1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    He, Tổng Mỹ mà người Nga dựng lên được như bạn Phèn Mới nói thì Nga nó xứng đáng cha thiên hạ =))
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.162
    Đã được thích:
    5.561
    Nga không kích vô Chernobyl rồi kìa, chuyến này U cà chắc hàng tới nơi :-D
    igansanzeninchienbinhTECA thích bài này.
  3. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    5.681
    Yêu cầu của anh Zelensky chỉ thế này thì bọn Tây nó đưa lính vào Ukraine làm gì nữa:

    "Nếu chúng ta có hơn 150-160 máy bay F-16, hơn 25 hệ thống Patriot - chúng ta sẵn sàng cho một lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ bao gồm người Ukraine, - Tổng thống Zelensky nói.

    Dưới những điều kiện như vậy, ông nói, không cần thiết phải có các đội quân của Mỹ và châu Âu."

    https://x.com/front_ukrainian/status/1890357906920415259
    chienbinhTECA thích bài này.
  4. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    5.681
    PHỎNG VẤN #NICO_LANGE, CHUYÊN GIA AN NINH, VỀ ĐÀM PHÁN LIÊN QUAN ĐẾN UKRAINE

    Jan Starkebaum | 13/02/2025 | tagesschau24

    #Nico_Lange là thành viên cấp cao tại Hội Nghị An Ninh Munich và là người đứng đầu ban tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng Liên Bang Đức cho đến đầu năm 2022. Trước đây, ông đã sống và làm việc trong một thời gian dài ở Nga và Ukraine, thông thạo tiếng Nga và tiếng Ukraina. Lange hiện đang giảng dạy tại Khoa Lịch Sử Quân Sự tại Đại học Potsdam (Đức).

    #Jan_Starkebaum, tagesschau24 đã có cuộc phỏng vấn ông Nico Lange trước Hội Nghị Anh Ninh Munich 14-16/02/2025, nội dung được ghi nhận thành bài sau.

    "CHÂU ÂU CÓ THỂ THAM GIA VÀO BÀN PHỎNG VẤN BẰNG HÀNH ĐỘNG"

    tagesschau24: Ông đã nói chuyện với nhóm của Trump ở Washington về Ukraine. Có kế hoạch cụ thể nào về cách chiến tranh sẽ kết thúc không?

    Lange: Không có kế hoạch cụ thể nào. Cũng sẽ không có kế hoạch nào được trình bày tại Hội Nghị An Ninh Munich. Nhưng Trump có ý tưởng về cách ông có thể gây áp lực lên Putin. Người Mỹ nói rõ ràng rằng: Đảm bảo hòa bình lâu dài là nhiệm vụ của người châu Âu và người châu Âu phải có khả năng tự mình làm điều này.

    Đối với bất kỳ ai có chú ý trong vài tháng qua, những gì đang xảy ra hiện nay không thể diễn ra một cách bất ngờ. Thật đáng buồn khi người châu Âu tạo ra một ấn tượng rằng họ hoàn toàn không chuẩn bị.

    "THỰC TẾ LÀ CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA TRUMP VỚI PUTIN TỰ NÓ [per se] KHÔNG TỆ"

    tagesschau24: Đồng thời, có lo ngại rằng Trump và Putin có thể tự quyết định khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. Điều đó có hợp lý không?

    Lange: Đức cứ không thể tuyên bố tại mọi hội nghị thượng đỉnh NATO rằng chúng tôi không muốn Ukraine trở thành thành viên NATO - rồi sau đó lại nói rằng điều đó là tệ nếu Trump rút việc đó khỏi bàn đàm phán trước thời hạn. Điều đó trái ngược với lập trường mà chính phủ Đức đã đưa ra.

    Việc Trump nói chuyện với Putin tự nó [per se] không phải là điều tệ. Vấn đề là ở cái giọng điệu thực dân, giọng điệu của cường quốc khi ông ấy nói: Putin và tôi sẽ giải quyết vấn đề này và sau đó những người khác được thông báo về những gì sẽ xảy ra.

    Người châu Âu có thể tự vận động mình vào bàn đàm phán bằng cách hành động. Nhưng nếu họ chỉ ngồi đó và chờ ai đó đến và làm gì đó với họ, điều đó sẽ không xảy ra. Người châu Âu có thể đưa ra câu trả lời về việc các đảm bảo an ninh của châu Âu đối với Ukraine có thể trông như thế nào theo những điều khoản cụ thể. Điều đó sẽ rất hữu ích cho tất cả các cuộc đàm phán này.

