1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.175
    Đã được thích:
    5.566
    Gọi là súng oẹ đạn bởi vì cái tiếng nổ đặc biệt của nó, chứ ba cái đại liên thượng liên thì vớ vẩn thôi.

    Bonus cái clip luôn, các bác nhớ mở loa hết cỡ nhé:

    tifosimilan thích bài này.
  2. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.009
    Đã được thích:
    29.101
    Thực ra như tớ nói từ hồi đầu năm là làm quái gì có phản công nào. Quân thì ít hơn sắt vụn cũng ít. Chổ nào chọc được cho nó đánh và kháng cự lại được để tiêu hao thôi. Nó đánh mãi không đạt được mục đích nó phải rút quân
    cuadongphi, maison2510, Tep_riu3 người khác thích bài này.
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Mấy cái này gắn hông tàu chiến thì bọn USV hết cơm cháo.
    chienbinhTECA thích bài này.
  5. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    1.734
    Biên giới phần lan toàn mấy cọng kẽm thôi. Chúng nó giờ mới sốt sắng làm rào bê tông. Nhưng còn lâu mới xong
    tifosimilanchienbinhTECA thích bài này.
  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Bài trên FB bác HXK


    Tình hình xung quanh cuộc chiến căng như dây đàn...
    #HoàngXuânKiểm
    1 tháng 12 năm 2023
    @
    1. Truyền thông Nga
    1.1) Đại biểu Duma nói trên R1:
    - "Mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt được tuyên bố hồi đầu tháng 2 năm 2022 là gì?
    - DeNatsification, (Phi phát xít hóa)
    - DeMilitarization (Phi quân sự hóa)
    - Phong tỏa Ukrain thành nhà nước Trung lập.
    - Bảo vệ người Nga ở Donbass.
    Theo lời ông,
    Cho tới giờ chúng ta chẳng đạt được mục đích nào cả. Tất nhiên rồi, Ukraina vẫn tồn tại và sẽ tồn tại, cho dù có Zelensky hay không có Zelensky thì người khác thay thế... Ukraina vẫn tồn tại. Cứ cho là chiếm hết cả Ukraina thì cũng vậy thôi, bởi vì không thể tiêu diệt hết người Ukraina và thay thế bằng ai đó...
    Tất nhiên rồi đó là nhận xét của cá nhân tôi. Tôi không nói ý kiến người khác. Lãnh đạo ta không nói gì điều này và họ không nói vậy cũng đúng thôi".

    1.2) Phóng viên quân đội chiến trường Slagkov viết:
    - "Trên hướng Zaporizhzhya tình hình không thú vị một chút nào. Vị trí của quân đội ta bị pháo kích thường xuyên và mạnh mẽ. Tôi biết nhiều chị tiết tồi tệ nhưng tôi không viết ra.
    Xu thế: người ta đánh chúng ta - chúng ta không đáp lại và có một số nguyên nhân chẳng vui vẻ gì và chúng chẳng phị thuộc gì vào các tiểu đoàn, trứng đoàn hay Lữ đoàn chiến đấu.
    Hàng trăm lựu pháo nã vào chúng ta nhưng chẳng có đáp trả. Đáp trả - Zero. Cuộc chiến tránh gì mà kỳ vậy ?"

    1.3) Chỉ vậy là đủ hiểu. Ông Sladkov là phóng viên chiến trường và tất nhiên là của quân đội. Vì vậy ông chỉ nói một nửa sự thật và lấp lửng để không bị tống giam vì "tội bôi nhọ quân đội".
    Lời công bố này làm tôi nhớ lại nhận xét của mình trước đây:
    - Putin giỏi thì ra trận mà cầm súng và tôi tin là rất có thể các Sĩ quan chỉ xúi binh sĩ xung trận nhưng thực chất họ không muốn chiến đấu, ít nhất là một số lớn sĩ quan có tâm lý đó. Đơn giản là họ hiểu "chẳng vì mục đích gì để chết ở Ukraina", thân phơi đồng cỏ mà chẳng ai đoái hoài...
    Chắc chắn đây là một sự thật nếu chúng ta xem những video binh sĩ Nga công bố và lời khai của tù bình... Các Sĩ quan Nga dù sao cũng còn có bộ não có lý trí chứ không như lính quèn kiểu Z.

