1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Nato Châu á hình thành, VN trở thành cầu nối trung tâm

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi yetkieu, 25/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    406
    Thời điểm này mình lại nhớ đến câu "dễ trăm lần ... , khó vạn lần ..." .

    Xưa nay các triều đình có vẻ ngoài hoành tráng thường xụp đổ do áp lực đồng thời từ cả bên trong và bên ngoài, mấu chốt sâu xa đơn giản là xa dân. Hàng ngày triều đình nhìn dân như đối tượng khai thác bóc lột, nên khi "khí số nó hết" cũng là lúc cả dân và ngoại bang đều trở thành kẻ thù.
    yetkieu thích bài này.
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.357
    Đã được thích:
    5.374
    Chỉ có cách Mỹ có chiến tranh nóng với TQ thì xù được khoản nợ đấy . còn muốn cấm vận TQ thì Mỹ tuổi con ngan . Thế cho nó nhanh nhé
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    31000 này là khoản nợ ngân sách nợ trái phiếu … nợ nhiều nước trong đó có nợ VN gần 50tỷ tiền thế chân tiền hàng… TQ đã bán một lượng lớn trái phiếu gần đây nghe nói gần 70% vì đã biết ý định của Trumb và giới tài phiệt của Mỹ
    Tim cook vừa gom 600 tấn thiết bị về Mỹ để làm iphone
    TQ đòi đóng cửa các nhà máy của Mỹ trên đất TQ 1 tuần, cấm xk đất hiếm sang Mỹ
    Mỹ cấm xk chip cho TQ…
    Câu chuyện thuế bao nhiêu % không còn giá trị vì trên 150% thì không còn thằng nào có lời để đem hàng qua nước đó bán, mà câu chuyện thương chiến đang đi vào chiều sâu con át chủ bài của mỗi bên, nó leo đến bật thàng cuối cùng, có lẻ câu chuyện cấm vận nhau chỉ là thời gian…
    về chiến tranh thì khi bị dồn vào chân tường thì đó là phương án cuối cùng để TQ phải chọn… mà chọn ai, chọn gần nhà như Nga chọn Ucraina à… quá ngốc, nên VN ĐL Nhật Ấn Phi đều không khả thi… Hôm nay TQ điện thoại yêu cầu Israel phải rút quân ra khỏi gaza, ra khỏi sirya… TQ bắt đầu muốn chọn đối thủ vừa tầm có liên quan để sả hàng cứu cơn khủng hoảng này
    Về lý thuyết là phải thế nhưng liệu tụi da trắng nó có để học thuyết của nó bị tụi da vàng mang ra dạy ngược không, hay tụi nó đẻ ra học thuyết thời đại mới cho cả thế giới học lại từ đầu (không tự nhiên tụi nó tốn biết bao tiền của lại rút lui để yên cho cho Nga có thời gian vàng để hồi sinh may mắn)
    Mới bắt đầu cuộc chơi mà Tập lại gom tài phiệt ra tay cứu thị trường chứng khoán, nó khác Trumb không màn chuyện xanh hay đỏ của thị trường vì nó chỉ là mọit phần nhỏ trong một cuộc chơi lớn qua đó mới thấy tầm vóc của một quốc gia, một thằng đứng đầu thế giới phải vững ntn mới làm đầu tàu dẫn dắc được, không như Tập lên tivi hô hào ví TQ như biển cả, gió to chỉ lay động ao hồ…. Ai mới là thằng hề

    Tóm lại đứa nào là con ngan hay con vịt đã rõ rồi nhé
    --- Gộp bài viết: 13/04/2025, Bài cũ từ: 13/04/2025 ---
    Vào mấy cái kênh kiểu “Trung Tân” trên các mạnh xh sẽ thấy bắt đầu nhen nhóm mâu thuẩn khi tình trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ của tàu sụp đổ hàng loạt tình trạng thất nghiệp bắt đầu dần trở thành thảm hoạ chỉ năm sau thôi nội bộ hàng xóm tự cắn xé nhau thôi
    Lần cập nhật cuối: 13/04/2025
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.357
    Đã được thích:
    5.374
    Trump phải khuất phục TQ khi mới rút lại lệnh áp thuế các mặt hàng điện tử nhập khẩu vào Mỹ . tưởng căng với TQ được ? Mỹ cấm hàng điện tử nhập khẩu vào Mỹ thì Hoa Kỳ trở về thời đồ đá . nó ngay cho vuông .
    Còn nhập khẩu ở đâu , nước nào không cần biết , vì kiểu gì cũng có nhân tố TQ ở trong các mặt hàng điện tử đó . đúng chưa ? TQ nó chết được không ?
    Cấm vận TQ ? Thách 10 trump.