    "CHÚNG TA PHẢI THÀNH THẬT VỀ ĐIỀU NÀY"

    tagesschau24: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ #Pete_Hegseth đã nói rằng Ukraine không thể quay trở lại biên giới nhà nước năm 2014. Điều đó chẳng phải đã mất một quân cờ trong các cuộc đàm phán sao?

    Lange: Tôi luôn nghe nhiều người ở Đức - thậm chí là từ các chính phủ - nói rằng Ukraine phải đổi lãnh thổ lấy hòa bình và phải có các thỏa hiệp. Tôi có nghe nhầm không? Hay là mâu thuẫn khi bây giờ mọi người nói rằng thật vô lý khi Trump để Hegseth nói điều gì đó như vậy?

    Tổng thống #Volodymyr_Zelenskyy đã phát biểu tại quốc hội Ukraine về thiện chí đàm phán về các giải pháp khả dĩ mà có thể tạm thời khiến Ukraine không kiểm soát được lãnh thổ. Chúng ta sẽ phải chờ xem các cuộc đàm phán này tiến triển như thế nào.

    Nhưng chúng ta phải thành thật về điều đó. Tự mình không làm gì rồi phàn nàn rằng người khác đang làm gì đó và bạn không tham gia - điều đó không trung thực. Người châu Âu có thể tham gia vào các cuộc đàm phán này bằng cách hành động, nhưng sau đó họ phải làm gì đó chứ không chỉ càm ràm.

    "LẬP TRƯỜNG CỦA UKRAINE LÀ GÌ THÌ UKRAINE PHẢI QUYẾT ĐỊNH"

    tagesschau24: Tôi nghe thấy một chút phẫn nộ trong giọng điệu của ông rằng người châu Âu và cả chính phủ Đức hiện đang rất thất vọng.

    Lange: Chính phủ Đức đã có nhiều cơ hội để ủng hộ Ukraine nhiều hơn, để [binh lính] có mặt tại Ukraine và để nói chuyện với nhóm của Trump. Bản thân Ukraine đã nói chuyện rất sâu sát với Trump và với nhóm của ông ấy. Zelensky đã gặp Trump 2 lần - trước cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ và trước lễ nhậm chức.

    Ukraine phải quyết định lập trường của mình là gì. Và tôi sẽ rất chú ý đến những gì Tổng thống Zelensky tuyên bố. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ không coi là đáng tin nếu chính phủ Đức hoặc những người khác ở châu Âu - những người đã không tận dụng các cơ hội để bảo vệ Ukraine nhiều như họ nên làm trong những tháng và năm gần đây - giờ đây tự coi mình là người bảo vệ Ukraine.

    "UKRAINE PHẢI CÓ MẶT Ở BÀN ĐÀM PHÁN"

    tagsschau24: Bạn có nghĩ rằng Ukraine cũng phải có mặt ở bàn đàm phán khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra không?

    Lange: Tất nhiên Ukraine phải có mặt ở bàn đàm phán. Nga đã xâm lược Ukraine, không phải họ xâm lược Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng Nga mong muốn chỉ nói chuyện với Hoa Kỳ. Đó chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Nga muốn nói chuyện với Hoa Kỳ về việc ai sẽ nắm quyền ở châu Âu trong tương lai, trong khi Trump muốn nói chuyện với Putin về nền hòa bình có thể có cho Ukraine sẽ như thế nào.

    Trump đã gọi điện trực tiếp cho Zelensky ngay sau cuộc trò chuyện với Putin và đã nói chuyện rất lâu với ông ấy. Hoa Kỳ và Ukraine đang giữ liên lạc chặt chẽ với nhau. Những người không có mặt tại bàn đàm phán là những người châu Âu - những người hiện không nói chuyện nhiều với Ukraine hay Trump.

    Người châu Âu cần xây dựng sức mạnh của riêng mình để đảm bảo an ninh cho chính họ. Về cơ bản đó là những gì Hegseth đã nói. Có lẽ ông ấy nói theo cách không thân thiện như những người tiền nhiệm của mình, nhưng thực tế đó là lập trường mà người Mỹ đã giữ trong một thời gian rất dài.

