1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usadok

    usadok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    206
    Hàng này thuộc dạng khẩn cấp nên lính điều khiển là người Ukraina nói tiếng Anh:-p
    Coi như dùng trước đào tạo sau.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    4.517
    Có nguồn chuẩn không bạn, chứ Đức nó đào tạo cho lính Ukraine vận hành từ lâu rồi, chẳng qua nó cứ dền dứ không gửi thôi. Mà quân đội Đức đã đặt mua đâu mà sẵn lính vận hành. Trường hợp NASAMS cũng vậy, lính lác huấn luyện xong rồi, chỉ dài cổ chờ hàng thôi
    usadokchienbinhTECA thích bài này.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tân binh Nga xả súng tại thao trường, 11 người chết
    Hai lính tình nguyện Nga nổ súng trên thao trường huấn luyện tân binh tại tỉnh Belgorod, khiến 11 người chết và 15 người bị thương.

    "Trong buổi huấn luyện bắn súng chiều 15/10, hai công dân đến từ một quốc gia SNG tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã có hành động khủng bố tại thao trường của quân khu miền Tây ở tỉnh Belgorod", Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết về vụ xả súng. SNG là viết tắt của Cộng đồng Các quốc gia Độc lập, gồm các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô.

    [​IMG]
    Lính dự bị Nga huấn luyện trên thao trường ở vùng Rostov đầu tháng 10. Ảnh: TASS.

    Bộ Quốc phòng Nga cho hay hai tân binh này đã sử dụng vũ khí cá nhân bắn vào các đồng đội trong đơn vị, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Phần lớn nạn nhân là lính tình nguyện đăng ký nhập ngũ để tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Hai tân binh bị bắn hạ tại hiện trường khi các quân nhân nổ súng đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga gọi vụ xả súng là "hành động khủng bố" và giới chức đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Danh tính các nghi phạm chưa được công bố.

    Oleksiy Arestovych, trợ lý Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dẫn nguồn tin tình báo cho biết hai nghi phạm xả súng đến từ Tajikistan. Nguyên nhân vụ tấn công có thể là tranh cãi về tôn giáo trong đơn vị. Nga chưa bình luận về thông tin.

    [​IMG]
    Vị trí tỉnh Belgorod ở miền tây Nga, giáp biên giới Ukraine. Đồ họa: WP.

    Vụ xả súng diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã huy động được hơn 222.000 quân nhân dự bị và lính tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự và sẽ kết thúc đợt động viên một phần trong hai tuần tới. Ông Putin phát lệnh động viên một phần hôm 21/9, với mục tiêu huy động 300.000 lính dự bị bổ sung cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Đây là vụ nổ súng thứ hai tại Nga trong hơn một tháng qua, liên quan đến lệnh động viên một phần. Ngày 26/9, một thanh niên đã nổ súng tại văn phòng tuyển quân thị trấn Ust-Ilimsk, thuộc tỉnh miền trung Irkutsk của Nga, khiến người đứng đầu bộ phận tuyển mộ bị thương nặng. Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm nổi giận sau khi bạn thân được gọi đi lính nên đã nổ súng.

    Các bất cập trong giai đoạn đầu thực thi lệnh động viên một phần đã gây bức xúc trong dư luận Nga, khi nhiều người phản ánh bị triệu tập nhập ngũ dù đủ điều kiện được miễn, trong khi một số người tình nguyện lại không được chấp nhận. Hàng trăm nghìn thanh niên Nga được cho là đã ra nước ngoài để né tránh lệnh tòng quân.
    tifosimilan thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.428
    Đã được thích:
    13.520
    okaybnchienbinhTECA thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.651
    Đã được thích:
    18.549
    2 kẻ xả súng giết 11 (có nguồn bảo là 22) quân nhân Nga là người Tajikistan. Chỉ 1 ngày trước đó, Tổng thống Tajikistan đã nói thẳng mặt Putin tại hội nghị CICA: Nga ko thể đối xử với các nước SNG theo kiểu của Liên Xô .....
    Babet, lukhach123, tinhha2222 người khác thích bài này.
  7. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    3.211
    Chưa thấy khoe chiến công nào. E cứ thăcs mắc vk tài trợ thì 5 cha 3 mẹ lại trong thời gian ngắn. Thế bọn U cà sử dụng vk nc nào chắc phải học ngoại ngữ nước ấy mất nhỉ. Mấy thằng bắn pháo bồn cầu chắc tán phét với nhau đá tiếng pháp , bọn lái Gepard thì tiếng đức bắn ầm ầm chăng ? Thế mấy thằng U cà giỏi nhiều ngoại ngữ phết :D
    usadokphuongbase thích bài này.
  8. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.724
    Như cá nhân tôi thấy thì Nga nó chủ yếu cần kho khí tài của Belarus được nhận từ thời liên xô. Giờ vũ khí nga ngoài bấu víu vào Belarus thì bấu víu vào thằng nào được nữa. :)). Ko phải đang đấm nhau với Nga thì trình Ukrai thì vả cho Belarus lệch mặt.

    https://dantri.com.vn/the-gioi/ly-d...hi-lon-nhat-cho-ukraine-20221010100845503.htm

    https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-tuyen-bo-pha-huy-hang-loat-vu-khi-nga-20221016081354932.htm

    Lần cập nhật cuối: 16/10/2022
  9. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    4.517
    Babet, phuongbasechienbinhTECA thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.651
    Đã được thích:
    18.549
    Một loạt các quốc gia đóng cửa ĐSQ và kêu gọi công dân rời Ukraine ngay lập tức. Đó là China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Serbia, Tajikistan, Belarus.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này