1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
  2. cccp1991
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.473
    Đã được thích:
    5.447
    Đầu đạn 1 tấn thì bù trượt 200-300 mét vẫn chấp nhận được với tầm bắn tối đa 3000km.
    Chỉ sợ nó trượt 500m trở lên á :-D:-D:-D
    chienbinhTECA thích bài này.
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.836
    Đã được thích:
    8.727
    Này đạn Lô Xiên chắc trượt khoảng 2%. Tầm tối 3000km trượt 60km từ thành phố này sang tỉnh nọ là bình thường. Đầu đạn tầm 500 megatons thì bù trượt ok
    chienbinhTECA thích bài này.
  3. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.363
    Đã được thích:
    5.809
    Thấy bảo video trên chỉ là "thử nghiệm thành công", không phải là thực chiến
    chienbinhTECA thích bài này.
  4. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    748
    Báo Ukraine thì bảo đã bắn vào lãnh thổ Nga. Chỉ là chưa thấy kết quả thôi.
    Nguồn: https://zn.ua/ukr/war/flaminho-vid-...an-ta-bojovikh-zapuskiv-krilatoji-raketi.html
    NokiB thích bài này.
  5. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.363
    Đã được thích:
    5.809
    nhờ các bác tìm giúp thông tin xác thực phần chữ đỏ ở dưới:

    "Đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn hơn 3.000 km cho phép nó tập kích gần như mọi mục tiêu ở khoảng cách mà các vũ khí của Ukraine trước đây không thể tiếp cận, kể cả máy bay không người lái (UAV) tầm xa", Dzerkalo Tyzhnia cho biết, thêm rằng Flamingo còn có khả năng kháng nhiễu và triển khai nhanh chóng.

    Truyền thông Ukraine nói rằng nhà sản xuất Fire Point đã tiến hành một số thử nghiệm thành công với dòng tên lửa này cách đây vài tháng và đưa vào sản xuất hàng loạt. "Tên lửa đã thực chiến được một thời gian, chứng minh hiệu quả cao và tập kích được mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Fire Point đang mở rộng quy mô sản xuất", Dzerkalo Tyzhnia cho hay.

    https://vnexpress.net/ukraine-dang-video-tap-kich-nga-bang-ten-lua-tam-ban-3-000-km-4928590.html
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.554
    Đã được thích:
    3.666
    [​IMG]
  7. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.363
    Đã được thích:
    5.809
    Tổng thống Volodymy Zelensky đã đến Washington với "những lá bài", — BBC

    ➡️ Lá bài đầu tiên và quan trọng nhất là sự ủng hộ nhất trí của châu Âu (đặc biệt là những nhà lãnh đạo châu Âu mà Trump ưa thích nhất, ngoại trừ Orbán, — Alexander Stubb và Giorgia Meloni).

    Sự hiện diện của họ tại Washington với tư cách là thành viên trong đội ngũ của Zelensky, chứ không phải những người trung gian tách rời là sự tăng cường đáng kể cho Zelensky. Đây cũng là bằng chứng cho thấy các đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng là đảm bảo an ninh cho toàn bộ châu Âu.

    ➡️ Lá bài thứ hai mà Ukraine mang đến là thông báo trên các phương tiện truyền thông về việc đưa vào sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình do Ukraine sản xuất mang tên "Flamingo". Nếu các đặc tính kỹ thuật được công bố là chính xác, thì vũ khí này có tầm bắn và sức công phá lớn hơn tên lửa hành trình Nga "Kalibr". Trong phạm vi tầm bắn của nó có cả Moscow và Saint Petersburg.

    ➡️ Lá bài thứ ba là việc lực lượng phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn thành công đợt đột phá của quân Nga tại Dobropillia. Có khả năng đợt đột phá này là "lá bài" của Nga trước thềm các cuộc đàm phán tại Anchorage: nhằm chứng minh rằng mặt trận đang rạn nứt.

    ➡️ Cuối cùng, lá bài thứ tư mà Ukraine nhận được dù không mong muốn chính là do Nga tự tạo ra khi tấn công các khu nhà ở Kharkiv và Odessa, cũng như một trường đại học ở Sumy trước các cuộc đàm phán. Đây là bằng chứng cho thấy sự cần thiết phải nỗ lực chấm dứt bắn phá càng sớm càng tốt, vì Nga vẫn tiếp tục tấn công dân thường.
  8. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.363
    Đã được thích:
    5.809
    Hai nhược điểm tiềm tàng của tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine

    Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo có một số ưu điểm cực kỳ quan trọng: đầu đạn nặng 1.000 kg, tầm bay 3.000 km, và dường như có thiết kế tương đối đơn giản được tối ưu hóa cho sản xuất hàng loạt. Nhưng mọi ưu điểm đều có cái giá của nó.

    Việc sản xuất hàng loạt đạt được nhờ vào việc sử dụng cánh thẳng, không gấp và không có khả năng phóng từ container. Những lựa chọn này làm giảm độ phức tạp nhưng cũng có nghĩa là tên lửa đòi hỏi công tác chuẩn bị trước khi phóng lâu hơn. Tuy nhiên, tầm bay và hỏa lực lại phải trả một cái giá khác. Một tên lửa phải mang đủ nhiên liệu để bay 3.000 km tất yếu sẽ có kích thước lớn.