    Hoa kỳ trước đây còn ghê gớm khi có đồng mình vây quanh , giờ Trump kêu gọi bọn Châu Âu cùng mình đánh Iran xem đứa nào nó đi cùng Mỹ nữa không ? Loại tráo trở, cà chớn như Trump nói giờ chó nó nghe . Nước Mỹ không có đồng minh thì mỹ cũng chỉ là loại đại cường thôi chứ siêu cường thì quên đi.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Hàng điện tử hàng công nghệ cao nó được bật đèn xanh là hàng của các công ty Mỹ sx tại Tàu là động thái bảo vệ các công ty Mỹ còn hàng nhái của Tàu nó không cần
    Bình Duơng vừa bị Mỹ huỷ hàng loạt lô hàng vì nghi có dính dấu răng của Tàu dù thương chiến chưa đụng gì tới VN nhưng tụi nhập hàng nó biết rỏ nguồng gốc để tránh nguy hại về sau nó huỷ trước… vậy nó cần hàng hơn hay nó sợ Trumb hơn, hay tụi nó quyết tâm làm thịt bọn Tàu hơn
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    18/4/2025 EU tuyên bố “bắt tay với Trumb thoát khỏi sự lệ thuộc vào kinh tế TQ, viết lại trật tự thế giới”… đã đến lúc chúng ta thấy được sự đoàn kết của tụi da trắng là như thế nào chưa, khi thấy vai trò lãnh đạo thế giới bị lung lay chúng trở nên một khối thống nhất không biên giới
    Hình như chuyến thăm vừa rồi của Tập dù cờ phướng ngợp trời, truyền thông Tàu sang VN bật hết công suất ca ngời tình huynh đệ keo sơn dính chặt ngàn năm và đuợc “Chú Trọng” dày công vung đắp hơn 2 nniệm kỳ mà có được… nhưng có lẻ đã biết ăn bánh vẻ từ VN nên cay cú sang Cam đòi tài trợ lại con kênh đào mất dạy
    Thời thế sinh anh hùng nên muốn trở thành anh hùng lưu danh sử sách thì đừng nên ẩn mình nữa, đời không vì mình trời tru đất diệt :)))
    hoalongtrangcoollover991 thích bài này.
  7. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    574
    Em xin phép có vài ý kiến ngoài lề
    https://vneconomy.vn/20-chu-no-lon-nhat-cua-my.htm
    Theo báo trên thì tổng nợ của Mỹ hơn 36 ngàn tỷ USD
    20 chủ nợ lớn nhất chiếm gần 25%. Còn lại 75% Mỹ vay ở đâu? và có trả lãi không? Em đoán là vay ở FED và phải trả lãi theo FED công bố. Hiện nay FED đang cho vay với lãi suất khoảng 4.5%/năm.
    Với lãi suất tạm tính 1%/năm thì mỗi năm Mỹ phải trả khoảng 360 tỷ tiền lãi, tương đương 30 tỷ /tháng. Nếu lãi suất cao hơn con số trên thì số tiền phải trả càng nhiều hơn. Vấn đề bây giờ là tiền đâu để trả nợ?
    FED nằm ngoài chính phủ Mỹ và muốn có tiền, Mỹ không được tự in, phải đi vay FED vậy biến số nợ mà Mỹ đang nợ thế giới thành con số 0 thì Mỹ vẫn phải trả tiền nợ vay cho FED.
    Thương chiến này Mỹ thắng hay thua thì vẫn phải trả nợ
    Bác nhìn vào thương chiến, còn 1 vấn đề không biết bác có thấy không? Đó là Brics và đồng tiền chung Brics. Giả sử đồng tiền chung này hình thành và hệ thống thanh toán quốc tế của Brics cũng hình thành thay cho Swiff của Mỹ. Những điều trên mà hình thành thì vai trò của Mỹ cũng mất
    Thương chiến giữa TQ và Mỹ, em cảm giác như Trump đang cố đẩy nhanh quá trình ra đồng tiền chung Brics và hệ thống thanh toán mới này
    Thế giới 8 tỷ người, nước Mỹ khoảng 350 triệu người. Đối với TQ thì mất thị trường Mỹ đối với họ cũng không thành vấn đề lớn. Còn về chất lượng hàng của TQ thì thượng vàng hạ cám, loại nào cũng có, không bán món này họ bán món giống này với giá rẻ hơn thì vẫn bán tuốt
    Mỹ thì nợ và vẫn phải trả nợ
    Có thông tin: cuối tháng 06/2025 Mỹ có khoảng nợ (nhớ không nhầm) thì khoảng 6500 tỷ đến hạn trả cho FED. Món vay này không lãi suất. Giờ Mỹ phải kỉếm 6500 tỷ để trả nợ cho FED. Vay ở đâu để trả nợ? chỉ có FED mới có có thể cho vay và việc Trump phải làm là vay FED để trả nợ cho FED.
    Thương chiến này ai thắng ai thua chưa biết được
    coollover991, yetkieuoanh89 thích bài này.
  8. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    223
    Ý kiến hay cũng góp đôi lời bàn:

