1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh thật về chiến sự tại Iraq

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SunYeuCongChua, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Làm sao mà download mấy cái Video này vậy mấy Bro ???
    Youtobe hình như có cho coi online, nhưng đường truyền chậm nên coi cà giựt lắm
    Còn cái Metacafe thì ko cho coi gì cả, cũng ko biết làm sao download ???
    http://youtube.com/watch?v=QunVtAsP0LY&search=bomb%20in%20iraq
  2. leminh86

    leminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    với metacafe bác cài thêm chương trình hỗ trợ như IDM là nó tự động download. Gửi các bác đoạn video máy bay của quân Nga bị bắn hạ, link yousen***, em cố up lên mấy cái host free khác mà không được
    http://beta.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=63A3A7804543B288
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Còn đây là hình lè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    bạn già ov10, mấy hình này là từ cuộc chiến vùng vịnh 1
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nhưng mà có 1 thí mới có 2 chứ!
  6. OIF_II

    OIF_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chiến tranh là vậy đó bạn ....sống sáng nay chiều khong bit se ra sao ...bạn thử tưởng tượng môt đoạn đường dài có 20km thôi mà ngày nào cũng phát hiện ra it nhấtt là 5 trái bomb gài dọc đuờng ...
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Dầu lửa và cuộc xâm lược Iraq
    bởi Zafar Bangash

    ngày 7 tháng 12 năm 2009
    "Thành quả" của cuộc chiến Iraq 1,3 triệu mạng người Iraq và một con số 2000 tỷ $ chi phí, hiện nay đang được gặt hái bởi phương Tây, chủ yếu là các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ, bằng cách đạt được kiểm soát một số mỏ dầu lớn nhất thế giới. "
    Các hành vi trộm cắp dầu của Iraq bằng cách phương Tây đăng tốc độ. Theo kiểu bóc lột thuộc địa điển hình, vụ cướp lớn này đang được thúc đẩy bởi các quan chức cũ của chính quyền Bush đã làm việc ở Iraq. Trong đó có Jay Garner, người đầu tiên đứng đầu chính quyền chiếm đóng của Mỹ tại Iraq sau cuộc xâm lược này. Ông là cố vấn cho công ty Canada Vast Exploration, trong đó có 37% cổ phần trong một giếng dầu ở phía bắc Kurd. Peter Galbraith, cố vấn chính sách ngoại giao Hoa Kỳ thân cận của Phó tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ John Kerry, tư vấn cho người Kurd về quyền lợi của họ khi hiến pháp Iraq đang được soạn thảo. Ông ta đã có các tác động để các quy định này cho phép người Kurd độc quyền khai thác dầu khí và khí đốt, trong đó ông bây giờ là người thụ hưởng chính.
    Galbraith nhận được quyền thăm dò vào một trong các khu vực dầu mỏ lớn của người Kurd ở vùng Dohuk vào đầu năm 2004 sau khi ông thương lượng một hợp đồng cho phép công ty dầu khí Na Uy DNO khoan dầu ở đó. Những phát hiện có tính chất bùng nổ đã được tiến hành tại Na Uy khi tờ báo Dagens Naeringsliv phát hiện ra rằng có các tài liệu liên cho thấy kết giữa Galbraith với DNO. Các tài liệu đã viết rằng khi các máy hút dầu bơm dầu từ một mở dầu mới Tawke có trữ lượng lớn trong tháng 12 năm 2005, không có ai, ngoài một số ít các quan chức chính phủ và các nhà kinh doanh và các thành viên của thân cận của Galbraith biết rằng các quy định hiến pháp, mà ông ta đã gây sức ép để thông qua các tháng trước đó chỉ có thể làm cho ông ta trở nên giàu có một cách hậu hĩ. Thu nhập tiềm năng của ông ta ban đầu có thể là $ 100 triệu hoặc nhiều hơn.
    Galbraith không phải là đơn độc trong hành vi trộm cắp rất lớn này. Zalmay Khalilzad, cựu đại sứ Mỹ tại Afghanistan, Iraq và LHQ, đã thành lập công ty ty tư vấn riêng của mình tại thành phố Irbil của người Kurd. Hiển nhiên, ông cũng đang tìm làm giàu.
