1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến Tranh Nga- Ukraine từ 6.2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 20/06/2023.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
  2. cccp1991
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.119
    Đã được thích:
    29.197
    Về cơ bản tác phẩm này có thể đăng báo cho các cháu genZ đọc. Chứ này đăng ttvnol bị chửi chít đoá. Mấy tay rồ nga dù có dốt cách mấy cũng không thể chấp nhận lôi động cơ máy bay nhét vào tên lửa được.
    chienbinhTECA thích bài này.
  2. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    765
    Thời đại này có lẽ cứ cái nào có đầu nổ bay đc đến đích thì sẽ gọi là tên lửa hết lão ạ. Thế nên lắp cái gì vào mà chả đc.
    Phân biệt nó với bọn uav cánh bằng là bọn uav cánh bằng thì có điều khỉển thời gian thực còn bọn tên lửa là bay theo chương trình định sẵn và một đi không trở lại.
    Còn cái loại lắp ramjet xịn sò thì tốc phải trên 1M hết.
    tifosimilan, chienbinhTECAoanh89 thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.205
    Đã được thích:
    5.615
    Bật GPS toàn hành trình với bay bám địa hình là 2 vấn đề riêng biệt nhé.
    chienbinhTECAoanh89 thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.119
    Đã được thích:
    29.197
    Á cái thằng chú cừu 2 ngày rồi không cắm cây cột điện nào là thế nào nhỉ? bộ đội Nga xô lui binh rồi à
    tifosimilanchienbinhTECA thích bài này.
  5. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    748
    Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt

    Quân đội Ukraine thông báo tấn công trạm bơm tại tỉnh Bryansk của Nga, khiến hoạt động chuyển dầu qua đường ống Druzhba bị tê liệt.

    Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine, ngày 22/8 thông báo quân đội nước này tập kích trạm bơm Unecha tại tỉnh Bryansk của Nga. Video được ông Brovdi công bố cho thấy một đám cháy lớn tại cơ sở với nhiều bồn chứa nhiên liệu.
    chienbinhTECA thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.836
    Đã được thích:
    8.727
    Như ai cũng đã biết trước, Trump đã "tức giận" vì điều đó
    https://vnexpress.net/ong-trump-noi-gian-vi-ukraine-tan-cong-duong-ong-druzhba-4930414.html
    chienbinhTECA thích bài này.
  7. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.363
    Đã được thích:
    5.809
    Có bài viết dài loằng ngoằng sau về FP-5 FLAMINGO

    TÊN LỬA HÀNH TRÌNH MỚI FP-5 FLAMINGO CỦA UKRAINE CÓ THỂ TẤN CÔNG 90 PHẦN TRĂM NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG CỦA NGA

    (Ukrinform 23.08.2025)

    Tên lửa mới của Ukraine có thể thay đổi tiến trình của cuộc chiến và thực tế là nó là "sự thay thế dễ dàng" cho các chiến binh được bù đắp bằng chiến thuật triển khai và sản xuất hàng loạt

    Đêm ngày 17 tháng 8 năm 2025 vừa qua, không gian thông tin của Ukraine bùng nổ với những tin tức ngay lập tức làm lu mờ mọi diễn biến khác, ngoại trừ cuộc họp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng... Phóng viên ảnh nổi tiếng người Ukraine Yefrem Lukatsky, làm việc cho hãng thông tấn Associated Press, đã đăng tải trên mạng xã hội những bức ảnh về tên lửa hành trình mới của Ukraine có tên gọi kỳ lạ là "Flamingo".

    Theo Lukatsky, vũ khí tiên tiến này không chỉ tồn tại mà còn được đưa vào sản xuất hàng loạt, nghĩa là nó đã thành công qua tất cả các cuộc thử nghiệm và quy trình kiểm định. Ấn tượng chính là tầm bắn được công bố lên tới 1.864 dặm (3.000 km). Điều này đồng nghĩa với một sự thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh chiến lược của cuộc chiến Nga-Ukraine, biến Flamingo thành một thách thức nghiêm trọng đối với các ngành công nghiệp quân sự Nga không chỉ ở khu vực châu Âu của Liên bang Nga mà còn ở các vùng xa xôi hơn.

    Tin tức này sau đó đã được các quan chức xác nhận: vào ngày 18 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Denys Shmyhal báo cáo rằng Ukraine đã phát triển một loại vũ khí tầm xa và "rất mạnh", và Tổng thống Volodymyr Zelensky, vào ngày 21 tháng 8, cho biết Flamingo đã thành công thông qua chương trình thử nghiệm của mình, gọi đây là loại tên lửa thành công nhất trong số tất cả các loại tên lửa hiện có trong kho vũ khí của Ukraine.

