1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nga bắn hạt nhân chiến thuật cũng k dễ vì chọn mục tiêu quân sự hiệu quả cho 1 số tiền lớn bỏ ra không hề đơn giản. Nhiều chiến trường cách đây 1 tháng Nga bắn nát toét rồi cũng có tiến lên nổi đâu ?
    Bên Ukr thì tác chiến hiệu quả hơn hẳn nhờ vệ tinh + pháo tự hành + đạn pháo thông minh. Nhất cử nhất động vệ tinh nắm hết. Nó cứ nhằm khí tài, đạn dược với các tuyến tiếp vận nó đánh rồi từ từ tổng tấn công địa điểm bị vây lấn. Nga ngố hiện chưa có giải pháp để chống lại đòn này.
    Không quân Nga ngố hiện không dám tác chiến mạnh. Rải thảm có vẻ không hiệu quả cho chiến trường Ukr vì đối phương cơ động, tản mác. Boom thông minh ( lại là thông minh ) thì Nga ngố không có đủ kinh tế và cả công nghệ để đầu tư như Mỹ nên muốn đánh chuẩn buộc phải hạ độ cao và hạ độ cao thì tên lửa phòng không vác vai + các hệ thống pk nó rình rập. Mỗi máy bay rơi thì tiền tấn bỏ ra. Nga giờ nghèo khó bù đắp nổi nếu không có sự đánh đổi tương xứng.
    Nga giờ có lẽ phải kỳ vọng vào sức mạnh của dàn UAV Iran hỗ trợ tấn công khí tài và các đơn vị tác chiến cơ động của Ukr để ngăn đà phản công. Không biết có ra gì không hay lại thử kêu đốt xịt ? Liệu có tiếp cận được khí tài mạnh của Phương Tây cách xa vài chục km khi đối phương cũng có tác chiến điện tử đáng gờm ?

    Tầm này Ngố có lợi trên chiến trường thì nhàn, chứ nó mà lung bung thì TG mệt với kiểu khủng bố hạt nhân của nó. Tuy nhiên cứ hô hào là vậy chứ chắc gì đã dám chơi đến mức hạt nhân chiến lược ? Chúng nó quây lại giã cho như Đức ngày xưa thì nát người. Chưa kể đến lúc ra lệnh sử dụng ICBM có khi lại là giọt nước tràn ly khiến bọn cấp dưới nó bật lại. Nói chung thế của anh Ngố hiện tại là tương đối khó khăn, trừ khi tạo được 1 kỳ tích trên chiến trường trong 1 cuộc đối đầu có quy ước nào đấy.
    Về phía Ukr, k phải tự nhiên mà Zelensky mạnh miệng được thế đâu. Phía sau là hàng loạt siêu máy tính của các quan thầy đã phân tích kỹ càng về khả năng thực chiến của các loại vũ khí của Nga Ngố so với Phương Tây. Có lẽ họ đã tổng kết ra được kết quả nào đấy khiến Zelensky ngày càng tự tin.
    Nói tóm lại là trận này anh Ngố dễ đi lắm. Kinh tế bị cô lập, khả năng sản xuất bù đắp khí tài hiện đại bị kìm hãm ở cả kinh tế và công nghệ. Tinh thần chiến đấu cũng không thể bằng Ukr. Trên chiến trường thì nhất cử nhất động bị đối phương nắm hết. Đối phương lại sở hữu các loại khí tài sát thủ cơ động , chính xác , tầm bắn xa, khó bị đánh chặn ...
    Lần cập nhật cuối: 03/10/2022
    hoa_khanhhoalongtrang thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Nga ít quân quá Ukr rộng mênh mông mà đưa có nhõn 200 k quân chạy tới lui, chưa kể Putin ném chuột sợ vỡ lọ, chơi đàng hoàng từ 2014 thì giờ đã giữ đc cả miền Đông mà vị thế đàm phán với Tây cũng khác rồi, ăn mảnh đc nhõn cái Crưm mà trả giá rất đắt, đặc biệt là tạo cớ đc cho Mỹ nó can thiệp mạnh trở vào EU, Putin làm đc nhiều việc kể từ khi nắm quyền, nhưng cái sự yếu đuối ở Ukr hồi maidan 2014 là sai lầm rất lớn.

    Giờ Nga phải chơi cuộc chiến lớn hơn nhiều rồi, chả hay ho j.
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Các bác thích nói về chủ đề Nga - Ukraina thì có thể tham khảo các bài viết của Facebooker Dương Quốc Chính, một Facebooker có rất nhiều bài viết hay về lịch sử, chính trị, xã hội, có nhiều dự đoán đúng : https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56

    Bài viết ngày 24/9, ở thời điểm Nga mới trưng cầu dân ý về việc sát nhập 4 tỉnh miền Đông Uk, và chưa có kết quả chính thức :

    CANH BẠC TẤT TAY CỦA PUTIN - LỊCH SỬ CÓ LẶP LẠI ?

