1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.670
    Đã được thích:
    3.805
    Tấm vé dự VCK U17 châu Á 2025, theo một cách khá vất vả, nếu đối chiếu với kết quả vòng loại, dẫu sao cũng giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tiến một bước gần hơn đến đấu trường thế giới. Để hiện thực hóa cho giấc mơ World Cup, việc còn lại của U17 Việt Nam là nỗ lực giành 1 trong 2 suất đầu bảng.
    Trên lý thuyết, điều kiện này nghe có vẻ đơn giản. Bởi tỷ lệ thành công cho việc dự World Cup lên đến 50%. So với những năm trước, con đường tham dự đấu trường toàn cầu đương nhiên dễ thở hơn hẳn. Cách đây 1 thập kỷ, U17 Việt Nam thuộc thế hệ 2000, 2001 của những Hữu Thắng, Thanh Bình, Trọng Long… vào đến tứ kết của giải đấu. Họ cách tấm vé dự World Cup đúng 1 chiến thắng trước Iran tại vòng này. Nhưng sau cùng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam thất bại, qua đó dang dở với giấc mơ thế giới. Quả thực, nếu so với hành trình mà các đàn anh trải qua, thế hệ của Gia Bảo, Anh Kiệt, Việt Anh… hiện tại có cơ hội lớn hơn nhiều để dự U17 World Cup.

    Song điều này mới chỉ đúng trên điều lệ giải. Còn thực tiễn, U17 Việt Nam vẫn vấp phải những vật cản đầy khó chịu trong mục tiêu giành 1 trong 2 tấm vé đầu bảng B của VCK U17 châu Á 2025. Lá thăm may rủi thực tế đã không chiều lòng thầy trò Roland, khi các đối thủ cùng bảng thuộc diện từ mạnh đến rất mạnh.

    U17 Nhật Bản nghiễm nhiên ẵm 1 tấm vé đi tiếp, thậm chí là ngôi đầu bảng. Dù mới chỉ tập trung 2 tuần song với đẳng cấp được tôi luyện ở nền bóng đá số 1 châu Á, thầy trò Hiroyama Nozomi nhanh chóng vào guồng. Mới nhất, họ thắng cả CLB Đại học quốc tế Tokyo và U17 Thái Lan. Cách đây không lâu, đại diện trẻ của xứ sở hoa anh đào cũng thắng cả 2 trận với tỷ số lần lượt là 3-2 và 2-0 trước U17 Paraguay.

    Hai đối thủ nằm trong diện tranh vé với U17 Việt Nam cũng chẳng đơn giản. U17 Australia chỉ thua 2-4 trước U17 Saudi Arabia - chủ nhà VCK U17 châu Á 2025, trong 1 thế trận rượt đuổi bàn thắng. Trước đó 2 ngày, đại diện của đất nước chuột túi thắng tưng bừng 5-3 trước U17 Yemen. Nên nhớ, chính Yemen từng khiến Việt Nam phải trầy trật tìm 1 kết quả hòa tại vòng loại. Điều đó để cho thấy sức mạnh của U17 Australia ấn tượng thế nào trong hành trình chạy đà cho vòng chung kết. U17 UAE cũng không thua kém. Đội tuyển này vừa có sự chuẩn bị tương đối tốt khi hòa 2-2 trước U17 Indonesia ở trận giao hữu ngày 27/3. Tại vòng loại, đội bóng trẻ này cũng thắng một đại diện của Đông Nam Á là U17 Malaysia với tỷ số 2-0. Sự nghiêm túc của U17 UAE còn đến khi đội tuyển này triệu tập Jayden Adetiba - chân sút đã chơi cho lứa trẻ của Arsenal nổi tiếng.