    FLAMINGO GẦN GŨI: THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG, ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU

    Tên lửa mới của Ukraine, như đã nhanh chóng nhận thấy, là họ hàng gần của tên lửa FP-5, được Milanion Group giới thiệu tại triển lãm quốc phòng IDEX 2025 ở Abu Dhabi, UAE, vào đầu tháng 2 năm 2025 (Milanion Group, có trụ sở chính tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tự coi mình là một tập đoàn công nghệ và quốc phòng Anh-UAE, - biên tập).

    Sự tương đồng và đồng nhất về mặt thông số vận hành được nêu ra không còn nghi ngờ gì nữa: Flamingo và FP-5 chắc chắn là một sản phẩm. Nhà sản xuất tại Ukraine là công ty Fire Point (các chuyên gia cho rằng cả hai công ty – Fire Point và Milanion Group – có thể đều có “nguồn gốc Ukraine” về mặt quản lý hoặc đội ngũ kỹ sư dự án, – biên tập). Các nhà báo cho rằng tên lửa mới được đặt tên là Flamingo do màu hồng của phiên bản đầu tiên.

    Thông số kỹ thuật và khả năng của tên lửa Flamingo / FP-5 trông rất ấn tượng:

    Tầm bay : 1.864 dặm (3.000 km);

    Trọng lượng đầu đạn : 1.000 kg. (Trong video công bố ngày 21 tháng 8, nhà sản xuất tuyên bố đã tăng trọng lượng đầu đạn lên 1.150 kg);

    Trọng lượng cất cánh tối đa : 6.000 kg;

    Tốc độ tối đa : 590 dặm/giờ/950 km/giờ.

    Tốc độ bay : 528-559 dặm/giờ/850-900 km/giờ.

    Sải cánh: 6 mét.

    Thời gian bay : 4+ giờ.

    Hệ thống dẫn đường : Dẫn đường vệ tinh chống tác chiến điện tử, dẫn đường quán tính.

    Sai số tròn có thể xảy ra (CEP): 14 mét.

    Khi so sánh với các tên lửa hành trình nổi tiếng của phương Tây là Tomahawk và Storm Shadow, sản phẩm của Ukraine và UAE mang lại một số lợi thế quan trọng.

    Tầm bay : Flamingo, với tầm bay 3.000 km, có thể bay xa gấp đôi so với phiên bản nâng cấp gần đây nhất là Tomahawk Block V (hơn 1.600 km) và xa hơn nhiều lần so với Storm Shadow (250–560 km).

    Đầu đạn: Đầu đạn nặng 1 tấn của Flamingo mạnh gấp đôi đầu đạn tương tự có trong tên lửa Tomahawk và Storm Shadow, cả hai đều có trọng lượng khoảng 450 kg.

    Tốc độ và kích thước : Tốc độ của Flamingo (lên đến 590 dặm/giờ/950 km/giờ) tương đương với các đối thủ phương Tây. Về chiều dài (khoảng 6 mét), nó tương tự như Tomahawk, nhưng có trọng lượng cất cánh cao hơn đáng kể - 6.000 kg so với 1.300 kg của các đối thủ.

    Đại diện của công ty sản xuất Fire Point không giấu giếm sự tự tin vào tính ưu việt của loại tên lửa mới. Khi được hỏi liệu Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ (đặc biệt là tên lửa Tomahawk) nhưng lại sử dụng tên lửa Flamingo, câu trả lời rất rõ ràng: "Có thể, bởi vì thứ nhất, Tomahawk đã lỗi thời, và thứ hai, chúng kém hơn nhiều về hiệu suất và khả năng. Flamingo vượt trội hơn về mọi mặt. Thứ ba, chúng có lẽ đắt hơn gấp năm lần (một tên lửa Tomahawk, tùy thuộc vào phiên bản, có giá từ 1,8 đến 4,25 triệu đô la Mỹ, vì vậy chúng ta có thể giả định rằng một tên lửa Flamingo có giá từ 360.000 đến 850.000 đô la Mỹ - biên tập), cộng với chi phí vận chuyển và giao hàng." Theo họ, chỉ có sản xuất trong nước mới có thể cung cấp số lượng tên lửa cần thiết để sử dụng chống lại các mục tiêu mà Ukraine tự lựa chọn.

    ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TÊN LỬA FLAMINGO

    Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo có một số ưu điểm quan trọng: đầu đạn nặng 1.000 kg, tầm bay 3.000 km, và thiết kế tương đối đơn giản, được tối ưu hóa cho sản xuất hàng loạt. Trong buổi giới thiệu tên lửa tại Triển lãm IDEX-2025 ở UAE, nhà sản xuất Milanion Group đã báo cáo sản lượng hơn 50 tên lửa FP-5 mỗi tháng, đạt được nhờ việc đơn giản hóa thiết kế một cách có chủ đích: tên lửa có cánh thẳng không gập và được phóng từ bệ phóng trên mặt đất thay vì ống phóng/vận chuyển.

