1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 1):
  2. Your_Friend_new,
  3. bulubuloa,
  4. viagraless,
  5. werty98
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.100
    Đã được thích:
    29.179
    Xạo quá, sau khi tin gọn biên chế thì chú cừu phải kiêm nhiệm cả rồ nga lẫn me tây me tầu các loại. Ăn xì líp tính theo bài cắm cột điện chứ làm gì được 3 củ, cứ nổ hoài.
    Nga vẫn đánh đúng kiểu WWII cứ chọc thủng 1 chổ trên phòng tuyến xông vào rồi nếu giữ được vị trí thì nó đưa trung quân lên tiếp ứng đánh nống rộng ra 2 bên. Không giữ được thì xem như bỏ toán trinh sát phân bón đó. Bên phòng thủ nó cũng chỉ tập trung ngăn không cho quân phía sau theo lên chứ không đánh vào toán tiên phong kia làm gì.
    chienbinhTECA thích bài này.
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.347
    Đã được thích:
    5.792
    Đột phá cục bộ hay đột phá chiến lược? – Chiến thuật thẩm thấu của bộ binh Nga

    Việc quân đội Nga thâm nhập sâu vào hệ thống phòng tuyến của Ukraina, có nơi sâu đến vài kilômét, tại mặt trận giữa Pokrovsk và Kostiantyniwka trong những ngày qua đang là chủ đề của các cuộc thảo luận sôi nổi. Một trong những câu hỏi còn bỏ ngỏ là làm thế nào điều này có thể xảy ra trên một "chiến trường trong suốt". Một câu hỏi khác là liệu cuộc tiến công này chỉ là một sự đột phá cục bộ hay đã đạt được một bước đột phá chiến lược qua các tuyến phòng thủ của Ukraina.

    Những phát biểu gần đây trong một cuộc phỏng vấn của Thiếu tướng Vadym Skibitsky, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina (cơ quan tình báo quân đội HUR), đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên, trong khi câu hỏi thứ hai có lẽ chỉ có thể được trả lời theo thời gian.

    Để hiểu làm thế nào mà việc thâm nhập vào các vị trí của Ukraina có thể xảy ra – dữ liệu từ nguồn mở (OSINT) cho thấy độ sâu khoảng 10 km – trước tiên cần phải hiểu các tuyến phòng thủ hiện tại được xây dựng như thế nào. Theo nhiều báo cáo từ mặt trận, các tuyến phòng thủ của Ukraina không phải là các hệ thống phòng tuyến liên tục và có chiều sâu, mà là nhiều vị trí phòng ngự riêng lẻ, nằm cách xa nhau ở mức độ khác nhau. Nguyên nhân chính là do quân số của các đơn vị chiến đấu Ukraina không đủ, không cho phép tạo ra các tuyến phòng thủ dày đặc hơn.

    Thẩm thấu thay vì tấn công trực diện

    Các lực lượng vũ trang Nga dường như liên tục tìm ra những kẽ hở trong các "tuyến" này và tận dụng chúng cho các cuộc tiến công của mình. Tướng Skibitsky đã mô tả cách thức điển hình hiện nay trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Ukraina Suspilne vào ngày 12 tháng 8, trong đó ông không chỉ đề cập đến chiến dịch tên lửa và drone của Nga mà còn cả các chiến thuật bộ binh hiện tại của lực lượng vũ trang Nga.

    Theo lời của Skibitsky, các đội xung kích của Nga hiện chỉ bao gồm hai đến ba binh sĩ. "Tất cả các đơn vị của chúng tôi đều xác nhận: Những người lính này di chuyển quãng đường từ ba đến năm kilômét, xâm nhập vào khu vực hậu phương của chúng tôi, chiếm một vị trí nào đó ở đó và chờ đợi phần còn lại của đội. Bằng cách này, họ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi một cách đơn lẻ hoặc theo nhóm nhỏ và chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt đầu các hoạt động chiến đấu," vị tướng Ukraina báo cáo. Theo ông, điều này đã được quan sát thấy ở khu vực Pokrovsk và hiện đang được thử nghiệm theo cách tương tự ở khu vực Dnipropetrovsk.

    "Nhiều tù binh chiến tranh Nga mà chúng tôi bắt được ngày nay chính là trong những cuộc di chuyển như vậy," Skibitsky được trích lời trong cuộc phỏng vấn. "Những người này có một nhiệm vụ rõ ràng. Họ có một lộ trình định sẵn, các điểm định hướng cụ thể phải đến và một điểm cuối cùng, nơi họ phải chờ đợi hai, ba ngày hoặc thậm chí một tuần. Sau đó, khoảng 15 binh sĩ khác sẽ gia nhập cùng họ – và họ cùng nhau chờ đợi thời điểm lực lượng chính đến," ông giải thích thêm.

