1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. Knight46cd1,
  3. alsou1,
  4. werty98
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.358
    Đã được thích:
    5.375
    Tên lửa gì của Ukraine tấn công vậy cụ ?
  2. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Tên lửa Peklo - tiếng UKR nghĩa là địa ngục!
    Như giới thiệu thì con này tầm bắn 700km do UKR tự phát triển.
    chienbinhTECAoanh89 thích bài này.
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.358
    Đã được thích:
    5.375
    Lãi suất thì bao giờ mới đủ được 50 tỷ cụ. Bọn G7 nó lấy từ 300 tỷ của Nga luôn đấy. Rút tiền từ số tiền gốc của Nga.
    longsd thích bài này.
  4. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.253
    Đã được thích:
    5.679
    Vụ 50 tỏi này mình không tra ra thông tin, hỏi bọn AI thì mỗi thằng nói 1 khác

    Thằng thứ nhất nói
    Dưới đây là cơ chế của khoản vay 50 tỷ USD mà phương Tây dành cho Ukraine:

    Nguồn gốc khoản vay:

    • Khoản vay này được hình thành từ tiền lãi sinh ra từ khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng ở các nước phương Tây sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
    • Thay vì trực tiếp rút tiền từ số tài sản bị đóng băng này, phương Tây sử dụng lãi suất thu được để làm tài sản thế chấp, từ đó huy động 50 tỷ USD cho Ukraine vay.
    Hình thức giải ngân:

    • 50 tỷ USD được giải ngân thông qua các khoản vay song phương từ các nước thành viên G7.
    • Việc giải ngân được chia thành nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 12/2023 và tiếp tục cho đến hết năm 2027, dựa trên nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine.
    Mục đích sử dụng:

    • Khoản vay nhằm hỗ trợ Ukraine duy trì hoạt động của chính phủ, ổn định kinh tế và tái thiết đất nước trong bối cảnh chiến tranh.
    Nghĩa vụ trả nợ:

    • Ukraine có trách nhiệm trả nợ khoản vay này.
    • Khoản vay có thời hạn 30 năm, với lãi suất được tính dựa trên lãi suất thị trường.
    • Phương Tây kỳ vọng Ukraine sẽ sử dụng nguồn thu từ việc tái thiết đất nước sau chiến tranh để trả nợ.
    Tóm lại:

    Mặc dù nguồn gốc của khoản vay 50 tỷ USD là từ tài sản bị đóng băng của Nga, nhưng đây vẫn là một khoản vay mà Ukraine phải có trách nhiệm trả nợ đầy đủ cả gốc lẫn lãi trong tương lai.

    Thằng thứ 2 nói

    Đảm bảo và nguồn vốn cho khoản vay:

    • Thế chấp bằng lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga: Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, phương Tây đã đóng băng khoảng 280 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài. Những tài sản này mỗi năm có thể tạo ra từ 3 đến 5 tỷ USD lợi nhuận. G7 sử dụng lợi nhuận trong tương lai từ số tài sản bị đóng băng này của Nga làm tài sản thế chấp để cấp khoản vay, thay vì trực tiếp sử dụng vốn gốc của Nga.
    • Phân bổ vốn: Mỹ cam kết đóng góp 20 tỷ USD, Liên minh châu Âu (EU) chịu trách nhiệm 20 tỷ USD, 10 tỷ USD còn lại do Anh, Nhật Bản và Canada chia sẻ.
    Hình thức và thời gian giải ngân:

    • Hình thức vay song phương: Khoản vay 50 tỷ USD này sẽ được giải ngân cho Ukraine thông qua một loạt các khoản vay song phương.
    • Khung thời gian: Việc giải ngân sẽ bắt đầu sớm nhất từ ngày 1/12/2024 và kéo dài đến cuối năm 2027. Mỗi khoản vay song phương sẽ có hiệu lực muộn nhất là vào ngày 30/6/2025.
    Kênh giải ngân:

    • Khoản vay hỗ trợ tài chính vĩ mô của EU: Một phần nguồn vốn sẽ được cung cấp cho Ukraine thông qua kênh hỗ trợ tài chính vĩ mô của EU, nhằm đáp ứng nhu cầu về ngân sách, quân sự và tái thiết của nước này .
    • Tài khoản quản lý đa phương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF): Khoản vay sẽ được giải ngân thông qua tài khoản quản lý đa phương mà IMF đã thiết lập cho Ukraine, đảm bảo dòng vốn chảy vào Ukraine một cách hiệu quả, quy củ và được sử dụng đúng mục đích.
    • Quỹ trung gian tài chính Ukraine của Ngân hàng Thế giới (WB): WB đã thành lập Quỹ trung gian tài chính Ukraine để chuyển nguồn vốn tới Ukraine, hỗ trợ ổn định và phát triển kinh tế của nước này.
    Vấn đề Ukraine trả nợ:

    • Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã thông qua dự luật quy định rằng nếu Ukraine không nhận được bồi thường từ Nga, họ sẽ không phải trả khoản vay này. Khoản tiền này cũng sẽ không được tính vào nợ công. Điều này trên thực tế đã gắn trách nhiệm trả nợ với việc Nga bồi thường chiến tranh sau này.
    oanh89chienbinhTECA thích bài này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.162
    Đã được thích:
    5.561
    Cố chiếm đầu cầu vượt sông Đơ nhi ép đây mà. Vượt xong sông hết mịa nó xe để đi tới Odessa chú cừu nhẩy.
    hoalongtrangchienbinhTECA thích bài này.
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    hoalongtrang thích bài này.
  7. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.253
    Đã được thích:
    5.679
    Quốc hội Canada đã phê duyệt khoản phân bổ khoảng 600 triệu đô la cho viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine
    hoalongtrang thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Lính Nga chế đạn ghém 5,45 mm chống FPV bằng bi thép, vỏ nhựa dây điện nhét trong vỏ đạn 5,45mm

    Sáng tạo ra phết. Mỗi tội ko biết có ảnh hưởng đến độ bền trong nòng súng ko nhỉ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Chắc sẽ mất công thông nòng. Em đoán bắn 1-2 phát là phần vỏ nhựa rách toạc ra, cháy không hết v.v. sẽ làm kẹt nòng :-? Nếu mấy viên bi có kích cỡ gần bằng nòng thì nhét nó vào súng từ phía mũi luôn, khỏi cần vỏ nhựa, cũng là 1 cách :-?
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.358
    Đã được thích:
    5.375
    Vẫn còn 1 con tên lửa đạn đạo tầm bắn 1000km nữa mà cụ.

Chia sẻ trang này