1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2024: THẮNG NGHẸT THỞ, LẦN ĐẦU VIỆT NAM ĐĂNG QUANG TRÊN ĐẤT THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 30/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.740
    Thẳng thắn mà nói thì trình HLV châu Á vẫn kém châu Âu rất nhiều. Cái này cũng giống như kiểu vẫn hay nói cầu thủ VN có thể đủ khả năng đá ở các giải hạng 2,3 Châu Âu, hoặc J1, J2 Nhật Hàn, nhưng HLV VN thì trình độ không bằng thằng HLV bóng đá học đường cấp 3 ở Nhật, cho cũng ko ai thèm lấy. Thì trình độ khả năng HLV Hàn so với Tây nó cũng vậy, đây lại còn cụ thể so với Hà Lan, là quốc gia có hệ thống bóng đá và đào tạo trẻ bậc nhất thế giới thì Shin là cái đ*o gì đâu, khác gì bảo cái cỡ Minh Đức nổ với Nam Chợ mà đòi sang dẫn Jeonbuk với cả Urawa Red.

    Cầu thủ nó khác, vì nó trẻ khoẻ có khả năng là một phát lên thẳng trình độ đá ở đội hạng nhất tầm thế giới luôn, như Lee Kang In với cả Kubo. Còn HLV, cái thời ông làm cầu thủ thì Hàn còn là đội lót đường ở WC, tư duy trình độ kém, đi sau nó cả mấy chục năm giờ ông lên làm HLV thì các kĩ chiến thuật ông nhận được từ đời tám hoánh nào rồi thì làm sao apply được cho hệ thống hiện tại nữa, cách nhìn người, chọn người cũng trở nên bảo thủ ngu đần. Nhất là thằng Shin này cũng thuộc dạng khệnh khạng, mặt câng câng chắc cũng gia trưởng thích chỉ đạo cầu thủ. Bọn kia đến từ nền bóng đá phát triển nó thấy nhiều cái ông chỉ đạo ngứa mắt ngu đần thì nó bật thôi chứ sao.

    Nói lại nhớ đến hồi xưa khi còn trẻ đá giải cũng có gặp bọn học sinh sinh viên Hàn, bọn nó rất khoẻ, đá cũng tốt, so với mấy thanh niên VN đi lao động hay đầu to mắt cận thì khỏi nói, như người lớn đá trẻ con. Nhưng mình thỉnh thoảng giao lưu với bọn nó thì thấy rõ tư duy vẫn là của châu Á. Nói thẳng ra là ngu bỏ mẹ. Nhiều pha xử lý nó ăn vào máu cũng ngu đần, chiến thuật thì rất nhiều cái cơ bản cũng chả ra làm sao cả. Mặc dù bọn này sinh hoạt cũng nghiêm túc, lập đội đàng hoàng có tập tành nửa buổi có tập kĩ chiến thuật, nửa buổi chia quân đá cũng sân to việt vị các loại, so với cùng loại amateur như VN xách giày ra đá xong bia bọt thì hơn hẳn. Gặp mấy đội sinh viên Đức hay quốc tế nó đá cho cũng vỡ mồm như nhau cả.

    Nên cái việc trình Shin bị bọn cầu thủ hạng 2 Hà Lan nó chửi là ngu thì cũng không có gì bất ngờ đặc biệt.
    Lần cập nhật cuối: 07/01/2025
    sexmovie thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.674
    Đã được thích:
    7.178
    Nam Định mất hai ông tiền đạo nên mới ký hợp đồng với một tay Brazil nữa. NĐ ăn rồi toàn chơi đồ Brazil.
    Tay tiền đạo mới này trước đây đá cho một CLB của Kazakhstan, nhưng có vẻ không thành công lắm (hoặc ít được ra sân từ đầu)
    atlas07 thích bài này.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.223
    Đã được thích:
    2.681
    Lực lượng cũng còn dày mà, thêm được 1 thằng cắm mới thì vẫn là 8 tây, sau khi bỏ Son 1 mùa.
    atlas07 thích bài này.
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Ko biết lương tháng của Son từ giờ đến khi hồi phục thì NĐ trả hay LĐBDVN chịu nhỉ ?
    atlas07 thích bài này.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.223
    Đã được thích:
    2.681
    Cũng phải có thời gian chứ khắt khe ngay thì làm gì có quân.
    Con chị nó đi con dì nó thế.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.199
    Đã được thích:
    3.183
    Giờ mình tính bắt đầu từ tên ASEAN Cup thì Việt Nam đang là đội đầu tiên vô địch giải này với thành tích 7 thắng 1 hòa các bác nhể. Xuân Son chơi 4 trận rưỡi đoạt luôn vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Kỉ lục khó phá. :D
    SAM2_AK47sexmovie thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.674
    Đã được thích:
    7.178
    Cố gắng thôi, chứ không phải cái gì to tát. Anh Tập cũng muốn China quay lại World Cup bao lâu nay cũng có được đâu. Thái ra châu Á trước mình xa, 7 lần vô địch ao làng nhưng cũng chưa bao giờ có cái huy chương Asian Cup.

