1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
  2. accessable
  1. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Một thứ chúng nó chỉ được nghe nói vs. một thứ chúng nó được "trải nghiệm" trực tiếp.
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2023
    tifosimilanpbdkhatmau thích bài này.
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.712
    Đã được thích:
    8.600
    Năm 1992 Nga ký vào thoả thuận Budapest về 1 đường biên giới Nga - Ukraine không phải là nó không có dã tâm. Đứng trước 1 thực tế chẳng đặng đừng là các đồng chí Ukraine muốn độc lập, không còn tín nhiệm vào sự lãnh đạo của Xô Viết tối cao, Nga đã muốn vẽ ra 1 đường biên giới mà trong đó đến 1/3 diện tích/cử tri đã có người Nga sinh sống từ trước đó 1-2 đời. Điều đó giúp tạo ra 1 nước Nga trong lòng Ukraine để không để người phía tây Ukraine tự quyết được vận mệnh họ thông qua nghị viện. Vì nếu bọn hữu ngạn sông Dniepor nó mà tự quyết thì đó ắt là 1 nước chống Nga kịch liệt nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng với Nga hệt như 1 nước VN cạnh TQ. Như vậy vô hình chung tham thêm tí đất nhưng hậu quả nhãn tiền là tạo ra kẻ thù hiểu ta rành mạch, đồng lòng tự quyết nhưng theo địch, lại rất máu chiến. Các đồng chí Nga đâu có ngu. Trái lại, các đồng chí ấy còn nham hiểm hơn người là đằng khác ấy chứ.

    Năm 2014, sau vụ Maidan, các đồng chí Nga nhận ra đ.m khôn thôi chưa đủ :-D. Cần phải khéo léo nữa... nhưng đậu xanh, mọi chuyện đã muộn. Đành đưa quân trộm sang khoắng lấy Krym, vốn là nơi có giá trị thuần tuý về mặt quân sự vào lúc ấy trước. Chứ kẻ địch mà vào đấy thì đắp chiếu nước Nga là cái chắc. Sau khi khoắng xong Krym thì nhận ra điều khác, lại đập bàn dậm chân. Giờ mà các đồng chí gốc Nga nhưng mang quốc tịch U cà nó mà đoàn kết với các đồng chí phía tây thì kẻ địch vẫn ở ngay cạnh Nga và lại có động lực chống Nga vì Krym =)). Thế là đưa quân báo xúi dục bạo loạn gây bất ổn, vu vạ phắc xuýt các thứ, nào là bảo vệ người Nga...

    Qua hết trình tự từ hoà bình - tranh chấp đến chiến tranh Nga - Ukraine mới thấy đấu với bọn rợ xông hơi mà không tính toán tầm nhìn cấp chiến cào là nó cho đi bán muối cả nút, chỉ có thua đứ đừ tức anh ách thôi.
    Căm thù thì phải có ai đó trong nhà chết trước rất oan ức. Chứ tớ đâu thể căm thù giặc Nga vì vợ của bạn tớ đi chợ thì bị tên lửa nó bắn chết được.

