1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Chỉ có phim Hollywood thì mới có chuyện 1 viên đạn bắn tỉa là trúng đầu và kẻ xấu lăn đùng ra chết.
    Gì thì gì mình phê bình việc huấn luyện lính của QK4, tiểu đội trưởng gì mà kém thế; chỉ vài chục giây là bị sốc khói hơi cay, mất khả năng chiến đấu là thế nào . Nín thở, cơ động ra khỏi vùng ảnh hưởng, ở đây là mở cửa phòng bước 1 bước ra hành lang đóng cửa lại là xong.
    Phải tay tớ người bị lột lon đầu tiên là tay c trưởng c phòng hoá của sư đoàn vì phối hợp huấn luyện kém .
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 18/01/2010
  2. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Còn tính đến 12 tiếng đồng hồ căng thẳng nữa bác ạ. Người chứ không phải máy và cái bản năng sinh tồn nó chưa bị dồn đến đường cùng thì cũng có gì khó hiểu đâu.
    Chứ bị dồn đến đường cùng, thay vì vứt súng, bấm cò loạn xạ lên là khối thứ để nói và bây giờ khối chú ngoạc mồm ra chê bai xxx kiểu theo đóm ăn tàn nữa cơ.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Bạn nghĩ rằng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày ở công sự tuyến đầu nhẹ nhàng, thư thái lắm à ?
    Người lính được huấn luyện để hành động, phản xạ chiến đấu gần như trở thành bản năng thứ 2, không thể bảo rằng căng thẳng quá nên tôi quên không làm vậy.
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Bác đọc lại bài em viết cái, em nói là cái bản năng sinh tồn nó chưa bị dồn đến đường cùng, ranh giới sống chết nó vẫn chưa hiện ra. Chưa đủ khiến con người ta phải lựa chọn, còn thì muốn làm căng cứ chơi kiểu phim Hollywood mà hùng hục trâu đất xông vào xem bao nhiêu người hy sinh oan mạng.
    Khi đó thì không phải đợi đến hơi cay để ngất đâu.
  5. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    101
    Có lẽ bác này không biết rằng binh chủng Đặc công ngoài đặc công bộ và đặc công nước như thường thấy thì còn có đặc công biệt động, mà đặc công biệt động xài cái gì thì như hình trên là 1 VD đấy
  6. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Híc các bác ngồi đây phán như đúng rồi, đòi bắn với giết, người ta cũng suy nghĩ nát óc chơ có phải chuyện đùa đâu, bác khủng bố này cũng là công dân tốt và quân nhân tốt và năng lực, ít ra người ta cũgn lên tiẻu đội trưởng thì cũng phải có phẩm chất gì đó, tức là vẫn còn cứu vãn được chứ chưa phải là loại bỏ đi............
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Nói chung vote 1 sao cho chỉ huy hiểu lính mình, ko cho hạ sát.
  8. nakatomi

    nakatomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    1. Các bác CA và QĐ có vẻ đã rút kinh nghiệm so với lần trước nên đã cách ly đám đông hiếu kỳ khỏi hiện trường. Phần chỉ đạo tại chỗ khá nhanh, đáng khen vụ đưa mẹ tên này đến kêu gọi đầu hàng.
    2. Phần còn lại nghe có vẻ may rủi qúa: nếu tên đó không vứt súng đầu hàng thì có lẽ sẽ có thương vong. Nói chung tôi thấy các bác CA nên lên phương án và có qui trình chung trong toàn quốc về các vụ bắt cóc con tin. Lần nào tấn công cũng đều kiểu 5 ăn 5 thua. Tất nhiên ''''''''chém gió" ở trên forum thì dễ nhưng chắc chắn bên CA nên có chương trình học tập rút kinh nghiệm các vụ kiểu này.
    3. Các vụ giải cứu con tin nên do một lực lượng đặc nhiệm thực hiện. Nòng cốt là công an hay đặc công thì tùy, nhưng huấn luyện có bài bản riêng. Đặc công nên chỉ dùng trong chiến tranh, ít khi giải cứu người, mục đích khác hoàn toàn. Vụ thằng lính Mỹ nổi điên bắn chết mấy người trong căn cứ quân sự Mỹ cũng, SWAT cũng được gửi đến chứ có gửi SEAL hay Rangers đâu.
    4. Báo chí mô tả hơi kỹ cách thức tấn công, phần này nên là bí mật nghiệp vụ. Buồn cười nhất là trang CAND câu trước vừa viết tắt tên nạn nhân là cô H., câu sau lại ghi luôn la bố mẹ cô Hậuhttp://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2010/1/125220.cand
    Được nakatomi sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 18/01/2010
  9. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Pác Hoàng nên bắn hai viên cùng một lúc
  10. dukich

    dukich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Em spam téo, báo chí mình ác thật, đăng thế này con bé Hờ chỉ còn mỗi nước đợi chú Minh này ra tù mà lấy cho có chồng http://bee.net.vn/channel/1983/201001/Gap-nguoi-dan-ba-quy-xuong-xin-con-minh-ha-sung-1737185/

Chia sẻ trang này