1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Đá power play mà thằng ala bên phải chân gỗ vãi, bóng đồng đội dồn cho toàn trả về hoặc mất bóng phí phạm, cuối cùng toàn là thằng Đức Hoà cánh trái nó gây đột biến. Quả cuối cùng nó chọc đẹp như thế mà ông còn đệm trượt, pha đấy vào thì ngon rồi. Thằng ala phải không hiểu là thằng nào mà chân gỗ dã man.

    Tỉ số nhìn chung phản ánh đúng trận đấu, mình có vẹo gì đâu ngoài quả đệm hụt cuối trận. Bọn Nhật ăn 2 bàn là đúng thực lực rồi, ngày nào hên xui thì thua 1 quả hoặc hoà, còn cứ cào bằng thì đá thế này thua nó 2 trái là đúng quy trình.

    Giờ gặp Iran thì thôi, xem có gây phát địa chấn nữa không, chứ thật ra tầm VN ở châu Á vào được tứ kết là đúng tầm, chứ còn bán kết thì vẫn cần phải có tí hên xui hoặc địa chấn chứ tầm mình vẫn còn kém mấy thằng Iran, Nhật, Thái, ngang cơ thì chắc Uzbek, Ỉn và Kuwait thôi.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Quả đấy mà chọc bằng chân phải là kịp rồi đấy nhỉ? Lại dùng chân trái nên ko kịp bị hụt :(
  3. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Thực ra năm nay cũng ko quan trọng lắm vì ko có World Cup, chứ có thì chắc cũng loại Iran luôn =)) (thôi thì tự sướng thế :D)
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Gặp Iran thì chỉ có xem thua ít hay nhiều thôi, chứ còn bảo tạo địa chấn thì chịu, chả thấy có tí cửa nào!
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Thua thể lực, hụt hơi ko đeo bám đc khi phòng ngự, còn khi tấn công ko bứt ra đc nên bế tắc toàn tập. Nhật thực ra phong độ đi xuống, gặp bọn Indo trâu bò đá kiểu này dễ gì ăn.
  6. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    1 bước lùi của futsal 2 lần liên tiếp đi wc mà lần này 99% ở nhà rồi. Nói chung tố chất kém quá chịu, khi nào cải thiện được tố chất thì mới tay bo sòng phẳng được bọn top1. Hnay mà gặp cánh vịt được 1 thằng đủ tố chất nhanh thì NB lủng ít phải 2 quả, tiếc là không nhanh hơn nó được, xuất phát trước mà vẫn bị nó đè lại ko bứt tốc lên hẳn nổi.
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Tưởng hôm trước bác bảo thắng Nhật? Tố chất này thì vẫn thế thôi, năm nay còn có dự bị tốt. Futsal Asian Cup 2 năm đá 1 lần, còn World Cup Futsal 4 năm một lần, năm nay có phải là để lựa chọn cho WC đâu mà, 2 năm nữa bác nhé. Thế mà hôm trước cứ chê mọi người ở đây này kia thế nọ.
  8. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    14/10 mới giải thể cụ ơi cụ.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Nền futsal của Vịt vẫn mới chỉ là bán chuyên thôi trong khi Nhật Thái giải league của nó chuyên nghiệp, yếu hơn nó là đương nhiên. À... mà mới giở fifa ranking lên xem mới biết Ỉn xếp trên mình từ đời nào rồi, thế mà xưa nay cứ nhìn nó bằng nửa con mắt rồi lo nó vượt mình :))
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Cũng mới thôi và chênh lệch không đáng kể. Như các bác vẫn nói ở trên này, ở ASEAN mình hay thua Ỉn, Mã, nhưng cấp châu Á, thế giới thì mình hơn Ỉn nhiều. Đây mới là lần đầu tiên Futsal Ỉn qua vòng bảng A chấu, còn nói gì đến WC. Bọn Ỉn như bác hoa_khanh hay ai nói, cuồng nhiệt với futsal phết, chả kém gì bóng đá. Huyền thoại Ricardinho giờ còn đang đá ở Giải VĐQG Futsal của bọn nó cơ. Tưởng tượng như Pele, Maradona hay Messi về đá cho Bình Định ấy :D

Chia sẻ trang này