1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. huntinghunter
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.756
    Đã được thích:
    3.864
    Trung Quốc hôm nọ phản đối nghị quyết về phong tỏa eo biển của mấy nước Vùng vịnh, giờ Mỹ nó cũng chơi bài đấy lại lên án.
    Đúng là cách chơu của Trum điên điên khùng khùng , đến bọn TQ cũng chả biết đâu mà lần.
    kametock, hoalongtrangoanh89 thích bài này.
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.756
    Đã được thích:
    3.864
    [​IMG]
    'Tàu chở dầu Richard Starry của Trung Quốc, chở dầu và các sản phẩm hóa dầu khác, đã đi qua eo biển Hormuz mà không bị chặn lại
    Anh em pro Iran đang sướng vì thông tin này, nhưng lại không biết Con tàu này xuất phát từ UAE, chứ không phải từ Iran, nên Hải quân Mỹ họ không chặn.
    Đội pro Iran có vẻ thiếu thông tin vãi.
    --- Gộp bài viết: 14/04/2026, Bài cũ từ: 14/04/2026 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày 12 tháng 4 tàu USS Abraham Lincoln đã tiến vào Vịnh Oman và đang ở vị trí cách bờ biển Iran khoảng 200 km về phía nam. Đây là lần gần nhất một tàu sân bay của Mỹ tiếp cận Vịnh Ba Tư kể từ khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu vào ngày 28 tháng 2
    chienbinhTECAoanh89 thích bài này.
  3. kametock

    kametock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    810
    Hóng tàu chiến TQ hộ tống tàu dầu của TQ xuất phát từ Iran đụng độ với Mỹ. Trước Mỹ nó kêu gọi TQ mang tàu đến để bảo vệ tự do thương mại thì ở Hormuz thì ko mang.
    chienbinhTECA thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    6.001
    Đã được thích:
    8.948
    TQ nó cũng chẳng điên để đi đối đầu với 1 thằng to con đang lên cơn điên. Giờ hải quân Mỹ đang cố gắng chứng tỏ mình có thể gây hại cho cả thế giới ở biển xa, oversea.
    chienbinhTECA thích bài này.
  5. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.512
    Đã được thích:
    5.967
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.756
    Đã được thích:
    3.864
    Trum đã nổ rồi, nhưng Iran còn bố của nổ .
    :-D
    --- Gộp bài viết: 15/04/2026, Bài cũ từ: 15/04/2026 ---
    Tám tàu chở dầu có liên hệ với Iran đã bị chặn bắt kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu hôm thứ Hai. Tất cả đều quay đầu sau khi nhận được cuộc gọi vô tuyến. Không có vụ lên tàu. Không có phát súng nào được bắn. Các tàu khu trục và máy bay tuần tra P-8 đang thực hiện việc liên lạc. Lệnh phong tỏa đang hoạt động một cách trơn tru. Câu hỏi đặt ra là liệu việc cắt đứt nguồn thu của Iran có buộc họ quay lại bàn đàm phán hay buộc họ phải leo thang ở một vấn đề hoàn toàn khác.
    --- Gộp bài viết: 15/04/2026 ---
    [​IMG]
    Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, tuyên bố Mỹ đã "hoàn toàn ngăn chặn" mọi hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển trong vòng chưa đầy 36 giờ:
    --- Gộp bài viết: 15/04/2026 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/04/2026 ---
    Mỹ đã cho phép 140 triệu thùng dầu của Iran được bán ra thị trường toàn cầu để giữ giá ổn định. Thời hạn miễn trừ 30 ngày này sẽ hết hạn vào Chủ nhật tuần này và sẽ không được gia hạn. Giờ đây, Washington đang siết chặt áp lực trở lại, và người mua dầu của Iran có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Cho Iran một chút thời gian… giờ thì lại đóng chặt lấy nó. Nguồn: Reuters
    --- Gộp bài viết: 15/04/2026 ---
    Iran chỉ còn từ 10 đến 14 ngày nữa là đạt đến dung lượng dự trữ dầu tối đa. Khi đầy, các giếng dầu phải ngừng hoạt động, làm trầm trọng thêm thiệt hại kinh tế do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ gây ra. Lệnh phong tỏa của Trump hiện đã bước sang ngày thứ hai. Hàng chục cảng của Iran đang bị hải quân Mỹ phong tỏa hoàn toàn.
    kametockhoalongtrang thích bài này.
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.756
    Đã được thích:
    3.864
    Mới phong tỏa có 2, 3 ngày mà Iran đã kêu la khắp nơi, không biết chịu được bao nhiêu ngày nữa.
    Lại thi cấm tàu thuyền với thằng có hải quân mạnh nhất thế giới.
    Trum chơi bài này chả cần đao to búa lớn gì nhưng mà Iran chỉ còn nước quỳ nếu không muốn mang dầu thô đổ xuống biển.
    --- Gộp bài viết: 15/04/2026, Bài cũ từ: 15/04/2026 ---
    Mỹ thông báo trong 48h vừa qua , không có tàu nào của Iran vượt qua được phong tỏa
    Có 9 tàu đã phải quay lại bờ biển Iran
    oanh89hoalongtrang thích bài này.
  8. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.512
    Đã được thích:
    5.967
    Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad, Pakistan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, một kết quả được dự đoán trước do căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia.
    ........
    Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là những hành động của Iran trong quá trình đàm phán đã vô tình bộc lộ một số điểm yếu chiến lược mà Mỹ có thể khai thác. Washington đã nhanh chóng phân tích và tổng hợp những thông tin này, tạo cơ sở cho các bước đi tiếp theo và định hình cục diện khu vực.

