1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.350
    Đã được thích:
    6.797
    Làm ăn thì tôi không biết, chứ trong giao tiếp ở nơi làm việc thì tôi thấy mấy anh Tàu bao giờ cũng dễ gần gũi nhất. Vì mọi thứ tương đồng, nói gì cũng hiểu :) Còn dân các nước khác thì chỉ xã giao thôi, chứ cách sống, cuộc sống của nó mình không hiểu. (Tất nhiên tò mò hỏi thì biết nhưng mình ko "hiểu" nó nhiều).
    Nói chung về văn hóa thì VN ảnh hưởng, dính dáng cực lớn, ngay cả ở những người ghét Tàu.

    Chỉ ghét một chỗ là mấy anh Tàu, hỏi kỹ ra thì anh nào cũng có giấc mộng Đại Hán to tổ bố :) Có lẽ chỉ trừ mấy anh già già từng trải qua CMVH là bớt đôi chút. Dân nó thế nên lãnh đạo nó lại càng như vậy, rất khó để tay lãnh đạo nào đổi hướng và chọn hoà bình, ngay cả lãnh đạo có quyền ngang vua như anh Tập.

    Cho nên mặc dù cũng hy vọng anh đã hiền dịu đi đôi chút đối với hàng xóm như bác @Namdinh80 nói, tôi nghĩ vẫn phải chờ xem thôi. Sử Tàu chẳng đã có bao nhiêu ví dụ về việc hòa hoãn với một bên để thôn tính phía bên kia, xong xuôi lại quay lại thôn tính nốt bạn cũ đấy thôi. :)

    Giờ Đài Loan đang nóng, chắc anh muốn ổn định phương Nam tí, chứ xong Đài Loan rồi thì chưa biết đâu.

    Kể nếu anh Tập và bộ máy thực tâm làm lành thì chịu ký cái hiệp định phân định đảo và thực thể trên biển Đông* cái là dân VN nó hết ghét Tàu ngay. Nhưng cái này chắc là bất khả, vì Tàu nó đã coi đường 9 đoạn là lợi ích cốt lõi rồi làm sao từ bỏ. Chưa kể nếu có một hiệp định như vậy thì liệu VN có muốn ký không? Vì hình như mình cũng muốn hết thì phải.
    ( * ) Đại ý hiệp định này phân chia sở hữu đảo và thực thể trên biển theo hướng giữ nguyên hiện trạng, cùng với vùng đặc quyền kinh tế liên quan. Còn hải phận các thứ thì vẫn theo Unclos.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Một điều dễ nhận thấy và chắc khó sai là từ khi bác Tập chuẩn bị 3 khóa, thái độ tự cường không chơi với Tây Mỹ của bác khá rõ, nên các tập đoàn tây lông cũng sợ. Chưa kể đến các siêu cường ban căng nhau 1 tí thì cấm đoán, áp thuế, dọa quốc hữu hóa ông tập đoàn đa quốc gia nào cũng rét. Còn mấy thứ nhân công giá rẻ, ô nhiễm, thì té khỏi Tàu cũng 5 6 năm rồi. Vì vậy có nhiêu thì chảy hết sang Vn làm ăn, kiểu điện tử, cơ khí, công nghệ cao.... nói chung cứ dịch chuyển khỏi Tàu 5% thì Vn cũng ăn đủ trong 10 năm. Xử lý về thuế má, môi trường cho hợp lý là nương theo dòng nước ta đi lên thôi :)
    Như đất NĐ bọn tôi có 1 khu công nghiệp sx dệt may sợi.... rất ô nhiễm. Có 1 thằng Nhật đang làm nhà máy hơn 2000 tỷ ở đó, vừa ô nhiễm vừa rời TQ, đúng xu thế :)
    --- Gộp bài viết: 03/11/2022, Bài cũ từ: 03/11/2022 ---
    https://vietnamfinance.vn/nam-dinh-...du-an-hon-200-trieu-usd-20180504224243576.htm