    "NGA ĐANG CHƠI TRÒ CHƠI TUYÊN TRUYỀN"

    tagesschau24: Những lời lẽ từ Moscow cũng có thể được hiểu theo cách này. Ở đó, cuộc gọi điện thoại được coi là bằng chứng cho thấy thời của châu Âu đã qua.

    Lange: Chúng ta phải học cách không công khai ngay mọi báo cáo từ Moscow. Có quá nhiều báo cáo của các cơ quan đặc vụ của Nga và các thông báo của Nga luôn trở thành headline ở đây. Nga đang chơi trò tuyên truyền của mình. Bây giờ họ đang ăn mừng về cuộc gọi phone này.

    Chúng ta thậm chí không biết những gì đã được nói. Trump nói rằng ông ấy muốn gây áp lực lên Putin. Putin sẽ không thích điều đó. Chúng ta cần phải phân tích đúng đắn, nói chuyện trực tiếp với các đối tác của mình, nhưng không dựa vào tuyên truyền của Nga để đưa ra đánh giá chính trị.

    "BẠN KHÔNG THỂ GIẢ ĐỊNH ĐỐI PHƯƠNG SẼ CÓ THIỆN CHÍ"

    tagesschau24: Ả Rập Xê Út có thể sớm trở thành nơi gặp gỡ của Putin và Trump. Người đứng đầu nhà nước Nga là một cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Liệu Trump có đủ khả năng không?

    Lange: Thực tế thì không hẳn là sai khi một nơi như Ả Rập Xê Út sẽ là nơi diễn ra các cuộc đàm phán. Trong “Kế Hoạch Chiến Thắng” của Tổng thống Zelenskyj, Ả Rập Xê Út cũng đã được thảo luận tại một thời điểm nào đó cho các cuộc đàm phán hòa bình. Định dạng đàm phán rất quan trọng: Ai nói chuyện với ai? Cuộc trò chuyện được thực hiện như thế nào?

    Hoa Kỳ và Nga không thể đàm phán về vấn đề Ukraine trên đầu Ukraine [hay: sau lưng Ukraine – ND]. Nhưng điều đó vẫn chưa rõ ràng. Điều rõ ràng là Putin và người của ông ta là những người chuyên nghiệp thực sự, những người đã làm việc này trong một thời gian rất dài và họ không nhất thiết phải đàm phán để tìm ra sự thỏa hiệp, mà là để giành chiến thắng.

    Bạn phải ghi nhớ điều đó khi tham gia vào các cuộc đàm phán như vậy. Bạn không thể cho rằng bên kia sẽ có thiện chí, mà bạn phải cho rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Chúng ta biết điều đó từ các cuộc đàm phán Minsk và các cuộc đàm phán khác.

    "CHÚNG TA KHÔNG NÊN HÀNH ĐỘNG NHƯ THỂ TA BIẾT MỌI THỨ"

    tagesschau24: Và Trump có làm được không?

    Lange: Trump không tự mình làm điều đó, nhưng ông ấy đã chỉ định những người làm điều đó. Giám Đốc CIA và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia là những chuyên gia chính sách đối ngoại giàu kinh nghiệm. Những người khác cũng có thể tham gia. Nhưng rất khó khi đàm phán với Putin.

    Là người châu Âu, chúng ta không nên hành động như thể chúng ta biết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng chúng ta có thể tự động làm tốt hơn nhóm của Trump. Trump là Tổng Thống được bầu của Hoa Kỳ. Việc coi thường, muốn chế giễu ông ấy hoặc luôn cho rằng mọi thứ ông ấy làm đều tệ hại đều không nằm trong lợi ích của chúng ta. Và nếu chúng ta tin rằng chúng ta có thể đàm phán tốt hơn, chúng ta có quyền mạnh mẽ, ngồi vào bàn đàm phán với sức mạnh và tiến hành đàm phán.

    "HAI CÂU HỎI CHÍNH VẪN CHƯA ĐƯỢC TRẢ LỜI"

    tagesschau24: Chúng ta đã nói về những gì Ukraine phải từ bỏ - một phần lãnh thổ của mình và hy vọng trở thành thành viên NATO. Nga phải đóng góp gì cho một nền hòa bình tiềm tàng? Làm thế nào để phía Mỹ có thể thành công trong việc gây áp lực lên Nga?

