1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
  2. werty98,
  3. hungdb
  1. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Mình thì vẫn bảo lưu quan điểm, là chưa ai đoán trúng kế hoạch ban đầu của cụ Tin và bộ sậu như nào ngoài mấy cái cụ ấy nêu là Phi Quân Sự, Phi Phát Xít...

    Cho nên cứ chờ xem sau ngày 5-6/10 hoàn tất thủ tục full thổ cụ ấy tuyên bố và thực tế chiến trường như nào mới đoán tiếp dc.

    Hiện tại đánh có thắng có thua rút hoặc bỏ chạy.... là bình thường trong tác chiến.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    giờ mục tiêu từ chiến dịch có giới hạn chuyển thành lớn hơn nhiều rồi, khả năng là đánh cho EU tan rã luôn, EU không tan thì khả năng là Nga tan, nói chung chơi tới bến rồi.

    Vấn đề duy nhất chắc chắn đúng tới lúc này là quân Nga chuẩn bị ll thiếu quân số quá nhiều cho cuộc chiến này. Việc gia tăng quân gần đây cho thấy là kế hoạch sử dụng 200k quân ban đầu đã phá sản
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.708
    Đã được thích:
    1.390
    Bài sáp nhập này cũng hài phết nhỉ. Giờ TQ xâm lược VN, đánh chiếm được mấy vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Vân Đồn, Móng Cái. Rồi nó làm 1 cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng đó, dí súng vào đầu người dân bắt phải đồng ý (chưa kể đến phiếu giả), đổi trắng thay đen, vậy là mấy tỉnh đó nghiễm nhiên trở thành đất của TQ. Khi VN đem quân đòi lại mấy vùng đó thì tự nhiên thành ra TQ chống lại quân xâm lược VN ! Và vì là "chiến tranh vệ quốc" nên những người yêu nước Trung Quốc có quyền dùng vũ khí hạt nhân để chống lại "bọn xâm lược VN" :))
    hoalongtranghoa_khanh thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.385
    Đã được thích:
    6.835
    Theo tôi hiểu thì Nga hiện giờ không thiếu tiền, và kinh tế Nga hiện khá là vững.

    Cái mà Nga thiếu là nguyên liệu và thời gian. Nguyên liệu thô thì trừ những gì Nga tự SX được, còn lại việc nhập khẩu rất khó khăn, kể cả nhập từ TQ. Vấn đề nữa là để chế tạo ra vũ khí mạnh, chính xác cần thời gian, chứ không phải như ngày xưa thời WW2 cứ "mỗi người làm việc bằng hai" là được, SX xe tăng như SX đồ chơi. Bọn Nga không phải không biết là tập kích sâu vào Kiev, sở chỉ huy, căn cứ đầu não, cơ sở công nghiệp then chốt etc là có lợi, như cụ @megaidep có nhắc. Nhưng để đánh được những mục tiêu xa bên trong Ukraine như vậy thì chỉ có một cách là dùng tên lửa hành trình dẫn đường (guided cruise missiles), chứ pháo phản lực các loại bắn không tới.
    Mấy cái tên lửa này cũng có nhiều loại. Loại cũ hơn (Kh-55, Kh-59) thì rẻ tiền hơn và Nga có nhiều hơn, nhưng hiệu quả không cao khi dễ dàng bị Ukraina bắn hạ:
    https://news.yahoo.com/ukrainian-forces-shoot-down-4-185838091.html
    Những loại hiện đại hơn (Kh-47, Kh-101) thì mới hơn, hiện đại hơn, khó bắn hạ hơn, nhưng Nga có ít hơn nhiều.
    SX những thứ này mất thời gian, trong khi từ đầu cuộc chiến tới giờ Nga đã dùng kha khá, nếu không muốn nói là phần lớn cơ số ban đầu định dành cho cuộc chiến Ukraina (tất nhiên kho vũ khí của Nga vẫn còn, nhưng vẫn phải để riêng ra đủ cho các mặt trận khác và phòng thủ đất nước, cũng như để "vệ quốc" khi cần). Tôi nghĩ giả sử có dùng tới vũ khí hạt nhân chiến thuật, chắc Nga sẽ dùng một trong mấy cái tên lửa này làm "phương tiện giao hàng", thay vì dùng máy bay ném bom dễ bị bắn hạ. Có lẽ TT Ukraina cũng lo ngại vấn đề này, cho nên ông ấy liên tục than phiền sao Israel không chịu giao hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất như đã hứa. Ko phải để phòng thủ chiến trường mà là phòng thủ Kiev/Kharkov. (Tuy nhiên tôi có cảm giác là hiện giờ bọn nó cũng đã có lưới phòng thủ/phòng không khá hiện đại quanh Kiev, mặc dù không nghe nói công khai).

