1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.065
    Đã được thích:
    29.150
    Giờ có chổ để bem VKHN cảnh cáo là Bakhmut đó pakon. Liệng vô đó 1 cục tầm 2kilotons xong lùa bộ đội tù nhân trong biên chế Wagner vô chiếm cho nó nhiễm xong ít hôm cho nó về nó lê lết đâu đó rồi chết như thương binh hậu WW2 thôi. 1 đá 2 chim...

    Giờ mà không bem nữa thì tớ đã đoán đúng. VKHN chiến thuật Nga hẳn đã hỏng hết rầu :-D
    Babet thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Toà nhà chính quyền li khai Donetsk vừa bị HIMARS tấn công

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.065
    Đã được thích:
    29.150
    Cảnh cận chiến khi quân Nga xông vào chiếm được 1 đoan chiến hào ở 1 chốt phòng thủ Ukraine ở phía nam Bakhmut. Rất bất lợi về hoả lực và lực lượng nhưng họ không bỏ cuộc. Nhìn khẩu trung liên quét cả loạt dài là biết họ không có lựa chọn nào ngoài cái chết. Địch rất đông và chỉ cách khoảng 10m
    https://twitter.com/5thsu/status/1581152895306604544?s=21
    Babet, huntinghunter, goodbyept2 người khác thích bài này.
  4. usadok

    usadok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    207
    Xem MediaVn mình được thêm thuật ngữ mới, phi công nghiệp hóa.
    Nga không những phi phác sit, phi quân sự Ukraina mà đang chèn ép phi công nghiệp hóa toàn bộ châu âu. Mời các bác thưởng thức cuối tuần:-p:-p:-p
    Babet, phuongbase, tifosimilan1 người khác thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    HIMARS đang tấn công sân bay Belgorod - Nga

    https://twitter.com/tinso_ww/status/1581567827131002880
    --- Gộp bài viết: 16/10/2022, Bài cũ từ: 16/10/2022 ---
    Ông lính Nga này đang đi trên đường, nghe thấy tiếng quả lựu đạn chém gió ở trên đầu lập tức lao xuống vệ đường. Phản xạ rất nhanh nhưng đen cái là nhảy đúng vào vị trí quả lựu đạn nổ. Đúng là số phận ;)

    https://twitter.com/CorvaxForst/status/1581532982774738945
    nguyenlantb, Babet, goodbyept1 người khác thích bài này.
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Bọn Mỹ tuyên bố Nga sắp mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran. Putin thật sự nát đến thế này à.
    Babet, tifosimilan, goodbyept4 người khác thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Những bức ảnh về vụ thảm sát trong căn cứ quân sự Belgorod - Nga. Trong quá trình huấn luyện, 2 lính tình nguyện Nga gốc Tajikistan đã bắn chết 11 và làm bị thương gần 20 quân nhân Nga.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Babet, tifosimilangoodbyept thích bài này.
  8. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    5.762
    Nguồn : https://m.facebook.com/story.php?st...izTHQNsaV8FHdzAATiLWX9W2Zl&id=100001481602840

    Khi nào Nga sẽ cạn nguồn tên lửa.

    Ngay từ những tuần đầu giao tranh ở Ukraine, Nga đã phóng vô số tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào quốc gia này, không kể những gì mà pháo nòng và pháo tên lửa của Nga đã phun ra. Những tên lửa này, trị giá từ vài triệu đến mười mấy triệu USD/chiếc, thường được bắn vào các mục tiêu dân sự, không làm thay đổi chút gì cục diện chiến trường cho người Nga, mà chỉ gieo rắc cái chết không đáng có. Chúng nguy hiểm hơn pháo tên lửa, vì người Nga có thể sử dụng chúng để đe dọa không chỉ khu vực chiến tuyến và vùng lân cận, mà tất cả các thành phố của Ukraine. Nói cách khác, ngoài tính năng tác chiến, chúng còn là công cụ khủng bố và là thông điệp cho người Ukraine: không ai có thể chắc chắn về ngày mai. Tuy nhiên, vũ khí này có một nhược điểm lớn, đó là đắt tiền và quá trình sản xuất lâu.

    Vì vậy, vào tháng 3, khi có thông tin về hàng trăm tên lửa hành trình không đối đất Ch-101 và các loại cũ hơn, Iskander, Tochka và Kalibr, chúng tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi: người Nga có thể sử dụng hết kho tên lửa của họ trong bao lâu, và thực sự họ có bao nhiêu. Và như vậy, khi nào họ sẽ mất công cụ để kéo dài chiến tranh? Trong bài này, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi trên, tất nhiên, dựa vào những thông tin tìm được, mặc dù phải nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại không có thông tin chính thức nào về số lượng thật của kho vũ khí Nga, đặc biệt khi nói đến loại cũ từ thời Liên Xô để lại.