    Nỗ lực vượt thách thức

    Ngoài sức mạnh khách quan từ các đối thủ, tầm vóc hạn chế của U17 Việt Nam là một vấn đề chủ quan. Nhìn từ danh sách, "Những chiến binh trẻ sao Vàng" có chiều cao trung bình 1m75 - thấp thứ 4 trong 16 đội tham dự giải. Có thể nói, việc sở hữu thể hình không tốt vô hình trung gây ra nhiều bất lợi cho U17 Việt Nam, nhất là khi 2 trong 3 đối thủ của thầy trò Roland là Australia và UAE có tầm vóc tốt hơn hẳn.

    Trong những rào cản phải chấp nhận đương đầu, điểm cộng của U17 Việt Nam đến từ sự chuẩn bị kỹ càng cùng một lực lượng tạo được sự gắn kết trong thời gian dài. Bộ khung đội hình của U17 Việt Nam vẫn là những cái tên đã đồng hành với HLV Roland từ vòng loại U17 châu Á nửa năm trước cho đến nay. Chưa kể, HLV Roland từng cùng U17 Hà Nội vô địch U17 Quốc gia 2024. Nhiều cái tên của đội trẻ thủ đô đã được ông Roland cất nhắc, tạo điều kiện phát triển từ đó đến giờ.

    Khâu chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2025 được LĐBĐ Việt Nam và BHL U17 Việt Nam thực hiện chỉn chu, kéo dài suốt 1 tháng rưỡi, từ 22/2 cho đến nay. Cùng với 15 cộng sự hỗ trợ, HLV Roland từng bước sàng lọc, đánh giá và tuyển chọn ra 23 cái tên xuất sắc nhất từ 34 cầu thủ ban đầu. Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cũng là 1 trong những đội tuyển hiếm hoi tham dự giải đấu ở Saudi Arabia với hành trang là 7 trận giao hữu. Đội đã có những màn cọ xát ở trong nước, trước Trẻ PVF, U17 PVF, Bắc Ninh,… Sau khi hoàn thành bộ khung đội hình và những mảng miếng chiến thuật, U17 Việt Nam thừa thắng xông lên khi đánh bại U17 Oman trong 2 lượt giao hữu đi và về, ngay trên sân đội bạn.

    Về nhân sự, HLV Roland cũng đã tìm được những "quân bài" giá trị cho U17 Việt Nam, thông qua 7 trận giao hữu này. Có thể kể đến như thủ môn Hoa Xuân Tín, trung vệ Nguyễn Hồng Quang, Lê Huy Việt Anh; hậu vệ Lê Quang Trường, Lê Tấn Dũng hay tiền đạo Trần Gia Bảo và Nguyễn Thiên Phú… Thực sự, người hâm mộ cũng rất chờ đợi vào màn trình diễn tiềm năng của các cầu thủ U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á tới đây.

    Ngay cả khi không thể dự U17 World Cup, những trận đấu với Australia, UAE hay Nhật Bản cũng là hành trang quý giá cho các cầu thủ trẻ hoàn thiện bản thân, học hỏi từ đối thủ để qua đó đóng góp vào thành công chung của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

    Danh sách U17 Việt Nam dự U17 châu Á 2025 (theo AFC)

    Thủ môn (3): Hoa Xuân Tín (Bà Rịa Vũng Tàu), Trần Văn Đạt (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Thăng Long (Hà Nội),

    Hậu vệ: Lê Quang Trường (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Huy Việt Anh (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Hồng Quang (Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Tấn Dũng (Sông Lam Nghệ An), Phạm Đức Duy (Hà Nội), Bạch Trọng Dương (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Quân (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Đông Thức (Sông Lam Nghệ An)

    Tiền vệ: Nguyễn Đức Nhật (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Hoàng Trọng Duy Khang (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Việt Long (Hà Nội), Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội), Đặng Công Anh Kiệt (Hà Nội)

    Tiền đạo: Trần Gia Bảo (HAGL), Nguyễn Văn Bách (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội), Nguyễn Văn Dương (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Bùi Duy Đăng (TTĐT bóng đá

    Thủ môn đặc biệt của U17 Việt Nam

    Hoa Xuân Tín là gương mặt cao nhất ở U17 Việt Nam. Thủ môn thuộc biên chế Bà Rịa Vũng Tàu cao tới 1m87, dù mới chỉ bước sang tuổi 17. Nói về Xuân Tín, anh từng là thành viên đội U11 tham dự giải Cúp Truyền hình BRVT năm 2009. Nhờ màn trình diễn triển vọng tại giải đấu này mà Xuân Tín được tuyển chọn vào đội hình Học viện Juventus Việt Nam, tiền thân của Học viện bóng đá BMG hiện nay.