    2. Tình hình ở Nga
    2.1) Về mặt kinh tế các chuyên giá đánh giá là nguồn tiền đang cạn kiệt. Chính phủ Nga che đậy bằng mọi cách và cố in tiền để chi tiêu và là nguyên nhân của lạm phát xoắn ốc sẽ xuất hiện trong mùa xuân tới. Việc nâng tỉ lệ chiết khấu cơ bản lên 14% chỉ là tạm thời kìm hãm lạm phát, khi thâm hụt thu Ngân Sách từ dầu mỏ lên trên 50%.
    Tại sao chỉ kiềm chế được tới tháng 3? Là bởi vì chính sách này nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống mà theo HP là sẽ diễn ra vào tháng 3, sau bầu cử thì đồng nội tệ buộc phải thả nổi vì cạn kiệt nguồn cung đô la...
    Sự xuất hiện nhiều binh đoàn tư nhân là nhằm buộc các tập đoàn tự bỏ tiền ra nuôi quân đội. Các tập đoàn lớn đều có binh đoàn tư nhân (PMC). Nhân lực tự tuyển, nhưng chủ yếu là từ các nhà tù. Vì vậy cho nên hình thành một thị trường bí mật buôn bán binh sĩ giữa các PMC với nhau.

    Tập đoàn nào không lập PMC thì lãnh đạo liệu có thoát còng số 8 không? Chắc chắn là không thoát vì cáo tội tham nhũng!
    Trên lãnh thổ Ukraina bị chiếm đóng đang diễn ra những bi kịch do công dân Ukraian bị bắt ra trận chống lại Ukraina.
    Không chịu? Vậy thì bị tống giam và tra tấn kiểu phát xít. Bạn đọc ít thông tin chắc nghi ngờ điều này nhưng theo những thông tin được hé lộ thì thực tế đang là một bi kịch đau lòng vì người dân Ukraina ở đó không có cách lựa chọn nào khác. Vì vậy, hình thành cái gọi là "Trại tập trung trá hình" trên lãnh thổ bị chiếm đóng.

    2.2) Tình hình trên bình diện chính trị thì theo các chuyên gia bình luận là Kremlin đang rất hỏang loạn. Có hại phe phái trong điện Kremlin đang cấu xé nhau, không thống nhất được ứng viên tổng thống cho tương lại sau Putin. Theo chuyên gia chính trị học Gallamov, một người trước đây từng là người trong nhóm viết diễn văn cho Putin nhận xét: Cuộc tranh giành quyền lực vào thời điểm rất căng thẳng. Phái đặc vụ Patrushev (Ct Hội đồng An ninh) không muốn thủ tướng hiện tại Mishustin làm quyền tổng thống theo HP và tiếp theo là bầu cử, trong khi đó phái tài phiệt lại muốn theo kich bản Mishustin làm quyền tổng thống.

    Khả năng ông Patrushev muốn con trai mình Dmitry Patrushev được cử làm thủ tướng để sau đó làm tổng thống sau bầu cử nhưng phải tài phiệt không đồng tình với kịch bản này.
    Các chuyên gia cũng cho rằng Putin hiện tại, nếu còn sống thì cũng trong vòng kiểm soát của Hội đồng an ninh và FSB. Hầu như Putin không có thực quyền nữa, thay vào đó là ông Patrushev. Bằng chứng cho điều này là ông Patrushev tới một số địa phương đưa ra những chỉ thị chuyển hoàn toàn nền kinh tế vào hoàn cảnh thời chiến, mà đây là chức năng của thủ tướng, hoặc là tổng thống, chứ không phải của chủ tịch HĐ an ninh.

    Các tác giả cho rằng, vì cuộc đấu đá này chưa ngã ngũ cho nên không có kịch bản nào cho hồi kết và không thể đưa ra được quyết định về cuộc chiến ở Ukraina (đình chiến, rút lui hay tiếp tục).
    Việc ông Yavlinsky, một thủ lĩnh đối lập được Putin tiếp và chuyện trò trong 2g30ph là bằng chứng cho việc Kremlin muốn tìm.kiếm kịch bản cho hồi kết.

