1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu học phí tăng thì sinh viên sẽ nghĩ gì ???

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi Thao_my, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongSan

    CongSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    may mắn cho mình là học sư phạm nên miễn học phí chứ nếu không thì một năm nộp mấy chai ai mà chịu nổi chứ
  2. langtulongquan

    langtulongquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tăng học phí, đô?ng thơ?i tăng ca? tính minh bạch, công bă?ng trong thi cư?, tăng quyf học bô?ng lên
  3. hiep0sut

    hiep0sut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì mức học phí ở VN đã có trợ cấp của Chình phủ trong đó nhiều rồi. Tuy nhiên tăng học phí vẫn là vấn đề nóng cho sinh viên nghèo. Gì thì gì học phí luôn là gánh nặng, chỉ mong các chế độ học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi sẽ tốt lên thôi.
  4. CongSan

    CongSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ chẳng nghĩ gì cả vì mình đang học sư phạm mà , dạng miễn học phí , lại có học bổng nữa mới vui chứ :D
  5. dungco111

    dungco111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tăng thì cũng thế thôi.Càng tốt nếu giảm dc sv vào DH,tăng vào truong nghề.
  6. Onglaotre

    Onglaotre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    .... nghĩ là: phải kiếm việc làm thêm thôi, chi tiêu dè xẻn, ước chi ... trước đó mình thi vào trường rẻ hơn
  7. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tốt, chuyển qua học cái khác . Cứ phải đâm đầu vào ĐH làm gì cho mệt
  8. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.524
    Nghĩ giống thế nhỉ .
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Tăng học phí thì sẽ có tiền đầu tư cho việc dạy học , chất lượng giáo dục " biết đâu " sẽ tăng lên. Phần nào đó cũng có lợi cho sinh viên.;))
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi tớ lập topic này là năm 2005 cơ ạ.

    Cậu biết bây giờ lương giáo viên mới ra trường bao nhiêu không?

    2,34x750 = 1.755.000 x1,3 Hệ số hỗ trợ - 7%BHXH = 2.121.795 VNĐ

    Con số này có thể thay đổi một chút tùy tỉnh thành và tùy cấp học. Giáo viên tiểu học, trung học mà hợp đồng thì chỉ được hơn 1tr thôi. Một số trường ĐH CĐ hỗ trợ mỗi tháng thêm hai ba trăm gọi là tiền ăn trưa hay thu nhập thêm gì gì đó.

    Giáo viên ĐH có kinh nghiệm có thể dạy thêm tại chức hoặc năng động hơn thì làm thêm ngoài.
    Giáo viên môn chính phổ thông thì dạy thêm.
    Giáo viên dạy trung cấp, dạy nghề, dạy các môn phụ như thể dục, sử địa cấp 2, ... đa số sống chật vật.

    Quy luật tất yếu thôi, thu nhập cao thì kéo được nhiều người giỏi.

    Tuy nhiên cũng sẽ " con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa" lúc đó nông thôn và dân tộc miền núi sẽ ko đủ tiền đi học, ở nhà làm ruộng, dân trí thấp, kinh tế ko phát triển... nghèo mãi ngheo.

    Mà cho tớ hỏi nhỏ, cậu bằng lòng với bao nhiêu % giáo viên đã từng dạy cậu? Số % còn lại là ko đủ năng lực đúng không?

Chia sẻ trang này