    Cựu Phó tổng thống Cheney, một người đàn ông dầu lửa ( an oil man); cũng như các tùng đảng của ông. Đầu năm 2003, ông đã nói một cách không xấu hổ rằng Iraq có "dầu của chúng tôi dưới đất của họ." . Vào ngày 05 Tháng 11, Iraq trao quyền khai thác trên các giếng dầu lớn phía Tây Qurna ở miền nam Iraq cho Exxon-Mobil và công ty Shell Hoàng gia Hà Lan. ?o Thành quả ?o của cuộc chiến Iraq với 1,3 triệu mạng sống của người Iraq và một số 2000 tỷ $ chi phí, hiện nay đang đang được găth hái bởi phương Tây, chủ yếu là các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ, bằng cách đạt được sự kiểm soát một số mỏ dầu lớn nhất thế giới.
    Trữ lượng dầu của West Qurna đã được chứng minh là 8,7 tỷ thùng so với tổng trữ của Iraq là 115 tỷ thùng. Trước cuộc xâm lược tháng Hoa Kỳ năm 2003, chế độ Iraq Saddam Husain đã trao hợp đồng này cho Lukoil, công ty dầu khí lớn của Nga. Chế độ bù nhìn do Hoa kỳ thiết lập ở Baghdad đã xóa bỏ tất cả các thỏa thuận như vậy và ký các hợp đồng mới với ty đa quốc gia phương Tây trong sự trông chừng của các ông chủ người Mỹ của họ.
    Exxon-Mobil là tập đoàn dầu khí khổng lồ có cơ sở ở Mỹ đầu tiên ký một hợp đồng 20 năm cùng với công ty Shell của Hà Lan có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất hàng ngày tại West Qurna từ 300.000 thùng tới 2.3 triệu thùng mỗi ngày trong sáu năm tiếp theo. Chính phủ Iraq đã đồng ý bồi thường cho các công ty chi phí nâng cấp giàn khoan dầu, nó (hợp đồng) có thể giá trị lên tới 50 USD tỷ. Hơn nữa, họ (Exxon-Mobil) sẽ được trả $ 1,90 cho mỗi thùng dầu được chiết xuất. Nhũng ngày Hạnh phúc lại đang một lần nữa đến với các Công ty đa quốc gia phương Tây. Máu đã đổ của người Iraq rõ ràng là rẻ hơn so với dầu lửa.
    Hợp đồng Exxon-Mobil/Shell được theo sau bởi một thỏa thuận tương tự ký kết với British Petroleum (BP) và Tập đòan Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), vào ngày 03 Tháng 11 cho họ quyền khai thác các giếng dầu ở vùng Rumaila trữ lượng lên tới 17 tỷ thùng. Các thỏa thuận được phân loại như những hợp đồng "dịch vụ" ("service" agreement) cho phép chính quyền vượt mặt quốc hội vì quốc hội có thể không chấp nhận thoả thuận như vậy.
    Các thoả thuận khác nằm trong các đường ống dẫn dầu, đảo ngược gần bốn thập kỷ đấu tranh để chiếm trở lại quyền kiểm soát dầu của Trung Đông ?" dầu lửa ?" mặt hàng duy nhất và quý giá ?" bởi các tập đoàn đa quốc gia tham lam. Iraq quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ của mình vào năm 1975 theo sau một xu hướng được tiến hành sớm nhất bởi người Iran năm 1953 mà (xu hướng) này rất tiếc là dẫn đến việc lật đổ chính phủ của Iran bằng một cuộc đảo chính do CIA-Anh dẫn đầu. Một côngxoocxiom (Công ty độc quyền) được thành lập bởi các đại gia Occidental có trụ sở ở Hoa kỳ, Eni ở Ý và Kogas của Hàn Quốc, (côngxoocxiom) đã ký một thỏa thuận tạm thời về các giếng dầu Zubair với trữ lượng 4 tỷ thùng. Nippon Oil Nhật Bản, Eni và công ty Repsol của Tây Ban Nha đang đấu thầu cho một mỏ dầu ở khu vực Nassiriya, có kích cỡ trữ lượng tương tự. Tại Kirkuk (khu vực người Kurd Iraq), Tập đoàn Shell Hoàng gia Hà Lan đang đàm phán một hợp đồng để khai thác một giếng dầu lớn trong khu vực này, được cho là có đến 10 tỷ thùng trữ lượng dù đã được khai thác từ năm 1934.
