1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 1):
  2. mixture,
  3. caonam_vOz,
  4. OnlySilverMoon,
  5. yankme119
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Tại sao người Palestine bị chết vì bom Israel nhiều đến như vậy? Bởi vì chế độ Hamas, dù đào đến hàng trăm km đường hầm để quân đội chiến đấu nhưng ko xây bất cứ một hầm tránh bom nào cho dân thường ở dải Gaza.

    Nữ thủ tướng nổi tiếng của Israel Golda Meir nói: Cuộc xung đột này chỉ chấm dứt khi người Palestine biết yêu con cái họ hơn là căm ghét chúng tôi.
    --- Gộp bài viết: 03/11/2023, Bài cũ từ: 03/11/2023 ---
    Thành phố Gaza bị bao vây hoàn toàn

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 03/11/2023 ---
    Vũ khí Hamas bị thu giữ ở Bắc Gaza

    [​IMG]
    hoalongtrang, phuongbaseCHUOISAUBAO thích bài này.
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.280
    Đã được thích:
    5.708
    Thêm một chút lịch sử cho những ai muốn 'khôi phục Palestine'.

    1. Trước Israel và Jordan , đã có sự Ủy trị của Anh (the British Mandate for Palestine - 1918), vùng đất đó KHÔNG phải là một quốc gia Ả Rập Palestine.

    2. Trước thời kỳ Ủy trị của Anh, đã có Đế chế Ottoman (the Ottoman Empire), KHÔNG phải là quốc gia Palestine.

    3. Trước Đế chế Ottoman, có Đế chế Mamluk của Ai Cập (the Empire of the Mamluks of Egypt), KHÔNG phải là quốc gia Palestine.

    4. Trước Đế chế Mamluk của Ai Cập, đã có Đế chế Ả Rập-Kurd Ayubid (the Ayubid Arab-Kurdish Empire), KHÔNG phải là một quốc gia Palestine.

    5. Trước Đế chế Ả Rập-Kurd Ayubid, đã có Vương quốc Jerusalem của người Frank và Cơ đốc giáo (the Frankish and Christian Kingdom of Jerusalem), KHÔNG phải là quốc gia Palestine.

    6. Trước Vương quốc Jerusalem của người Frank và Cơ đốc giáo, đã có Đế chế Umayyad và Fatimid (the Umayyad and Fatimid Empires), KHÔNG phải là quốc gia Palestine.

    7. Trước Đế chế Umayyad và Fatimid, đã có Đế chế Thiên chúa giáo Byzantine (the Byzantine Christian Empire) chứ không phải là quốc gia Palestine.

    8. Trước Đế chế Thiên chúa giáo Byzantine, đã có Đế chế Sassanid, không phải là quốc gia Palestine.

    9. Trước Đế chế Sassanid, có Đế quốc Byzantine (the Byzantine Empire), không phải là quốc gia Palestine.

    10. Trước Đế quốc Byzantine đã có Đế chế La Mã (the Roman Empire) chứ không phải là quốc gia Palestine.

    11. Trước Đế chế La Mã đã có Quốc gia Hasmonean (the Hasmonean State), không phải là quốc gia Palestine.

    12. Trước Quốc gia Hasmonean đã có Đế chế Seleucid, không phải là quốc gia Palestine.

    13. Trước Đế chế Seleucid đã có Đế chế Hy Lạp của Đại đế Alexander the Great chứ không phải là quốc gia Palestine.

    14. Trước Đế chế Hy Lạp của Đại đế Alexander the Great, đã có Đế chế Ba Tư (the Persian Empire), chứ không phải là quốc gia Palestine.

    15. Trước Đế chế Ba Tư đã có Đế quốc Babylon chứ không phải là quốc gia Palestine.

    16. Trước Đế quốc Babylon đã có Vương quốc Israel và Judah (the Kingdoms of Israel and Judah), không phải là quốc gia Palestine. Thời đại đồ sắt (Thế kỷ IX TCN trước Công nguyên).