    Những lựa chọn này làm giảm độ phức tạp nhưng cũng đồng nghĩa với việc tên lửa cần thời gian chuẩn bị trước khi phóng lâu hơn. Tuy nhiên, tầm bắn và hỏa lực cũng đi kèm với cái giá phải trả. Một tên lửa phải mang đủ nhiên liệu để bay 3.000 km chắc chắn sẽ phải tăng kích thước.

    Kích thước lớn: FP-5 Flamingo có trọng lượng cất cánh 6 tấn và sải cánh 6 mét. Tên lửa càng lớn thì càng dễ bị radar đối phương phát hiện.

    Thiếu công nghệ tàng hình: Để đơn giản hóa hơn nữa việc sản xuất, FP-5 không sử dụng công nghệ giảm khả năng bị radar phát hiện. Khả năng bay ở độ cao thấp, bám theo độ cong của địa hình, có thể giúp vượt qua radar mặt đất và hệ thống phòng không, nhưng radar trên không gắn trên máy bay chiến đấu từ lâu đã có khả năng phát hiện những mục tiêu như vậy ngay cả khi đối mặt với nhiễu mặt đất. Tuy nhiên, mặc dù thiếu khả năng tàng hình là một nhược điểm, nhưng nó không phải là vấn đề nghiêm trọng, nếu không thì ngay từ đầu đã không có tên lửa nào có tầm bắn và đầu đạn lớn như vậy được chế tạo.

    Thời gian chuẩn bị trước khi phóng dài : Tên lửa sẽ mất từ 20 đến 40 phút để chuyển từ trạng thái cất giữ sang trạng thái sẵn sàng phóng. Thời gian này dài hơn đáng kể so với nhiều loại tên lửa thế hệ hiện tại, làm tăng nguy cơ bệ phóng bị lộ và bị tấn công.

    Do đó, Flamingo là vũ khí được tạo ra theo nguyên tắc “tính khả dụng và hiệu quả với cái giá phải trả là sự tinh vi về công nghệ”. Hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào chiến thuật triển khai và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của đối phương.

    Nhân tiện, đoạn phim của Associated Press cho thấy hai tên lửa có số hiệu 479 và 480, được cho là ám chỉ số lượng tên lửa (hoặc ít nhất là số khung máy bay) được sản xuất.

    “BẢN ĐỒ” CHO TRUMP: SỰ RA MẮT ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA FLAMINGO

    Tin tức về tên lửa mới của Ukraine xuất hiện trong bối cảnh một sự kiện quan trọng khác. Yefrem Lukatsky đã công bố những bức ảnh chụp Flamingo vào ngày 17 tháng 8, và ngay ngày hôm sau, ngày 18 tháng 8, các cuộc đàm phán quan trọng giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump đã diễn ra tại Nhà Trắng. Hầu hết các chuyên gia quân sự đều nhất trí rằng sự trùng hợp này không phải là ngẫu nhiên.

    “Thông điệp của Lukatsky về tên lửa Flamingo không có vẻ gì là ngẫu nhiên… Việc công bố thông tin này có lẽ được lên kế hoạch trùng với hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Ukraine đã chứng minh rằng, ngay cả khi không có sự hỗ trợ trực tiếp từ Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn có khả năng giáng những đòn mạnh mẽ và đau đớn vào Nga. Đây là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ gửi đến các đối tác”, chuyên gia hàng không Valeriy Romanenko nhận định trong một bình luận gửi Ukrinform.

    Diễn biến này đã trở thành một phần của chiến lược rộng lớn hơn, trong đó các thành tựu quân sự và chiến dịch thông tin được tích hợp chặt chẽ vào tiến trình ngoại giao. Romanenko nhắc lại rằng một thực tiễn tương tự đã được áp dụng, chẳng hạn, trong quá trình đồng bộ hóa các hoạt động quân sự và đàm phán tại Istanbul. Ông lấy ví dụ về Chiến dịch Mạng Nhện. "Đây không chỉ là một chiến trường, mà còn là một đấu trường đàm phán, nơi mỗi hành động thành công hoặc đột phá công nghệ đều củng cố vị thế của chúng ta trên trường quốc tế", chuyên gia nói thêm.

