1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học phí tăng - các bạn sinh viên tương lai ? các bạn nghĩ gì

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Thao_my, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa trình Chính phủ một Đề án học phí mới, theo đó dự kiến học phí khối phổ thông, cao đẳng, đại học sẽ đều tăng. Mức trần học phí của khối đại học có thể là 250.000 đồng/tháng (mức trần hiện hành là 180.000 đồng/tháng), tăng gần 40%. (http://www.baomoi.com/Home/KH-CN/2005/12/108036.epi)
    như vậy tin các báo chí đưa ra về mức 900 ngàn 1 tháng là chưa hoàn toàn đúng. nhưng cũng kô phủ nhận việc tăng học phí sẽ là gánh nặng cho những SV điều kiện còn khó khăn và xa nhà.như vậy SV chúng ta nên cùng nhau góp ý kiến về vấn đề này .chính phủ nâng học phí thì tất nhiên là lương của giáo viên sẽ được cải thiện , đồng thời các mức học bổng và cũng phải được nâng lên.ngoài ra chính phủ cũng sẽ có các biện pháp để hỗ trợ SV khó khăn .cho nên nói chung rằng, học phí có thể tăng 40% là cao , nhưng cũng không đến mức trầm trọng như chúng ta đã nghĩ đến.cũng theo báo nhân dân thì học phí tăng có thể sẽ là nguồn lực để đào tạo giáo viên theo 1 chiến lược lâu dài , đâu tư trang thiết bị giảng dạy cho các trường học .
    hãy chờ đợi.
  2. meoconxinhxan084

    meoconxinhxan084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tiền học cứ tăng dần mà chất lượng chả tăng gì cả
  3. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Học phí hiện giờ còn chưa tăng đâu , 900k là cả 1 kỳ rồi .
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tin đồn này có từ năm ngoái rồi mà! Tăng thế quái nào được, mẹ, thành phố cho con học như bây giờ đã vất vả, lên 900k thì có mà bán nhà à, nói dì các bác phụ huynh ở nông thôn.
    Mà cái ông( bà ) honnhien_cotien im cha mồm đi, mở tay ra là toàn chiết lí, chiết lí ở đếu đâu ấy, nghe phát chán lên. Tiền tăng thì chất lượng tăng cái con khỉ ấy, chất lượng cao như bây giờ đã chết khiếp rồi, còn tăng lên nữa thì các SV nên về cấp 1 học cho đúng trình độ!
    Học là con đường ngắn nhất để rút đi tuổi trẻ của bạn! Nhưng bạn vẫn phải học!
  5. kyu

    kyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    5 năm học mới hơn 1 tháng tiền của mình 1 chút.. so sánh mà cũng buồn .. cả về chất lượng lẫn số lượng, tại sao VN mình phải kém xa thế nhờ?? Tôi thấy sang nước ngoài người VN mình học trội hơn hẳn. ở tây bọn nó được khuyến khích đi học , lại còn cho tiền để đi nữa mà chúng nó còn kô muốn đi . vậy mà ở VN đi học ngoài học phí, laicòn 1 tỉ thứ tiền cho giáo viên .. soooo unfair.. Dù sao vẫn phải nói , nước ngoài cho ng` Á mình chỉ có tiếng thôi, chứ chẳng có miếng j` đâu
    Được kyu sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 20/04/2006
  6. changtraihalan

    changtraihalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tăng học phí á , bố *** đóng , làm gì được bố . Thích thì nghỉ học luôn , trước khi nghỉ tặng ông hiệu trưởng ĐH hàng hải 1 hũ mắm tôm đầy . Mẹ, hôm nọ dám chửi mình trước mặt mấy em , đau quá
  7. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thằng này cứ phải cho uống hết chai "Ích Mẫu" mới hết tẩu hoả nhập mu..

Chia sẻ trang này