    Vào cuối tháng 6, nhiều nguồn tin cho hay, Nga đã bắn vào các thành phố Ukraine và các mục tiêu quân sự tổng cộng 2.500 tên lửa - số liệu này đã được Reuters xác nhận vào ngày 8 tháng 8, khi họ thông báo, tổng cộng Nga đã bắn hơn 3.650 tên lửa. Trong đó:
    - gần 1.500 tên lửa hành trình được phóng từ các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M, Tu-95, Tu-160, và có thể cả các bệ phóng đất đối đất.
    - 124 tên lửa đạn đạo Iskander,
    - 66 tên lửa Tochka-U.
    - 105 tên lửa nước đối nước Oniks, với khả năng bắn vào các mục tiêu trên bộ.
    - 1.400 các loại tên lửa dẫn đường khác được bắn từ máy bay.
    Hai tuần sau (cuối tháng tám), tình báo Ukraine báo cáo rằng, người Nga đã sử dụng 55% tổng số tên lửa dự trữ của họ. Đồng thời, Ukraine cũng cho biết, dự trữ tên lửa Iskander giảm xuống dưới 20% (mặc dù các nghiên cứu khác đề cập đến "dưới 200", mâu thuẫn với các tính toán trên). Không những vậy, tên lửa Kalibr cũng ở "tình trạng khó khăn", tuy rằng nó hiệu quả nhưng đắt tiền, Forbes Ukraine ước tính, chi phí cho một quả là 6,5 triệu USD, nhưng có lẽ con số này hơi lớn so với thực tế.

    Tất nhiên, những dữ liệu trên cần tiếp cận một cách thận trọng, nhưng, chúng là những con số dự đoán duy nhất ở lúc này. Giả sử từ đó đến nay, người Nga đã bắn thêm 5-10% số đạn, điều này có nghĩa là, họ chỉ còn tối đa:
    - 1100-1300 tên lửa hành trình,
    - 100 Iskander, hoặc hơn một chút,
    - số lượng Tochka-U chưa xác định,
    - và khoảng 1.200 tên lửa máy bay khác, được bắn từ các máy bay ném bom nhỏ hơn như Su-34, Su-24. Loại này bao gồm, ví dụ, tên lửa Ch-59M dẫn đường bằng tín hiệu vô tuyến. Không hiểu, nhóm này có gồm cả các tên lửa đất đối không, thời hậu Xô Viết đã hết hạn sử dụng hay không.

    Về lý thuyết, đây vẫn là một tiềm năng khá lớn, bởi, chúng ta nhớ rằng, khoảng 100 tên lửa được bắn vào Ukraine ngày 10.10, trong đó gần 50 đã bay đến đích. Tuy nhiên, Nga không thể mang hết số tên lửa còn lại để bắn vào Ukraina. Thứ nhất vì tương quan: hiệu quả - chi phí, và thứ hai, Nga phải có một lượng nhất định các loại vũ khí khác nhau trong kho, phòng trường hợp "có vấn đề" với NATO hoặc thậm chí với Trung Quốc và Nhật Bản. Nga cũng phải để dành một lượng dự trữ tên lửa nhất định, dùng cho đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Điều đáng nói thêm ở đây là, việc ước tính trữ lượng các loại tên lửa cũ, như Tochka-U, Ch-22, được sản xuất từ thời Liên Xô, là tương đối khó, bởi, có rất ít thông tin về chúng so với những loại được sản xuất ở nước Nga hiện đại, hơn nữa, có thể một số các tên lửa đã bị loại bỏ, nhưng được Nga cho sống lại. Tất cả những điều này, không làm thay đổi thực tế, là dự trữ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa hành trình của Nga còn lại ở mức báo động, minh chứng là, các cuộc pháo kích vào các thành phố Ukraine trong những tuần gần đây rất yếu ớt. Cuộc oanh tạc ngày 10 tháng 10 là một ngoại lệ đối với quy tắc, vì không có gì gọi là gia tăng bắn phá một cách không lôgic.

    Có vẻ như, đã đến lúc, người Nga đã nhận ra rằng, họ đã đạt đến gianh giới về mức tiêu thụ tên lửa hành trình và các tên lửa chính xác khác, mà có thể chấp nhận được. Cuộc pháo kích hiện tại vào các thành phố Ukraina, đã vượt qua ngưỡng cửa "bất khả xâm phạm" nguồn lực của mình.