    17. Trước Vương quốc Israel và Judah đã có Vương quốc Israel, không phải là quốc gia Palestine.

    18. Trước Vương quốc Israel có 12 Chi tộc Israel (the twelve Tribes of Israel) chứ không phải quốc gia Palestine.

    Tổ tiên người Do Thái là Jacob (đổi tên thành Israel trong Genesis 32:29), con trai của Isaac và cháu của tộc trưởng Abraham, sinh được 12 người con trai. Họ là tổ tiên của 12 Chi tộc Israel.
    Sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, dân Israel, do Moses lãnh đạo, đã trở về Vùng đất Israel mà Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ họ. Tại đây họ định cư dưới sự lãnh đạo của Joshua và mỗi bộ tộc có lãnh thổ riêng, ngoại trừ bộ tộc Levi được giao nhiệm vụ tôn giáo, đặc biệt là ở Đền Thánh Holy Temple. Ephraim và Menasheh, hai con trai của Joseph được trao địa vị của các bộ tộc độc lập và mỗi bộ tộc được giao lãnh thổ riêng. Thế kỷ XII TCN.

    19. Trước 12 Chi tộc Israel, đã có sự kết tụ của nhiều vương quốc thành phố độc lập Canaanite (an agglomeration of many independent Canaanite city-kingdoms), KHÔNG phải là một quốc gia Palestine.

    CHƯA BAO GIỜ có một quốc gia Palestine ở vùng đất Thánh Kinh này của Trái Đất . Chỉ có người Do Thái mới duy trì sự hiện diện liên tục ở Thánh địa trong Kinh thánh và có mối liên hệ tôn giáo chặt chẽ với nó.

    Chúa Giêsu Kitô, người Do Thái nổi tiếng, đã sinh ra và rao giảng Tin Mừng từ vùng đất này của người Do Thái nhiều thế kỷ trước khi người Hồi giáo Ả Rập xâm chiếm Đất Thánh.

    Đừng quên, lãnh thổ 'Palestine' của của sự Ủy trị Anh bao gồm cả vùng đất nước Jordan ngày nay mà không ai muốn nhắc đến ! Hãy kiểm tra Lịch sử để biết những sự thật này thay vì bị những kẻ thánh chiến đánh lừa. Ngẫu nhiên, 'Palestine' là tên La Mã chứ không phải tên tiếng Ả Rập.
    ===

    Tên 'Palestine' cuối cùng có nguồn gốc từ tiếng Do Thái Plesheth, trong tiếng Anh là Philistia.

    Những người sống ở đó là người Plishtim, trong tiếng Anh là người Philistines.

    Philistia bao phủ một khu vực bao gồm Dải Gaza ngày nay.

    Khi Cuộc nổi dậy lần thứ hai chống lại sự cai trị của Đế quốc La Mã kết thúc vào năm 135, Hoàng đế La Mã Hadrian đã cấm thực hành đạo Do Thái - Rabbi Akiva nổi tiếng bị lột da sống như một hình phạt vì chống lại sắc lệnh - và đổi tên vùng đất Palaestina, từ tiếng Hy Lạp Palaistine, để phi Do Thái hóa đất nước.

    Ngày nay, người ta thường nghe nói Israel bị buộc tội Do Thái hóa Jerusalem, rõ ràng là vì sắc lệnh của Hadrian nên được ghi trong luật pháp quốc tế.

    Theo như tôi được biết, quân Thập tự chinh gọi Israel là Thánh địa chứ không phải Palestine, và tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì về Saladin, người đã đánh bại họ, gọi nó là Palestine.

    Trong 4 thế kỷ cai trị của Đế quốc Ottoman, vùng đất này không được gọi là Palestine và các cuộc điều tra dân số đã ghi lại dân số tùy theo họ theo đạo Hồi, đạo Thiên chúa hay đạo Do Thái.

    Từ Palestine chưa bao giờ được nhắc đến và người Ả Rập ở đó không tự gọi mình là người Palestine mà là người Ả Rập hoặc người Syria.

    Mãi cho đến năm 1964, người Ả Rập mới bắt đầu tự gọi mình là “người Palestine” hay “người Palestine”.