    Từ mấy tháng nay, cuộc chiến có vẻ như đã trở thành cuộc chiến tiêu hao, khi bên nào có tiềm lực kinh tế mạnh hơn, lâu dài hơn và ý chí chiến đấu cao hơn nắm lợi thế. Mấy bài học này cả hai bên đều thuộc nằm lòng, từ WW2 cho tới Việt Nam. Về mặt quân số, Ukraina với dân số 30tr (đã trừ dân gốc Nga không tính) có lẽ không thiếu quân (Bắc VN có thể kháng chiến 15 năm, hy sinh cả triệu quân chỉ với dân số 16-18tr). Ý chí kháng chiến thì khỏi phải bàn rồi. Về mặt vũ khí, Mỹ và châu Âu chắc chắn sẽ tiếp tục bơm, ít nhất cho tới khi Biden hết nhiệm kỳ (2 năm nữa). Trong khi Nga thì tốc độ sản xuất không theo kịp tiêu hao trên chiến trường, lòng dân thì lung lay. (Dân Nga lúc đầu cứ nghĩ như dân Mỹ lúc mới xảy ra cuộc chiến VN, tức là chỉ xem đánh nhau trên TV như xem phim. Nhưng đến một lúc nào đó, khi sốngười chết / bị thương đủ lớn để mọi người hiểu cái thực tế phũ phàng là "chiến tranh không phải trò đùa" thì dân nó mới sợ chết và muốn dừng). Nếu cứ tiếp tục để mọi thứ tuần tự tiếp diễn thì khả năng cao Putin sẽ mất hết, có lẽ vì vậy nên anh ấy muốn tung cú bài chót, sáp nhập và doạ dùng vũ khí hạt nhân.

    Nhưng thật sự, tôi nghĩ vũ khí hạt nhân sẽ không tạo ra khác biệt gì mấy trên chiến trường cũng như trên bàn đàm phán. Ngày xưa Mỹ dùng vũ khí hạt nhân không phải là để "đánh bại", bởi lúc đó Nhật đã bại và thua chạy rồi, đầu hàng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều bọn Nhật máu quá, trận nào cũng kháng cự chết bỏ, Mỹ dù thắng trận liên tiếp nhưng thương vong rất nhiều. Nên bọn Mỹ mới nói thôi doạ nó một cái để Nhật nó biết là nếu bọn nó muốn chết vô nghĩa cũng được thôi. Bỏ hai quả bom để Nhật hoàng biết điều mà đầu hàng sớm, chứ ko phải vì chiến thắng hay lợi thế gì trên chiến trường.