    Tất nhiên, người Nga đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng nhiều cách.
    Trước tiên - theo báo cáo của tình báo Ukraine - họ sử dụng lô tên lửa đất đối không S-300 cũ nhất, mà thời hạn sử dụng của chúng cũng đang kết thúc, thay cho các tên lửa đạn đạo khan hiếm. Thông tin từ tháng 9 cho biết, loại tên lửa này Nga có khoảng 7.000 quả, đủ dùng trong 3 năm. Mặc dù tên lửa S-300 được thiết kế với khả năng sử dụng như pháo, có đầu đạn với sức công phá khá mạnh, nhưng nó không thể là tên lửa đất đối đất thực sự. Chúng không có tầm bắn lớn (model S-300PS max 200 km) so với tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Hơn thế, vũ khí Nga có vấn đề với độ chính xác và chất lượng. Có một số video trên mạng cho thấy, một số tên lửa S-300 loại cũ, sau khi bắn, hoặc bị rơi xuống, hoặc thậm chí quay ngược trở lại và phát nổ ngay kề bệ phóng. Cũng tương tự, người Nga sử dụng (hoặc lãng phí) tên lửa nước đối nước Oniks để bắn vào các thành phố Ukraine.
    Cách thứ hai là, Nga phải sản xuất thêm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo thông tin có được, Nga có thể sản xuất 120 tên lửa hành trình Kalibr, khi các nhà máy sản xuất được chuyển sang chế độ hoạt động ba ca thì 150-180, và, từ 50 đến 60 tên lửa đạn đạo Iskander. Đó là số lượng sản xuất không phải trong một tháng mà là cho một năm. Với điều kiện là, không bị thiếu các linh kiện điện tử của phương Tây, chẳng hạn như trong tên lửa Kalibr tới 70%. Thông tin chi tiết về các thành phần và nhà cung cấp, bạn đọc có thể tham khảo trong bài báo điều tra của Reuters ở đây: https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-missiles-chips/
    Theo Trung tâm phân tích chính sách châu Âu (CEPA) của Mỹ, Nga từ lâu muốn không phụ thuộc vào các thiết bị điện tử của phương Tây. Nỗ lực đầu tiên được thực hiện vào thời kỳ 2008-2015, nhưng không mang lại bất kỳ kết quả nào. Lần thứ hai, bắt đầu từ năm 2019 và sẽ được thực hiện đến năm 2025. Kết quả tuy chưa biết, đặc biệt dưới các lệnh trừng phạt, nhưng nếu có, thì cũng không ảnh hưởng đến số phận của cuộc chiến. Hiện tại, Nga đang có những nỗ lực để thay thế "bất cứ gì có thể", các thiết bị điện tử phương Tây, bằng các sản phẩm của Nga trong các tên lửa mới. Có nghĩa là, các tiêu chuẩn bị hạ thấp, chất lượng kém đi, giá thành tăng lên và thời gian thử nghiệm cũng như sản xuất bị kéo dài. Tỷ lệ hỏng hóc của những tên lửa này là khá lớn. Trong những tháng tới, thậm chí nhiều năm tới, các tên lửa hoàn toàn được "Nga hóa" cũng sẽ chưa có. Người Nga chỉ trông chờ vào những linh kiện điện tử của phương Tây, mà họ vẫn còn trong kho, CEPA ước tính, nó đủ tối đa, cho ba năm sản xuất với công suất bình thường. Nếu tăng sức sản xuất, khoảng thời gian này sẽ ngắn hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, việc chế tạo vài chục chiếc Iskander và 150 Kalibr sẽ không giải quyết được vấn đề. Tất nhiên, người Nga sẽ cố gắng bằng mọi cách, để tìm kiếm các nguồn điện tử thay thế. Nhập lậu, lách qua các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Đây là nơi hoạt động của tình báo, một mặt trận thầm lặng bên cạnh cuộc chiến này, như Jacek Raubo đã viết ở đây:
    https://infosecurity24.pl/za-granica/rosyjscy-szpiedzy-zapoluja-na-zachodnie-technologie
    Chắc chắn, Nga sẽ có những nỗ lực tìm kiếm linh kiện thay thế, ví dụ như những sản phẩm của Trung Quốc.

