1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0)
  1. kametock

    kametock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    807
    Trump sắp tuyên bố chiến thắng và rút quân , về cơ bản Trump đã đạt mục đích, dăm ba cái dân chủ Trump nó đếch quan tâm.
    sukukikuyomuko thích bài này.
  2. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    214
    Thế thì anh em châu Á chúng ta ôm nhau xuống hố trước còn Mỹ nhảy theo sau, hoặc cũng có nghĩa là Mỹ đẩy cả thảy đồng mình chiến lược Âu Mỹ xuống trước rồi nhảy xuống sau cũng đc
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.498
    Đã được thích:
    29.589
    Trump tin gì cứ bài đấy mà học. Thực ra bài đấy của tầu xài 1979. Đúng thằng Iran này xây lại 30 năm chưa xong thật. Thù sâu lại càng sâu lút cán
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.668
    Đã được thích:
    3.801
    [​IMG]
    Lần đầu tiên, Mỹ sử dụng một loại bom khổng lồ được thiết kế để phá hủy các địa điểm phóng tên lửa ngầm. Lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz bằng quả bom GBU-72 nặng 2.760 kg.
    --- Gộp bài viết: 18/03/2026 lúc 16:07, Bài cũ từ: 18/03/2026 lúc 14:42 ---
    Hậu quả của các cuộc không kích do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện, san bằng toàn bộ một khu phố ở Tehran. "Điều này cho bạn thấy rõ những gì đang xảy ra với Tehran hàng ngày." Nguồn: Sky News
    https://x.com/MarioNawfal/status/2034184027729760676
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.498
    Đã được thích:
    29.589
    Thánh Allah vừa gửi xuống cho Trump quả xuyên phá nhưng trượt. Tớ đoán năm nay chúng nó lại xịt tương ớt vào Trump lần nữa
    Thiên thạch 7 tấn nổ tung trên bầu trời Mỹ

    Tội nghiệp cho hội redbull bên Ơ kìa toàn đám phong thánh cho Trump giờ há miệng mắc quai
    huntinghunter thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.032
    Đã được thích:
    23.759
    Cây xăng ở Nhật: Xin lỗi, hết xăng vì ông Trump

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/03/2026 lúc 17:16, Bài cũ từ: 18/03/2026 lúc 17:16 ---
    Xếp hàng đổ xăng ở Lào

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/03/2026 lúc 17:37 ---
    Trụ sở hạm đội 5 Mĩ ở Bahrain sau khi bị trúng tên lửa hồi đầu cuộc chiến

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    5.943
    Giới chức Việt Nam vừa cảnh báo ngành hàng không nước này chuẩn bị cho khả năng phải cắt giảm số chuyến bay từ tháng Tư, sau khi Trung Quốc và Thái Lan ngừng xuất khẩu nhiên liệu máy bay.

    Khoảng 70% nhu cầu nhiên liệu hàng không của Việt Nam phải nhập khẩu, chủ yếu là từ Trung Quốc và Thái Lan, chiếm khoảng 60%.

    Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ cuối tháng 2/2026, thị trường xăng dầu của quốc gia này, trong đó có nhiên liệu hàng không, bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa do xung đột quân sự tại Trung Đông.

    Chiến sự tại Trung Đông khiến chuỗi cung ứng gián đoạn, và nhiều nhà cung cấp trong khu vực hiện không còn nguồn hàng trong khi kho dự dữ đang cạn.

    Hàn Quốc và Nhật Bản - hai quốc gia có năng lực sản xuất lớn - có nguy cơ tạm dừng xuất khẩu mặt hàng này.

    Trong khi đó, chính phủ Thái Lan và Trung Quốc đã cấm xuất các sản phẩm nhiên liệu khẩu tinh chế, trong đó có nhiên liệu máy bay, từ tháng Ba.

    Giá nhiên liệu máy bay đã tăng rất mạnh kể từ khi xung đột với Iran bùng nổ.

    Trước xung đột, giá nhiên liệu máy bay khoảng 85–90 USD/thùng.

    Sau khi chiến sự leo thang, giá mặt hàng này đã tăng lên khoảng 150–200 USD/thùng trong nhiều phiên giao dịch gần đây.

    Tại trung tâm giao dịch ở Singapore, giá nhiên liệu máy bay có lúc lên đến 225 USD/thùng hôm 10/3, tức cao hơn khoảng 140% so với trước chiến sự.