    Tương tự như vậy, anh Putin sẽ ko được lợi gì nếu bỏ bom hạt nhân trên chiến trường, hay là cơ sở công nghiệp hay nhà máy điện. Vì những thứ đó phương Tây dễ dàng bù đắp lại, chưa kể anh cũng giết 1 mớ quân của Nga và dân thân Nga. Nên chỉ có cách bỏ bom sâu trong hậu phương. Nhưng bỏ kiểu gì bây giờ. Nếu bỏ nhiều quả, cho Ukraina thành bình địa thì 30 triệu dân nó oán anh đến chết, thế giới cũng oán anh, liệu có sống nổi không. Nếu bỏ một quả thì khó có hiệu quả, vì nếu bị bắn hạ hoặc không diệt được đầu não thì Mỹ nó thả ga viện trợ, bỏ hết hạn chế về vũ khí tấn công, cả thế giới nó bơm vũ khí vào thì Putin khó mà tồn tại. Chỉ có cách đẹp nhất là bỏ 1 quả bom kiểu gì để cho toàn bộ đám lãnh đạo Ukraine theo đường lối dân tộc nó nghẻo hết, chỉ còn toàn đám thân Nga sống sót để lập chính phủ mới. Nhưng vũ khí hạt nhân nó đâu có thông minh đến cỡ đó :) Nói chung là rất khó.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.385
    Đã được thích:
    6.835
    Đây là một trong những lý do tôi không muốn anh Putin thành công toàn tập. Putin mà thành công với chiêu này thì giống như viết "giáo trình bành trướng hiện đại" cho anh Tập, từ nay trở đi tha hồ lấn chiếm ĐNÁ. Cứ lấy chiêu trò "bảo vệ người gốc Hoa" bị kỳ thị thì xâm chiếm nước nào chả được (ĐNÁ chỗ nào chẳng có người gốc Hoa), sau đó đặt ra một cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu, rồi sáp nhập rồi dùng vũ khí hạt nhân ra "bảo vệ đất nước". Đầu tiên là Đài Loan (phải làm trước 2049 :) ), sau đó tới VN rồi Indo Sing Mã các thứ.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Vụ này thì tiền lệ đầu tiên là Mẽo và EU vác quân tẩn Nam Tư cũ năm 1999, lí do thì cũng trời ơi đất hỡi, nhưng rõ ràng là ông cầm đầu để đập một quốc gia có chủ quyền, sau đó cũng thành lập chính phủ mới trưng cầu dân ý như ai, thì bọn Nga nó cứ theo chiêu bài đó mà đập lại thôi. Rồi đợt này bọn Nga mà thành công thì Tàu nó lại chép bài copy nguyên bản thì khổ ông Vịt với Đài trước tiên ( mà rồi cũng chả thằng nào yên với nó, vì ông nào chả dính biên giới với Tàu ).

    Nói chung thấy nhiều ông một mặt bênh Nga, chửi Mẽo, nhưng giờ bảo bọn Tàu nó làm thế với mình thì lại há miệng mắc quai. Vấn đề quan trọng là cái tiền lệ, còn lí do, ông cứ bảo là chính nghĩa với chả không. Thằng mạnh nó cần mẹ gì bằng chứng với lí do, ông thích nó có cả một danh sách các lí do cho ông tha hồ chọn, từ cẩu đầu trảm đến long đầu trảm, ông thích lí do nào để bị đấm nó cho ông ngay. Đến mấy cái thối như Vịnh Bắc bộ với cả vũ khí hoá học của Saddam nó còn thở ra được thì mấy thằng tiểu đoàn Azov phát xít đã là cái đinh gì.

    Đến giờ phút này thì cũng rõ là Nga sa lầy, tiến thoái lưỡng nan rồi. Đánh to thì ném chuột sợ vỡ đồ, đánh nhỏ thì không đủ sức, chất lượng và tinh thần binh sĩ thì khỏi nói. Chỉ buồn cười từ đầu "chiến dịch" có nhiều thanh niên vẫn ra rả muốn chiếm Kiev chỉ vài tuần, rồi đến tháng, rồi đến cả năm. Đáng ngại nhất là nhiều kênh thông tin QS khá chính thống hay "trung lập" của quân ta vẫn rất lạc quan nào là toàn đánh ở đâu đâu, nào là chủ lực Nga chưa ra tay, rồi thì sớm hay muộn Nga cũng thắng. Mình chả phải quân nhân chuyên nghiệp, mà cứ nhìn thực tế thì thấy còn không hiểu "chuyên nghiệp" ở chỗ nào dự báo càng ngày càng sai bét tè le, thì nghĩ cũng hơi ngại cho con mắt phân tích của VN. Ko hiểu là có phải là người trong ngành ko, nhưng tôi nghĩ nó cũng phản ánh phần nào cách nhìn của giới quân sự VN thế hệ cũ vẫn có cảm tình với Nga.

