1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Đặc công Lào vẫn luyện các bài cơ bản nhưng hiệu quả:
    ngâm bùn, dầm sương, đến chó được huấn luyện để ngửi hơi người vẫn không phát hiện ra được.
    Trang thiết bị mới thì cũng cần.
    Việc điều nghiên là hết sức quan trọng tìm ra điểm yếu, điểm sơ hở của kẻ địch để tấn công. Công việc này phải đòi hỏi thời gian dài ... chứ không phải là cái căn cứ địch nó ở đấy rồi đêm đến bí mật bò vào mà được.
  2. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi thông tin này có chuẩn không? Em đọc mà buồn quá!
    Tới ngày 2 tháng 1 năm 1979, quân đội Việt Nam đánh tan các sư đoàn chủ lực của Khmer Đỏ án ngữ các trục đường số 1, 7 và 2 ở lối vào Phnom Penh. Chiều ngày 3 tháng 1, Sư đoàn 7 chiếm được cầu Don So và tới ngày 4 tháng 1 đã làm chủ toàn bộ vùng phía đông sông Mekong, tới ngày 5 tháng 1, Sư đoàn 7 tiến đến Neak Luong.
    [sửa] Đánh chiếm Nam Vang
    Ngày 6 tháng 1, các đơn vị Việt Nam vượt sông Mekong qua ngả Neak Luong và bắc Kompong Cham. Chín sư đoàn quân Việt Nam làm thành hai gọng kìm tiến vào Phnom Penh từ phía đông nam và hướng bắc: Sư đoàn 7 và Sư đoàn 2 di chuyển theo quốc lộ 1, Sư đoàn 9 tiến song song bảo vệ sườn phía nam và Sư đoàn 341 bảo vệ sườn phía bắc. Một toán đặc công nhảy dù xuống Phnom Penh để giải cứu Hoàng thân Sihanouk, nhưng bị Khmer Đỏ phát hiện và tiêu diệt hết, chỉ duy nhất một người sống sót.
  3. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới lão ăn cháo đá bát ấy làm gì.
  4. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    101
    Em nhớ đặc công được huấn luyện để làm nhiệm vụ '''' phá hoại '''' hay đánh chiếm đầu cầu chứ đâu như Alpha hay Delta nhảy dù cứu con tin đâu bác
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản vì cái đầu của họ khác với cái đầu của ta, họ được huấn luyện để ôm bom và liều chết là chính. Đặc Công VN đánh bằng chiến thuật và cái đầu.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hừ, đúng là thông tin kiểu wiki :D. Vụ này thông tin chuẩn còn làm bác đau lòng hơn, toán đặc công của ta ko được ko vận thả dù mà phải đi đường bộ vượt sông Cửu Long. Ngày 2/1/79 (chứ ko phải 6/1) họ tới Phnompenh thì Polpot đã chuyển Sihanouk đi Sisophon trên biên giới Kam - Thái từ bao giờ rồi, họ bị phát hiện và tiêu diệt hết chẳng còn ai.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ thời chiến họ tập kiểu.... thực tế, cộng với lòng quả cảm nên tốt hơn. Thời bình thì những cái đó có lẽ giảm đi nhiều rồi. Về võ thuật (vì tôi là thành viên box VT), có mối giao lưu với 1 số anh em sĩ quan đặc công thì thấy họ cũng bình thường. Đặc công có lẽ chỉ thiên về đánh chiến thuật và kỹ năng đột nhập, biệt kích thì xuất sắc hơn.
    Nói chung "thời bình" thì chỉ cần đến mức ấy, khi nào ở "thời chiến" thì sẽ khác, lòng quả cảm và khí phách anh hùng sẽ phát huy.
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đặc công có lẽ chỉ thiên về đánh chiến thuật và kỹ năng đột nhập, biệt kích thì xuất sắc hơn.
    => Đúng đới a. Thời gian huấn luyện chủ yếu của đặc công không phải là võ vẽ đánh đấm mà phần nhiều là khả năng tiềm nhập, ẩn nấp, nguỵ trang. Bí mật là yếu tố sống còn với đặc công. Khi bị lộ mà không kịp rút ngay là dễ về gặp ông bà ông vải lắm.
  10. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hừ, đúng là thông tin kiểu wiki :D. Vụ này thông tin chuẩn còn làm bác đau lòng hơn, toán đặc công của ta ko được ko vận thả dù mà phải đi đường bộ vượt sông Cửu Long. Ngày 2/1/79 (chứ ko phải 6/1) họ tới Phnompenh thì Polpot đã chuyển Sihanouk đi Sisophon trên biên giới Kam - Thái từ bao giờ rồi, họ bị phát hiện và tiêu diệt hết chẳng còn ai.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Thanh you pác. Nhưng mà pác lấy nguồn thông tin ở đâu đấy, tin cậy chứ, em đang nghiên cứu về chiến tranh Viet_Kam 1979 nên cần thông tin chính xác!

Chia sẻ trang này