    Tất nhiên các cụ ở trên quan tâm là điều tốt, không có gì sai. Vấn đề là ở chỗ các cụ không có chuyên môn, và cũng quá bận, thành ra chỉ có thể nói chung chung kiểu "tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để phát triển thể thao đỉnh cao, trong đó có bóng đá". Nói vậy thì không ai biết phải làm gì, mà cũng không ai bị phạt nếu không làm gì khác trước.

    Mấy cái này muốn có kết quả thì phải có một ông trợ lý quyền lực đầy mình, có chuyên môn, có tư duy hiện đại, tiến bộ, hoặc ít nhất là cầu tiến, không bảo thủ, không cầu danh vọng lợi lộc gì, và được tin tưởng tuyệt đối. Ngay như ông Eversong trên này cũng được, không cần đắt tiền làm gì. Ông ấy không cần phải trực tiếp huấn luyện, nhưng có thể định hướng thuê ai, ở đâu cho tất cả các cơ sở đào tạo trẻ VN. Thấy hay nói hay, thấy dở nói dở, ai làm không được thì trảm, không phải vẽ vời hay đi lòng vòng ngoại giao.

    Chứ tình hình hiện tại thì tôi thấy tương lai vẫn mờ mịt lắm, chỉ "phấn đấu" chung chung không ăn thua. Thứ nhất là VN có cái kiểu trâu buộc ghét trâu ăn, anh càng giỏi, càng có tư duy càng bị ghen tị, càng bị kéo xuống cho bằng chúng dân. Thứ hai muốn thay đổi tư duy cả một nền bóng đá thì phải thay máu rất nhiều, đồng nghĩa với rất nhiều đụng chạm. VN thì không thích thế, sống lâu lên lão làng, dưới không dám cãi trên, nên ý tưởng đều chìm xuồng, mà không chìm thì mấy tay gạo cội ra rỉ tai đám nhà báo là tự nhiên có cái media sh*t storm, móc cái này móc cái kia, là cũng chìm xuồng.

    Trước tôi cũng hy vọng sau ông Park tư duy của VFF đã khác. Nhưng bài học của Trâu cho thấy chúng nó trọng cái quyền, cái tiền kiếm được hơn là sự đi lên của bóng đá VN. Chứ từ trước khi đuổi Trâu rất lâu, trẻ con cũng thấy mọi thứ không ổn, VN đang tuột dốc không phanh. Người hâm mộ không phải ngu, thấy trên mạng thiên hạ ai cũng biết mà. Chỉ VFF là giả lơ không thấy. Chỉ đến khi mọi thứ có vẻ như sắp ảnh hưởng tới tiền và quyền thì chúng nó mới sa thải Trâu, mà theo tôi nghĩ đáng lẽ phải xảy ra từ 6 tháng trước đó.

    Tất nhiên chuyện qua rồi thì thôi, nhưng nhắc lại để thấy là tâm huyết, tư duy và ý chí cầu tiến không có ở VFF. Vì không có nên cả cái nước VN đì đẹt mấy chục năm nhưng phải chờ tới một ông nông dân thất học (bầu Đức) mới vực lại được niềm tin. Nguồn lực của một quốc gia lớn bằng bao nhiêu bầu Đức, vì sao không thể đào tạo được 5-10 lần ông ấy?
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    449
    Năm 2008 thời còn thanh niên tươi trẻ em đã từng sung sướng tột độ với chức vô địch AFF Cup, sướng điên người các bác ạ, e vẫn còn nhớ cảm giác đó, nó còn hơn 100 lần bắn tinh của tuổi đôi mươi. Nhưng trãi qua mấy chục năm lăn lộn, theo dõi bóng đá Việt Nam, thực sự e chẳng còn một chút cảm giác với giải đấu này nữa, thắng thua, vô địch hay ko chẳng còn quan trọng. Xem để quan sát lối chơi, con người, tư duy chiến thuật…tạo tiền đề ra sân chơi châu lục.