    Báo cáo của các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways cho hay chi phí khai thác của họ có thể tăng thêm khoảng 50–60% mỗi tháng so với trước khi xung đột xảy ra.
    ...........
    Việt Nam có hai nhà máy lọc dầu là Nghi Sơn và Dung Quất , đáp ứng khoảng 70% nhu cầu nhiên liệu của cả nước.

    Nhưng phần lớn dầu thô mà các nhà máy này chế biến có nguồn gốc từ Trung Đông.

    Hai nhà máy lọc dầu này cũng khó có thể tăng ngay sản lượng dầu máy bay Jet A-1 do phải cân đối với các sản phẩm xăng dầu khác, đồng thời đang có lịch nghỉ sản xuất để bảo dưỡng trong tháng Ba và tháng Tư.

    Tăng cường 'ngoại giao xăng dầu'
    Việt Nam đã tiến hành các nỗ lực ngoại giao để tìm nguồn cung nhiên liệu máy bay trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt.

    Kể từ khi chiến sự ở Trung Đông bùng phát, Hà Nội đã trao đổi với hàng loạt các quốc gia, nhằm tìm kiếm nguồn cung trong bối cảnh thế giới đối mặt với việc thiếu hụt xăng dầu nói chung, và nhiên liệu cho máy bay nói riêng.

    Hôm Chủ nhật (15/3), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đề nghị Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị "phối hợp chặt chẽ" nhằm "đảm bảo an ninh năng lượng" trong một cuộc gặp tại Hà Nội đã được lên kế hoạch từ lâu, theo cổng thông tin Chính phủ Việt Nam.

    Bộ Công Thương hôm thứ Hai (16/3) ra thông cáo cho biết Hà Nội đã đề nghị Nhật Bản và Hàn Quốc giúp tăng cường nguồn cung dầu thô trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do chiến tranh Iran gây ra.

    Theo đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long "đề nghị Nhật Bản, với vai trò quan trọng và dự trữ dầu thô lớn, hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và tiếp cận các nguồn dầu thô để đáp ứng nhu cầu trong nước", bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh năng lượng tại Tokyo vào cuối tuần qua.

    Ông Long cũng đã thảo luận với Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Matsuo Takehiko về các biện pháp thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào khí tự nhiên hóa lỏng và điện hạt nhân tại Việt Nam.

    Cũng tại hội nghị này, ông Long, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-Kwan, cũng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn dầu thô.

    Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, Việt Nam là nước mua nhiên liệu hàng không từ Trung Quốc vào năm ngoái với khối lượng chỉ sau Úc và Nhật Bản.

    Trong khi đó, Hải quan Việt Nam cho biết, năm ngoái, nước này nhập khẩu 14,2 triệu tấn dầu thô, tăng 5,3% so với 2024.

    Việc thiếu hụt nguồn xăng và dầu trên mọi lĩnh vực, khiến cho chính phủ Việt Nam tìm mọi cách để tìm nguồn cung.

    Hôm 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, thông qua Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, ông Bader Abdullah Almatrooshi, đề nghị UAE cung cấp dầu khí cho Việt Nam an toàn và đúng hạn.

    Trước đó một ngày, ông đã điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, đề nghị Angola hỗ trợ thêm về nguồn cung cấp dầu thô và khí đốt cho Việt Nam.

    Trước đó nữa, vào ngày 13/3, Thủ tướng Chính, trong cuộc gặp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya, cũng đề nghị Thái Lan đảm bảo cung ứng nhiên liệu cho ngành hàng không Việt Nam.

    Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng từ các nước khác như Brunei và Ấn Độ.

    Cơ quan này cho rằng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cần nghiên cứu các phương án rút ngắn thời gian bay để tiết kiệm nhiên liệu.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.498
    Đã được thích:
    29.589
    Chúng ta tạm thời không có jetA1 thì tăng giá vé lên hoặc cứ bán vé xong hủy chuyến. Mấy chiêu này bên mình khỏi cần tập huấn đã có thể làm thành thạo
    --- Gộp bài viết: 19/03/2026 lúc 00:52, Bài cũ từ: 19/03/2026 lúc 00:40 ---
    Iran lại tiếp tục đưa thêm 1 lứa lãnh đạo nữa ra nghĩa địa, qua nay là 3 người
    Tổng thống Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo bị sát hại

Chia sẻ trang này