    Theo lời ông Yavlinsky thì trong 2g30 chuyện trò ông đề xuất bản thân mình làm môi giới để thảo luận đình chiến với Kyiv nhưng không được Putin trả lời. Cũng theo lời ông Yavlinsky thì Putin hoàn toàn khỏe mạnh và ngồi nghe ông nói là chính. Ông kêu gọi Putin chấm dứt chiến tranh mà ông gọi là "nồi da nấu thịt", vô ích và là một bi kịch cho cả hai bên.
    Ông Yavlinsky cũng lưu ý rằng có những điều ông thảo luận nhưng ông không thể nói ra công khai. Trả lời ông Venediktov câu hỏi, rằng ông có tham gia tranh cử không thì ông cho biết trong tình thế hiện tại ông chưa có quan điểm tham gia tranh cử hay không và ông cũng không thảo luận đề tài này với Putin.

    2.3) Trên bình diện xã hội chúng ta quan sát thấy xuất hiện nhiều video về việc các phụ nữ giơ biểu ngữ đòi trả chồng con trở về do ảnh hưởng của những thông tin tiêu cực mà họ nhận được tin người thân gửi về từ Ukraina... Tình hình chiến trường bạn đọc nhìn thấy rõ từ các trang mạng xã hôi, đặc biệt là từ nền tảng Telegram.

    Trên lãnh thổ Nga diễn ra hàng ngày các vụ cháy nổ tại các cơ sở quân sự của Nga: sân bay, nhà máy, khó xăng dầu, kho vũ khí và cơ sở huấn luyện và giao thông.
    Điều cần nhấn mạnh với bạn đọc là không phải tất cả các vụ cháy nổ này đều do drone thực hiện.

    Mới đây nhất,
    - xảy ra vụ nổ mìn đường ray ở ngoại ô Moskva
    - vụ nổ rất mạnh tại nhà máy sản xuất động cơ xe tăng ở TP Sverlovsk (thuộc liên hợp tăng UranVagonZavod),
    - Vụ nổ trong đường hầm tầu hỏa dài 12km ở Buratia, thuộc đường sắt BAM xuyên Sibia. Vụ nổ này làm tắc đường sắt xuyên Nga tới TQ và Triều Tiên.

    Báo chí Ukraina bình luận theo hướng, có vẻ như đặc vụ Ukraina đã sử dụng người Buratia thực hiện. Phương án này cũng dễ chấp nhận bởi vì cộng hòa Buratia có số tử trận cao nhất nước Nga và có nhiều người tham gia binh đoàn "Sibia" vừa mới được SBU thành lập ở Ukraina. Vụ nổ này từ trước tới nay chưa có tiền lệ nào. Hầm đường sắt sâu dài 12km bị tắc nghẽn mà trong điều kiện mùa đông thì chưa biết bao giờ phục hồi được. Trong khi đó báo chí truyền thông Nga cho là một sự 1 sự cố mà thôi. Sự cố gì mà gần 60 năm mới xảy ra lần duy nhất?

    Tất nhiên không ai nghĩ là do drone Ukraina tấn công, bởi vì trong hầm sâu. Kể cả vụ nổ nhà máy tăng ở TP Sverlovsk cũng vậy thôi vì TP này cách biên giới với Ukraina trên 2500km ! Sự thật này cho ta nhận thức rằng, trên lãnh thổ Nga có những đội biệt kích hoạt động phá hoại mà như tôi đánh giá trước đây là họ không có cách phản chiến khác ngoài việc phá hoại từ bên trong.

    3. Trên chiến trường
    3.1) Phía Nga có vẻ tập trung nỗ lực lớn (40 000 quân) cho chiến dịch Avdiivka nhưng cho tới nay, sau 3 tháng vẫn chưa thành công. Đây là lò nướng quân rất lớn, chỉ sau Bakhmut vào hồi đầu năm. Thị trấn với 37 000 dân, sát vách tp Donetsk vẫn anh hùng trụ được từ năm 2014 !
    Trong khi đó ở tả Ngạn sông Dnipro quân đội Ukraina xem như đã lập được bàn đạp cho một cuộc tấn công tới eo bán đảo. Không công khai thông tin nhưng chuyên gia quân sự Svitan nói rằng có những đơn vị tiến rất sâu. Và phía Nga kéo quân tới đây nhằm giải tỏa nhưng cũng bị tiêu diệt trước khi tới nơi đưa định.

    3.2) Rất có thể khu tả ngạn tỉnh Kherson lại cũng trở thành cái bẫy "đón quân Nga".
    Trong khi đó tổng thống Zelensky có phát biểu mới nhất nói rằng, giải phóng bán đảo Crimea là mục đích ưu tiên hơn của Ukraina, so với Donbass. Điều này thực ra cũng được một số chuyên gia nhận xét từ trước, nói riêng là ông Christo Gruzev (Ballingcat) từng cho rằng Ukraina muốn giải phóng Crimea hơn là Donbass bởi vì Crimea là niềm tự hào của Putin. Việc Crimea mất Putin sẽ bị đánh gục về mặt tinh thần và vì thế sẽ có hậu quả chính trị lớn hơn nhiều so với Donbass.