    Putin động viên (bắt lính) thêm 300 ngàn quân đồng thời với việc 2 nước CH tự xưng Donetsk và Luhansk đang làm cái gọi là trưng cầu dân ý sát nhập vào Nga cho thấy dã tâm xâm lược của Nga đã rất rõ ràng. Không hiểu giờ này anh em cuồng Nga nghĩ sao ?

    "Chiến dịch quân sự đặc biệt" cũng chỉ để chiếm đất mà thôi, y chang như quy trình chiếm Crimea gần 10 năm trước. Chuyện này mình cũng đã đoán từ khi cuộc chiến mới nổ ra.

    Nếu để ý kỹ những động thái của Nga từ mấy hôm trước sẽ thấy ban đầu Nga còn chần chừ việc trưng cầu dân ý. Nhưng giờ lại quyết tâm làm. Đó là do lúc trước khi quân Nga còn chiếm được nhiều đất ở Donbass thì vẫn còn ở cửa trên, nên chưa muốn sáp nhập. Bởi vì sáp nhập/xâm lược thế này là hành động quá thô thiển, sẽ không tránh khỏi bị phương Tây lên án và trừng phạt nặng. Khi Nga còn mạnh thì vùng Donbass chỉ cần là vùng đệm ly khai khỏi Ukraine là đủ, tránh được tiếng xâm lăng.

    Tuy nhiên, sau đợt phản công giải phóng chớp nhoáng lãnh thổ ở khu vực Kharkiv thắng lợi, quân Nga phải rút chạy thì Putin bị đứng trước khả năng đại bại trên toàn vùng Donbass. Vì thế ông ta phải dùng tới con bài sáp nhập, bất chấp phản ứng của toàn thế giới, bởi chắc chắn không nước nào dám ủng hộ Nga sáp nhập 1 vùng đất khác, giống như không có nước nào dám công nhận Crimea đã thuộc về Nga.

    Việc sáp nhập này diễn ra nhanh chóng thì sẽ biến 2 quốc gia tự xưng kia thành tỉnh của Nga và lãnh thổ đó sẽ là đất Nga. Như vậy, Putin sẽ có thể biến cuộc chiến xâm lược Ukraine mà họ nói là "chiến dịch quân sự đặc biệt" trở thành "chiến tranh vệ quốc vĩ đại". Ukraine tấn công giải phóng lãnh thổ của mình tự dưng bị Nga đánh lận con đen thành xâm lược Nga! Tức là đổi trắng thay đen.

    Hơn nữa, khi đã biến cuộc chiến xâm lược thành vệ quốc, bảo vệ người Nga, thì Putin sẽ có cớ để tổng động viên (hiện vẫn chưa dám làm) và có thể đem vũ khí hạt nhân ra để hù dọa Ukraine và NATO. Vệ quốc mà, nên phải dùng toàn lực quốc phòng. Nga tuyệt đối không dám đem vũ khí hạt nhân đi xâm lược 1 nước yếu hơn nhưng nếu là vệ quốc thì có thể.

    Putin đang chơi 1 canh bạc tất tay. Nếu ông ta quyết định sáp nhập thì Ukraine sẽ quyết tâm giải phóng hơn và khả năng sẽ tái chiếm cả Crimea. Chỉ cần họ có quyết tâm và lòng dũng cảm, phương Tây sẽ hỗ trợ đủ để họ làm được việc đó. Khi đó Putin sẽ trắng tay và có thể sẽ bị đảo chính, ám sát. Đứng trước khả năng đó, ông ta có thể phải dùng tới vũ khí hạt nhân ở quy mô nhỏ mang tính răn đe.

    NATO chắc chắn phải theo sát động thái này của Nga và cần ngăn chặn Putin nổi máu chó dùng vũ khí hạt nhân, bằng việc đe dọa, ngăn chặn cũng bằng cách tương tự, cũng dùng vũ khí hạt nhân. Mình vẫn tin vào kết cục có hậu nhất là Putin bị lật đổ/ám sát. Lúc đó thế giới mới hòa bình được.

    Anh em nên nhớ 1 sự thật lịch sử, đó là trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Nga phải trải qua nạn đói và sụp đổ kinh tế. Quân đội mất tinh thần của Nga phải chịu nhiều cuộc thoái trào quân sự ghê gớm, và nhiều binh sĩ rời bỏ trận địa. Bất mãn với chế độ quân chủ chuyên chế và chính sách tiếp tục leo thang chiến tranh của nó. Hoàng đế Nikolai II thoái vị vào tháng 2 năm 1917, đế quốc Nga cáo chung. Sau đó Nga đơn phương rút khỏi thế chiến rồi hình thành nhà nước CS đầu tiên trên thế giới.