    Thay vì tấn công các vị trí, bộ binh Nga thẩm thấu qua các tuyến phòng thủ của Ukraina và chỉ tiến hành các cuộc tấn công khi đã tập hợp đủ lực lượng ở khu vực hậu phương của các vị trí Ukraina. Lý do cho điều này rất có thể là vì các đội quân riêng lẻ có thể dễ dàng đi qua các vị trí mà không bị phát hiện, bất chấp sự trinh sát bằng máy bay không người lái (drone), hơn là các nhóm lớn hơn. Đồng thời, điều này cũng giúp hạn chế tổn thất nếu các đội quân bị lực lượng vũ trang Ukraina phát hiện. Tuy nhiên, một khi một kẽ hở được phát hiện và xác nhận, lực lượng có thể được tăng cường dần dần cho đến khi đạt đủ quân số cần thiết cho một cuộc tấn công. Nhược điểm của một chiến thuật như vậy nằm ở tốc độ rất chậm, vì việc thực hiện một quy trình như vậy đòi hỏi rất nhiều thời gian, ngay cả đối với những lợi ích nhỏ về lãnh thổ. Như có thể thấy từ các phát biểu của vị tướng tình báo Ukraina, các cuộc tấn công cấp trung đội theo cách này cần vài ngày hoặc thậm chí cả tuần.

    Đột phá cục bộ hay đột phá chiến lược

    Chính hoàn cảnh này cũng gây khó khăn cho việc đánh giá tình hình hiện tại ở mặt trận Pokrovsk và Kostiantyniwka từ bên ngoài. Mặc dù trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã được báo cáo là ở sâu phía sau các tuyến phòng thủ của Ukraina, nhưng với lưu ý rằng đó (vẫn) chưa phải là các cụm quân lớn. Nói một cách chính xác, dựa trên thông tin công khai, người ta thậm chí chưa thể nói về một sự đột phá cục bộ, chứ đừng nói đến một bước đột phá chiến lược. Trong thuật ngữ quân sự, người ta thường nói về đột phá cục bộ (Einbruch) khi các cụm quân chiến đấu lớn – tuy nhiên, quy mô ở đây có thể thay đổi tùy theo quy mô của khu vực mặt trận – tiến vào các vị trí của đối phương và do đó tạo ra cơ hội cho các hành động tiếp theo chống lại kẻ thù đã thiết lập phòng thủ. Lý tưởng nhất, một điểm đột phá cục bộ như vậy sẽ được mở rộng một cách có hệ thống để cho phép các lực lượng kế tiếp tiến sâu hơn vào khu vực do kẻ thù kiểm soát. Chỉ khi điều này được thực hiện, và các lực lượng tấn công cũng đã vượt qua các tuyến phòng thủ phía sau, người ta mới nói về một bước đột phá chiến lược (Durchbruch). Khi đó, không gian giữa các mũi nhọn và các tuyến phòng thủ trước đây của kẻ thù sẽ do kẻ tấn công kiểm soát.

    Những tổn thất về người và vật chất của cuộc chiến đã diễn ra với cường độ cao trong khoảng 3,5 năm qua đã khiến cả hai bên chỉ còn tập hợp được một số ít các cụm quân lớn từ cấp lữ đoàn trở lên dành cho các cuộc tấn công. Đó là chưa kể đến các lực lượng dự bị lớn hơn nữa, cần thiết để tận dụng các bước đột phá chiến lược. Đặc biệt, các cuộc tiến công của Nga trong nhiều tháng qua đã bị chi phối bởi các chiến thuật nhóm nhỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phía Nga không thể tập hợp đủ lực lượng mạnh để tận dụng sự thâm nhập hiện tại. Bởi vì theo lời của vị tướng tình báo Ukraina trong cuộc phỏng vấn, Nga có đủ lực lượng dự bị tác chiến để có thể luân chuyển quân đội ở mặt trận một cách thường xuyên. Do đó, các lực lượng dự bị này cũng có thể được sử dụng cho mục đích đột phá chiến lược.