    à 5000 tỷ :)
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Việt Nam là cái Hồng Công tương lai đấy :D
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Việt Nam hoàn toàn có thể theo hướng Hồng Công hay Sing được. Diện tích, đường biển, dân số...Mọi thứ đều rất ổn. Còn cái gì chưa được ổn thì thôi không bàn tới. Cảm giác của tôi là việc quản lý công cũng bắt đầu được cải thiện, mặc dù còn lâu lắm mới đạt chuẩn như bọn phát triển.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.723
    Nhớ nhớ hồi xưa ông Lý Quang Diệu từng nói là với Vịt thì bó tay, ko thể biến thành Sing được :))
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.911
    Tập bây giờ chắc chân rồi, thường vụ bộ chính trị thì toàn đệ ruột. Trong 1, 2 nhiệm kỳ tới, Tập muốn được lưu danh như Mao hay Đặng thì thu hồi Đài Loan là phương án sáng. Nếu mà đánh Đài Loan thì khả năng bị bao vây đường biển là cao. Phía bắc Nga với Mông Cổ hẻo lánh quá, phía Tây thì cũng nhiều núi non và khó thông thương. TQ chỉ còn 2 con đường chính là qua Miến - Côn Minh, và từ VN đi lên. Làm tốt quan hệ với VN thì có lợi cho cả 2 nước. VN là nước đầu tiên sang thăm, bắn đại bác các kiểu là kinh lắm đấy. Đoàn VN về rồi đoàn Đức mới sang :D
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    1.054
    Vịt làm sao mà biến thành Sing được, dân số, diện tích, nhân chủng khác biệt, sau này chả vượt xa Sing ấy.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.723
    Bác cứ mơ đi :P

    Ý ổng là Sing nhỏ, dân trí ý thức đồng đều nên làm gì cũng dễ, chứ Vịt thì bó tay, ko làm nổi :D
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    1.054
    Tôi hiểu mà, nhưng như tôi nói đấy, nếu ko có gì xảy ra (ví dụ trái đất huỷ diệt..) thì Vịt vượt Sing về mọi mặt trong thời gian ko xa ~50-100 năm
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.350
    Đã được thích:
    6.797
    Ông này có viết cuốn Hồi ký, hồi xưa được dịch sang tiếng Việt nhưng mấy chỗ nhạy cảm thì NXB của mình cắt đi :) Có lần tôi đọc lướt lướt qua bản tiếng Anh, nhớ nhất đoạn ổng kể Đặng TB sang thăm Sing, hai ông đàm đạo đến khi nhắc tới VN cái Đặng nổi sung đập cái chén trà xuống đất (hay làm gì đó đại loại như vậy), chửi VN là bọn ăn cháo đá bát các thứ :) Lúc đó đọc thấy tức (giống như ai chửi mình) nhưng giờ sau chuyến Bắc du ôm vai bá cổ lại thấy buồn cười :) Để lúc nào tôi tìm cuốn đó đọc lại xem ngoài ra thì còn có gì về VN nữa.

    Kể mấy ông thủ tướng của Sing nói chung ông nào cũng có tầm nhìn. Như hồi xưa lâu lắc, 2000 hay 90s gì đó, lúc đó ko biết ông Lý hay ông TT mới Goh đã nói là tương lai VN sẽ nổi lên làm bá khu vực giống như TQ làm bá Châu Á, nghe thì khoái lỗ tai nhưng mà tôi cũng thấy khó tin, vì lúc đó VN nghèo kiết, ăn lông ở lỗ y như Lào Cam (thời đó đại hội ASEAN lúc nào cũng xếp Vịt Cam Lào vào chung một rọ "kém phát triển" :) ) Trong khi Sing thì đã như phương Tây, Mã thì cũng hòm hòm, Thái thì vẫn được coi là thiên đường :) Nghĩ mình có lên thì nó cũng lên chứ làm sao vượt được nó.

    Kể ra bây giờ thì vẫn chưa vượt được nhưng mà khả năng làm anh cả khu vực là có thể chứ ko phải bất khả thi nữa rồi.

Chia sẻ trang này