    Oleksandr Kovalenko, chuyên gia phân tích quốc phòng tại nhóm nghiên cứu Information Resistance, chia sẻ niềm tin rằng việc công bố ảnh chụp cơ sở cực kỳ nhạy cảm này đã được cấp trên cho phép. "Chúng tôi không nói về một vụ rò rỉ, mà là một tín hiệu có chủ đích nhằm củng cố vị thế đàm phán của Tổng thống Zelensky." Các chuyên gia cho rằng động thái này nhằm chứng minh với Trump và nhóm thân cận của ông rằng Ukraine không có ý định đầu hàng và có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, đủ sức vươn tới các mục tiêu xa xôi như dãy Ural và thậm chí cả Siberia. Trong cuộc họp trước đó vào tháng 2, Trump nói rằng Zelensky "không có quân bài", nhưng giờ đây Ukraine lại có thêm một quân bài chủ lực để phô diễn với Trump.

    Kovalenko nhận xét với chút mỉa mai rằng bản thân Trump có thể chưa nắm bắt được hết ý nghĩa của tin tức này, nhưng đoàn tùy tùng của ông rõ ràng đã nhận được tín hiệu: "Có thể Donald Trump khó có thể nắm bắt được phạm vi địa lý... Nhưng các cố vấn của ông ấy hiểu rõ điều này. Và xét cho cùng, chính họ là những người định hình tầm nhìn của Hoa Kỳ về lập trường của Ukraine."

    Vì vậy, sự ra mắt công chúng của Flamingo không chỉ là bước phát triển về mặt công nghệ quân sự mà còn là bước phát triển địa chính trị quan trọng nhằm củng cố vị thế của Ukraine trên trường quốc tế.

    BÍ ẨN CỦA SỰ RA ĐỜI: THỬ NGHIỆM, NHÀ SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA

    Sự xuất hiện bất ngờ của một dự án đầy tham vọng như tên lửa hành trình có tầm bắn 3.000 km đã đặt ra những câu hỏi tự nhiên: tại sao trước đây thậm chí không có tin đồn nào về nó, các cuộc thử nghiệm và thử nghiệm trên quy mô lớn được tiến hành ở đâu và như thế nào, và ai là người đứng sau công ty sản xuất?

    Thử nghiệm: tính toán, tuyến đường vòng và phạm vi thử nghiệm ở nước ngoài

    Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là: làm thế nào có thể thử nghiệm tên lửa có tầm bắn 3.000 km ở Ukraine, nơi không có khoảng cách như vậy về mặt vật lý. Các chuyên gia đưa ra một số kịch bản khả thi.

    Valeriy Romanenko giải thích rằng tầm bay được đưa ra có thể là một thông số được tính toán dựa trên lượng nhiên liệu cung cấp và mức tiêu thụ của động cơ. "Chúng tôi chỉ biết về các cuộc thử nghiệm phóng. Các video được công bố cho thấy tên lửa đẩy nhiên liệu rắn nâng tên lửa lên không trung, sau đó động cơ hành trình được khởi động. Các vụ phóng với trọng lượng cất cánh tối đa có thể cũng đã được thử nghiệm, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về các chuyến bay thử nghiệm đạt đến tầm bay tối đa."

    Đồng thời, chuyên gia này không loại trừ khả năng các cuộc thử nghiệm toàn diện có thể đã diễn ra bên ngoài Ukraine. "Vì tên lửa FP-5 có liên quan đến Tập đoàn Milanion, một công ty có chi nhánh tại Ả Rập Xê Út, nên rất có thể nó đã được phóng trên sa mạc theo quỹ đạo tròn." Theo ông Kovalenko, phương pháp này cho phép xác minh tầm bắn thực tế mà không cần phải phóng tên lửa hết tầm theo đường thẳng. Về mặt kỹ thuật, các cuộc thử nghiệm như vậy trên một tuyến đường khép kín (giả sử, tên lửa được phóng từ một địa điểm nào đó ở vùng Cherkasy, bay đến Chernivtsi và bay đi bay lại nhiều lần) cũng có thể thực hiện được ở Ukraine.

    Oleksandr Kovalenko nói thêm rằng để kiểm tra tầm bắn tối đa, không cần phải tiến hành thử nghiệm trên toàn bộ quãng đường. "Đối với điều này, dữ liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu ở các khoảng cách ngắn hơn - ví dụ: 100, 500 hoặc 1.000 km là đủ. Sau khi thực hiện một số lần phóng, đặc biệt là về phía lãnh thổ Liên bang Nga, và ghi lại các thông số thu được, bạn có thể xác định tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu trên tầm bắn. Dựa trên điều này, việc tính toán tầm bắn hiệu quả tối đa sẽ dễ dàng hơn."

    Nhà sản xuất: Fire Point của Ukraine và mối liên hệ của nó với UAE

    Như đã đề cập ở trên, việc sản xuất tên lửa Flamingo là trách nhiệm của công ty Fire Point của Ukraine, theo các phương tiện truyền thông đưa tin, công ty này được thành lập ngay từ đầu cuộc xâm lược toàn diện với mục tiêu sản xuất hàng loạt UAV giá rẻ tương tự như Shahed của Iran. Cũng chính công ty này đã thiết kế và phát triển máy bay không người lái nổ mìn FP-1, vốn đã chứng minh được hiệu quả cao, có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương địch.