    Tuy nhiên, Ukraina chắc chắn cũng có thể lấp các kẽ hở đã phát sinh bằng cách điều chuyển quân trong khu vực và đẩy lùi cuộc tiến công của Nga, vốn được báo cáo là vẫn còn ít về số lượng. Nhưng vì các vị trí mặt trận ngày nay đã bị dàn mỏng và đất nước hầu như không có lực lượng dự bị tác chiến để luân chuyển quân, các vị trí hiện tại sẽ phải bị dàn mỏng hơn nữa.

    Khả năng nào trong hai khả năng lý thuyết này sẽ thực sự xảy ra không thể được dự đoán một cách đáng tin cậy nếu không có quyền truy cập vào thông tin tình hình hiện tại của cả hai bên. Vì vậy, cuối cùng vẫn phải chờ một thời gian nữa cho đến khi "màn sương chiến tranh" tan đi và người ta có thể nói với sự chắc chắn hơn liệu đã có một bước đột phá chiến lược qua các tuyến phòng thủ của Ukraina hay chưa.

    Waldemar Geiger
  3. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    1.200
    Thấy hôm nay thông báo là nhóm cắm cờ đã bị tiêu diệt toàn bộ
    (7) Igor Sushko trên X: "Ukraine: Following Russia's surprise raid 15km past frontline fortifications in Donetsk region, Ukrainian rapid response led by Azov eliminated 151 Russian fascists, wounded over 70, and captured 8 in the pocket in the past 48 hours. https://t.co/bFamLDLSrK" / X

    hoalongtrang thích bài này.
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    3.647
    [​IMG]
    Nhà máy lọc dầu ở Volgograd bốc cháy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Nhà máy Lukoil có công suất lọc dầu 15,7 triệu tấn mỗi năm - hơn 300.000 thùng dầu mỗi ngày.
    chienbinhTECA thích bài này.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    3.647
    kuyomukotoho, bulubuloaoanh89 thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.100
    Đã được thích:
    29.179
    Bớ chú cừu @CuuMaTri vào viết bài cắm cột điện kiếm ít xì líp gửi quyên góp ủng hộ ku3 đi kìa. Tình hình ku3 dạo này căng thật
    --- Gộp bài viết: 14/08/2025 lúc 19:16, Bài cũ từ: 14/08/2025 lúc 19:15 ---
    Giờ tớ chỉ ngồi hóng nó đốt được tàu ngầm Borei nữa thôi
    chienbinhTECA thích bài này.
  7. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    409
    Các cụ cho hỏi xíu : có khi nào anh Putin qua Alasca thì đặc nhiệm Mỹ ùa vào bẳt kiểu như thực thi lệnh của toà Quốc tế không nhỉ ? kể cả Putin đem theo bao nhiêu lính thì cũng ko lại được với quân chủ nhà, sân bay thì nó phong toả đâu có bay lên được . Ai chứ anh Trump thì cam kết chỉ là cuộn giấy vs thôi.

    Nếu mà như thế thì chiến tranh sẽ ngưng ngay lập tức chả cần đàm phán ccc gì nữa, Phương tây chỉ việc ùa vào xẻ thịt nước Nga, bao nhiêu tài nguyên, khoáng sản cứ thế chở về mẫu quốc nhỉ.
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    3.647
    https://x.com/Osinttechnical/status/1956176256069706148
    Nhà máy lọc dầu Nga tiếp túc ăn UAV, có vẻ dưới sự giúp đỡ của Đức, UAV của Ukr đã tốt hơn hẳn.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2025 lúc 10:30, Bài cũ từ: 15/08/2025 lúc 10:28 ---
    Chả ảnh hưởng gì, thằng ở Nhà nó lập tức nắm quyền, lại có cớ để mang hạt nhân ra dọa.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.100
    Đã được thích:
    29.179
    Bắt trói nghiến lại cắt trym đem bêu ngoài chợ xong cho về chứ giữ nó làm gì.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2025 lúc 11:08, Bài cũ từ: 15/08/2025 lúc 11:07 ---
    Chú cừu bị cắt mất xì líp rồi qua nay không thấy đi cắm cột điện chắc lại để mất nốt cả cột
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    3.647
    Nhà máy lọc dầu ở Syzran, Nga, đã bị tấn công dữ dội. Các nhân chứng cho biết ít nhất 10 UAV đã tấn công cơ sở dầu mỏ này của Nga, cách tiền tuyến hiện tại khoảng 800 km (500 dặm). Có thể thấy những đám cháy lớn trên video. Sản lượng dầu thô hàng năm của nhà máy là khoảng 8,9 triệu sản phẩm dầu.
    https://x.com/Tendar/status/1956196073103614458
    bulubuloa thích bài này.

Chia sẻ trang này