài đỡ.
    hoalongtrang, DuongVIBphuongbase thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nếu muốn đô la hoá tổn thất của Nga thì phải nhớ rằng đó là đồ đồng nát từ thời LX chuẩn bị làm CM ở châu âu. Dự trữ chiến tranh chắc cũng khoảng gần trăm triệu viên đạn (tỉ tấn) chứ không ít. Xem như là thanh lý kho bãi chuẩn bị làm đồ mới đi, không có tổn thất kinh tế gì đâu.
  4. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    5.759
    Lôi đồ trong kho dự trữ dùng thì trước sau gì cũng phải sản xuất để bổ sung kho dự trữ chứ bác. Từ hồi tháng 6, theo thông tin báo chí thì các nhà máy đạn dược của Nga đã phải làm 3 ca rồi
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Đó là đạn LX tính dùng để làm CM ở EU, đủ để 5-10 triệu quân dùng 8-10 năm trên một mặt trận dài 4000-7000km. Bây giờ Nga đâu có kế hoạch làm CM ở EU đâu là lo làm lại. Hết mớ đồng nát này thì bọn Nga còn đỡ biên chế mấy tiểu đoàn coi kho dự trữ chiến tranh ấy chứ.

    Cá nhân mình không cho rằng bọn Nga thiệt hại kinh tế gì khi dùng hết vài triệu viên đạn pháo ở Ukraina trong 1-2 năm tới.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.061
    Đã được thích:
    29.143
    Bỏ tư tưởng đó đi. Về sắt vụn thì Nga không thiếu. Cho nên muốn đánh gảy ý chí xâm lược bọn Nga cần bắn chết lực lượng bảo đảm kỹ thuật, triệt phá các kho quân lương, nhiên liệu chứ đánh vào kho bom đạn vẫn chưa phải là thượng sách.

    Đạn pháo là thứ có tuổi lưu dài nhất nên tuỳ theo năm tài chính mà có kế hoạch tích lại kho dự trữ sau. Đạn phản lực, tên lửa có tuổi kém hơn nhiều, khoảng 8-10 năm. Nên lloại ấy mới sản xuất đến đâu lo tiêu thụ đến đấy. Trong cuộc chiến này Nga ít dùng pháo phản lực vì dự trữ không nhiều. Pháo phản lực cở lớn lại chủ yếu dùng BM-27 rất cũ chứ BM-30 cũng ít.
    usadok thích bài này.
  7. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    Vấn đề là nếu thua trận này thì coi như Nga "đi thẳng vào lòng đất" cmnl rồi. Bởi vì về kinh tế, văn hóa XH, khoa học... thì coi như tây lông nó cô lập và siết ngày càng chặt, sẽ không bao giờ có chuyện nó thả ra như bọn rồ Nga nó quaitay đâu. Trừ khi Nga 1 lúc nào đó phải chấp nhận nuốt nhục tự phế võ công rồi lê gối dập đầu tam bộ nhất bái xin tạ tội thì may ra nó nghĩ lại, còn không thì vĩnh viễn hội nhập nhóm tứ đại anh hào Cu - Triều -Nga -Ran thôi.

    Kinh tế XH thì coi như là mịt mù rồi, quân sự mà cũng thua nốt thì sống sao nổi với nỗi nhục thiên thu đây. :((

    Rồ Nga, kể cả ở VN hay ở mọi nơi khác đều hay có cái lý luận rằng chỉ cần kết thúc chiến tranh rồi thì tây lông sẽ làm lành gỡ cấm vận thôi. Đó là 1 suy nghĩ rất xuẩn. Bởi vì cấm vận thông qua được là phải có sự đồng thuận, muốn gỡ bỏ cũng phải có sự đồng thuận. Vậy Nga muốn gỡ bỏ cấm vận thì phải sang quỳ ở cửa nhà Balan hay mấy thằng Baltic mà xin xỏ ấy nhé, rồi xem chúng nó có tha cho không =))=))=))
  8. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Vì sao ko trông đợi như vậy dc thế bác.
    Bởi rõ ràng thì việc cho đặc công luồn sâu là việc tốn thời gian và nguy hiểm hơn rất nhiều mà.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.061
    Đã được thích:
    29.143
    Cái cần triệt phá mạnh nhất là lực bảo đảm kỹ thuật để sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và lực lượng vận hành tinh nhuệ, khó đào tạo. Muốn đánh vào đó thì cần tình báo do thám, đánh có chọn lọc để chủ yếu giết người chứ không phải chỉ nhăm nhăm đi hoá vàng sắt vụn

    Giết hết phi công, kíp lái tăng, giết hết lực lượng bảo đảm kỹ thuật máy bay xe tăng, đốt cháy các kho nhiên liệu thì có hàng núi máy bay, xe tăng, hàng biển đạn pháo cũng thua, không làm gì được. Mà lực lượng đó là thứ khó tái lập nhất. Muốn làm vậy thì phải vào tận nơi tình báo do thám, tham mưu và đánh hết sức chọn lọc
    hk111333goodbyept thích bài này.
  10. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    Hãng tin Interfax ngày 14/7 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết, Nga sẽ phản hồi tích cực nếu Ukraine sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, tuy nhiên Kiev phải chấp nhận tình hình "thực tế về lãnh thổ".

    Theo Thứ trưởng Rudenko, Ukraine phải đưa ra phản hồi rõ ràng đối với các đề xuất của Nga, trong đó Moscow yêu cầu Kiev phải chấp nhận tình trạng "không liên kết" và "phi hạt nhân hóa" để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phải công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và tình trạng của các nước "cộng hòa nhân dân" ly khai ở Donetsk và Lugansk tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

    Bọn quan chức Nga vẫn còn ảo tưởng lắm :-(:-(:-(

    [​IMG]
    hoalongtrangChuyenGiaNemDa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này