    Về Flamingo, đây là sản phẩm hợp tác chặt chẽ với công ty Milanion Group của UAE. Mối liên hệ này được thể hiện rõ qua tên mã sản phẩm: tên lửa được ký hiệu là FP-5, trong khi máy bay không người lái từ Fire Point được ký hiệu là FP-1. Milanion Group có mối quan hệ lâu dài với Ukraine. Trở lại năm 2021, công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với một công ty sản xuất vũ khí lớn của Ukraine, và công ty Ukrainian Armor đã trở thành đại lý cho nền tảng robot AGEMA UGV 8x8 của Milanion Group, sau đó được Kraken, một đơn vị lực lượng đặc nhiệm hùng mạnh và có tính cơ động cao thuộc Tổng cục Tình báo (HUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine, triển khai ra chiến trường. Chi nhánh tại Anh của Milanion Group được biết đến là nhà cung cấp súng cối tự hành Alakran cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Khi được hỏi về vai trò của Ukraine trong việc phát triển sản phẩm này, Valery Romanenko trả lời dứt khoát: “Ukraine chắc chắn là bên đóng góp thiết kế chính cho dự án này. Xét cho cùng, chính các chuyên gia Ukraine đã soạn thảo tài liệu yêu cầu vận hành và thông số kỹ thuật cho Flamingo, dựa trên nhu cầu và năng lực sản xuất của chúng tôi. Nếu công việc thiết kế và phát triển được thực hiện hoàn toàn bởi các kỹ sư phương Tây, thì tất cả các thành phần tên lửa sẽ do phương Tây sản xuất... chúng ta nên dựa vào năng lực sản xuất của mình càng nhiều càng tốt, bởi vì chỉ khi đó dự án mới có triển vọng sản xuất hàng loạt.”

    Theo chuyên gia này, lượng thông tin công khai ít ỏi về Fire Point là một biện pháp an ninh hợp lý. “Cần nhớ lại kinh nghiệm về chương trình tên lửa đạn đạo của chúng ta: ngay khi chúng ta công khai tuyên bố đang phát triển, người Nga đã ngay lập tức triển khai các cuộc tấn công kết hợp nhắm vào toàn bộ chuỗi công nghệ... Đó là lý do tại sao việc quá chú trọng đến chi tiết chỉ có thể gây hại.”

    Thiết kế đơn giản được tối ưu hóa cho sản xuất hàng loạt

    Valeriy Romanenko cho rằng tốc độ sản xuất được công bố là hơn 50 đơn vị mỗi tháng là khá thực tế. Điều này đạt được nhờ sự đơn giản hóa thiết kế một cách có chủ đích. "Thiết kế Flamingo tương đối đơn giản, và chính sự đơn giản này giúp việc mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp dễ dàng hơn." Việc không có thùng chứa phóng, sử dụng cánh cố định thay vì cánh gấp, và hệ thống dẫn đường kém tinh vi hơn (dẫn đường quán tính với các cập nhật vị trí và vận tốc định kỳ từ bộ thu Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), có thể không sử dụng hệ thống tương quan địa hình tinh vi) đều khiến việc sản xuất rẻ hơn và nhanh hơn. Mặt khác, điều này làm phức tạp việc vận chuyển và tăng thời gian tên lửa chuyển từ trạng thái cất giữ sang trạng thái sẵn sàng khai hỏa (lên đến 60 phút). Những thỏa hiệp như vậy cho phép mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng. Đồng thời, như chuyên gia nhấn mạnh, sự đơn giản không nhất thiết đồng nghĩa với chất lượng thấp, và tên lửa rõ ràng có hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối cung cấp độ chính xác cần thiết cho cú đánh trúng đích.

    CÂY PHẢ HỌC: STRIZH, V-1 HAY MỘT THIẾT KẾ HOÀN TOÀN MỚI?

    Ngoại hình khác thường của Flamingo - với động cơ gắn phía trên khung máy bay và cánh cố định - đã gây ra làn sóng so sánh với các loại vũ khí lịch sử trên mạng xã hội. Thông thường, tên lửa này được so sánh với máy bay không người lái trinh sát chiến thuật Tu-141 Strizh do Liên Xô thiết kế và thậm chí với tên lửa V-1 của Đức từ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên vội vàng đưa ra kết luận chỉ dựa trên những điểm tương đồng bên ngoài.