    Giờ cũng chỉ mong sáng dậy thấy Putin phát biểu câu "Đã hoàn thành mục tiêu chiến lược là dạy cho U cà một bài học", rồi rút quân về nước, còn sau đó chúng mày thì chọc ngoáy nhau ở biên giới thêm 10, 20 năm nữa thì kệ mẹ chúng mày, để yên cho thế giới người ta còn làm ăn. Chứ còn hết khôn dồn đến dại, đùa với lửa có ngày chết cả đám, chết cả đúng cả sai.
    Lần cập nhật cuối: 04/10/2022
    darkarahoa_khanh thích bài này.
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    1.055
    Bài này Tàu làm được mà Nga không làm được rồi. Rút hết 4 tỉnh đó + Crimea thì U đòi bồi thường chiến tranh rồi này nọ ngay. Ngày xưa Việt chả có ai là bạn, kể cả Nga để mà chống Tàu cả. Chứ bây giờ Nga chịu rồi, muốn rút chả rút được. Chỉ duy nhất có cách theo em nghĩ đấy là một thằng nào đó lật đổ Putin rồi đổ vấy hết lên lão ấy thì Nga mới yên ổn mà rút được, nhưng từ nay về sau Nga sẽ chẳng còn là gì nữa.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Mà ** bọn EU với cả Mẽo cũng rồ, chống Tàu thì ko chống, chứ nước Nga nó có cái vẹo đ** gì nữa đâu mà cứ phải vật nhau với lợn. Thực lực trên giấy tờ thì gớm lắm, đánh được mấy ông Georgia với cả Chechnya, nay mới được thằng cứng hơn tí thì đã hụt hơi. Chiến tranh vệ quốc nó khác mang quân đi đập thằng khác, thời nay chắc chỉ có Tàu với Mẽo là đủ lực tấn công mà vẫn giữ vững được sân nhà. Thực tế chiến trường nó như vậy, hậu cần, tiềm lực thì như kẹc, còn bảo "nếu Nga chơi 100% sức thì U cà bung", thì thử rút quân ở mấy chiến khu gần Tàu xem còn anh em tốt môi hở răng lạnh không.


    Nga thời bây giờ nó cũng chỉ muốn làm ăn, có phải có cả hệ thống như ngày xưa thế giới song cực đâu, giờ đến táo còn chả có mà ăn. đợt trước còn thấy du học sinh VN về VN mua táo cống sang Nga để bán thì biết rồi. Nói chung là Mẽo với Eu cũng ngu, nắm thằng có tóc chứ *** ai nắm thằng trọc đầu Ivan trên răng dưới các tút với khẩu AK.

    Muốn ảnh hưởng thì mang tiền đầu tư cho thằng nhà nghèo, thì nó có lợi, mình cũng yên ổn, chứ lại đi gạ chí phèo đánh nhau thì đúng là rồ. Vẫn biết là lái buôn vũ khí, tài chính tiền tệ thì phải có bất ổn mới kiếm được ăn, nhưng mà khôn đâu lại với giời nó điên lên cho mấy quả hạt nhân thì lại ngu cả lũ.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.385
    Đã được thích:
    6.835
    Cái này bác biết thì tất nhiên anh Putin khôn như cáo (cựu KGB) làm sao không biết :) Chỉ hy vọng một điểm là giờ anh ấy có tuổi rồi, làm cosmetic surgery nhiều, cứ bơm propofol với botox liên tục có khi đầu óc nó lú đi một chút, sơ hở chỗ nào chăng? :)
    Mình người ngoài ít khi nghe chứ bên trong anh ấy cũng thanh trừng liên tục đấy bác. Chú nào lung lay về lập trường tư tưởng là được điều động ngay. Cả cái bộ máy chính quyền và Duma Nga nói chung đều là con cờ trong tay Putin muốn làm gì thì làm. Chưa kể lòng dân Nga (đa số) vẫn còn ủng hộ Putin chư' chứ chưa đổi sang thiểu số.
    Chừng nào dân nó đổi ý thì lúc đó có thể sẽ nảy anh hùng thời đại mới. Hy vọng là càng nhanh càng tốt cho TG được nhờ :)
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    1.055
    Thì tôi chỉ bảo là nếu Nga muốn rút êm khỏi cuộc chiến này, chứ tôi cũng nghĩ điều này khó. Cuộc chiến này sẽ dai dẳng lắm, cho đến khi 1 bên hệ thống cầm quyền (regime) bị hạ bệ. Trừ khi Putin điên lên bấm nút hạt nhân thì Nga đi luôn.

Chia sẻ trang này