    Thế nhưng sau chiến thắng của giải đấu này, chiến thắng làm nức lòng người dân, lay động lòng người từ đời sống cho đến cõi mạng mấy ngày nay, em vẫn thấy còn khó quá các bác ạ. Vì sau biết bao thăng trầm trồi sụt, thì những cái tồn tại cốt lõi nhất, nó vẫn còn ở đó mãi, tạo thành một cái vòng lẩn quẩn. Đó chính là tư duy cần cù bù thông minh, dùng tinh thần, sức mạnh thể chất để khỏa lấp hạn chế căn bản kỹ - chiến thuật trong bóng đá đỉnh cao. Điều đó nó hiện hữu ở một nửa đội hình và điểm nhấn của cái tư duy đó là Doãn Ngọc Tân, chuyên gia đánh vật với trái bóng, suốt một giải đấu chỉ biết lao vào đối phương, săn bắt phá mồi và được dư luận đánh giá là phát hiện lớn của đội tuyển. Với cách chơi này, chỉ cần gặp bọn mâm 2 của khu vực như Oman, Iraq, Qatar…là trở thành phát hiện muộn, vì ung thư giai đoạn cuối mất rồi các bác.

    Hỏi thật các bác trong hàng triệu người được cho là hâm mộ bóng đá cầm cờ hò hét chạy ào ạt ngoài kia, hàng ngàn bình luận phân tích chê bai người Thái những tình huống bên lề chuyên môn, mấy ai thực sự tỉnh táo để đánh giá lại cách cầu thủ Thái đỡ bước một, xử lý trái bóng, chạy chỗ chiến thuật và phối hợp mở ra những con đường đi vào khung thành đối phương. Nó thực sự khác biệt hoàn toàn các đội bóng tham dự giải lần này, kể cả tuyển VN của chúng ta các bác ạ. Kết quả là thua, nhưng đó là tiền đề xuyên suốt về sau, để tiếp cận những sân chơi ngoài biên giới Đông Nam Á.

    Săn bắt, rình rập và chộp giật, thì cũng có ăn đó, nhưng tùy mâm. Cách tiếp cận như vậy, ở những mâm trên, không có cháo mà húp đâu các bác, vì thìa nĩa của bọn mâm này dài và tay chúng nhanh hơn nhiều.

    Thủ trưởng đang trong cơn húng đòi VĐ châu lục và tham gia WC, nhưng vẫn với cái tư duy lõi cần cù bù thông minh, thì đến khi xuống lổ em và các bác trong này cũng ko bao giờ thấy được, cho dù giải vô địch bóng đá thế giới giờ đã tăng lên lấy tới ¼ thành viên vào vòng chung kết luôn rồi.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Đặt ra mục tiêu là tốt, nhưng phải có đường lối lộ trình rõ ràng. Chứ ko thể vứt đấy cho các CLB và các ông bầu tự bơi rồi cuối năm nhặt thành quả. Ông VFF phải xây dựng, thứ nhất xác định cầu thủ ta còn yếu mặt nào, cơ bản là thể hình, tư duy, kỹ thuật. Để bù đắp cho từng mặt yếu đó thì làm thế nào, với thể hình thì trước mắt là nhập tịch, sau đó là dinh dưỡng. Với tư duy và kỹ thuật thì phải thuê thầy, thuê scout giỏi. Muốn vậy phải có tiền, muốn có tiền là làm sao ….
    Đó là một plan dài hơi và phức tạp, ko thể chỉ mấy trang như Troussier là xong. Ông VFF phải chịu trách nhiệm xây dựng đến từng chi tiết. Giống như Viettel làm con VSM vậy, 10 năm học hỏi. Với bóng đá, tức là con người sẽ lâu hơn. Nhưng ko xây dựng từ bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ đạt được. Hãy nhìn Nhật bản, Hàn quốc, cử người sang đó mà học hỏi cách tổ chức và làm kế hoạch
    thansau_72atlas07 thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.199
    Đã được thích:
    3.183
    Theo em, phong cách đá khác nhau sẽ tạo nên hiệu ứng khác nhau. Thái chơi bóng ngắn, chuquachula nên nhìn có vẻ như kĩ thuật cao, còn Việt Nam chơi bóng dài nên nhìn có vẻ đỡ bước một lởm khởm. Nhiều pha cầu thủ mình vừa chạy vừa đỡ quả bóng nhìn ngon phết đấy các bác.

    Thái chơi bóng ngắn, chuquachula nên chỉ hiệu quả ở ĐNA thôi, ra ngoài ao, đội khác họ nhanh hơn, khỏe hơn họ dí phát nào chết phát đấy. Cầu thủ mình em thấy chơi khá hiện đại đấy, không giữ bóng lâu, đỡ bóng có xu hướng mở ra hướng chuyền. Rất ổn. Không tin các bác cứ xem lại mà xem, nhiều pha phất dài của mình lên, hay các pha chuyền đảo cánh, các cầu thủ tuyến trên đỡ bóng rất ngọt chứ không phải lập bập đâu. Nhược điểm của mình là chạy bứt tốc xong không còn chân để sút thôi.
    sexmovie thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này