    Với chiều cao 1m87, sải tay dài 1m83, phản xạ tốt, tâm lý thi đấu ổn định, thủ môn này dần trở thành chỗ dựa tiềm năng cho những lứa U của BRVT. Trong màu áo đội tuyển trẻ quốc gia, Xuân Tín vô địch giải giao hữu U16 Peace Cup tại Trung Quốc cùng U16 Việt Nam. Anh cũng là thủ môn số 1 của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á.

    Ông Nguyễn Trường Chinh - HLV của U19 Bà Rịa Vũng Tàu kỳ vọng: "Xuân Tín sẽ là có tương lai xán lạn hơn cả Đình Triệu, thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam lúc này. Tôi từng làm việc 18 tháng với Đình Triệu khi bạn còn chơi bóng đá phủi cho đội dầu khí Bà Rịa, cũng như huấn luyện Xuân Tín.

    Báo CAND
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Nên giải tán lò PVF. Đội bóng nào mà có đông cầu thủ lò naỳ y rằng có một lối chơi ngu xuẩn ko giải thích được
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    1.689
    Thế đếu nào lứa Quốc Việt đá ngang ngửa Úc ở các giải U mà lứa này kém thế. Gần hết H1 không lên nổi bóng. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu giải này VN thoát vị trí bét bảng. Lý do chính là cầu thủ đá ngu quá, ngu từ tư duy đến cách xử lý bóng, HLV có vẻ cũng ko có bài gì.
    --- Gộp bài viết: 04/04/2025, Bài cũ từ: 04/04/2025 ---
    Đội này mà đi WC không khéo thành trò cười
    thansau_72 thích bài này.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Giành được bóng chạy ra chỗ trống rồi ko phá mẹ lên đi lại để mất. Sao cháu ngu thế hả trời
    --- Gộp bài viết: 04/04/2025, Bài cũ từ: 04/04/2025 ---
    Xong. 1-0.
    *** hiểu cái hệ thống máy móc ở PVF dùng làm gì mà đẻ ra 1 lũ đánh vật với bóng. Từ lứa đàn anh đến đàn em
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.153
    Đã được thích:
    4.807
    Thấy cánh Úc nó rê qua người ào ào.
    Không biết nó hay hay mình quá dở?
    Đội muốn mạnh mà tv giữa kém với tv cánh không qua người được thì không ổn rồi.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Bóng đá trẻ VN mà ko có Thể công với Hoàng anh gia lai là vứt đi.
    Các lứa trẻ trước lứa nào cũng có vài thằng, Hoàng Đức, Việt Hưng, Hữu Thắng, Văn Khang, Minh Vương, Dụng Quang Nho, Bảo Toàn.. đóng vai trò cầm nhịp cả đội. Cả cái đội hình không hề có một ai thuộc 2 lò trên
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    683
    Chọn mấy cháu sáng dạ để rèn thể lực còn tốt gấp nhiều lần làm ngược lại các bác nhỉ.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.153
    Đã được thích:
    4.807
    Chờ xem mấy năm nữa Giôm có ra được thằng nào rê dắt chuyền chọt kha khá không bác. GIờ cũng u14-15 rồi.
    Giờ trung vệ, GK cao to VN nhiều rồi.
    Thêm thằng nào biết chọc khe, rê dắt ngon là trở lại được thôi.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Chứ xem đội hình toàn Hà Nội, PVF, SLNA, Hà tĩnh thì các bác tự hiểu thôi
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.670
    Đã được thích:
    3.805
    Thằng gôn được mỗi chiều cao thôi chứ ko thấy có triển vọng gì.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này