    Lange: Hai câu hỏi chính vẫn chưa được trả lời. Câu hỏi chính đầu tiên là: Làm thế nào để ngăn chặn Putin? Làm thế nào để ngăn cản ông ta khỏi các mục tiêu tối đa của mình trong cuộc chiến xâm lược này? Cho đến nay, ông ta vẫn bám sát các mục tiêu đó.

    Trump tin rằng ông có thể làm được điều này thông qua áp lực chính sách kinh tế, tài chính và năng lượng. Cá nhân tôi thì hoài nghi. Tôi tin rằng áp lực quân sự cũng cần thiết.

    Câu hỏi then chốt thứ hai là: Làm thế nào để đảm bảo hòa bình lâu dài? Tôi tin rằng có thể làm được điều này với sự kết hợp giữa lực lượng vũ trang tương lai của Ukraine, sự hiện diện [binh sĩ - ND] của châu Âu và sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết cái giá của sự hỗ trợ này của Mỹ sẽ là bao nhiêu.

    Người châu Âu, đặc biệt là Đức, hiện đang quá do dự khi nói đến sự hiện diện [của binh lính – ND] của châu Âu. Đây cũng có thể là một động lực để trung thực hơn. Bởi vì nói rằng chúng ta không thực sự giúp Ukraine, dù chỉ một chút, và rằng chúng ta không thể tưởng tượng ra cảnh lính Đức hiện diện ở Ukraine, nhưng chúng ta cũng muốn ai đó tạo ra hòa bình, nhưng xin đừng không có chúng tôi: cái ý tưởng đang thịnh hành ở Đức là không thực tế. Nếu chúng ta tiến gần hơn một chút đến thực tế, điều đó chỉ có thể giúp ích.

    Vào thời điểm này, chúng ta vẫn chưa biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra như thế nào. Và chúng ta không biết Trump đang ở vị thế tốt hay không. Những gì chúng ta biết từ lịch sử là các cuộc đàm phán của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên #Kim_Jong_Un và với #Taliban đã dẫn đến các thỏa thuận, nhưng các thỏa thuận đó là.m tình hình chung trở nên tồi tệ hơn. Về mặt này, có lý do để hoài nghi.
    baobomkuyomukotoho thích bài này.
  5. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    1.729
    Hôm Ze đồng ý đến ký hiệp ước đình chiến sẽ xảy ra trận đánh úp k rưm.
    chienbinhTECA thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    8.570
    Kiev là đất thép thần đồng. Họ sẽ có cách chứ chả đến lượt các cháu chỉ cho. Thời anh hít mang quân sang thì bọn Nga co cẳng chạy tút về Mát chỉ mỗi nhân dân U cà bám trụ đánh nhau cho đến ngày chiến thắng.
    igansanzeninchienbinhTECA thích bài này.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.416
    Đã được thích:
    2.704
    Nga nó bú mất 12000 tỷ USD tài nguyên phía đông. Mỹ nó cũng đang đòi mút tầm đấy tài nguyên còn lại phía tây.
    Còn lại 1 đất nước nát bét , dân thì lũ lượt lang thang đất khách quê người, chết mất không biết bao nhiêu trai tráng. 50-70 năm chưa biết phục hồi được không.
    Thép với cả đồng =)) đúng là nhờ cái tư tưởng này nên anh Hề mới bị thằng Bẩy đần , Giôn sơn nó dụ vào cái kèo làm tiền đồn của La Tô , chuột đi đeo lục lặc cho mèo.
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Cháu hồi xưa chắc chả học sử nhỉ? À mà sử 76-90 bị giấu biến đi, có được dạy đâu =))
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    8.570
    Chuột hoàn toàn có thể đeo lục lặc cho mèo nếu nó có đủ ý chí để trường kỳ mai phục. Nói như các cháu thì giặc đến nhà cứ nằm ngữa ra mời nó thì bỏ mẹ
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  10. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.480
    Đã được thích:
    3.968

    thành tựu của Trump đến lúc này đó là làm chệch lòng khối Đồng minh, dư là tương lai họ sẽ đá đít và ẻ lên đầu Mỹ vì mõm.

    khụ khụ, tay này phải học lại lịch sử chống ngoại xâm cứu nước đầy hào hùng của dân tộc rồi, khụ khụ.

Chia sẻ trang này