    Lần này lịch sử có lặp lại hay không ?
    Lần cập nhật cuối: 03/10/2022
    hoalongtrang thích bài này.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Bài viết của Facebooker Dương Quốc Chính ở thời điểm ngày 1/10, sau khi Putin ký quyết định sát nhập 4 tỉnh : https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56

    PUTIN LIỆU CÓ MUỐN TÁI LẬP LX ?

    Putin đã chính thức sáp nhập 4 vùng Nga đang chiếm đóng của Ukraine. Quyết định này cần sự chấp thuận của QH Nga vào ngày 4/10 thì 4 vùng này chính thức thành lãnh thổ Nga. Đó là đòn cuối cùng để Putin có thể dùng vũ khí hạt nhân để chặn đường phản kích của quân Ukraine đang rất mạnh mẽ.

    Mặt khác, đàn ông Nga đua nhau chạy trốn sang các nước láng giềng. Nhưng họ không được chào đón, bởi có thể chính họ sau này có thể lại là lý do khiến Nga sáp nhập nốt các nước láng giềng với lý do tương tự hành động sáp nhập các vùng đất của Ukraine.

    Điều này cho thấy sự rệu rã tinh thần của quân Nga khi tham gia cuộc chiến phi nghĩa. Vì vậy Nga nhất định sẽ thua trong cuộc chiến này. Vũ khí nguyên tử đâu có thể thay thế được tinh thần chiến đấu, nó có thể sẽ tiêu diệt Putin và làm tan rã nước Nga nếu Putin vẫn điên cuồng bấm nút hạt nhân.

    Hành động của Putin có thể sẽ khiến người Nga bị tẩy chay ở khắp các nước CH thuộc LX cũ vì rủi ro quá cao cho họ. Nếu LHQ không ngăn chặn chuyện này thì Nga có thể dùng bài tương tự để tái lập LX bằng bạo lực. Lưu ý là LX được thành lập khá là ôn hoà, không thông qua chiến tranh
    hoalongtrang thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    đáng buồn là mọi thứ đang diễn ra theo hướng cụ thiết mộc chân nói, giờ thành 1 mất 1 còn giữa EU và Nga rồi.

    Lần này Nga thua trận có thể dẫn đến tan rã cho LB Nga hiện tại luôn, còn ngc lại Nga trụ đc thì khả năng lớn EU sẽ tan rã

    mấy cái ống Nord stream là thứ duy nhất khiến cho Đức Nga còn có thể đàm phán với nhau, bọn Mẽo nó cho nổ tung thành công rồi thì phe diều hâu Đức nó càng dễ lên giọng.
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Bọn Nga đánh đấm buồn cười vãi. Tên lửa có thiếu đâu cứ nhè phủ tổng thống, bộ TTM, bộ quốc phòng, nhà máy điện, sân bay quanh Kiev mà dã như bọn Mẽo vẫn hay làm thì Ukraine cũng đái ra quần.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.605
    Đã được thích:
    4.583
    Bác Tin đánh giá thấp anh diễn viên hài nên trả giá đắt, giờ như con bạc sắp cháy túi càng đánh càng mau chết.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    làm j thì cũng phải có đủ bộ binh để control mặt trận, Nga thiếu quân nhiều quá, từ đầu chiến dịch đã tính toán muốn đảm bảo ưu thế trc quân Ukr thì phải có tầm 500 k quân, Nga chỉ sử dụng có 200k maximum thôi, giờ thua đau nhiều đang tăng lên đúng số lượng 500 k quân, nhưng những mất mát khí tài, nhân mạng cũng như sĩ khí toàn quân là rất khó bù đắp, chưa kể niềm tin của nhân dân vùng Nga tạm chiến vào sức mạnh bảo vệ của qđ Nga đã xuống mức thấp rồi
    --- Gộp bài viết: 03/10/2022, Bài cũ từ: 03/10/2022 ---
    giờ quốc hội Nga thông qua việc sát nhập 4 vùng lãnh thổ rồi, bác Pu có đi bác khác lên thì vẫn phải vệ quốc cụ ah, cái này chỉ hết khi quân U đánh bại quân Nga tại Matxcova, bắt chính quyền Nga kí giấy đầu hàng, dâng đất trả nợ chiến phí thôi
  9. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Thấy các cụ có vẻ nóng hơn cụ Tin .

    Mình thì cứ từ từ xem thôi cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.

    Hiện tại thấy cụ Tin làm dc gần 5 tỉnh rồi, đang hoàn tất thủ tục lên thổ cư, để xem sau khi xong giấy tờ cụ ấy đánh đấm ra răng, lúc ấy thành Nga đánh đuổi quân quân xâm lược Ukraina ... vãi thật.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    làm thế này là thế yếu rồi, dự tính ban đầu không như kế hoạch nên chơi bài sát nhập, giờ sát nhập thì sử dụng nguồn lực tối đa đc.

    E tiếc bao nhiêu sinh mạng chiến sĩ Nga cũng như quân li khai miền Đông đã nằm xuống vì cái kiểu nửa vời của ô Putin.

Chia sẻ trang này