1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. Rains2009
  1. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    309
    Hải quân Philippines đã đưa vào hoạt động tàu hộ vệ tiên tiến mới nhất của mình, BRP Diego Silang (FFG-07), vào ngày 2 tháng 12 năm 2025. Sự kiện này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Philippines nhằm tăng cường sự hiện diện của nước này tại Biển Đông đang có tranh chấp.



    Tàu BRP Diego Silang (FFG-07), được đặt theo tên một nhà lãnh đạo cách mạng Philippines thế kỷ 18, dự kiến sẽ nâng cao sức mạnh về hải quân ở Biển Tây Philippines, vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông. Con tàu đã được tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc HD Hyundai bàn giao vào tháng 9 và đã trải qua các thủ tục nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động.


    “Điều này sẽ bổ sung vào lực lượng tàu chiến chủ lực của Hải quân Philippines (PN), có khả năng tuần tra đến tận vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của chúng tôi và thậm chí xa hơn nữa”, Chuẩn Đô đốc Roy Vincent Trinidad, người phát ngôn của Hải quân Philippines phụ trách Biển Tây Philippines, phát biểu trong một cuộc họp báo. “Đây sẽ là tàu chiến hiện đại nhất mà chúng tôi có.”


    Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm và quản lý tài nguyên Salvador Melchor Mison Jr. cho biết việc đưa tàu BRP Diego Silang vào hoạt động phản ánh sự tiến bộ liên tục trong quá trình hiện đại hóa quân đội của đất nước.


    “Diego Silang gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Philippines sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình tăng cường về hải quân, tăng cường khả năng răn đe và củng cố khả năng duy trì pháp quyền của chúng ta,”


    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách mua sắm và quản lý tài nguyên Salvador Melchor Mison Jr.

    [​IMG]

    Bộ Quốc phòng (DND), Thứ trưởng phụ trách Mua sắm và Quản lý Tài nguyên (USARM), Salvador Melchor B. Mison, Jr., cùng Phó Đô đốc Jose Ma Ambrosio Q Ezpeleta PN, Sĩ quan Chỉ huy Hải quân Philippines, Chuẩn Đô đốc Joe Anthony C Orbe PN, Tư lệnh Hạm đội Philippines, Đại úy John Percie Alcos PN(GSC), Chỉ huy BRP Diego Silang (FFG07), trong chuyến tham quan trên tàu vào ngày 2 tháng 12 năm 2025, tại Căn cứ Hoạt động Hải quân Subic, Zambales. Ảnh của Hải quân Philippines.


    Diego Silang là tàu thứ hai thuộc lớp khinh hạm tên lửa dẫn đường Miguel Malvar, một phần trong hai tàu được đặt hàng từ HD Hyundai Heavy Industries vào năm 2021 với giá 554 triệu đô la (28 tỷ peso). Với lượng giãn nước 3.200 tấn, các tàu này có thể đạt tốc độ lên tới 25 hải lý/giờ và tầm hoạt động 4.500 hải lý. Chúng được thiết kế cho các hoạt động đa nhiệm, bao gồm chống hạm, phòng không, chống ngầm và tác chiến điện tử.


    Các tàu được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng 16 ống phóng cho tên lửa VL MICA, tám bệ phóng tên lửa chống hạm C-STAR, hệ thống vũ khí tầm gần Gökdeniz 35mm, pháo chính 76mm, hai ống phóng ngư lôi ba nòng và radar AESA tiên tiến. Chiếc đầu tiên trong lớp, BRP Miguel Malvar (FFG-06), đã được đưa vào biên chế vào tháng 5 năm 2025 .


    Hải quân Philippines cũng đang mong đợi HD Hyundai cung cấp sáu tàu tuần tra xa bờ theo một hợp đồng riêng trị giá 537 triệu đô la (30 tỷ peso), với việc bàn giao dự kiến bắt đầu vào năm tới. Chiếc tàu thứ hai, tương lai BRP Rajah Lakandula (PS-21), đã được hạ thủy vào tháng 11 tại xưởng đóng tàu Ulsan, sau khi chiếc đầu tiên, BRP Rajah Sulayman , được hạ thủy vào tháng 6 .


    Bộ Quốc phòng cho biết trong báo cáo giám sát mua sắm vào tháng 10 năm ngoái rằng họ đang có kế hoạch mua thêm hai khinh hạm theo hợp đồng trị giá 585 triệu đô la (34 tỷ peso), không bao gồm đạn dược và tên lửa.


    Hải quân Philippines, vốn đang thiếu hụt ngân sách, đang nỗ lực tăng cường năng lực nhằm củng cố an ninh hàng hải và bắt kịp các đối tác trong khu vực. Cũng trong buổi họp báo, Trinidad cho biết 19 "tàu khu trục và tàu hộ vệ các loại" của Trung Quốc đã bị phát hiện xâm phạm Biển Tây Philippines, khu vực Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.


    [URL unfurl="true"]https://www.navalnews.com/naval-new...missions-its-latest-frigate-brp-diego-silang/[/url][​IMG]

    [URL unfurl="true"]https://www.navalnews.com/naval-new...missions-its-latest-frigate-brp-diego-silang/[/url]

    Thông số: đầy tải 3.200 tấn

    Vũ khí:

    • 16 tên lửa phòng không tầm trung MICA tầm bắn 20km
    • 8 tên lửa chống hạm SSM-770k tầm bắn 200km
    • 2 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ
    • 1 pháo hạm Oto Merala 76mm
    • 1 CIWS
    • 4 đại liên 12.7mm
    • 1 trực thăng vũ trang

Chia sẻ trang này