1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. baobom,
  3. lamali
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.310
    Đã được thích:
    24.092
    Chủ tịch QH Iran gáy: Nếu bạn xây hai bức tường, một từ NYC đến Bờ Tây và một từ LA đến Bờ Đông, tổng chiều dài sẽ là 7.755 km, vẫn còn thiếu khoảng 1.000 km so với tổng biên giới của Iran. Chúc may mắn phong tỏa một quốc gia với những biên giới đó

    P.S. Dành cho Pete Hegseth: 1 km = 0,62 mi

    https://x.com/mb_ghalibaf/status/2049916076780036547?s=20
    huntinghunter thích bài này.
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    5.976
    Theo Hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-4 cho biết lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran từ đầu tháng 4 được xem là đã "chấm dứt" tình trạng thù địch giữa hai nước, qua đó có thể giúp Washington vượt qua mốc thời hạn theo Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội mà không cần thay đổi chiến lược hiện tại.

    "Xét theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh, các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28-2 đã chấm dứt", ông nói, đồng thời nhấn mạnh không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực hơn ba tuần qua.

    Lập luận này cho phép Nhà Trắng duy trì hiện trạng quân sự mà không cần sự phê chuẩn mới từ Quốc hội, vì họ cho rằng lệnh ngừng bắn đã "ngắt quãng" trạng thái xung đột.
  3. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    5.976
    [​IMG]
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.775
    Đã được thích:
    3.880
    Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỷ đô la cho các đồng minh chủ chốt ở Trung Đông:

    Qatar — 4,01 tỷ USD (Hệ thống phòng không Patriot) + 992 triệu USD (APKWS)
    Kuwait — 2,5 tỷ USD (hệ thống chỉ huy tác chiến tiên tiến)
    Israel — 992 triệu đô la (APKWS)
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất — 147 triệu đô la Mỹ (APKWS)
    --- Gộp bài viết: 02/05/2026 lúc 15:40, Bài cũ từ: 02/05/2026 lúc 15:40 ---
    [​IMG]
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    2.134
    Vậy là sau chiến dịch này mỹ bán vũ khí chứ không hút được dầu à. Vũ khi mỹ bán cho ai. hay tái trang bi lại các căn cứ của mỹ. Khi có chiến tranh thì mỹ rút quân ra khỏi các căn cứ vào cho lính vào nhà nghỉ... quân mình đâu có thiệt hại chi mô .. và ta đã thắng =))=))=))
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.775
    Đã được thích:
    3.880
    Tổng thống Donald Trump tuyên bố một biện pháp đơn phương sẽ bắt đầu vào sáng mai để “giải phóng” các tàu buôn ở eo biển Hormuz, bất chấp sự phong tỏa của Iran. Ông Trump tuyên bố rằng, bắt đầu từ ngày mai (giờ Trung Đông), Hoa Kỳ sẽ phát động Chiến dịch “Dự án Tự do”, trong đó các tàu buôn bị mắc kẹt do sự phong tỏa của Iran sẽ được Hải quân Hoa Kỳ hộ tống để rời khỏi khu vực Vịnh Ba Tư, qua đó phá vỡ vòng vây của Iran. Tổng thống coi đây là một hành động nhân đạo và cảnh báo rằng nếu Iran cố gắng can thiệp, tình hình sẽ được đáp trả “bằng các biện pháp quyết đoán”. Khả năng xảy ra xung đột là rất cao!
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.775
    Đã được thích:
    3.880
    Các quan chức chính phủ Israel tuyên bố với kênh truyền hình Channel 14 rằng "việc quay trở lại xung đột ở Iran là điều tất yếu; vấn đề không còn là 'liệu có xảy ra hay không', mà là 'khi nào'." Song song đó, Donald Trump tuyên bố rằng kế hoạch hòa bình 14 điểm do Iran đệ trình hôm qua thông qua sự trung gian của Pakistan là không thể chấp nhận được và ông không đồng ý với kế hoạch này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố họ đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với kế hoạch nói trên thông qua Pakistan và hiện đang xem xét để chuẩn bị phản ứng của riêng mình. Tóm lại, chúng ta lại quay trở lại tình trạng như trước khi chiến tranh bắt đầu: các bên thậm chí còn chưa tiến gần đến một thỏa thuận thực sự. Do đó, quyền quyết định lại nằm trong tay Trump - ông phải quyết định liệu có tiếp tục lệnh phong tỏa hiện tại, kém hiệu quả hơn hay nối lại các hoạt động quân sự chống lại Iran. Ở giai đoạn này, dường như không thể nào Mỹ thuyết phục được Iran đầu hàng - và đối với Iran, việc từ bỏ eo biển Hormuz, uranium làm giàu và khả năng làm giàu uranium của họ chẳng khác nào sự đầu hàng.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.546
    Đã được thích:
    5.950
    Anh Chum tranh thủ lúc thị trường A Chấu đóng cửa nghỉ lễ để TACO nữa đây mà.

    Tàu sân bay rút về rồi giờ uýnh bằng cái nịt.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.310
    Đã được thích:
    24.092
    Iran cảnh báo sẽ tấn công bất kì tàu thuyền nào (kể cả tàu quân sự Mĩ) vào eo biển Hormuz nếu ko được phép

    [​IMG]
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.775
    Đã được thích:
    3.880
    Nhóm của Donald Trump đã bổ nhiệm Nick Stewart, một người có quan điểm cứng rắn về Iran từ tổ chức tư vấn vận động hành lang thân Israel FDD Action, vào các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Stewart ủng hộ các chiến thuật gây áp lực mạnh mẽ (trừng phạt + có thể sử dụng vũ lực quân sự). Nhóm đàm phán còn bao gồm D Vance, Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff.

Chia sẻ trang này