1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 3):
  2. romantic_football
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.681
    Đã được thích:
    2.328
    Ai đi so sánh Việt với Sing nhỉ. Việc này là việc ở các diễn đàn đã ... ngã ngũ từ 2010 ấy chứ :D
    GDP đầu người thì chắc vĩnh viễn tới lúc toàn thế giới là 1 thể thống nhất mình không đuổi kịp. Còn GDP chung thì nó tuổi gì, chỉ 10 năm nữa nó xách dép cho ta, nhưng so thế chả làm gì cả.
    Đấy là so thuần về kinh tế, chứ đánh nhau mình cũng chả đánh nhau với nó. Vị trí chả tương đồng gì. Còn ăn chơi chắc gì thằng Sing đã hơn thằng .... Việt :D cũng khó so sánh.
    Còn chỉ 1 tiêu chí tổng hợp ảnh hưởng chung khu vực thì Sing chắc từ 2020, quanh đó. Đã chả có tuổi vị gì so với VN rồi.
    --- Gộp bài viết: 06/11/2022, Bài cũ từ: 06/11/2022 ---
    [​IMG]
  2. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.385
    Cái này là bác lấy ví dụ lệch rồi nhé. Cái việc "thay tướng" trong bóng đá nó giống với việc thay lãnh đạo, tổng thống, ... Còn việc thay đổi thế chế cũng giống như việc thay đổi cách vận hành giải VĐQG và nền bóng đá. Ai cũng thấy được rằng, nâng tầm V league là quan trọng nhất, chứ trông chờ vào HLV thì ăn may mới có được ông Park, ko thì hên xui, phải vậy ko ?

    Nếu cứ giữ thể chế này, thì dù cụ Tổng có đốt bao nhiêu củi trong lò, thì củi ở ngoài lò vẫn chất thành đống la liệt. Thể chế này ko cần người tài, ko cần tiếng nói phản biện, chỉ cần người ngu trung. Làm quan giỏi thì kiểu gì cũng dẫn đến con đường tham nhũng, thế mới éo le !

    Nên thay đổi thể chế như thế nào ? Ko thể thay đổi bằng bạo lực, vì CQ nắm hết quân đội, CA. Điều quan trọng là phải nâng cao dân trí. Cách đây 1 thế kỷ, cụ Phan Chu Trinh đã nói đến tầm quan trọng của dân trí : "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh". Các bác có thể tìm hiểu về cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Phan Chu Trinh và Hoàng Hoa Thám, để hiểu thêm về tư tưởng của ông. Khi dân trí nâng cao, nhận thức người dân thay đổi, thì thể chế cũng dần dần thay đổi.

    Hiện giờ nhận thức của người dân VN vẫn còn kém lắm. Ví dụ đơn giản nhất là các bác cứ xem hồi đầu khi Quang Hải sang Pau FC, có 1 lũ trẻ trâu vào fan page CLB người ta đòi phải cho Quang Hải đá chính, rồi thì một lô một lốc các giọng điệu "Quang Hải và rừng gỗ lim ở Pau FC" là thấy ngay thôi. Tương lai VN sẽ về đâu khi có quá nhiều trẻ trâu thiểu năng trí tuệ như vậy ?
    hoalongtrang thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.371
    Đã được thích:
    6.823
    Tôi có làm ở Sing rồi, nhưng làm công cho nên kinh nghiệm có thể khác với người làm ăn như bác Beijing. Thấy họ cũng bình thường thôi. Tất nhiên họ ở nước giàu, nghĩ VN nghèo đói nên tâm thế có chút tự cao. Nhưng dần dần khi họ thấy VN mình xịn lên thì chắc sẽ bớt.

    Dân Tàu HK tôi thấy cũng hơi giống Sing, tức là nói chung OK trừ một số nhỏ có vẻ tự cao. Dân Tàu đại lục thì nói chung OK, tôi thấy đứa nào cũng thân thiện và dễ gần gũi.

    À nhưng mà có điều nhỏ này là một bộ phận dân Tàu nó cứ thấy ai VN mà da trắng nhìn sáng sủa là nó nghĩ Tàu lưu vong (có thể nhiều đời) chứ không phải thuần Việt. Những đứa đấy nó làm như chỉ gen hảo Hán tử của nó mới là ngon lành :) Kế tính đấy của nó cũng hơi racist thật. Bọn này mà sang Lào Cam chắc nó ko coi dân bản xứ ra cái đinh gì.
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Tui thì nghĩ da trắng sáng là lai Tàu thật :D bị Tàu đô hộ 1000 năm thì lai lung tung beng rồi :))
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    VN là Tàu di cư chứ j nửa, tất diên lâu đời hơn cả nghìn năm thì lai với dân Khơ me, Chăm cũng nhiều rồi
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Tình hình dân trí như cụ nói thì liệu thay đổi hệ thống có ổn không?
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Tôi cũng có thời gian 2 năm làm bên Sing, thấy người Sing họ lịch sự tế nhị, đương nhiên là nói bao quát số đông, chắc cụ Perking ko may đụng với mấy thằng củ chuối.

    Con người, xã hội Sing nó ở đẳng cấp khác so với VN. Nó thực dụng và hợp lý trên nhiều vấn để, ko xa đà vào mấy chuyện nhỏ nhặt và ko thiết thực trong đời sống cũng như công việc.
    hoalongtrang thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Lý do anh Tập làm lớn vụ này là vì "Một vành đai, một con đường", cái mà bọn tây nó gọi là con đường rắc rối toàn cầu, tạo ra một loạt quốc gia vỡ nợ và lệ thuộc vào TQ, xuất khẩu tham nhũng.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Sáng nay tui vào Bến xe miền đông mà thấy vắng hoe cứ như hồi covid ấy! Chắc từ khủng hoảng xăng dầu mà ra. Tình hình này ko khéo dẫn đến khủng hoảng kinh tế luôn ấy nhỉ?
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Chưa hiểu nguyên nhân là gì mà đã căn cứ vào hiện tượng để suy diễn ra hệ quả. Cái này gọi là tự diễn biến tự chuyển hóa.
    Ở nước ngoài người ta đọc báo cũng biết là bến xe miền đông bị di dời ra bến xe mới.
    hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này