    Thị trường trái phiếu duy trì ổn định khá tốt cho thấy vấn đề đang trong kiểm soát. Thứ nữa tăng trưởng k.t Mỹ ở mức khá tốt và đều đặn, đây cũng là nguồn quan trọng dùng để trả nợ; cách trả khác là c.p phát hành chứng khoán kho bạc

    Việc Fed và c.p Mỹ thanh toán trả nhau cũng giống kiểu hạch toán qua lại, một dạng chính sách tiền tệ

    Có vẻ đúng (nếu) khối Brics đồng thuận và chi phối cuộc chơi. Còn rất nhiều mâu thuẫn lợi ích giữa thành viên sáng lập nhóm chưa dễ j vượt qua. Đồng tiền chung Brics giờ chọn mấy t.phố làm các trung tâm tài chính cho nhóm cũng khó, ông nào cũng muốn lấy nước mình làm t.t t.c cho đc.

    Nói về thị trường thì phải nhấn mạnh sức tiêu dùng, chỉ t.t Mỹ với số lượng d.s vậy có sức tiêu thụ cỡ 20~30% của cả TG; đang làm ăn tốt ở một t.t như kiểu mỏ vàng thì ko ai muốn dời đi cả vì lợi nhuận thấp, chi phí đội lên, cái này thì dân làm ăn k.d hiểu rõ hơn ai hết. Còn so sánh sự khó tính của t.t thì Nhật và EU còn khó hơn Mỹ nhiều.

    Mỹ là bên khởi xướng, nhằm đạt đc một số mục tiêu - chính sách: giải phóng đầu tư, việc làm và tăng trưởng trong nước; củng cố lợi thế công nghiệp và công nghệ ; giảm sự mất cân bằng thương mại mang tính hủy diệt ; củng cố an ninh kinh tế và quốc gia ...
    daituong_thyetkieu thích bài này.
  9. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Nhật vừa ký bộ ba tam sên Nhật-VN-Phi hiệp ước an ninh giữa 3 nước (cùng cay TQ) … đây có thể coi bước khởi đầu cho tuyên bố của Ông lớn Nhật về thành lập khối Nato Châu Á đây sao?
    hoalongtrang thích bài này.
  10. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    574
    Cảm ơn bác. Em cũng mạn phép lạm bàn thêm vài câu ngoài chủ đề, mong bác Mod thông cảm
    Cuối năm 2024 đầu năm 2025 có 1 hiệp định được tung ra bên ngoài, tên là: hiệp định Mar-a-la-go của Trump
    https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/unpacking-mar-lago-accord
    https://think.ing.com/articles/mar-a-lago-accord-10-questions-answered-on-devaluing-the-dollar/
    Với công cụ google dịch, em tìm hiểu được như sau:
    Mỹ sẽ bán trái phiếu thời hạn 100 năm (lãi suất như nào thì em không rỏ lắm)
    Mỹ sẽ bảo đảm cho đối tác mua trái phiếu này bằng ô an ninh
    Một vài nội dung khác
    Mục đích là làm suy yếu đồng USD tăng xuất khẩu, giảm thâm hụt thương mại, phá thế đồng tiền dự trữ là USD để kéo việc làm về nước Mỹ
    Bước đầu tiên của hiệp định này là thuế để tạo sức ép đàm phán thương mại để chuyển đổi trái phiếu kho bạc thành trái phiếu 100 năm. Mục tiêu nắm tới là những nước nắm giữ trái phiếu kho bạc nhiều.
    Những quốc gia không muốn mua hay chuyển đổi trái phiếu này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
    Để bình luận về cái hiệp định đó về mức độ thành công như nào em cũng không biết, cũng như việc hiệp định này được tung ra không biết có phải là cố ý hay không nữa.
    Em chỉ cảm nhận, cuối tháng 6 là đến hạn trả nợ và cũng là mốc 90 ngày hoãn áp thuế thì em đoán sau những ngày đó tin tốt ra có lẽ không có mấy tin.
    Thị trường đỏ lửa thì vai trò của Mỹ em cảm nhận cũng lung lay

    Ngoài lề tý: Không biết bác nào đã tìm hiểu về cái hiệp định Mar-a-la-go này chưa, cho em biết với. Em không giỏi tiếng anh nên chỉ có thể dùng google dịch
    yetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này