1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2022

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 10/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Cụ thể ra sao mà hài hước bác?
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Lúc nào rảnh bác ấy sẽ phân tích cho bác nghe :D (mà tui ko nhớ câu này của bác ấy hay của bác Rotho nhỉ :-D )
  3. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Câu của Rotho là “khi nào rảnh sẽ phân tích cho các bác mở mang tầm mắt”.
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Thấy cụ í nói câu này tới 4-5 lần rồi ấy nhỉ, mà tới giờ vẫn chưa thấy cụ í rảnh =))
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Nói rồi í, đại khái phải biết mở mắt để nhìn ra tầm quan trọng của việc nâng cao thể hình người Việt, bắt buộc các clb thuê Tây dạy bóng đá trẻ, lấy việc xuất khẩu cầu thủ là mục tiêu của đào tạo trẻ.
    ptsondr thích bài này.
  6. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.548
    Đã được thích:
    1.039
    Tôi lên mạng thấy fan HAGL kêu ầm ầm là HAGL chỉ là nạn nhân, được lợi là HNFC vì Bình Định bị ngắt đuôi, rồi thì phải cho Minh Vương giải fair play vì theo lời cầu thủ Bình Định Minh Vương có nói với trọng tài hoặc với họ rằng Minh Vương tự ngã. Trong khi đó nhìn highlight (tôi không xem) thì rất dễ dàng nhìn ra Minh Vương ngã thô, sau đó ku này nằm sấp mặt luôn, rồlẩn ra sau cho đến khi Văn Thanh bước lên chấm đá phạt, kết thúc trận đấu còn post facebook "tôi ko nói gì với trọng tài, tôi tôn trọng quyết định của trọng tài," thế mà phần lớn fan HAGL vẫn nói được.

    Trong khi đó khả năng HAGL xuống hạng cũng nhiều không kém khả năng Bình Định vô địch nếu trận đó thua. Còn trọng tài thì quá tởm rồi, giờ cứ bắt bất chấp xong chịu phạt, sau này kể cả có VAR nó chẳng muốn xem hay trọng tài VAR chả chiếu thì cũng bằng thừa. VAR chỉ giúp về mặt chuyên môn thôi chứ về mặt đạo đức thì chịu.
    donkisot2711, wildnesshoa_khanh thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Hình như cái này là của ông vanhleg chứ nhỉ? Còn cụ Rotho là nói gì gì mà bật với vọt ấy :))
    PPCC thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Theo em nghĩ chúng ta không nên quên yếu tố con người khi hoạch định bóng đá. Kiến thức, khoa học bóng đá hiện nay đã được nâng tầm thành công nghệ, hiểu dân dã là kiểu như phần mềm máy tính. Ai cũng có thể mua về cài xong tự chạy được. Tuy nhiên, con người lại không phải máy tính. Cho nên thuê thày Tây, giáo án Tây chưa chắc đã là giải pháp tốt. Đặc biệt đối tượng lại là các em còn nhỏ. Các bác có thể lấy ngay ví dụ của Thái Lan khi họ hợp tác với một trung tâm của Tây Ban Nha để đào tạo ra một lứa đá đâu thua đấy, thua cả Lào lẫn Campuchia, nhưng lại đứng đầu về số thẻ đỏ, thẻ vàng.

    Em vẫn nghĩ VFF chốt hạ bác GĐKT hiện nay để chuyên tâm đào tạo nâng chuẩn đội ngũ HLV Việt Nam lên là một bước đi đúng đắn. Chúng ta phấn đấu sao cho phổ cập được bằng Pro giống như phổ cập cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ là ngon. :D

    Việt Nam hiện nay đào tạo trẻ theo xu hướng thực chiến khá là ổn, tuy nhiên để nâng tầm thì vẫn cần HLV có kiến thức khoa học tân tiến chứ chỉ dựa vào kinh nghiệm là chưa đủ.

    Người Việt vốn thông minh, nắm bắt nhanh nên em nghĩ tầm 5, 10 năm nữa thôi chúng ta sẽ là một thế lực ở Châu Á nếu như VFF vẫn làm ăn tốt như hiện nay và không ngừng hoàn thiện.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Trọng tài bắt xong rồi đổ lỗi cho mắt kém thì chịu rồi bác nhể. :D Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy tội trọng tài. Ở Vleague có phải đội nào cũng muốn vô địch hay top 3 đâu mà trách trọng tài. :D Năm nay nghe đồn Vleague có tới 5 đội được quyền đá quốc tế. Có khi lại tranh nhau xếp thứ 6 đấy chứ. Đây chính là điều khó chịu nhất khi xem Vleague ở cái giai đoạn một số đội không có mục tiêu gì nhưng vị trí cũng đã hòm hòm. Để giải quyết vấn đề này hơi khó vì tiềm lực của đội bóng cũng có hạn. HNFC mạnh thế mà ôm đồm nhiều mặt trận quá cũng bị quá tải, lao dốc không phanh nữa là các CLB khác.
  10. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Vịt đang làm thủ tục với Fifa, dự kiến áp dụng VAR cho Vleague vào mùa giải 2024.

Chia sẻ trang này