1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.640
    Đã được thích:
    6.010
    Mali nó pot 1 các ông ạ, Bỉ là pot 2. Hiện giờ ở vòng loại CAF đang diễn ra thì nó vào tứ kết rồi.
    Có vẻ bọn này gian tuổi nhiều hay sao đó mà ở WC U17 nó toàn qua vòng bảng thậm chí vào cả tứ kết ở WC U17 năm ngoái.

    Bảng này hi vọng có 3 điểm ăn được New Zealand, còn lại tử thủ kiếm 1 điểm ở 2 trận còn lại thôi. Có lấy 8 đội thứ 3, nên nhiều khả năng 4 điểm là sẽ vào. Còn 3 điểm thì thắp hương cúng cụ và ôm bom cảm tử hạn chế làm rổ bóng ở 2 trận kia.

    Nói chung mình yếu thì vào bảng nào cũng mệt, nhìn bọn nào cũng ngại. Ăn được quả New Zealand là quá ngon rồi.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.377
    Đã được thích:
    19.431
    Nhớ hồi u20 hoà NZ trên thế thắng, hy vọng lần này sẽ thắng :)
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    2.443
    Giải U thì hình như chỉ có Argen và Pháp là phong độ ổn định. Ngay cả Brazil cũng nhiều lứa ối giồi ôi lắm. Nói chung các nền bóng đá đào tạo kiểu học viện bài bản thì sẽ cho ra lứa U chất lượng đều hơn. Do vậy tôi nghĩ Bỉ sẽ vượt trội so với mình. Còn 2 anh kia thì chưa rõ thế nào
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    5.972
    NZ yếu hơn Úc hẳn, không thắng nữa thì nghỉ. 3 điểm vẫn có nhiều cửa vô tiếp, hơn được mấy thằng 2 hoà 1 thua. Vào trong gặp thằng pot 1 thì cũng thua thảm thôi.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.640
    Đã được thích:
    6.010
    Năm nay mới là năm thứ 2 theo định dạng 48 đội, trước đấy làm gì lấy đội thứ 3 đâu.

    3 điểm muốn qua vòng bảng thì còn phải theo hiệu sốnữa, năm ngoái thằng đội sổ trong nhóm 3 được vào vòng trong là Mexico, hiệu số -2, đám còn lại thì đều dương bàn hết (từ +3 đến +8), có nghĩa là bọn nó giã đội cuối bảng cật lực luôn, giải này lại còn không có trò bỏ kết quả với đội bét bảng, nên vào được những bảng có các đội đến từ châu Đại Dương như Fiji, New Caledonia hay New Zealand phải nói là quá thơm rồi.

    Số mình hơi đen khi gặp thằng cứng nhất là New Zealand, nhưng vẫn đủ khả năng ăn được, vì bọn này yếu hơn Úc nhiều.

    Quan trọng muốn vào trong thì vẫn phải đủ sức gây khó khăn cho 2 thằng quái vật còn lại, chứ cái kiểu cầm chân xong đến phút 80 vỡ trận như gặp hàn quốc thì chỉ có xách vali về nước. Làm sao ăn được New Zealand 2 bàn, còn lại thua nhẹ bọn kia, hiệu số quanh quẩn 0 hoặc -1 -2 thì còn có cơ hội hi vọng.

    Vào đến WC mỗi một lượt đấu là một trận tử chiến, đi xa được chừng nào hay chừng đó, mỗi trận ở đây giá trị hơn cả giải ĐNÁ vớ vẩn không bằng đá tập nội bộ.

Chia sẻ trang này