    Liên Hiệp Quốc đã thành lập một Ủy trị cho Palestine (the British Mandate for Palestine - 1918), bao gồm toàn bộ vùng quốc gia Jordan ngày nay và hầu hết Cao nguyên Golan.

    Người dân được cấp passeport Palestine, nhưng người Ả Rập không thích bị gọi là người Palestine và thích được gọi là người Ả Rập hơn.

    Người Do Thái được các phương tiện truyền thông đại chúng quốc tế lúc đó mô tả là người Palestine. Người Anh lúc đó gọi những người Do Thái nổi dậy chống lại họ là những kẻ khủng bố Palestinian. Và người Do Thái nhận được viện trợ về súng đạn năm 1947-48 từ… Stalin, Liên bang Soviet.

    Ngày nay, hầu như không ngừng nhắc đến Palestine và người Palestine là một nỗ lực nhằm đạt được điều mà Hoàng đế La Mã Hadrian đã đạt được - phi Do Thái hóa Israel.

    Người Ả Rập chưa bao giờ gọi vùng đất này là Palestine hay bản thân họ là người Palestine nhưng sau khi người Do Thái chọn tự gọi mình là 'Israel' (theo Kinh thánh) và vùng đất 'Israel' (cũng theo Kinh thánh), các nhà tuyên truyền chống Israel đã nhìn thấy cơ hội : vì Vùng đất của quốc gia Israel trước đây được biết đến với cái tên Ủy trị Palestine (the Mandate for Palestine), họ bắt đầu tự gọi mình là người Palestine - ngụ ý rằng đất nước này thuộc về họ./.
    ===

    Tóm tắt lại.

    Vương quốc Israel là vương quốc độc lập duy nhất trong khu vực này trong 3.000 năm qua. Từ thời đại đồ sắt. Thế kỷ IX TCN. Thời kỳ đổ sắt (1200 TCN — 550 TCN)
    “Palestine” là cái tên do Hoàng đế La Mã Hadrian (“kẻ thực dân” - colonizer) đặt ra sau khi ông trục xuất hầu hết người Do Thái khỏi vùng Canaan.
    Chưa từng có một quốc gia Ả Rập độc lập nào ở trong khu vực đó.
    Trước khi Abraham đến Canaan từ Ur, Iraq, chỉ là một số thành phố và vương quốc trong vùng Canaan, vùng đất Israel ngày nay.
    =======

    Map break

    1) Before the modern state of Israel there was the British mandate, Not a Palestinian state.

    2) Before the British mandate there was the ottoman empire, Not a Palestinian state.

    3) Before the Ottoman Empire there was the Islamic Mamluk Sultanate of Egypt, Not a Palestinian state.

    4) Before the Islamic Mamluk Sultanate of Egypt there was the Ayyubid Dynasty, Not a Palestinian state. Godfrey of Bouillon conquered it in 1099.

    5) Before the Ayyubid Dynasty there was the christian kingdom of Jerusalem, Not a Palestinian state.

    6) Before the Christian Kingdom of Jerusalem there was the Fatimid Caliphate, Not a Palestinian state.

    7) Before the Fatimid Caliphate there was the Byzantine Empire, Not a Palestinian state.

    8. Before the Byzantine Empire there was the Roman Empire, Not a Palestinian state.

    9) Before the Roman Empire there was the Hasmonean dynasty, Not a Palestinian state.

    10) Before the Hasmonean Dynasty there was the Seleucid Empire, Not a Palestinian state.

    11) Before the Seleucid empire there was the empire of Alexander the 3rd of Macedon, Not a Palestinian state.

    12) Before the Empire of Alexander the 3rd of Macedon there was the Persian empire, Not a Palestinian state.

    13) Before the Persian Empire there was the Babylonian Empire, Not a Palestinian state.

    14) Before the Babylonian Empire there was the Kingdoms of Israel and Judea, Not a Palestinian state.

    15) Before the Kingdoms of Israel and Judea there was the Kingdom of Israel, Not a Palestinian state.

    16) Before the Kingdom of Israel there was the theocracy of the 12 tribes of Israel, Not a Palestinian state.