    Valery Romanenko phủ nhận hoàn toàn mọi mối liên hệ với UAV Strizh của Liên Xô: "Tên lửa Flamingo không liên quan gì đến máy bay không người lái Tu-141 của Liên Xô. Đây là một thiết kế tên lửa hành trình cổ điển hoàn toàn khác." Ông giải thích rằng việc lắp động cơ phía trên thân máy bay là một giải pháp kỹ thuật nhằm đơn giản hóa thiết kế và tiết kiệm thể tích bên trong cho nhiên liệu và đầu đạn. "Về mặt kỹ thuật, việc lắp động cơ phía trên thân máy bay dễ dàng hơn, do đó giải phóng không gian bên trong cho bộ tăng áp nhiên liệu rắn, được sử dụng để phóng."

    Oleksandr Kovalenko giải thích thêm về ý tưởng này, đồng thời so sánh với các loại máy bay khác. “Nhìn bề ngoài, Tu-141 có thể thực sự giống với Flamingo. Nhưng về hình dáng bên ngoài, nó cũng tương tự như Su-35 hay thậm chí là F-16. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó hoàn toàn giống Su-35 hay F-16. Logic tương tự cũng áp dụng cho tên lửa V-1 của Đức trong Thế chiến II năm 1944: đúng là chúng có một số đặc điểm chung, nhưng điều này không có nghĩa là V-1 có thể được nhận dạng với Flamingo”.

    Theo ông Kovalenko, khái niệm tên lửa hành trình mang tính phổ quát: nó sẽ luôn có thân máy bay, cánh, động cơ và hệ thống dẫn đường. Cũng như ô tô hay xe tăng của các thời đại khác nhau có chung những đặc điểm, tên lửa cũng giữ nguyên kiến trúc thiết kế cốt lõi. "Do đó, sự tương đồng bên ngoài là điều tự nhiên và được mong đợi. Nhưng đó là điểm tương đồng duy nhất." Ông Kovalenko nhấn mạnh rằng bản chất và giá trị của một loại vũ khí không được xác định bởi hình dạng của thân máy bay hay khung máy bay, mà bởi nội dung bên trong của nó: đặc biệt là thông số kỹ thuật và thông số hiệu suất, thiết bị điện tử trên tàu, nội dung công nghệ cao, hiệu quả chiến đấu và môi trường hoạt động."

    Vì vậy, mặc dù có một số điểm tương đồng về mặt hình ảnh với các thiết kế trong quá khứ, Flamingo là vũ khí thế hệ hiện tại được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tầm bắn và sức mạnh tối đa, đồng thời được tối ưu hóa để sản xuất số lượng lớn.

    PHẢN ỨNG KHÔNG ĐỐI XỨNG: MỤC TIÊU CỦA FLAMINGO VÀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI NỔI LÊN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÒNG KHÔNG CỦA NGA

    Với tầm bắn 3.000 km và đầu đạn mạnh mẽ nặng 1.150 kg, Flamingo nổi lên như một vũ khí có sức ảnh hưởng chiến lược, có khả năng thay đổi căn bản tình hình trên chiến trường Ukraine và sâu trong hậu phương địch. Tầm bắn của tên lửa bao phủ toàn bộ phần châu Âu của Nga, vươn tới dãy núi Ural và thậm chí một phần Siberia, bao gồm Moscow và St. Petersburg, cũng như các thành phố lớn như Yekaterinburg và Novosibirsk.

    Mục tiêu ưu tiên: các ngành công nghiệp quân sự và lọc dầu

    Các chuyên gia đều nhất trí rằng mục tiêu chính của Flamingo sẽ là các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cũng như các ngành công nghiệp lưu trữ và lọc dầu ở Nga.

    Valery Romanenko vẽ nên một bức tranh ảm đạm cho nước Nga. Theo ông, vấn đề không chỉ là thiệt hại, mà còn là sự hủy diệt hoàn toàn. "Một đầu đạn nổ mạnh tạo ra một hố sâu có đường kính lên tới 20 mét khi phát nổ. Điều này đồng nghĩa với việc mái và tường của nhà máy sản xuất sẽ sụp đổ. Một cơ sở như vậy sẽ không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, ngoại trừ việc dọn dẹp hiện trường và xây dựng lại mọi thứ từ đầu."