    Iran không thể hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz

    Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, ít nhất 2 tàu chiến Mỹ được cho là đã đi qua eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã liên lạc yêu cầu rút lui nhưng bị phớt lờ hoàn toàn. Mỹ sau đó tuyên bố đây là chiến dịch "tự do hàng hải" có chủ đích, thách thức quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường thủy chiến lược này. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn tuyên bố quân đội Mỹ đang chuẩn bị rà phá thủy lôi tại đây.

    Những động thái này cho thấy IRGC không sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Mỹ, đồng thời xác nhận các tuyên bố trước đây của quân đội Mỹ về việc đã vô hiệu hóa hải quân Iran và tuyến đường thủy này không bị ảnh hưởng bởi thủy lôi.

    "Huyền thoại" về việc Iran kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz đã bị phá vỡ, làm mất đi đòn bẩy quan trọng của Tehran trong các cuộc đối đầu với Mỹ.

    Iran khao khát cải thiện quan hệ với Mỹ

    Sự khao khát này được thể hiện qua hai điểm chính:

    Thứ nhất, bỏ qua điều kiện tiên quyết. Trước đàm phán, Iran cứng rắn yêu cầu Israel ngừng tấn công LI Băng và Mỹ bỏ phong tỏa tài sản ở nước ngoài. Tuy nhiên, cả hai yêu cầu này đều không được Mỹ và Israel đáp ứng, nhưng phái đoàn Iran vẫn bay đến Pakistan để đàm phán.

    Thứ hai, cái bắt tay lịch sử. Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bắt tay nhau, lần đầu tiên sau 47 năm. Trong bối cảnh thù địch sâu sắc, hàng chục quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao, về cơ bản đã bị Mỹ và Israel nhắm mục tiêu và sát hại, việc một quan chức cấp cao của Iran có thể bắt tay với một quan chức chính quyền Mỹ là điều đáng chú ý. Các nguồn tin của Iran mô tả cái bắt tay đó là nồng ấm và hòa bình.

    Những dấu hiệu này chứng tỏ Iran rất cần Mỹ, nếu không, nước này sẽ không tích cực thể hiện sự chân thành của mình trong các cuộc đàm phán như vậy. Điểm yếu này chắc hẳn cũng làm hài lòng người Mỹ, vì nó mang lại cho Washington cơ hội để tiếp tục có vị thế thuận lợi hơn Tehran trong tương lai.
  9. kametock

    kametock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    810
    https://x.com/sgtnewsnetwork/status/2044434380433588622
    UAE ủng hộ Trump , nói sẽ sẵn sàng sử dụng quân sự nếu cần thiết.
    Nếu 1 th tham gia quân sự thì cả đám có thể cũng làm theo. Căn bản giờ Iran đã quá yếu. UAE cũng là nơi tập chung nhiều giao dịch và tài sản Iran ở nước ngoài. Ko loại trừ các biện pháp tịch thu và đóng băng.
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.756
    Đã được thích:
    3.864
    Một phân tích giám sát hàng hải của Trung Quốc cho biết 24 giờ qua quanh khu vực Iran cho thấy “áp lực quân sự và ngoại giao diễn ra song song”. Theo báo cáo, 18 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, bao gồm 4 tàu chở dầu và 14 tàu chở hàng, trong khi ít nhất một tàu chở dầu đã quay đầu ở Vịnh Oman trước khi sau đó quay trở lại eo biển. Báo cáo cho biết thêm rằng cả Washington và Tehran đều chưa hoàn toàn đóng cửa đàm phán, nhưng những bất đồng cốt lõi vẫn chưa được giải quyết và căng thẳng vẫn ở mức cao. Phân tích cũng khẳng định Mỹ duy trì hoạt động quân sự mạnh mẽ trên khắp khu vực. Ít nhất 18 chuyến bay chở dầu KC-135 và KC-46 đã được theo dõi trên Biển Ả Rập, Vịnh Oman và gần Hormuz, trong khi ít nhất 28 chuyến bay vận tải C-17A từ Mỹ và châu Âu chở thiết bị và vật tư quân sự đến các căn cứ trọng yếu ở Trung Đông, bao gồm Israel, Ả Rập Xê Út và Djibouti. Bản báo cáo cũng cho biết các chuyến bay trinh sát của Mỹ vẫn hoạt động tích cực, với ít nhất 7 chuyến bay của máy bay P-8A và MQ-4C gần Vịnh Aden và eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran được mô tả là đang duy trì lực lượng của mình trong tình trạng báo động cao, với các phương tiện hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và việc triển khai tên lửa ven biển nhằm duy trì áp lực xung quanh tuyến đường thủy này.
    --- Gộp bài viết: 16/04/2026 lúc 10:02, Bài cũ từ: 16/04/2026 lúc 09:31 ---
    Trung Quốc đã làm thất vọng rất nhiều người, đặc biệt là những người ủng hộ Iran. Cuộc phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ đã bước sang ngày thứ hai và chưa có tàu nào đi qua được. Hơn 8 tàu của Iran đã bị buộc phải quay trở lại. Những người ủng hộ Iran kỳ vọng Trung Quốc sẽ đối đầu với Mỹ ở eo biển Hormuz, nhưng thay vào đó, Trung Quốc lại ca ngợi ông Trump vì đã khôi phục an toàn cho tuyến đường hàng hải ở eo biển Hormuz. Đối với Trung Quốc, một mối quan hệ ổn định với ông Trump tốt hơn nhiều so với một liên minh với Iran. Và điều này khá dễ hiểu.

Chia sẻ trang này