    Các công Ty đa quốc gia phương Tây đang chuẩn bị ngập trong lợi nhuận dầu lửa từ trên trời rơi xuống.
    http://uruknet.info/index.php?p=m60838&hd=&size=1&l=e
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 11/12/2009
  8. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    444
    2 tập đoàn quốc tế giành được quyền khai thác dầu ở Iraq
    11/12/2009

    Sáng hôm nay, hai tập đoàn quốc tế đã giành được quyền khai thác dầu tại 2 giếng dầu lớn của Iraq, nhưng 5 giếng dầu khác chưa có công ty nào bỏ thầu trong ngày đầu của hai ngày đấu thầu.
    Cuộc đấu thầu này được tổ chức trong điều kiện an ninh chặt chẽ tại Bộ Năng Lượng Iraq khi thủ đô Baghdad vẫn còn chưa lắng dịu sau các vụ đánh bom làm 127 người thiệt mạng trong tuần này.
    Tuy nhiên, đại diện của 44 công ty đã tham gia cuộc đấu thầu vừa kể.
    Tập đoàn gồm hai công ty Shell của Châu Âu và Petronas của Malaysia đã trúng thầu quyền khai thác giếng dầu lớn Majnoon ở miền nam Iraq, theo ước tính có trữ lượng 12,6 tỷ thùng.
    Hai công ty vừa kể đã đề nghị thâu 1 đô la 39 cent một thùng và nói rằng, họ hy vọng có thể tăng sản lượng tới 1 triệu 8 trăm ngàn thùng mỗi ngày, so với mức hiện nay là 46 ngàn thùng một ngày.
    Đồng thời một tập đoàn gồm công ty Total SA của Pháp, Công ty Dầu Hỏa Quốc Gia Trung Quốc, và công ty Petronas trúng thầu quyền khai thác giếng dầu Halfaya, cũng ở miền Nam Iraq. Tập đoàn này sẽ nhận 1 đô la 40 cent một thùng và đã hứa tăng sản lượng tới 535 ngàn thùng một ngày.
    Nhưng hiện chưa có công ty nào bỏ thầu cho một nhóm bốn giếng dầu tại miền Đông còn nhiều nguy hiểm hay giếng dầu thứ năm gần thủ đô Baghdad.
  9. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    E cứ tưởng ở 1 rắc này hết đánh nhau rồi?
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ mới thực sự sắp bắt đầu bạn à, khi người Mỹ bỏ của chạy lấy người thì các mẫu thuẫn về sắc tộc về tôn giáo mới có dịp bùng nổ, bởi vì:
    - Người Hồi Giáo dòng Shiai: Hơn 60% dân số Iraq là người Hồi Giáo dòng Shiai, có nhiều mối liên kết về tôn giáo và cực kỳ thân thiện với Iran, người Hồi giáo Shiai tập trung ở miền Nam Iraq, nơi có nhiều khu vực có trữ lượng dầu lửa lớn và đường biên giới dài dằng dặc với Iran. Tuy người Hồi giáo Shiai là đa số nhưng trước đây họ không có tiếng nói trong chế độ của Cựu tổng thống Saddam Hussen, người Hồi giáo Shiai cực kỳ chống Mỹ và thù ghét người Sunni nhưng do chính phủ hiện nay (chính phủ Malaki) đang được Mỹ ủng hộ nền họ đang kiềm chế để chuẩn bị thời cơ - khi quân Mỹ rút đi là có thể họ sẽ ra tay tiêu diệt người Sunni.
    - Người Hồi giáo dòng Sunni: Chiếm khoảng độ 20% phần trăm dân số Iraq, có nhiều quan họ hàng - tôn giáo với Quôc gia Arap Seoud, sống họ tập trung ở các tỉnh miền trung nghèo tài nguyên của Iraq nhưng lại có những thế lực lớn. Dưới thời Cựu tổng thống Saddam Hussen họ có được rất nhiều ưu đãi. Phong trào kháng chiến chống Mỹ diễn ra ở Iraq trong những năm vừa qua chủ yếu là do người Hồi giáo Sunni tiến hành. Có thể nói rằng trong năm 2008/09 tình hình ở Iraq đã lắng dịu không phải do người Mỹ kiểm soát tình hình tốt mà do người Sunni cũng đang chuẩn bị lực lượng để chống lại người Shiai, kể thù không đội trời chung mà phải đội đất chung.