    Theo ông, một số phận tương tự đang chờ đợi các nhà máy lọc dầu của Nga. Một cuộc tấn công thành công vào một cột chưng cất dầu thô sẽ biến nó thành một đống sắt vụn, và một cuộc tấn công đồng thời bằng nhiều tên lửa có thể biến nhà máy lọc dầu thành đống đổ nát. “Những nơi dễ bị tấn công nhất bởi Flamingo sẽ là các nhà máy lọc dầu lớn nhất nằm ở phần châu Âu của Liên bang Nga, nằm trong top 10: Ryazan (lớn thứ ba của Nga về công suất lọc dầu), Kstovo ở vùng Nizhny Novgorod (thứ 4), Yaroslavl (thứ 6), Volgograd (thứ 7), Perm (thứ , Moscow (thứ 9) và Tuapse (thứ 10). Tất cả đều nằm trong tầm với của Flamingo. Đó là chưa kể đến các nhà máy lọc dầu nhỏ hơn nhưng nằm gần hơn... Nếu các cuộc tấn công vào những mục tiêu này trở nên có hệ thống, phần châu Âu của Nga có nguy cơ bị thiếu nhiên liệu. Khi đó, nguồn cung sẽ phải được chuyển hướng từ Nizhnekamask hoặc Omsk, nghĩa là thêm hàng nghìn km đường vận tải, tàu hỏa chở nhiên liệu, cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công bên cạnh các đầu mối đường sắt.

    Các nhà máy sản xuất vũ khí ở Nga cũng chịu rủi ro không kém. Các nhà máy sản xuất máy bay không người lái tấn công Shakhed ở Yelabuga và Izhevsk, các doanh nghiệp sản xuất tên lửa hành trình, và thậm chí cả nhà máy ở Votkinsk - nhà sản xuất tên lửa đạn đạo Oreshnik duy nhất - đều có thể bị tên lửa mới của Ukraine tấn công. "Kết quả là, có tới 90% ngành công nghiệp quốc phòng Nga có nguy cơ bị tấn công."

    Romanenko kết luận rằng một sự bất đối xứng chiến lược đã được tạo ra: “Các khu vực hậu phương của Ukraine mà Nga không thể tiếp cận được được châu Âu bảo vệ, nhưng về phần mình, Ukraine lại có khả năng phá hủy hầu như bất kỳ cơ sở công nghiệp quốc phòng nào trên lãnh thổ Nga... điều này dẫn đến một sự thay đổi cơ bản trong cán cân quyền lực.”

    Kostyantyn Kryvolap, một chuyên gia hàng không, chia sẻ quan điểm trên: “Nếu Flamingo được chế tạo với khả năng tiếp cận và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách đã định, các doanh nghiệp sản xuất vũ khí ở khu vực châu Âu của Nga có thể bị phá hủy”.

    Pavlo Narozhnyi, một nhà phân tích quốc phòng và là nhà hoạt động tình nguyện trong quân đội, cho biết thêm rằng không cần hệ thống dẫn đường quá phức tạp để nhắm mục tiêu vào các cơ sở lớn như nhà máy vũ khí, và yếu tố chính là số lượng và quy mô của các cuộc tấn công.

    Chương trình tên lửa đạn đạo của Ukraine

    Trong bối cảnh tin tức về tên lửa Flamingo, câu hỏi về chương trình tên lửa đạn đạo của Ukraine, vốn dự kiến được công bố vào cuối mùa hè này, lại một lần nữa được đặt ra. Hiện tại, có rất ít dữ liệu cụ thể, nhưng Oleksandr Kovalenko không loại trừ khả năng người Ukraine sẽ phải đón nhận một bất ngờ khác. "Về chương trình tên lửa đạn đạo của Ukraine, mùa hè vẫn chưa kết thúc, và rất có thể buổi ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào đúng Ngày Độc lập [24 tháng 8]. Đây sẽ là một động thái truyền thông phù hợp - một quyết định mang tính biểu tượng và đáng chú ý."

    GHI CHÚ KẾT LUẬN

    Sự ra đời của tên lửa hành trình như Flamingo không chỉ là sự tăng cường mới cho Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Đây là một bước phát triển đánh dấu sự chuyển đổi của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sang một tầm cao mới về chất lượng và làm nổi bật sự thay đổi mạnh mẽ trong cán cân sức mạnh chiến lược trong chiến tranh. Sở hữu một loại vũ khí có khả năng đe dọa tới 90% năng lực sản xuất vũ khí của Nga, Ukraine có được đòn bẩy mạnh mẽ để gây áp lực lên quốc gia xâm lược - cả về quân sự lẫn chính trị.

    Mặc dù có một số nhược điểm về kích thước và hình dáng, nhưng những lợi thế của Flamingo – tầm bắn xa, đầu đạn hạng nặng và tiềm năng sản xuất hàng loạt – khiến nó trở thành một đòn bẩy đáng sợ trong một cuộc chiến tranh tiêu hao. Với tên lửa Flamingo hiện đã có sẵn, Ukraine giờ đây được trang bị để đáp trả bất đối xứng các cuộc tấn công của Nga, khiến kẻ xâm lược phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến và làm suy yếu thêm năng lực kinh tế và chiến đấu của mình.