    17) Before the theocracy of the 12 tribes of Israel there was the individual state of Canaan, Not a Palestinian state.

    In fact in this corner of the Earth there was everything but a Palestinian state.

    Origins @voiceofisrael

    Nguồn: FB
    lambert, phuongbase, Eatmenow1 người khác thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nguỵ biện to nhất của bọn Do thái là đây. Chúng nó chạy khỏi Ai cập để trốn bọn mọi đen Pharaoh bắt chúng nó làm nô lệ. Đánh nhau với dân bản địa Philistine qua những câu chuyện cựu ước david-goliath. Nhưng chúng nó sẽ hô to gọi lớn rằng Palestine là đất tổ chứ không phải ai cập là đất tổ.

    Do thái cần Palestine là đất tổ chứ không phải ai cập là vì bọn con buôn chiến tranh tây trắng muốn tiếp tục tranh chấp thiên chúa-hồi giáo trên lãnh thổ Palestine. Vào đây là mũi nhọn xung kích thì sẽ có sự ủng hộ của bọn con buôn chiến tranh phương tây.
  4. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Một bài xã luận sặc mùi ... âm mưu, suy diễn
    1 hành động, lời tuyên bố của Ích xà được cắt ra dán vào 1 ngữ cảnh khác kèm theo quả biện chứng và viện dẫn luật pháp hết sức.. tài tình

    Kiểu này thời chiến tranh lạnh dùng nhồi xọ, tuyên truyền thì đúng là bậc thầy của bậc thầy

    VD đơn giản như trường hợp này có nên bắt không? Nếu tay Ellen BROTSKY và Ariel KOREN bị khiêu khích, ném đá giống tay lính này chắc sẽ bỏ súng xin hàng hoặc chạy cmn luôn:-p

    https://twitter.com/c0mmand0_2022/status/1720410977550958626

    Hay lại giống mấy tay này, mồm hô hào nhưng với ngôn ngữ bọn teen teen chỉ là: xúi trẻ em .. gà sát hoặc trùm trăn hô xung phong

    https://twitter.com/nexta_tv/status/1720406514102403377

    1 tay cmt ngay dưới: Meanwhile, he is hiding in Qatar. He won’t even do a live speech in person.
    chienbinhTECAkametock thích bài này.
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    1.498
    May vào tay israel thì còn có thời gian ăn vạ đấy, đụng vào tàu nó bắn banh ta lông vài khu dân cư theo đúng tinh thần thiên an môn thì bọn còn lại chỉ có co giò chạy thục mạng càng nhanh càng tốt
  6. kametock

    kametock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    805
    Đoạn này ko đẩy đủ lắm nên pro palestine dễ lợi dụng, tuyên truyên. Đất thì của Ai Cập, Do Thái dc mời đến chơi rồi bị bắt làm nô lệ, chưa từng tồn tại một nhà nước Israel cổ đại trên đất Ai Cập mà dám nhận bừa , thì bọn Ai Cập ko đánh mới lạ.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Jews#:~:text=The ethnic stock to which,southern Israelite Kingdom of Judah.
    "Nguồn gốc dân tộc mà người Do Thái ban đầu theo dõi tổ tiên của họ là một liên minh của các bộ lạc nói tiếng Semitic thời đồ sắt được gọi là người Israel sinh sống trên một phần của Canaan"
    "Mười hai bộ tộc được mô tả là có nguồn gốc từ mười hai người con trai của Gia-cóp. Jacob và gia đình di cư đến Ai Cập cổ đại sau khi được chính Pharaoh mời đến sống với con trai của Jacob là Joseph"