    Việc mua máy bay không người lái của Iran và đạn có cánh (các sản phẩm của Iran không thể xếp vào loại "đạn lượn" - WARMATE) cũng không giúp gì nhiều. Nghe đâu, Nga đã nhận được dron từ Iran bằng cách, đổi cho họ 24 chiếc máy bay Su-35, trị giá ước khoảng 1,5 tỷ USD. Với số tiền này, có thể mua được vài trăm đến trên một nghìn máy bay không người lái. Nhưng hôm 11.10, tại cuộc họp G7, Tổng thống Zelensky thông báo, Nga nhận được khoảng 2.400 dron Shahed từ Iran. Loại dron này được quân đội Iran chính thức đưa vào sử dụng năm 2021, mặc dù trước đó, chúng được sản xuất cho nhu cầu của người Houthis Yemen. Kho dự trữ của Iran cũng không phải là vô tận - đặc biệt là khi những chiếc Shahed-136 tự sát có động cơ rất ồn của Trung Quốc, và chúng thường trở thành nạn nhân của lực lượng phòng không Ukraine hơn là tấn công trúng mục tiêu. Tuy nhiên, những dron của Iran này có tầm hoạt động khá lớn (tối thiểu 1000 km) và giá thành thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình.

    Cuối cùng, cũng nên nói về chi phí của một tấn công như vừa rồi. Theo tính toán của Forbes Ukraine, chỉ riêng vụ tấn công bằng tên lửa vào Ukraine ngày 10.10 đã tiêu tốn của người Nga từ 400 đến 700 triệu USD, tùy thuộc vào loại đạn mà họ sử dụng. Một lần nữa - giá trị này có thể được đánh giá quá cao, nhưng dù sao thì chi phí cũng rất lớn. Với số tiền đó, họ có thể mua được vài chục xe tăng và các loại xe bọc thép khác.
    Theo tính toán của Defence24, giá trị của tất cả các tên lửa được Nga phóng từ trước đến nay có thể lên tới mười mấy tỷ USD, tức là nhiều hơn ngân sách quốc phòng của Ba Lan trong năm nay. 20 tỷ USD cũng là gần một phần tư ngân sách quốc phòng hàng năm của Nga, ước tính năm 2021, khoảng 66 tỷ USD. Tất nhiên, người Nga không bắn bằng tiền mà bằng tên lửa, mà họ đã có sẵn trong kho. Nhưng họ phải chi tiền để sản xuất những tên lửa mới thay thế.

    Tóm lại, cuộc tấn công ngày 10 tháng 10, theo quan điểm của chúng tôi, không phải là một thông báo về bất kỳ chiến dịch mới, "thậm chí còn khốc liệt hơn", nhằm tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, nằm ở xa chiến tuyến. Thực tế, chúng ta được chứng kiến một cuộc trả thù bùng phát không kế hoạch. Đó là cuộc trả thù cho Cầu Kerch, cho những thành công trước đó của Ukraine ở khu vực Kharkiv, và sau đó là Lymania và Kherson. Kiểu tấn công khủng bố này, chỉ có tác dụng chính trị và tuyên truyền. Nga có thể thỉnh thoảng làm như vậy, nhưng từ nay, họ không thể làm hàng ngày như họ đã làm đến tháng tám vừa rồi.

    NXB chuyển ngữ 16.10.2022
    Nguồn:
    https://defence24.pl/sily-zbrojne/kiedy-wreszcie-rosji-skoncza-sie-rakiety-analiza
    Đọc thêm:
    [1]https://www.o2.pl/informacje/rosyjs...iadczy-o-tym-jeden-szczegol-6822612703038272a
    [2]https://tech.wp.pl/s-300-z-ukryta-f...ich-do-ataku-na-cele-ladowe,6788874187360896a
    [3]https://www.wbgroup.pl/produkt/system-amunicji-krazacej-warmate/
    [4]https://tech.wp.pl/tysiace-dronow-z-iranu-ukrainski-wywiad-o-shahed-136,6822237617011520a
    nguyenlantb, deckelrand, Babet2 người khác thích bài này.
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1.718
    Sao bác biết đây là HIMARS nhỉ :-? Em tưởng có giao kèo gì đó với Mĩ là không bắn HIMARS vào đất Nga :-?
    ...
    Máy tính em đang hỏng, nên là thớt Ukraine Volunteer sẽ tạm dừng, chờ sửa xong hoặc mua cái mới :-?
    BabetchienbinhTECA thích bài này.
  10. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    5.762
    Khó tin được là Mỹ cho phép Ukraine dùng HIMARS để đánh Belgorod, chắc là tên lửa của Ukraine
    --- Gộp bài viết: 16/10/2022 ---
    Cái này là đương nhiên rồi bác, chỉ có điều Iran nó có bán cho không, hay nói cách khác anh hói có gì trao đổi để Iran nó đưa tên lửa. Nguyên cái vụ bán UAV mà Iran mấy hôm nay liên tục chối bay chối biến (vì sợ bị trừng phạt)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này