    Myroslav Liskovych , Kyiv

    Trích vài ý:
    Valery Romanenko vẽ nên một bức tranh ảm đạm cho nước Nga. Theo ông, vấn đề không chỉ là thiệt hại, mà còn là sự hủy diệt hoàn toàn. "Một đầu đạn nổ mạnh tạo ra một hố sâu có đường kính lên tới 20 mét khi phát nổ. Điều này đồng nghĩa với việc mái và tường của nhà máy sản xuất sẽ sụp đổ. Một cơ sở như vậy sẽ không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, ngoại trừ việc dọn dẹp hiện trường và xây dựng lại mọi thứ từ đầu."

    Theo ông, một số phận tương tự đang chờ đợi các nhà máy lọc dầu của Nga. Một cuộc tấn công thành công vào một cột chưng cất dầu thô sẽ biến nó thành một đống sắt vụn, và một cuộc tấn công đồng thời bằng nhiều tên lửa có thể biến nhà máy lọc dầu thành đống đổ nát.
    .............
    Các nhà máy sản xuất vũ khí ở Nga cũng chịu rủi ro không kém. Các nhà máy sản xuất máy bay không người lái tấn công Shakhed ở Yelabuga và Izhevsk, các doanh nghiệp sản xuất tên lửa hành trình, và thậm chí cả nhà máy ở Votkinsk - nhà sản xuất tên lửa đạn đạo Oreshnik duy nhất - đều có thể bị tên lửa mới của Ukraine tấn công. "Kết quả là, có tới 90% ngành công nghiệp quốc phòng Nga có nguy cơ bị tấn công."

    Romanenko kết luận rằng một sự bất đối xứng chiến lược đã được tạo ra: “Các khu vực hậu phương của Ukraine mà Nga không thể tiếp cận được được châu Âu bảo vệ, nhưng về phần mình, Ukraine lại có khả năng phá hủy hầu như bất kỳ cơ sở công nghiệp quốc phòng nào trên lãnh thổ Nga... điều này dẫn đến một sự thay đổi cơ bản trong cán cân quyền lực.”

    Kostyantyn Kryvolap, một chuyên gia hàng không, chia sẻ quan điểm trên: “Nếu Flamingo được chế tạo với khả năng tiếp cận và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách đã định, các doanh nghiệp sản xuất vũ khí ở khu vực châu Âu của Nga có thể bị phá hủy”.

    Pavlo Narozhnyi, một nhà phân tích quốc phòng và là nhà hoạt động tình nguyện trong quân đội, cho biết thêm rằng không cần hệ thống dẫn đường quá phức tạp để nhắm mục tiêu vào các cơ sở lớn như nhà máy vũ khí, và yếu tố chính là số lượng và quy mô của các cuộc tấn công.
    chienbinhTECA thích bài này.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.205
    Đã được thích:
    5.615
    Khất thực thêm cái ngòi nổ cận đích gắn vô nữa thì dân Móc Câu thi nhau đào hố cá nhân :-D
    chienbinhTECA thích bài này.
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.554
    Đã được thích:
    3.666
    https://x.com/bayraktar_1love/status/1959520117563215895
    Bọn UKR khôn rồi đấy, cứ đánh vào Dầu với Gas như này, xem bọn Nga đỡ kiểu gì.
    Cuộc tấn công vào Tổ hợp Xử lý Khí Ust-Luga đã gây ra thiệt hại. Cơ sở bị ảnh hưởng nặng nề nhất là phân đoạn khí đông lạnh, được coi là cốt lõi của nhà máy. Tổ hợp Ust-Luga là một trong những tổ hợp lớn nhất cùng loại ở châu Âu. Nó được thiết kế để xử lý tới 45 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm, sản xuất khoảng 13 triệu tấn LNG, 3,6 triệu tấn etan và 1,8 triệu tấn propan-butan
    As a result of the strike on Ust-Luga —Gas Processing Complex sustained damage. The facility most affected was the cryogenic gas fractionation unit, which is considered the core of the plant. The Ust-Luga complex is among the largest of its kind in Europe. It is designed to process up to 45 billion cubic meters of natural gas annually, producing around 13 million tons of LNG, 3.6 million tons of ethane, and 1.8 million tons of propane-butane.
    [​IMG]
    Máy bay không người lái tấn công một trong những nhà máy xử lý khí đốt lớn nhất châu Âu, Gazprom Ust-Luga của Nga.

    Nguồn tin Astra đưa tin về điều này .

    Theo dữ liệu sơ bộ, khoảng 10 máy bay không người lái đã được phóng vào nhà máy. Hậu quả của vụ tấn công là một đám cháy bùng phát trên khu vực của doanh nghiệp và nhanh chóng lan rộng.
    chienbinhTECAhoalongtrang thích bài này.
  10. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    1.738
    Tàu sẽ bơm gas, xăng cho tin hói
    Đổi lại ... vẫn là siberi nhé
    chienbinhTECA thích bài này.

Chia sẻ trang này