    Bạn đọc dễ dàng thấy tình cảnh quân Nga nằm co ro trên những cánh đồng lãnh lẽo và thi thoảng nhìn thấy Drone Ukraina thì vái lạy xin mạng sống. Thảm cảnh thật thê lương mà không cần ông Sladkov, nhà báo chiến trường Nga miêu tả chi tiết cũng rất rõ...
    Vậy nên cá nhân người viết bài này đánh giá rằng, việ quân Nga vỡ trận kiểu gì cũng sẽ diễn ra khi Ukraina bắt đầu sử dụng máy bay F16 tấn công... Chờ đấy.

    Phía Ukraina và NATO vẫn rất thận trọng đánh giá tình hình khi nói rằng, không nên xem thường quân Nga.

    4. Thay cho lời kết
    1) Quan sát thấy phía Nga chuyển sang chiến thuật chia rẽ Ukraina (giữa lãnh đạo chính trị và lãnh đạo quân đội) và đồng minh của Ukraina khi họ sử dụng truyền thông và đội quân thứ 5 để tung tin chia rẽ. Thành thử bạn đọc, kể cả tôi nhiều khi cũng hoang mang... Tôi sẽ có bài bình luận luận khác về đề tài này vì nó rất tế nhị và đòi hỏi thận trọng trong nhận xét.
    2) Chỉ có lời khuyên bạn đọc là hãy tin tưởng vào chiến thắng và cảnh giác cao khi xem tin trái chiều...
    Hình:
    Hàng hóa ủng hộ quân đội của cựu tổng thống Poroshenko chuẩn bị chuyển giao cho quân đội... Rất nhiều chuyến hàng trong 2 năm qua ông quyên góp và tự bỏ tiền mua từ nước ngoài cho quân đội Ukraina.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.009
    Đã được thích:
    29.101
    Đại loại là Nga đang dùng đúng chiêu thức Mậu Thân tiêu hao địa phương quân, quân rác. Tham mưu dụ khị đám quân rác xung phong tiêu hao tiềm lực chiến đấu của Ukraine trước khi đưa chủ lực chính quy xung phong. Sau Bakhmut thì Wagner hết quân; sau Avdiivka thì địa phương Donetsk hết quân.
    --- Gộp bài viết: 01/12/2023, Bài cũ từ: 01/12/2023 ---
    Nga cũng có mấy cái máy oẹ AK-630 đấy. Vấn đề vẫn là oẹ làm sao chứ oẹ hết đạn rồi địch lù lù tới thì ăn mày cả nút
    tre100dot, tinhha222chienbinhTECA thích bài này.
  8. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    1.451
    Nga giải phóng thêm phần phía Tây thành phố Marinka. Như vậy chỉ còn phần nhỏ Tây Bắc thành phố còn thuộc sự kiểm soát của U cà.

    Trong clip có cảnh lá cờ Nga được cắm trên 1 ngôi nhà ở Marinka, nhưng đó chỉ là phía Tây thành phố.


    Looks like Marinka (or what’s left of it) has finally been captured by Ru.

    The sacrifice of both sides here should never be forgotten.

    https://twitter.com/squatsons/status/1730537566422663659
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Cái gì Mỹ có, Nga có (thậm chí thông số còn xịn hơn). Những gì Nga có, Mỹ chưa chắc đã có nhé :-D
    hoalongtrangphuongbase thích bài này.
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.714
    Đã được thích:
    8.600
    Thì thông số của Nga mà. Nó thích ghi nhiêu nó ghi. Dân nó cãi sợ nó cho uống novichok chứ khách hàng nó cười cho thùi mũi. Nhớ năm nào nó công bố ở triển lãm là Pansir của nó bắn rơi cả RQ-21 ở độ cao 9.1km trong khi cái máy bay đó có chút éc bay bằng động cơ xăng dùng piston thì bay toẹt khói 6km vẫn bị bọn Nga khiêng lên thêm 3.1km nữa bắn. Quan khách trêu bọn nó đơ mặt ra
    hoalongtrang, chienbinhTECAphuongbase thích bài này.

Chia sẻ trang này