    Tinh thần chiến đấu nó được xây nên từ hệ htống giá trị xã hội được truyền đạt từ ghế nhà trường đồng bộ với môi trường gia đình và các sinh hoạt xã hội khác. Bọn tây nó đã rất tinh ranh... nó xoay cho bằng được thoả ước Minsk để Ukraine có thời gian xây dựng quân đội ái quốc, cho trẻ em trên ghế nhà trường nhận biết xâm lược không chỉ là nguy cơ mà là hiện thực đang diễn ra. Cha anh nó ngày ngày vẫn chết bỡi sắt vụn... Sau khi để cho 1 đứa trẻ 10 tuổi đến tuổi đi lính thì putin đã giúp chúng ... có động cơ để đăng lính thật.
    --- Gộp bài viết: 11/11/2023, Bài cũ từ: 11/11/2023 ---
    Thêm 1 lưu ý là dã tâm của các đồng chí Nga hình thành căn cứ vào kinh nghiệm lãnh đạo của Xô Viết Tối Cao gần 1 thế kỷ. Thời CCCP thì các đồng chí Xô Viết U cà theo cái đường biên ấy toàn chia rẻ và cuối cùng luôn biểu quyết kiểu hăng tiết vịt có lợi cho Nga. Họ đã quên đi tầm nhìn cấp chiến cào là họ suy thoái đạo đức, tự diễn biến thì các đồng chí gốc Nga bên cái đường biên ấy cũng y vậy nhưng suy thoái theo 1 hướng khác không có lợi cho cả Nga... Tây điếm hơn Nga là ở chổ đó đó
  3. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    748
    Gớm nhìn một cách khách quan thì diễn biến cũng không khác mấy đâu.
    Tuy nhiên khác ở mục tiêu. Chúng ta chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Còn tụi kia chiến đấu vì Alla bảo thế.
    --- Gộp bài viết: 11/11/2023, Bài cũ từ: 11/11/2023 ---
    @Toisorry còn về Lê Văn Tám giờ đây không ai có thể chứng minh được là thật hay là giả. Với những vấn đề như vậy cần tôn trọng niềm tin của số đông vì bản chất của các vấn đề xã hội là vậy khi sống đông cho là đúng thì nó sẽ đúng. Không nên vì 1 bài báo và chỉ duy nhất 1 bài để phủ nhận điều đó.
    tifosimilan, usadokToisorry thích bài này.
  4. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Ối bỏ mịa rồi anh Cừu ơi
    Chắc Xôi Gù và đồng bọn cố sống cố chết chiếm cái mẩu thừa vùng Đôn 8 theo mệnh lệnh chính em từ a Hói nên tiếp tục nướng xe, thêm thịt gia công nắp nồi hầm
    Đét nai chắc phải hoàn thành cái nắp nồi trước khi mưa và bùn nhiều nên mới có kết quả thế này

    cứ cho giả định như thông lệ bọn Ukr dốt toán, làm nhẩm thiếu thì con số 1130 đúng thật là kinh hoàng mà
    https://x.com/defenceu/status/1723221674777088453?s=46&t=LA4rrfeFRFK1Lzj69nZ_iA
    --- Gộp bài viết: 11/11/2023, Bài cũ từ: 11/11/2023 ---
    Kỷ niệm tròn 1 năm ngày giải phóng Kherson

    https://x.com/ukraine/status/1723250348188413984?s=46&t=LA4rrfeFRFK1Lzj69nZ_iA
  5. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.131
    Đã được thích:
    5.071
    Thẩm phán Kirill Gevorgian của Nga đã không thành công trong việc tìm kiếm một nhiệm kỳ khác tại Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) của LHQ. Lần đầu tiên Nga mất ghế thẩm phán tại Tòa án Công lý quốc tế. Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ đã bầu ra 5 thẩm phán để phục vụ tại Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) - cơ quan tư pháp chính của LHQ và thẩm phán Kirill Gevorgian của Nga - người cũng đang phục vụ tại ICJ - đã không thành công trong việc tìm kiếm một nhiệm kỳ khác tại cơ quan tư pháp này. Nhiệm kỳ của ông Kirill Gevorgyan sẽ kết thúc vào năm 2024.

    Theo báo Ukrainska Pravda, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đại diện của Nga không được bầu vào Tòa án Công lý quốc tế. Đại diện thường trực của Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya gọi đây là "sự kiện lịch sử".

    Đang đi cướp đất thì làm gì có tư cách để phán xét công lý :-D:-D:-D

    [​IMG]
    Eatmenow, hoalongtrangbulubuloa thích bài này.
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    chienbinhTECA thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    200 cuộc đàm phán trong 8 năm dưới tình thế bị Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ, 30 thỏa thuận ngừng bắn bị Nga vi phạm ngay khi mực chưa ráo trong sự bất lực của OSCE. Toàn vùng donbass biến thành safari cho các đơn vị Nga luân phiên vào tập trận.
    Nếu hỏi nhân dân Ukraine có muốn hòa bình hay không thì cứ nhìn những con số đó và cách con lợn putin ra tối hậu thư khi xâm lược.
  9. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2.683
    Ầy 1 năm rồi cơ à, mấy ông chém ở đây từ ngày 24/2/2022 cũng sắp được + thêm 2 tuổi. Đúng là già thời gian nó trôi nhanh thật.
    Hay là anh em ta hẹn 1 ngày không xa khi Nga cút nguỵ nhào đi uống bia hàn huyên nhể :D
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.825
    Đã được thích:
    23.139
    tifosimilanphuongbase thích bài này.

Chia sẻ trang này