    Người Kurd ở miền Bắc Iraq: Người Kurd chiếm khoảng hơn 10% dân số Iraq, họ sống ở các thành phố có trữ lượng dầu mỏ lớn như Kikurd, Mosul ... người Kurd bị cả người Shiai và Sunni đàn áp (1 trong những lý do có lẽ là họ không coi người Kurd là người Iraq), và đây cũng là vùng chính thức duy nhất hợp tác với người Mỹ khi họ xâm lược Iraq vào năm 2003. Ngoài ra người Kurd luôn phải chịu sức ép thậm chí là sự tấn công xâm lược từ Thổ Nhĩ Kỳ, vì Thổ luôn lo sợ rằng khi người Kurd ở Iraq trở nên quá hùng mạnh sẽ quay ra giúp đỡ những người anh em của họ ở Thổ Nhi kỹ. Chính vì lý do này mà tuy Thổ là đồng minh của Mẽo nhưng lại không cho Mẽo mượn đường để xâm lược Iraq năm 2003
    Ngoài ra còn có một vài dân tộc thiểu số cũng như tổ chức khủng bố nưới ngoài ở Iraq nhưng họ không có khả năng ảnh hưởng lớn đến tình hình Iraq ( Al Quaeda đã từng cố gắng kiến tạo cuộc nội chiến giữa người Shiai và Sunnni bằng cách đánh bom các nhà thờ Hồi giáo dòng Shiai nhưng không thành công, chủ yếu là do sự nhẫn nhịn của người Shiai, khi quân Mỹ rút thì người Shiai tất sẽ ra tay trả thù người Sunni và có thể sẽ tiêu diệt luôn cả người Kurd)
    Người Mỹ đã sai lầm khi tiêu diệt chế độ của ông Hussen vì đây là một chế độ thế tục và cực kỳ chống lại các tổ chức Hồi giáo Shiai cực đoan ( Một sỹ quan quân đội Mỹ - Không nhớ tên nói rằng " Kực kỳ mâu thuẫn, tôi phải đánh nhau với những người Sunni lịch sự, có học vấn cao để bảo vệ những đám đông Shiai đang cực kỳ căm phẫn...)
    Tóm lại khi Mỹ xâm lược Iraq họ đã tạo ra cảnh Trâu bò húc nhau chết ruồi muỗi hưởng lợi vậy Trâu bò chết là ai:
    Đó là hơn 1.5 triệu người Iraq thiệt mạng, đất nước Iraq bị tàn phá, các mỏ dầu lửa rơi vào vòng kiểm soát của các công ty đa quốc gia nước ngoài.
    Đó là gần 5.000 lính Mỹ mất mạng hơn 30.000 què cụt, nhân dân Mỹ phải đóng 2.000 tỷ USD tiền thuế cho chiến tranh mà kết quả thu lại được là sự căm phẫn của nhân dân thế giới Hồi giáo, các tổ chức khủng bố như Al Quaeda lại càng có cớ để tiến hành Thánh chiến chống người Mỹ và nước Mỹ -- > càng chống khúng bố càng mất an ninh.
    Ruồi muỗi hưởng lợi là ai: Đầu tiên phải kể đến các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Mỹ, sau đó là những nhà thầu dân sự như Halliburton, Black Water... rồi cá nhân những chính trị gia Hoa kỳ như đã nói ở phần trên.
    Cũng còn là cả Israel khi họ đã mất đi một đối thủ khó chịu, và cả Iran nữa sau 8 năm chiến tranh không thắng nổi Iraq bây giờ lại có thằng ất ơ xông vào đập hộ và chính quyền Iraq bây giờ có rất nhiều người thân Iran nên khả năng khi Mỹ rút người Iran sẽ có ảnh hưởng lớn vào Iraq ( Có lẽ chính vì vậy mà bác Huy Phúc có nói Cựu Tổng thống Bush là gián điệp của Iran chăng???nhưng ngẫm cũng không sai )
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 13/12/2009

Chia sẻ trang này