    FP-5 Flamingo có trọng lượng cất cánh 6 tấn và sải cánh 6 mét. Để so sánh, máy bay huấn luyện L-39 Albatros có trọng lượng cất cánh tối đa 4,7 tấn và sải cánh 9,5 mét.

    Về mặt thiết kế tên lửa hành trình, FP-5 gần với các tên lửa MGM-1 Matador và MGM-13 Mace của Mỹ từ những năm 1950–60. Ví dụ, MGM-13 Mace có trọng lượng cất cánh 8,5 tấn, cánh xuôi dài 7 mét và tầm bay lên tới 2.400 km.

    Tên lửa càng lớn thì càng dễ bị phát hiện. Để đơn giản hóa sản xuất hơn nữa, FP-5 không sử dụng các công nghệ giảm khả năng bị radar phát hiện. Việc bay ở độ cao thấp bám theo địa hình có thể giúp vượt qua các radar mặt đất và hệ thống phòng không, nhưng các radar trên không được trang bị trên máy bay chiến đấu từ lâu đã có khả năng phát hiện các mục tiêu như vậy trên nền nhiễu địa vật.

    Do đó, nguyên tắc chính để sử dụng FP-5 hiệu quả dựa trên thực tế là càng đi sâu vào lãnh thổ Nga, hệ thống phòng không của họ càng mỏng đi. Điều này đã được chứng minh: các hệ thống phòng thủ tầm xa của Nga trước đây đã không thể ngăn chặn các máy bay không người lái Tu-141 Strizh cỡ lớn của Ukraine, vốn có kích thước tương tự FP-5.

    Nói cách khác, việc thiếu khả năng tàng hình là một nhược điểm, nhưng không phải là một nhược điểm chí mạng, nếu không thì một tên lửa như vậy đã không được tạo ra với tầm bay và đầu đạn lớn đến thế ngay từ đầu.

    Kích thước của tên lửa cũng đòi hỏi phải có một động cơ mạnh mẽ. Để tham khảo, tên lửa Tomahawk nặng 1,3 tấn (không có tầng đẩy sơ tốc) được trang bị động cơ phản lực tuabin Williams F107 tạo ra lực đẩy 3,1 kN.

    Ngược lại, tên lửa MGM-13 Mace nặng 8,5 tấn được đề cập trước đó đã sử dụng động cơ Allison J33-A-41 với lực đẩy 23 kN, trong khi Tu-141 Strizh nặng 5,4 tấn sử dụng động cơ phản lực tuabin KR-17A với lực đẩy 19,6 kN. Từ các thông số này, lực đẩy động cơ cần thiết cho FP-5 Flamingo nằm trong khoảng 20–23 kN — một loại động cơ lớn, ngày nay thường thấy hơn trên các máy bay huấn luyện hoặc máy bay phản lực thương mại cỡ nhỏ.

    Các động cơ trong loại này bao gồm Honeywell (trước đây là Garrett) TFE731, với lực đẩy 22,2 kN, hoặc các biến thể đời đầu không có chế độ đốt sau của Rolls-Royce Adour, bắt đầu từ 22 kN. Động cơ AI-322 của Ukraine cung cấp công suất lớn hơn một chút ở mức 24,5 kN, mặc dù có tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng thấp hơn — đây không phải là một nhược điểm nghiêm trọng. Một ứng cử viên khác là AI-25TL, cũng của Ukraine, tạo ra lực đẩy 17 kN và được sử dụng trên L-39.

    Tất cả những ví dụ mang tính minh họa thuần túy này cho thấy chúng ta đang nói về các động cơ máy bay kích thước đầy đủ, chứ không phải các động cơ tên lửa chuyên dụng, nhỏ gọn.

    Một yếu tố quan trọng cần cân nhắc là sự sẵn có. Ví dụ, động cơ Adour và AI-25 đã được sản xuất với số lượng lớn, lên tới hàng nghìn chiếc. Nhiều chiếc, dù đã ngừng khai thác bay từ lâu, vẫn có thể đang được cất giữ và sử dụng được. Đối với tên lửa hành trình, điều này có thể chấp nhận được: động cơ chỉ cần hoạt động đáng tin cậy trong khoảng bốn giờ, đủ lâu để FP-5 bay đến mục tiêu.

    Cuối cùng, nhà sản xuất Milanion Group, trong buổi giới thiệu tên lửa tại triển lãm IDEX-2025 ở UAE, đã báo cáo tốc độ sản xuất hơn 50 đơn vị FP-5 mỗi tháng. Tốc độ như vậy sẽ không thể đạt được nếu không có nguồn cung cấp động cơ được đảm bảo, cho thấy vấn đề này có thể đã được giải quyết trên thực tế.
    oanh89 thích bài này.
  9. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.530
    Đã được thích:
    4.004
    lão vẫn âm mưu xả Cyanide ra sông ngòi hồ chứa của Nga à? =))=))=))
    kuyomuko thích bài này.
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.554
    Đã được thích:
    3.666
    Bọn EU gặp Trum nhìn chán thật, lũ nhà giàu dát chết, gặp Trum như con dán. Ngoài Zensky đáng mặt đàn ông còn lại toàn lũ Hề.

Chia sẻ trang này