    [​IMG]

    https://en.wikipedia.org/wiki/Canaan
    "Người Canaan là cư dân của Canaan cổ đại, một khu vực gần tương ứng với lãnh thổ Israel và Palestine ngày nay , phía tây Jordan , phía nam và ven biển Syria , Lebanon , và tiếp tục đến biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ . "
    " Lịch sử Kinh thánh ngày càng trở nên có vấn đề khi các bằng chứng khảo cổ và văn bản ủng hộ ý kiến cho rằng những người Israel đầu tiên trên thực tế chính họ là người Canaan"
    "Người Philistine , mặc dù là một phần không thể thiếu của môi trường người Canaan, dường như không phải là người dân tộc Canaan, và được liệt kê trong Bảng các quốc gia với tư cách là hậu duệ của Mizraim"
    Lần cập nhật cuối: 04/11/2023
    NokiB thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.711
    Đã được thích:
    8.597
    Đánh nhau có mỗi bọn Nga là dù bắn trượt chết dân tùm lum nhưng vẫn không mang tiếng. Thằng nào o oẹ gì nó phán ngay rằng mỗi ngày quân tao đứt dăm trăm thằng với mấy chục xe sắt vụn hàng triệu đô thì mấy chục mạng dân Ukraine cùng mấy chục căn nhà chỉ là số ít. Bọn đấy toàn phắc xuýt cả đấy
    chienbinhTECA thích bài này.
  8. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.873
    Đã được thích:
    866
    Ông lôm nhôm ít thôi, chính quyền phong kiến xưa bị Pháp nó dí súng vào đầu bắt kí hòa ước không những mất đất mà còn nộp chiến phí, ai bảo ông là bán mà luyên thuyên.
    usadok, chienbinhTECA, kametock2 người khác thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Thế dân Palestine nổi dậy phản đối dinh toàn quyền Anh bán đất cho do thái di cư nên giải thích thế nào? Thua thế, thất trận thì cứ trật tự nhảy vào thùng rác của lịch sử nhỉ.

    Các cậu cứ cái kiểu người Việt độc đáo, không giống ai thế này thì sau này nhỡ có chuyện sẽ chẳng ai muốn đến giúp kẻ không giống người đâu.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Chính quyền ủy trị Anh ở Palestine đã ủng hộ người Do thái như thế nào? Trên thực tế, họ cố gắng cân bằng giữa mong muốn của 2 cộng đồng Do thái - Arab nhưng nghiêng về việc hỗ trợ người Arab nhiều hơn (ngăn cấm người Do thái nhập cư, ko chứng thực cho các hợp đồng mua bán đất Do thái - Arab)

    Vì điều đó, ngày 6/11/1944, Nam tước Walter Edward Guinness, đặc phái viên của Thủ tướng Anh ở Trung đông bị người Do thái ám sát. Chính sách của ông gói gọn trong câu nói: Tôi có thể làm gì với hàng triệu người Do thái này? Tôi biết đặt họ ở đâu bây giờ?

    Tòa án Anh kết án tử hình và treo cổ 2 người Do thái ám sát Guinness.

    [​IMG]

    Ngày 22/6/1947, các chiến binh Do thái đánh bom khách sạn King David, nơi đặt nhiều cơ quan của chính quyền ủy trị Anh, giết chết 91 người nhiều quốc tịch.

    [​IMG]

    Ngày 29/7/1947, tòa án Anh treo cổ Avshalom Haviv, Meir Nakar, Yakov Weiss vì tham gia tổ chức chống lại chính quyền ủy trị Anh. 3 người Do thái biến phiên tòa và cuộc hành quyết trở thành buổi trình diễn tuyên truyền cho Chủ nghĩa Phục quốc Do thái và phá hoại uy tín của nước Anh trên trường quốc tế. Ngày nay, cả 3 trở thành các anh hùng dân tộc, được đặt tên đường, dựng tượng và giảng dạy trong các trường học Israel

    https://en.wikipedia.org/wiki/Avshalom_Haviv

    Để báo thù, người Do thái bắt cóc và treo cổ 2 hạ sĩ quan Anh. Bức ảnh này lan truyền khắp thế giới, gây nên các cuộc bạo loạn chống người Do thái ở Anh và khiến 5 người Do thái ở Palestine bị lính Anh giết chết.

    Sau sự kiện này, người Anh quyết tâm rút khỏi Palestine, trao lại quyền ủy trị vùng đất cho LHQ

    [​IMG]
    kametockCHUOISAUBAO thích bài này.

Chia sẻ trang này